Savico giai trinh ve bai bao thanh nien ra ngay 3/4/2007

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi acbhn, 13/04/2007.

2752 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 492 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. acbhn

    acbhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 13/04/2007, 00:18

    SAVICO công bố thông tin

    Công ty Cổ Phần Savico chính thức niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội) ngày 21/12/2006, từ đó đã trở thành Công ty đại chúng. Ban điều hành chúng tôi nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình đối với nhà đầu tư công chúng, làm sao để duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo được lợi ích lâu dài cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

    Để đạt được những mục tiêu này, không có sự lựa chọn nào khác là Công ty phải thu hút, duy trì nguồn nhân lực có đủ phẩm chất đạo đức, chuyên môn, tận tụy trong công việc, trung thành vì doanh nghiệp để cùng với khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và chúng tôi xây dựng doanh nghiệp vững mạnh trên nền tảng quản trị công ty phải minh bạch. Song, thời gian qua có một số dư luận không chính thức và một số thông tin chưa được cung cấp một cách đầy đủ đã dẫn đến một số thắc mắc về việc phát hành tăng vốn thông qua ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 10/03/2007 của Công ty CP Savico.

    Thưa Quí cơ quan, thay mặt Ban điều hành, tôi xin phép được công bố thông tin đến Quí cơ quan chức năng, Quí cổ đông nhằm tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư công chúng một số nội dung như sau:

    ?oCổ đông mất hơn 130 tỉ đồng thặng dư ?

    Qua bài viết của Báo thanh niên với tiêu đề: ?oSAVICO: ?otự thưởng? trên 130 tỉ bằng cổ phiếu ưu đãi? hoặc ?oCổ đông mất hơn 130 tỉ đồng thặng dư?, Ban điều hành xin được giải thích như sau:

    Cách đặt tiêu đề như trên là chưa rõ, gây ngộ nhận nơi người đọc vì đây chỉ là giả định khoản thặng dư vốn được tính trên cơ sở giá phát hành và giá thị trường trên một cổ phần. Do vậy, trước mỗi đợt phát hành vốn thị trường có xu hướng mua vào, đẩy giá lên với nhiều dự đoán khác nhau. Sau khi thông qua phương án phát hành thì thị giá của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh sát hơn so với dự kiến ban đầu. Song gần đây giá của cổ phiếu Savico giảm trong tình hình chung của thị trừơng chứng khoán Việt Nam đang sụt giảm toàn bộ.

    Trước khi phát hành, HĐQT đã bàn bạc rất kỹ về phương án phát hành tăng vốn điều lệ để thông qua ĐHĐCĐ bất thường.

    Diễn biến tại ĐHĐCĐ bất thường trong phần thảo luận và thông qua biểu quyết như sau:

    Chỉ duy nhất có 01 ý kiến đề nghị không nên hạn chế chuyển nhượng cho CBNV sau 03 năm, đề nghị chỉ hạn chế 50%/GTCP là 01 năm.

    Về trình tự ĐHCĐ yêu cầu phát hành ra công chúng trước, sau đó mới phát hành cho các cổ đông còn lại để hạn chế ảnh hưởng giá cổ phiếu.

    Tại Đại hội cổ đông chỉ góp ý 02 nội dung trên và sau đó tiến hành biểu quyết 100% nhất trí, ngoài ra không có bất cứ ý kiến nào khác. Do vậy, Ban điều hành hết sức ngạc nhiên về những dư luận và thắc mắc trên báo chí.

    Sau khi xem xét các phản ánh của dư luận, Ban điều hành xin khẳng định việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là không vi phạm bất kỳ văn bản pháp luật nào, nhất là thông tư số 18/2007/TT-BTC ban hành ngày 13/03/2007. Tại mục b, khoản 4, điều IV có quy định ?phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không được vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành của công ty?. Song, việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Savico đã thực hiện thông qua ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/03/2007. Thông tư trên lại có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Do vậy, Ban điều hành khẳng định phương án phát hành tăng vốn điều lệ hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.

