Sẽ lẫn lộn giữa các hành vi?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 09/03/2008.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 415 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Sẽ lẫn lộn giữa các hành vi?

    Sẽ lẫn lộn giữa các hành vi?

    Chứng khoán suy giảm nghiêm trọng, SCIC phải vào cuộc với vai trò của một công cụ để Chính phủ điều tiết thị trường. Tiền lệ đã được tạo ra. Liệu trong tương lai, khi chứng khoán giảm sâu SCIC lại vào? Trường hợp đầu tư thua lỗ thì sao, vì không ai chắc chắn mọi khoản đầu tư đều có lãi?

    Có hai khả năng: khoản thua lỗ đó được xem như chi phí của ngân sách Chính phủ như đã từng bù lỗ cho giá xăng, dầu trước đây; thứ hai đó là kết quả đầu tư mà SCIC phải gánh chịu.

    Cả hai khả năng trên đều liên quan trực tiếp tới lợi ích, trách nhiệm và cả hình ảnh của tổng công ty này.

    Nếu là chi phí ngân sách Chính phủ ?ochịu? thì có tách biệt rạch ròi với hoạt động đầu tư thực sự của SCIC hay không? Bởi phía sau câu hỏi này là có thể có những khoản lỗ ?ongoài vùng phủ sóng? và rất nhạy cảm.

    Trường hợp SCIC phải gánh chịu, đó là thiệt thòi cả trong kết quả kinh doanh lẫn hình ảnh thương hiệu. Điều này thực sự quan trọng khi SCIC sẽ là một Temasek của Việt Nam đi ra thị trường vốn thế giới trong tương lai.

    Những vướng mắc trên có từ sự lẫn lộn hành vi của một nhà đầu tư; vừa là một công cụ điều tiết thị trường, vừa là một nhà đầu tư thực thụ đúng nghĩa ?ođầu tư và kinh doanh vốn?. Để giải quyết, Chính phủ cần lập ngay một quỹ bình ổn thị trường, quỹ này hoạt động độc lập, không vì mục tiêu kinh doanh và giao cho SCIC quản lý.

    Cũng từ sự lẫn lộn trên, ứng xử của SCIC với thị trường ở kế hoạch mua vào hiện nay dẫn đến những suy tính khác nhau trong nhận định của nhà đầu tư, phần lớn nghiêng về hành vì ?ovì nhiệm vụ?.

    Đó là suy luận về vai trò ?ocanh đáy? của SCIC trong những phiên sắp tới. Trường hợp thị trường phục hồi mạnh mẽ, nhà đầu tư này có thể thảnh thơi ngoài cuộc hoặc nhấn nhá mua vào; trường hợp xấu sẽ thực sự vào cuộc để hỗ trợ.

    Nếu ở vai trò đó, SCIC sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, đặc biệt là trong những phiên thứ Ba và thứ Tư sắp tới, khi áp lực ?olướt sóng? theo kỳ thanh toán dự báo mạnh. Bên cạnh đó, dấu hiệu bán ra mạnh của khối đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần vừa qua, kế hoạch hồi vốn của các ngân hàng? cũng cần tính đến.

    Ở một suy luận khác, SCIC có thể không đủ lực để đỡ thị trường trong tình huống xấu, nhưng khả năng thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư là rất lớn và nhiều ý nghĩa, đặc biệt là thể hiện quyết tâm của Chính phủ và tạo ra một tiền lệ. Bên cạnh đó, như quan điểm của SCIC vừa công bố, để hỗ trợ thị trường còn có sự phối hợp đồng bộ của các thành viên khác, của các cơ quan chức năng và cả chính những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Ở đây, xin dẫn lại ý kiến của bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, tại cuộc họp báo vừa qua, rằng: ?oThị trường chứng khoán cơ bản là giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư? Việc mua vào của SCIC cũng chỉ là đánh tín hiệu ổn định thị trường, còn nhà đầu tư mới là người quyết định. Nếu nhà đầu tư không tự chủ mà cứ bán ra ào ào thì không ngân sách nào có thể cứu được?.

    Theo VnEconomy
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng ?ochúng ta không xem động thái này là Chính phủ cứu thị trường chứng khoán, mà đây là Chính phủ sử dụng công cụ phù hợp với kinh tế thị trường để điều tiết thị trường chứng khoán theo hướng lành mạnh hóa nó?.

  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, trước khi nhập cuộc, bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải lên một kế hoạch chi tiết, mất nhiều thời gian cân nhắc, thăm dò.

    Nhưng với SCIC, một nhà đầu tư ?omới toanh? theo nhìn nhận của một số ý kiến lại vào cuộc ngay lập tức.

    Từ đây, có bình luận cho rằng đó là không vì lợi nhuận, mà mang nặng tính nhiệm vụ cấp bách.

