SBT sao lại nặng mông sệ vu thế nhi?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ckcool, 15/09/2009.

1028 người đang online, trong đó có 411 thành viên. 15:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1410 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    SBT sao lại nặng mông sệ vu thế nhi?

    Em nó chờ tich luy hay sao?

    Theo BVSC, ngoài việc hưởng lợi từ giá đường và sản lượng tiêu thụ tăng, CTCP Buorbon Tây Ninh (SBT) còn có thể có một khoản lợi nhuận lớn từ hoàn nhập dự phòng tài chính.
    Tình hình tiêu thụ đường của Bourbon Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm diễn ra tương đối thuận lợi. Sản lượng đường cả nước vụ 2008-2009 giảm tới 20% so với vụ trước, điều đó đã dẫn đến tổng lượng cung về đường cả nước thấp hơn so với nhu cầu tiêu thụ.

    Năm 2009, theo nghị quyết ĐHCĐ, SBT đặt mục tiêu tiêu thụ tối thiểu 70.000 tấn đường, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 685,5 và 101,5 tỷ đồng.




    Tại thời điểm cuối tháng 8, giá HAG và Sabeco đều tăng lên đáng kể. Ngày 30/6, giá HAG chỉ là 68.000 đồng/cp nhưng đóng cửa ngày 1/9 đã là 101.000 đồng/cp. Như vậy, nếu đến cuối quý 3/2009, giá 2 cổ phiếu này vẫn duy trì được như hiện nay thì rất có thể SBT sẽ có thêm một khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính khoảng 18 tỷ đồng.

    Sản lượng tiêu thụ trong quý 3/2009 có thể sẽ cao hơn khoảng 55% so với quý 2/2009. Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Bourbon Tây Ninh có thể đã chủ động không đẩy mạnh tiêu thụ đường trong quý 2 (mặc dù tình hình tiêu thụ khá thuận lợi) do dự đoán giá đường sẽ tiếp tục tăng lên, dẫn đến lượng đường tồn kho từ đầu quý 3 ở mức khá cao.


    Sản lượng đường vụ 2009-2010 khả quan. Vụ sản xuất 2009-2010 của Bourbon Tây Ninh dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 11/2009 và kết thúc vào tháng 4/2010. Giá thu mua mía tăng mạnh trong niên vụ trước nên đã giúp cho người nông dây quay trở lại với cây mía, nhờ vậy mà diện tích mía của Bourbon Tây Ninh trong niên vụ 2009-2010 ước sẽ tăng khoảng 27% so với niên vụ trước, dẫn đến sản lượng mía và sản lượng đường có khả năng sẽ tăng tương ứng (giả sử năng suất mía không thay đổi).

    Tổng sản lượng đường của cả niên vụ 2009-2010 theo đó dự kiến đạt khoảng 65.000 tấn, trong đó khoảng 25% sản lượng sẽ được sản xuất ra ngay trong quý 4/2009.

    Dựa trên những giả thiết trên, BVSC dự báo doanh thu và LNST cả năm của SBT ước đạt 710 tỷ đồng và 153 tỷ đồng, tương ứng với EPS 2009 đạt khoảng 1.082 đồng.

    Trong ngắn hạn, BVSC khuyến khị tiếp tục nắm giữ với cổ phiếu SBT dựa trên kết quả dự báo lợi nhuận rất khả quan ở trên. Bên cạnh đó, nếu thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến thuận lợi thì Bourbon Tây Ninh cũng sẽ tiếp tục hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính để bổ sung vào lợi nhuận.
  2. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    em nó tích luỹ lâu quá nhỉ? các cỏ đông của SBT đâu?
  3. emgyforu

    emgyforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận em này năng mông, LSS và BHS cứ chạy ầm ầm suốt hơn hai táng quá, em này cứ loanh quanh 14-16, không hiểu nổi.
  4. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    em nó chờ kết quả quí 3 nhỉ?
    xong thì sẽ up như LSS?
  5. MINHNGUYEN6

    MINHNGUYEN6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    uh, chẳng hiểu nổi, em ôm nó gần 2 tháng nay rồi, nản quá
  6. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    Giá đường lại tăng mạnh Thứ 3, 15/09/2009, 13:34
    Giá đường thô tăng mạnh trở lại do nhà đầu tư nhận thấy Ấn Độ - nước tiêu dùng đường lớn nhất thế giới ?" đang nhập khẩu trở lại.

    Theo nhà phân tích Nicholas Snowdon của Barclays Capital, nhu cầu đương tại Ấn Độ tiếp tục tăng. Quốc gia này có thể phải nhập khẩu từ 7 ?" 8 triệu tấn đường trong năm tới.

    Trong khi đó, những lo ngại về vụ thu hoạch năm nay của Brazil vẫn còn, đặc biện tại khu vực Trung Nam nước này.

    Cả hai yếu tố trên là những bằng chứng rõ nét cho thấy giá đường sẽ còn tăng, ít nhất trong 6 tháng tới.

    Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng giá đường tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước là điều có thể đoán được.

