Sau khi đọc công văn của UBCKNN, Tổng giám đốc 1 cty CK đã nói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baophat, 20/03/2008.

1498 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 880 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc công văn của UBCKNN, Tổng giám đốc 1 cty CK đã nói

    *** anh Vũ Bằng, mày Cấm Bố kinh doanh à?

    Hôm trước nghe 1 thằng Tổng Giám Đốc 1 cty chứng khoán vừa cầm cái công văn của UBCKNN yêu cầu tự doanh hạn chế bán tháo, cụ này đọc xong thấy mặt tím lại và văng ra sàn mấy câu đại loại thía này:

    " Việc chúng mày là điều hành chính sách vĩ mô, còn chúng tao là kinh doanh để kiếm cơm, bây giờ cơm còn éo có mà ăn. Bố tao cũng éo giám tham gia vào hoạt động kinh doanh của tao nữa là chúng mày... Đồ ...chỉ biết nhận phong bì..."

    Sau mấy câu này bà con trên sàn phấn chấn hẳn lên,

    sau đây là 1 chiêu của anh Bằng:

    không cho bán giải chấp vào phiên khớp lệnh mà cho giao dịch thoả thuận để VNI đỡ xuống, như vậy về mặt bản chất là vẫn bán tháo tức là TT vẫn đi xuống, các anh ấy làm như vậy để bà con nghĩ TT đã được cầm máu và anh SH hô mua vào là đúng nhưng các tổ chức vẫn bán tháo nhuưg bằng giao dịch thoả thuận.

    Và sau cùng Là Hưng nùn chửi Vũ Bằng là không cho tự doanh bán khác éo gì cấm kinh doanh à?

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2008/03/3BA0069E/

    Không buộc giao dịch thỏa thuận cổ phiếu giải chấp

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chiều qua đã có công văn đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu giải chấp, không đưa vào hệ thống khớp lệnh nữa, đồng thời hạn chế bán tự doanh. Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán khẳng định không bắt buộc thực hiện.
    > Chứng khoán đề nghị tạm dừng giao dịch / SCIC sẽ mua cổ phiếu để cứu thị trường / Gói giải pháp của Chính phủ cho thị trường chứng khoán

    Công văn của Ủy ban Chứng khoán cũng nêu rõ là đề nghị các công ty chứng khoán phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện.

    Trao đổi với VnExpress, ông Lê Ha?i Tra?, Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Sơ? Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) nhận định, các cô? phiếu gia?i chấp khi bán ra thị trươ?ng với số lượng lớn sef gây nên nhưfng tác động tiêu cực. Nhiê?u nha? đâ?u tư hoa?ng sợ vi? thấy có quá nhiê?u lệnh bán được tung ra. Do đó, việc chuyê?n cô? phiếu gia?i chấp sang giao dịch tho?a thuận nhă?m mục đích tránh ti?nh trạng bán tháo ô? ạt. Khi nguô?n cung đaf "hafm phanh" lại, áp lực cu?a thị trươ?ng cufng sef gia?m đi.

    Tuy nhiên, ông Tra? cufng nhấn mạnh, văn bản của Ủy ban chứng khoán chỉ đơn thuâ?n la? "lơ?i đê? nghị" các công ty chứng khoán hôf trợ khi thị trươ?ng gặp khó khăn, chứ không mang tính bắt buộc pha?i thực hiện.

    Nhận định phiên giao dịch sáng nay, ông Tra? cho biết thêm, thông tin hạn chế bán tự doanh cổ phiếu giải chấp đã có những tác động khác nhau. Trên sàn, các nhà đầu tư chia ra 3 nhóm: bán, mua, không bán không mua. Sáng nay, nhóm bán vẫn quyết định đẩy hàng, trong khi bên mua và những người ở nhóm 3 chủ yếu quan sát. Chính vì vậy, Vn-Index vẫn tiếp tục giảm.
    Các nhà đầu tư chứng khoán trong một cuộc họp bàn giải pháp cứu thị trường. Ảnh: S.N.