    Có ý kiến thắc mắc sau Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường cho rằng CBNV phải hạn chế sau 03 năm mới được chuyển nhượng, vấn đề này như đề cập phần trên là tại ĐHĐCĐ có ý kiến của cổ đông đề nghị và đã được biểu quyết thống nhất 100%.

    ?oPhần chênh lệch giữa giá thị trường và giá phát hành cho nội bộ Savico lên tới trên 130 tỉ đồng trong khi đó, lợi nhuận cả năm 2006 chỉ là 38,5 tỷ thì việc bán cổ phiếu cho CBNV có công bằng không??

    Ban điều hành xin công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2005, 2006:


    Bảng một số chỉ tiêu tài chính của SAVICO qua 2 năm 2005 - 2006








    Chỉ tiêu
    Đvt
    Năm 2005
    Năm 2006







    A.
    Chỉ số về khả năng sinh lời










    1
    Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh
    %
    4.77
    5.76







    2
    Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh
    %
    1.74
    3.88







    B.
    Chỉ số về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư










    1
    Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)
    %
    5.78
    7.85







    2
    Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)
    %
    21.47
    28.90

    3
    Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
    Đồng/cp
    2.695
    3.687

    C.
    Chỉ số về khả năng thanh toán và đòn bẩy tài chính










    1
    Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn
    %
    73.59
    50.02







    2
    Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
    %
    254.66
    211.02














    Nguồn số liệu: Báo cáo kiểm toán hợp nhất cho năm 2005 và năm 2006 của Công ty Kiểm toán KPMG



    Việc phát hành cổ phiếu cho CBNV đã tích cực đóng góp cho Công ty trong những năm qua theo quan điểm Ban điều hành là sự nỗ lực lớn để công ty đạt được lợi nhuận là 44,9 tỷ đồng, so với lợi nhuận thực hiện năm 2005 tăng gần 56%, trong đó lợi nhuận riêng của Savico là 38,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch của ĐHĐCĐ, HĐQT giao năm 2006 là 54%. Việc xem xét tập thể CBNV có xứng đáng không chúng tôi ghi nhận thông qua tỷ lệ với 100% cổ đông trong ĐHĐCĐ bất thường thống nhất biểu quyết. Ban điều hành mong nhận được sự đồng thuận từ Quí cổ đông để động viên CBNV cống hiến cho sự nghiệp công ty và đưa Công ty phát triển, trước hết phục vụ lợi ích chính đáng của Qúy Cổ Đông.

    Ngoài ra, trong năm qua phải kể đến việc toàn thể CBNV ra sức hoàn chỉnh hồ sơ để kịp niêm yết cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội để xác định chiến lược kinh doanh và tầm nhìn 2015; tổ chức hai hội nghị tại TP.HCM và Hà Nội nhằm giới thiệu rộng rãi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước và đã nhận được sự đồng tình, thống nhất của các nhà đầu tư. Ngày 21/12/2006, Cổ phiếu Savico chính thức niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, làm tăng tính thanh khoản và giá trị cổ phiếu Savico, đồng thời nhận được ưu đãi miễn giảm thuế của Nhà nước làm gia tăng lợi ích của công ty.

    Trong năm qua, ngoài lợi ích nêu trên, toàn thể CBNV không ngừng nỗ lực làm gia tăng giá trị công ty thông qua việc bổ sung và hoàn thiện Danh mục đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn của công ty tính đến 31/12/2006 với tổng số vốn đầu tư theo mệnh giá là 196 tỷ đồng, xét về thị giá, khoản gia tăng ước tính từ 7.6 lần.

    Về phía Ban điều hành, chúng tôi thiết nghĩ để một CBNV gắn bó lâu dài với Công ty thì cần phải hội đủ nhiều điều kiện không chỉ bao gồm lương, thưởng, cổ phiếu, vấn đề chính là môi trường làm việc, văn hóa công ty, quan hệ đồng nghiệp, điều kiện để phát triển năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến,? Song, điều không thể thiếu là sự đánh giá công bằng của các cấp lãnh đạo, các cổ đông đối với họ như thế nào? Do đó, Ban điều hành mong muốn Quí cổ đông luôn góp ý, phê bình và động viên kịp thời để toàn thể CBNV Công ty CP Savico sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để phục vụ lợi ích của Quí cổ đông.

