Sau ngày 19/6 phiên họp cuối cùng của Quốc hội VNI sẽ tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hongngoc18, 14/06/2010.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1074 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. hongngoc18

    hongngoc18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    8
    :-bdTại phiên họp cuối cùng, chiều 19/6, Quốc hội sẽ đưa ra quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Tp.HCM. Nội dung này đã qua một buổi thảo luận tại tổ và một ngày thảo luận tại hội trường với những ý kiến hết sức khác nhau, những tranh luận hết sức thẳng thắn: nên hay không nên đầu tư.

    Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 với vấn đề được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm: chuẩn bị sửa đổi hiến pháp 1992.

    Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/ 6/ 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư cũng sẽ được biểu quyết vào phiên họp cuối cùng. Ngay sáng nay, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường.

    Trong tuần “nhấn nút” này, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và Nghị quyết giám sát chuyên đề về giáo dục đại học.

    Các dự án luật được thông qua bao gồm: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Thuế nhà, đất; Luật Nuôi con nuôi; Luật Bưu chính: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Người khuyết tật; Luật Thi hành án hình sự; Luật Trọng tài thương mại và Luật An toàn thực phẩm.

    Một số dự án luật được Quốc hội dành thời gian thảo luận trong tuần là Luật Viên chức, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Tố tụng hành chính.

    Phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy (19/6) [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. dongxumayman

    dongxumayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào đâu mà pác phán như thế?
  3. hongngoc18

    hongngoc18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    8


    Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa (GDP) Hà Nội ước tăng 10,1%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm, thủy sản tăng 7,3%.



    Tại Hội nghị thường kỳ tháng 6 xem xét tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010, UBND TP Hà Nội cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm của Thành phố ước tăng 13,9%, trong đó, tăng cao nhất là khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (15,9%), tiếp đến là khu vực kinh tế ngoài nhà nước (15,4%) và kinh tế nhà nước (8%). Hoạt động thương mại sôi động và tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán ra tăng 27,8%, trong đó tổng mức bán lẻ tăng 28,2%.
    Tổng mức huy động vốn đầu tư xã hội ước đạt 69.475 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ; cấp phép mới và điều chỉnh đăng ký vốn cho 140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 100 triệu USD...
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP quý II đã giảm và dần đi vào ổn định. Tính đến hết tháng 5, CPI của TP tăng 4,9% so với tháng 12/2009. Lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng 13,3%, ước đạt 4,53 triệu người, trong đó khách quốc tế đạt 0,58 triệu người, tăng 12% so với cùng kỳ.
    Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 10,1.
    Theo UBNDTPHN


  4. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Ngày 16/6 quan trọng hơn đó bác chủ thớt.
  5. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    bạn nói rất đúng .mình ủng hộ bạn,pvl.pdc.2 con hàng lởm nhầt sàn h.a:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  6. hongngoc18

    hongngoc18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    8
    Việt Nam vượt qua khủng hoảng tốt hơn nhiều nước khác
    [​IMG]

    Cũng như trong những năm trước, Việt Nam không xảy ra khủng hoảng ngân hàng, cho dù vẫn còn nhiều bất ổn kinh tế vĩ mô.




    Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 6 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố khẳng định: Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tốt hơn nhiều nước khác.
    Cũng như trong những năm trước, Việt Nam không xảy ra khủng hoảng ngân hàng, cho dù vẫn còn nhiều bất ổn kinh tế vĩ mô.
    WB cho rằng, đạt được những kết quả tích cực này chủ yếu là nhờ Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm phản ứng kịp thời trước tình hình kinh tế thay đổi.
    Trong vòng chưa đầy ba năm, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ tình trạng tăng trưởng đều đặn sang phát triển quá nóng, rồi ổn định hóa, đến kích cầu và cuối cùng là tái cân bằng nền kinh tế.
    Chính phủ Việt Nam đã không mất nhiều thời gian để điều chỉnh chính sách. Gần đây, gói kích cầu lớn, kết hợp chương trình miễn giảm thuế với tăng chi tiêu chính phủ và tăng trưởng tín dụng nhanh đã thành công trong việc kích thích cầu nội địa và duy trì tăng trưởng kinh tế.
    Đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vẫn chiếm khoảng 67% GDP ngay khi bị cuộc khủng hoảng tấn công trong năm 2009.