    Tại New York, giá đường giao tháng 10 tăng 0,85 cent, tương đương tăng 4% lên mức 22,06 cent/pound trong khi giá đường trắng giao tháng 10 tại London tăng 5,70 USD lên 544,20 USD/tấn.

    Giá đường trắng giao tháng 12 tăng 8 USD, tương đương tăng 1,4% lên mức 574 USD/tấn.

    Khánh Hoa
    Theo Reuters

    LẠI SÓNG ĐƯỜNG NHỈ?
  7. NAD1008

    NAD1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng em nó sẽ lên sớm, sệ vu 8 phiên rồi, giờ không lên thì chờ đến khi nào nữa. Các bác cho em đoán phát: sáng mai có khởi nghĩa SBT , trần trùng trục đến hết tuần. ^_^
  8. chuoi2009

    chuoi2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Một số lợi thế của SBT đây? em nó chỉ chờ tin tốt là up thôi.
    Hệ thống máy móc trang thiết bị Nhà máy của SBT được lắp đặt mới, sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, có công suất lớn, phù hợp với xu hướng phát triển sắp tới của ngà nh đường Việt Nam. Mặc dù đã khấu hao gần 50% giá trị nhưng giá trị sử dụng của hệ thống này còn rất tốt, đây là một lợi thế rất lớn về giá thành sản xuất trong tương lai.
    - Bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, theo phong cách Châu Âu. Đội ngũ kỹ sư, công nhân hầu hết là người địa phương có trình độ tay nghề cao, hoàn toàn làm chủ được công nghệ.

    - Các cổ đông lớn của SBT đặc biệt là cổ đông sáng lập Tập đoàn Bourbon đều có những thế mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, thương mại và tài chính có thể hoạch định cho SBT những bước phát triển về chiều sâu cũng như mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với tiềm năng của SBT và địa phương.

    - Vị trí của Nhà máy của SBT đặt ngay trong vùng trung tâm nguyên liệu của Tỉnh Tây Ninh, là khu vực có diện tích trồng trọt lớn và thuận lợi cho việc phát triển cây mía. Do vậy, có lợi thế là giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu đến Nhà máy và giảm được tỷ lệ hao hụt chữ đường của mía do rút ngắn thời gian chuyên chở mía từ nông trường đến Nhà máy.

    - Mặc dù với chỉ gần 8 năm trong ngành, SBT cũng đã xây dựng được cho mình một thương hiệu có tên tuổi và uy tín đối với thị trường trong nước, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn trong ngành chế biến thực phẩm, bánh kẹo và nước giải khát. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối của Công ty ngày càng thể hiện tính hiệu quả và năng động.

    - Hệ thống kho cảng Bến Kéo tọa lạc tại xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, tại cửa ngõ thị xã Tây Ninh, bên sông Vàm Cỏ Đông, được xây dựng trên cơ sở Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 01/03/1996 giữa Công ty Lâm Sản Tây Ninh và SBT. Hệ thống kho cảng thuộc quyền quản lý và sử dụng của SBT trong thời gian 30 năm (tính từ năm 1996) nằm trong khuôn viên có diện tích 10.800m2 gồm cầu cảng dài 40m, diện tích cầu cảng 320m2 cho phép tiếp nhận phương tiện thủy có mớn nước lớn nhất là 3m. Một nhà kho rộng

    1.000m2, bồn mật rỉ 2.500m3, có trang bị hệ thống cẩu để bốc dỡ hàng hóa từ tàu chuyển trực tiếp vào trong kho và ngược lại, ngoài ra còn có hệ thống đường ống bơm mật rỉ chuyển từ bồn đến tàu nhận hàng.

    - Trong giai đoạn tới, chi phí giá thành sản phẩm của SBT sẽ mang tính cạnh tranh tốt hơn đối với các Nhà máy sản xuất đường khác do một số các máy móc, thiết bị đã được khấu hao hết nhưng vẫn còn trong điều kiện hoạt động tốt.

    - Cơ cấu tỷ lệ khoản vay trên vốn chủ sở hữu của SBT là rất thấp, chỉ khoảng

    1,9%, do vậy không chịu áp lực về trả lãi vay ngân hàng như các doanh nghiệp khác trong ngành. Thêm vào đó nguồn tiền tích lũy từ khấu hao tài sản cố định và từ lợi nhuận hàng năm của SBT là rất lớn, thuận lợi cho việc đầu tư vào những dự án mới để tăng thêm lợi nhuận hàng năm của Công ty cũng như giảm thiểu được rủi ro khi chỉ tập trung vào sản xuất một chủng loại sản phẩm.

    - Nguồn nguyên liệu của SBT sẽ ngày càng ổn định và phong phú trong thời gian tới sau gần 5 năm nỗ lực triển khai các dự án hỗ trợ cho người nông dân trồng mía trong khu vực.

    - Tổ chức nhân sự của SBT tinh gọn, đơn giản, chủ yếu tập trung về việc sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu, do vậy cũng giảm thiểu được rủi ro về nhân sự.
  9. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    Em nó hết mộng năng rồi nhỉ? cổ ddông sbt đâu nhỉ?
    pác nào bán hôm nay mất mấy % rồi
  10. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    20.x

Chia sẻ trang này