  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SCIC bắt tay vào việc ngay khi Chính phủ cho phép (nhanh đến mức chiều 7/3 Câu lạc bộ Các doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa kịp cập nhật thông tin và còn kiến nghị ?osiêu? tổng công ty này ?osớm hành động?) đã tạo một chốt chặn tâm lý kịp thời, một giá trị cần thiết nhất đối với nhà đầu tư thời điểm này.
  5. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SCIC là nhà đầu tư thực thụ và sẽ thực sự chuyên nghiệp trong tương lai theo mô hình Temasek (Singapore) mà tổng công ty này hướng tới.

    Xét theo hướng này, nhiệm vụ mua vào của SCIC lại đặt ra những tình huống khó xử.

  6. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    SCIC mua vào chưa chắc đã lỗ, CK lên sẽ khiến các đợt IPO tới nhộn nhịp hơn. Tiền thu vào nhiều hơn .
  7. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Nguyễn Minh

    Theo tôi nghĩ SCIC đang áp dụng các bài thuốc sau:

    Bước 1: "Đòn gió", nếu có tác dụng là được tôn làm sư phụ.Nhưng chiêu này chỉ có tác dụng với NĐT yếu bóng vía.

    Bước 2: "Ném đá dò đường" chỉ là "Ném đá xuống ao bèo" chẳng điều trị được căn nguyên.Chỉ là phương án tình huống cho xe qua khỏi chỗ lầy. Bởi nếu điều đó hiệu nghiệm thì làm giầu bằng chứng khoán rất dễ,Những ai mong muốn làm giàu trong tích tắc hãy nín thở chờ cơ hội SCIC mở kho thóc.

    Bước 3:"Lên sàn thi đấu" nếu bài thuốc này có hiệu nghiệm thì TTCK sẽ nhờn thuốc, chưa kể thuốc thì phải mua bằng thuế của dân đóng nên chẳng thể cho không mãi.SCIC không phải cô tiên nên không có cây đũa thần.

    Chỉ số chứng khoán là kết quả cân bằng lực của các yếu tố quy luật thị trường,tình hình kinh tế, chính trị, xã hội,vv...tâm lý, tập quán, thói quen, nhận thức,...tất cả các yếu tố đó luôn biến động, chiếu hướng các chỉ số chứng khoán phụ thuộc vào sự tương tác giữa các nguồn lực trên, để rồi nó tự rơi vào điểm cân bằng các nguồn lực trên,như sự thay đổi thời tiết khí hậu của tự nhiên để điều hoà không khí. TTCK đang vận động một cách tự nhiên như vốn có chứ không bất thường đâu, nếu NĐT cứ thắng mãi mới là lạ. Nhà nước chỉ can thiệp cho nó phát triển đúng với lý do phải cho nó ra đời, và chống lại sự lợi dụng vào luật chơi của nó để chuộc lợi bắt chấp hậu quả xấu đối với nền kinh tế. Trong lúc này những NĐT nhỏ nên bình tĩnh và chọn giải pháp an toàn để giữ sức đầu tư lâu dài,còn đang là cơ hội cho những NĐT ưa mạo hiểm chấp nhận đỏ đen, nên nhớ "mạo hiểm càng cao thì lợi nhuận phải càng cao".

    /cafef.channelvn.net
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SCIC đang đứng trước nhiều tình huống và cả thử thách đến từ vai trò của một nhà đầu tư? không đặt lợi nhuận lên trên hết.

    Ngay khi có thông tin Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được chỉ định vào cuộc hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã đặt ra loạt câu hỏi trực tiếp liên quan đến lợi ích của mình: SCIC sẽ mua cổ phiếu nào? tung bao biêu vốn? có lâu dài không? có thực tế không hay chỉ là ?ođánh tiếng??
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Ngụy Biện : chứng cứ thực tế đã bác bỏ toàn bộ lý luận trên tôi sẽ phản biện cụ thể từng điễm một :