    Tuy nhiên, bản báo cáo cũng cho rằng, Việt Nam còn có thể làm được tốt hơn thế nếu thông tin được công bố và trao đổi tốt hơn. Vì thị trường không biết chắc có hiểu rõ những gì mà Chính phủ theo đuổi hay không nên thị trường muốn thấy hành động rất mạnh mẽ để được thuyết phục rằng Chính phủ đang tiến hành một chuỗi hành động hợp lý. Do đó, Việt Nam cần một sự chuyển dịch nhanh quan điểm chính sách khi tình hình thay đổi./.

  7. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    1

    Tin gì thế pak? :-??
  8. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.192
    16/6 điều chỉnh chứ gì
  9. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Quyết định cho các ngân hàng NN cho vay đầu tư CK.
  10. hongngoc18

    hongngoc18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    8
    kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 tăng vượt dự kiến
    [​IMG]


    Nếu so với tháng trước, kim ngạch xuất và nhập khẩu đều tăng 2 con số, lần lượt là 18,4% và 10,6%.



    Nửa cuối tháng 5, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu “bất ngờ” khởi sắc với kim ngạch lần lượt đạt 3,3 và 3,7 tỷ USD, theo thống kê vừa công bố của Tổng cục Hải quan.
    Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đã “vọt” lên mức trên 6,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 7,2 tỷ USD kim ngạch, xác lập mức kỷ lục mới, tính từ đầu năm đến nay.
    Diễn biến mới này cũng nằm ngoài các dự báo trước đó. Báo cáo của Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê công bố trước đó, dù cũng tính đến khả năng nửa cuối tháng 5 có thể đạt mức kim ngạch cao hơn, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn vượt so với con số ước tính 6,1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu và 6,85 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu của hai cơ quan này.
    Nếu so với tháng trước, kim ngạch xuất và nhập khẩu đều tăng 2 con số, lần lượt là 18,4% và 10,6%.

    Do xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, nhập siêu tháng 5 thu hẹp lại ở mức 871 triệu USD, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay (nhập siêu tháng 4 là 1,16 tỷ USD; tháng 3 là 1,15 tỷ USD; tháng 2 là 1,33 triệu USD; và tháng 1 là 945 triệu USD).
    Hỗ trợ cho mức tăng trưởng cao của xuất khẩu tháng 5, kim ngạch nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm đã tăng trên 14,5 lần so với tháng trước và đạt 884 triệu USD, vươn lên vị trí dẫn đầu về kim ngạch trong 35 nhóm hàng hóa xuất khẩu được Tổng cục Hải quan liệt kê.
    Tiếp đến, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,6 lần; quặng và khoáng sản tăng gần 75%; dầu thô tăng trên 13%; một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác như dệt may, giày dép, than đá cũng tăng khoảng 10% về kim ngạch so với tháng trước…
    Về phía nhập khẩu, những mặt hàng có kim ngạch tăng cao trong tháng 5 bao gồm xe máy nguyên chiếc tăng trên 61%; rau quả, khí đốt hóa lỏng đều tăng xấp xỉ 50%; ôtô nguyên chiếc tăng 44%; sản phẩm từ dầu mỏ tăng khoảng 40%; dược phẩm tăng trên 38%...
    Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 26,13 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ và đạt 42,8% kế hoạch cả năm. Kim ngạch nhập khẩu đã đạt gần 31,66 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vẫn gấp hơn 2 lần xuất khẩu.
    Kết quả là, nhập siêu 5 tháng đầu năm đã đạt gần 5,53 tỷ USD, bằng khoảng 21% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ. Trong đó, riêng nhập siêu với Trung Quốc 5 tháng đầu năm đã đạt 5,05 tỷ USD, chiếm trên 90% tổng nhập siêu của Việt Nam.
    Theo Anh Quân
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này