    Giám đốc HOSE Trần Đắc Sinh cho rằng "chỉ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu giải chấp" là thông tin tốt cho thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua và người bán, tránh tình trạng bán tháo. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ mua thỏa thuận với những nhà đầu tư cần bán với số lượng lớn.

    Còn Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn Nguyễn Duy Hưng thì nhận định, khi thị trường đuối, các công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ bằng cách ngừng bán cổ phiếu giải chấp trong phiên khớp lệnh mà chuyển sang giao dịch thỏa thuận, hạn chế bán tự doanh để giảm sức ép lên thị trường. "Tuyệt nhiên không nên ngăn cấm việc bán ra của những tổ chức này, chẳng khác nào cấm hẳn hoạt động kinh doanh của họ", ông Hưng nói.

    Trong khi đó các nhà đầu tư trên sàn tỏ ra phấn khởi, cho rằng việc không cho các công ty chứng khoán bán cổ phiếu giải chấp vào phiên khớp lệnh sẽ giúp hạn chế lượng hàng xả ồ ạt, Vn-Index sẽ hồi phục.

    Anh Tùng, nhà đầu tư trên sàn Cao Su vào đầu phiên hôm nay đã khẳng định chắc nịch: "Vn-Index sẽ tăng điểm, đợt 1 thị trường chưa diễn biến gì, phải sang đợt 2, đợt 3 mới ra ngô ra khoai". Tuy nhiên diễn biến giao dịch hôm nay chỉ nửa phiên đầu là đúng như anh dự đoán, sau đó đảo chiều.

    Tham gia đầu tư chứng khoán đã lâu, anh Việt trên sàn Bảo Việt lại có ý kiến khác. Theo anh, việc hạn chế công ty chứng khoán xả hàng trong khớp lệnh mà chuyển sang giao dịch thỏa thuận chỉ là giải pháp tình thế. Trên thực tế các công ty tự doanh, ngân hàng cũng cần đẩy hàng, cắt lỗ.

    Anh Việt nhận định, SCIC có thể can thiệp ở những thời điểm nóng, mua vào khi Vn-Index xuống thấp, bán ra lúc chứng khoán tăng cao nhằm bình ổn thị trường. Anh nói: "Không để cho chứng khoán có những phiên tăng trần rồi sau đó đỏ sàn liên tục". Vn-Index tốt nhất chỉ nên dao động tăng giảm 5 đến 7 điểm là vừa, động thái này theo anh Việt sẽ đảm bảo thị trường ổn định lâu dài hơn.

    Bạch Hươ?ng
  2. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Các bác làm ơn tính giùm tổng giá trị của thị trường có còn >30% GDP không các bác hay nó đã lớn hơn rồi nhỉ?
  3. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng này chơi mà không thua thì hơi phí.
  4. laocong

    laocong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Từ trên xuống dưới trong công văn, có chữ nào là cấm đâu? Cái thằng đó hồ đồ ghê , thế mà cũng làm tổng giám đốc công ty CK.
    Công văn chỉ với mục đích kêu gọi các công ty CK cần có chút trách nhiệm với TTCK mà thôi. Nó mà dowm, các công ty CK có sống được đâu.
    Càng ngày thấy CP hết biện pháp rồi. Các lđ giờ chỉ biết kêu gọi chung chung.
    Mà sao mấy hôm nay, TTCK down chậm quá, bao giờ mới xuống đến 400. Em mong nó cứ mỗi ngày giảm 28 -29đ đến cuối tháng 3 là gần 400. Lúc đó sẽ ổn định hơn. Chứ cái kiểu mỗi ngày 9-10đ, kéo ra nhiều ngày như thế, tâm lý còn hoảng loạn hơn.
  5. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Lờ mờ nhà nó hôm nay UBCKNN lại phi 1 công văn đến các cty CK

    Càngphi càng chết

    TT là đáy rồi " anh SH bảo thế" không phải em

Chia sẻ trang này