    Sau Tết Mậu Tý mọi người dần dần phát hiện ra 1 điều bất thường sau 6 phiên GD đầu tiên sự lũng đoạn có chủ đích của liên minh khối quỹ + khối tự doanh truy sát VNI bằng cách tận diệt lực cầu với lực cung khổng lồ dưới tham chiếu rõ ràng nhất ở DPM, STB, FPT, SSI, VNM, PPC...nhiều triệu cổ phiếu được tung ra cực nhanh và liên tục nhanh chóng kéo VNI xuống năm 2006 ép khối NHTM buộc cut-loss hàng triệu cổ phiếu BCs repo, cầm cố tiếp theo hiệu ứng tuyết lỡ xảy ra : đám đông cá nhân nhỏ lẻ tham gia cut-loss ngày càng đông vì chẳng ai muốn cầm giữ hàng hoá mà mỗi ngày mất giá 5%-10% ở chiều ngược lại đám đông nghỏ lẻ chẳng ai đủ can đảm mua vào cho dù là giá sàn vì thực tế thấy mua xong qua hôm sau lổ 5%-10%. Kết quả đáng buồn tính THANH KHỎAN nhanh chóng tiến về zero tại vì lực Cung giá sàn ở tất cả mọi mã tăng theo cấp số nhân ngược lại lực cầu ở tất cả mọi mã giảm theo cấp số nhân. Đến đây Chính Phủ mới hiểu ra vấn đề : cán cân cung cầu sẽ không tự cân bằng trở lại được chỉ vì lý luận đơn giản hàng hoá giá rẻ tự nhiên số có ngưòi mua tăng lên ! Khủng hoảng do lũng đoạn có chủ đích nên muốn cắt cơn chỉ có 1 toa thuốc duy nhất : Anti-lũng đoạn đủ nhanh đủ mạnh bằng cách quyết liệt diệt trừ Cung của 100 tổ chức bao gồm khối quỹ + khối tự doanh 1 cách khéo léo là dùng hiệp hội, đoàn thể ra mặt công khai thuyết phục các tổ chức này quán triệt chủ trương của Đảng & NHÀ NƯỚC Anti-lũng đoạn TT vậy mà cũng còn 20 tổ chức tiếp tục đương đầu chống lại định chế NHÀ NƯỚC ! Song song các quan chức của Chính Phủ từ cấp thấp nhất đến lãnh tụ cấp cao nhất lần lượt đăng đàn phát đi thông điệp của Chính Phủ muốn TT vốn ổn định + phát triển để cấp vốn cho DN NY, để kế hoạch IPO thành công với mục tiêu từ nay đến 2010 phải kết thúc cổ phần hoá các DNNN.

    Suốt 17 ngày lũng đoạn TT vốn ước tính cả 2 sàn các tổ chức đã cầm giữ tiền mặt khoảng 15 ngàn tỷ từ việc bán tháo cổ phiểu với giá cao hy vọng cháy nhà tranh thủ cơ hội hôi của mà vụ cháy nhà này là do Họ chủ động đốt nhà không ngoài mục đích chiếm đoạt lại cổ phiếu của đám đông cá nhân nhỏ lẻ với giá rẻ mạt ! UBCK dể dàng tìm được chứng cớ & khởi tố theo luật cạnh tranh không lành mạnh, chống độc quyền thậm chí hình sự hoá vấn đề do hậu quả nghiêm trọng của nó...May thay chỉ cảnh cáo bằng cách đưa ra công luận danh sách 20 tổ chức trên báo tuổi trẻ hôm thứ bảy - trong tương lai sẽ phải trả giá cho sai lầm trong quá khứ : trở thành công địch của Chính Phủ + 80 đồng nghiệp + 300 K quần chúng đám đông cá nhân nhỏ lẻ mà 1 phần trong đó là khách hàng của họ ! Ngoài ra có khả năng bán rẻ mua mắc do phe Anti-lũng đoạn TT phục hồi VNI cực nhanh nếu VNI nhanh chóng phục hồi lại trưóc khi lũng đoạn TT vốn mà chẳng ai chịu bán cổ phiếu khi TT tăng mạnh liên tục thì không chừng THAM thì THÂM vì không cách nào nhặt lại KL hàng khổng lồ xã ra trước đó ! Chẳng nhẻ đi BUÔN NGƯỢC bán thấp mua cao ? Nên Họ sẽ thuê bồi-bút viết bài chống lại sự can thiệp của Chính Phủ làm phá sản ÂM MƯU THÂM ĐỘC của họ

    2 ngày cuối tuần qua lực cầu gấp 8 lần lực cung do đa phần đám đông lỗ nặng mà TT đang tăng điễm nên chẳng có lý do nào để họ quyết định bán ra cả ! Nếuu có nhu cầu họ cũng bán giá trần ! Nên có thể VNI sẽ nhanh chóng phục hồi lại điễm số trước tết : 860 thậm chí là 900 nếu Chính Phủ yêu cầu 100 tổ chức trên không tiêu diệt lực cầu lần nữa với kiểu bán khủng bố tinh thần => VÔ ĐẠO ĐỨC trong KINH DOANH, THIẾU KHÔN NGOAN trước tình hình KINH TẾ CHÍNH TRỊ của VN.

    P/S : Nếu IEM là CTHĐQT lập tức sa thải 20 CEO các tổ chức bị quy thành Tà Phái trở thành Công Địch của mọi người, sẽ bị tiêu diệt chỉ là vấn đề của thời gian./.

Chia sẻ trang này