    ?oVấn đề đã có nhiều khiếu nại với HĐQT của Savico về phương án phát hành?:

    Ban điều hành xin khẳng định đến nay Công ty vẫn chưa chính thức nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào của cổ đông. Trường hợp cổ đông nào chưa rõ chúng tôi mong muốn nhận được mọi thư từ góp ý trực tiếp thông qua văn phòng Hội sở Công ty tại địa chỉ 66B-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1, Tp.HCM, Tel: 08-8213913 , địa chỉ E-Mail: savico@savico.com.vn, địa chỉ website: www.savico.com.vn

    ?oCổ đông nhà nước và các cổ đông là cán bộ của Savico cộng lại sở hữu khoảng 50% trên tổng vốn điều lệ?:

    Ban điều hành xin giải thích như sau:

    Công ty Cổ phần Savico là Công ty đại chúng vì vậy việc điều hành công ty phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo sự minh bạch, thực hiện đúng điều lệ của công ty quy định. Do vậy, qua phản ánh của bài viết, tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nhà nước và CBNV của Savico chiếm khoảng 50% trên tổng vốn điều lệ thì không thể biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường là 169 cổ đông tương đương 9.000.170 CP, chiếm tỷ lệ 71%/VĐL.

    Chính vì sự minh bạch trong việc điều hành công ty, Công ty Cổ phần Savico hiện nay đã có 03 Tổ chức là cổ đông chiến lược đang sở hữu 2.534.260 CP. Cụ thể:

    Công ty Cổ phần Kinh Đô, nắm giữ 534.260 CP, chiếm 3,47%/VĐL

    Việt Nam Opportunities Fund (VOF), nắm giữ 1.000.000 CP, chiếm 6,5%/VĐL

    Bridger Horizon Vietnam Partners, nắm giữ 1.000.000 CP, chiếm 6,5%/VĐL

    SAVICO
  2. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có tình hình gì mới về thằng này không bà con nhỉ?
  3. erinly

    erinly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Đã được thích:
    0
    oái, bác mucon quay về diễn đàn rồi ạ. Đợt trước mọi người tiễn bác lâm ly quá cơ.
  4. mucon

    mucon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    0
    hè hè... lại về với cái máng lợn chứng khoán, đã chào bà con rồi, câu bài thêm lời chào nữa vậy.
    Theo tớ vụ này bọn nó phạm phải mấy thứ:
    - Vi phạm chuẩn mực kế toán, cổ phiếu thưởng cho nhân viên chỉ được phép trích ra từ lợi nhuận trước thuế, trích từ nguồn cổ phiếu của công ty giữ lại chưa phát hành hoặc của công ty mua về, lợi nhuận sau thuế là tài sản của cổ đông không thể chia chác theo nguyên tắc gì khác là sòng phẳng.
    - Việc chuyển chi phí vào sau lợi nhuận sau thuế sẽ bóp méo con số lợi nhuận kế toán, làm cho sổ sách kế toán trở nên không phản ánh được đúng bản chất sự việc, EPS sẽ bị đẩy lên cao -> nhà đầu tư sẽ bị lừa.
    - Vì bản chất đây là một thu nhập của nhân viên nên phải chịu thuế, tụi nó đang tìm cách lách vụ này.

    Bà con xem những lập luận này có đủ cơ sở để kiện chúng nó không nhể?

  5. ddhh1983

    ddhh1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Đã được thích:
    75
    Bọn này giải thích khốn nạn quá. Chẳng hề nói là sau khi chúng nó bán cho CNV và phát hành thêm thì cổ đông được gì, mất gì, vì giá tham chiếu nó sẽ điều chỉnh sờ sờ ra đấy. Rõ ràng là cổ đông nhỏ lẻ mất tiền mà chúng nó không nói, toàn đi kể công đâu đâu. Nếu chúng nó có công thì thưởng bằng tiền mặt và lấy cái phần Lợi nhuận vượt kế hoạch ra mà thưởng chứ. Đúng là bó tay với bọn này. Các ông UB mà thông qua cái này thì đúng là không còn trời đất gì nữa.

Chia sẻ trang này