Sau nghỉ lễ thị truờng sẽ hồi phục !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 01/05/2008.

4166 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2999 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Sau nghỉ lễ thị truờng sẽ hồi phục !

    Thị trường có thể hứa hẹn cơ hội đi lên sau đợt nghỉ lễ. : chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ bước đầu đã phát huy hiệu quả.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 4 tăng 2,2%, mức tăng thấp nhất trong 4 tháng đầu năm. Theo dự báo, trong những tháng tiếp theo, chỉ số CPI sẽ còn tiếp tục giảm sau khi chính sách kiềm chế lạm phát ?ongấm? sâu hơn.

    Bên cạnh đó, thời gian qua, khối nhà đầu tư ngoại vẫn tăng mua mạnh. Lượng cầu này rất quan trọng, đã giúp thị trường tránh sụt giảm mạnh. Việc khối ngoại tăng mua là dấu hiệu cho thấy đây là thời điểm tốt để dải ngân? .

    Trong 7 phiên giao dịch gần đây nhất, sau 6 phiên giảm liên tiếp, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước đợt nghỉ lễ dài, chỉ số Vn-Index tăng 2,94 điểm, dừng ở mức 522,36 điểm. Tuy nhiên, ở phiên đó, số mã cổ phiếu giảm giá trên sàn Tp.Hồ Chí Minh vẫn nhiều hơn mã tăng giá. Trên sàn Hà Nội, sau 5 phiên giảm liên tiếp thì HaSTC-Index đã có một phiên tăng trở lại. Đến phiên cuối để đón kỳ nghỉ lễ, chỉ số chứng khoán tại sàn này lại đảo chiều mất 2 điểm, còn 169,11 điểm.

    Thị trường chứng khoán Mỹ bước đầu đã có sự phục hồi tương đối vững chắc. ?oBóng đen? tiềm ẩn của một cuộc khủng hoảng tín dụng đã dần lu mờ.

    Kinh tế Mỹ 6 tháng đầu năm được dự đoán là sẽ tăng trưởng chậm lại, trái hẳn với lo ngại rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái.

    Có thể nói, thời kỳ ?ođen tối? nhất của chứng khoán Mỹ đã qua, giá cổ phiếu sẽ sớm tăng trở lại do kế hoạch kích thích kinh tế bằng việc giảm thuế của chính phủ Mỹ trị giá khoàng 160 tỉ USD đã được quốc hội Mỹ thông qua.

    Trong phiên họp thường kỳ đợt này, Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm tiếp 25 điểm lãi suất cơ bản USD nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

    Với vai trò là đầu tầu của nền kinh tế thế giới, ?osức khỏe? của nền kinh tế Mỹ nói chung và thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng ít nhiều có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.


    Tóm lại TT sẽ ấm vào tuần sau các pác nhé !

  2. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Vậy tuần sau bán hay mua?

  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    DN tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, không đáng lo!

    Theo ông Phạm Kinh Luân, chuyên gia phân tích của CTCK Vàng, chứng khoán là một loại tài sản vô hình được đảm bảo bởi giá trị của một thực thể hiện hữu (DN, tài sản, dự án?).

    Do đó, để đánh giá được giá trị của chứng khoán (như cổ phiếu của một DN), cần phải đánh giá được giá trị của DN đã phát hành ra chứng khoán đó.

    Muốn lựa chọn được cách tiếp cận và phương pháp đánh giá phù hợp thì đương nhiên phải hiểu về DN được đánh giá. Bản cáo bạch và các BCTC (bảng cân đối, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh) cần được xem xét cẩn thận.

    Việc DN phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn theo ông Luân, không có gì đáng lo ngại vì công ty muốn tăng trưởng đương nhiên phải đầu tư và không đầu tư thì đương nhiên sẽ không có tăng trưởng.
  4. rumorsgirl

    rumorsgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng thì bán, giảm thì mua.Đơn giản
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Tuần sau xúng đáng giải ngân bởi vị VNI đã thiết lập đáy 500 roài và ha đã thiết lập đáy 165-168 . CP sẽ không để TT xuống mọtt lần nữa đâu . Hãy yên tâm đi
  6. caicoc01

    caicoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nên mua vì đây là đáy rồi, có điều có tăng mạnh ko thì chưa biết.
  7. avxing

    avxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vậy thứ 2 em sẽ giải ngân. Cũng hơi lo môt chút.
  8. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Tăng nhẹ nhàng để ai chưa mua còn có thể mua chứ trần hết thì chít tiền để nó mốc mất
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Về phía các ngân hàng thương mại, theo tìm hiểu của VnEconomy, hầu hết đều chưa có hiện tượng ?oxả hàng? liên quan. Tại các đầu mối như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), Ngân hàng Quân đội (MB)?, trường hợp chứng khoán giảm giá xuống dưới mức cầm cố, repo đã và đang được vận động nhà đầu tư bổ sung vốn hoặc tài sản đảm bảo. Thậm chí có trường hợp ngân hàng đặt vấn đề mua lại chính chứng khoán cầm cố theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.

    Tại một số ngân hàng khác, tiêu biểu như Ngân hàng Á châu (ACB), an toàn dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán hiện được khẳng định vẫn trong tầm kiểm soát. Đây cũng là thuận lợi để ?otriệt tiêu? bớt áp lực giải chấp tại ngân hàng này. Trước đó, ACB khá thận trọng khi chỉ xét cho vay theo hạn mức 30% thị giá của chứng khoán.

    Tại một số thành viên có hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán khá mạnh trong năm 2007, một điểm chung là đã có nhiều hợp đồng đáo hạn với sự hợp tác nghiêm túc từ phía nhà đầu tư. Với những hợp đồng mới, áp lực giải chấp đang thể hiện khi giá chứng khoán giảm quá mạnh và nhanh chỉ trong quý 1/2008. Thông tin từ những thành viên này là cần sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Nhà nước, đi cùng với sự đồng thuận chưa giải chấp chứng khoán cầm cố.
  10. vntrungtruc

    vntrungtruc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    56
    ______________

    Em không thấy gì đáng ngại ở việc Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để tăng vốn cả . Việc này là rất tốt chứng tỏ rằng doanh nghiệp cần vốn để đầu tư vào các dự án và sẽ mang lại lợi nhuận ổn định và tăng trưởng trong tương lai .

    Có chăng chỉ phản đối những công ty huy động vốn bừa bãi, không có dự án đầu tư sản xuất mà lại dùng tiền này để buôn chứng khoán.

    Nói thật em sẽ chạy lập tức một khi công ty nào đó công bố trả cổ tức bằng tiền mặt quá cao bởi vì 2 lý do đơn giản (1) trả cổ tức bằng tiền mặt chính là tự xẻo thịt của mình để ăn - ngay trong ngày chốt quyền giá cổ phiếu đã bị điều chỉnh theo % giả cổ tức; (2) trong khí đó Doanh nghiệp lại phải bỏ ra một lượng tiền mặt rất lớn để trả cho cổ đông vừa bị xẻo thịt xong . Thật là đáng buồn và bất hạnh cho doanh nghiệp trong khi phải tìm mọi cách để có vốn đầu tư lại bị tự xẻo mất thịt để ăn .

    Các bác thông cảm nhưng em vẫn muốn nói một câu "chỉ có nhà đầu tư ngu dốt mới hy vọng Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao"

Chia sẻ trang này