Số liệu thật, mong mọi người đừng bỏ qua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi auguststory2002, 10/05/2006.

5173 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2619 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Đã được thích:
    3
    Số liệu thật, mong mọi người đừng bỏ qua

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong ngày hôm nay:
    Mua REE 110.500, VNM 60.930, SAV 50.500, DHA 35.100, SSC, TMS, GIL đều 25.000; bán LAF 13.400
    (Ngày hôm qua cũng mất 50.200 REE & 50.000 VNM đấy)
    Đây là hiện tượng chảy máu tài nguyên. Nhà đầu tư trong nước sau đó sẽ mua lại chính DN của mình từ tay người NN với giá cả hơn nhiều so với giá mình đã bỏ đi.
    Mong các bác bình luận tiếp.
  2. X10plus

    X10plus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Có bao nhiêu % khoai ta quan tâm đến những số liệu như thể này khi đầu tư nhỉ, hic?
  3. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước rỗi rãi làm thử cái tổng hợp P/E, còn mấy cái nứa định pót cho bà con tham khảo nhưng chả ma nào quan tâm. Nếu lối cũ đặt hàng tớ sẽ tranh thủ thời gian sưu tầm thông tin làm cái chơi chơi vậy.
    Nhưng từ từ đã nhé, mấy hôm nay còn bận xoay tiền mua vét.
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Đã được thích:
    0
    đau với đớn cái giề, thi nhau bán ra mà có bọn NN nó mua là phúc rồi, không lại càng rối hơn đấy chứ
  5. cocolapin

    cocolapin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi có bác nào biết room của NN với các cổ phiếu tôt như VNM, REE AGF là bao nhiêu rồi không. Trước còn tìm được ở bên ********* nay không còn tìm được ở đâu nữa.

    Tôi hơi sợ cái kịch bản là bây giờ khoai tây gần đầy room rồi muốn mua cũng không thể mua được nhiều vì vậy các bác ấy đưa đẩy bán ra mua vào chút ít cho vui (hề hề cứ nhìn số liệu khối lượng giao dịch sẽ thấy) đợi thị trường giảm kịch kim các bác ấy mới mua vào lấp đầy chỗ trống ít ỏi còn lại rồi lại nằm chờ những thằng tốt khác lên niêm yết hoặc chuyển sang chơi OTC. Mà như thế thì thị trường sẽ chỉ xuống hoặc đi ngang dài dài thôi

    Bà con nghĩ thế nào, ai biết có thể xem số liệu room nắm giữ của NN ở đâu thì cho anh em biết với
  6. cocolapin

    cocolapin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ko phải là mới nhưng cũng đáng suy nghĩ các bác nhỉ

    Đối với các thị trường cổ phiếu mới nổi (emerging equity market), sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá tính hấp dẫn của thị trường cũng như triển vọng của thị trường. Lý do là ở chỗ, mặc dù họ chủ yếu là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng họ lại bị bất lợi so với các nhà đầu tư trong nước trên một thị trường mà tính minh bạch còn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, nên chuyện họ bỏ đi là rất bình thường, còn họ gắn bó với thị trường là chuyện ?olạ? và rõ ràng là một dấu hiệu tích cực.

    Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát những động thái của NĐTNN trong việc sở hữu cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Số liệu phân tích lấy từ trang web của Trung tâm và của các công ty chứng khoán, chủ yếu là của Công ty chứng khoán Ngân hàng Vietcombank. Khoảng thời gian khảo sát là 67 tháng, từ 01/8/2000 đến hết ngày 28/2/2006 (trừ một vài nơi có ghi chú rõ ràng).

    Dấu hiệu tích cực: nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua vào

    Khảo sát trong suốt 67 tháng chỉ có 2 tháng mà số lượng cổ phiếu mà NĐTNN bán ra cao hơn số lượng cổ phiếu mà họ mua vào (tháng 4/2002 và tháng 6/2004), còn lại 65 tháng đều là tình trạng mua vào nhiều hơn so với bán ra. Bảng 1 cho thấy trung bình họ tham gia mua vào khoảng 12,1% lượng giao dịch của thị trường và chỉ chịu bán ra 2,4% lượng bán ra của thị trường, nghĩa là lượng mua vào gần bằng 5 lần lượng bán ra. NĐTNN luôn đứng về ?ophía cầu? mà rất ít khi chịu đứng bên ?ophía cung?. Nếu nhớ lại rằng năm thứ 2 và năm thứ 3 là những năm khó khăn nhất của thị trường Việt Nam nhưng chính trong thời gian đó, họ vẫn mua vào khoảng 3,5 triệu cổ phiếu, điều đó chứng tỏ niềm tin của họ đối với thị trường.

    Kết quả của tình hình đó là lượng cổ phiếu mà NĐTNN sở hữu ngày càng tăng lên thêm qua thời gian. Mức tăng thêm này bằng lượng cổ phiếu mua vào trừ lượng cổ phiếu bán ra. Sau 67 tháng họ sở hữu thêm hơn 28 triệu cổ phiếu. Có thể thấy xu hướng này trên đồ thị 1. Đồ thị 1 còn cho thấy 2 làn sóng mua vào của NĐTNN, làn sóng thứ nhất vào khoảng tháng thứ 43-44 (tháng 2-3/2004), làn sóng thứ 2 bắt đầu tư tháng 62 (từ tháng 9/2005 đến nay), khi Chính phủ nới lỏng giới hạn sở hữu chứng khoán cho NĐTNN từ 30% lên 49%. Để có được hơn 28 triệu cổ phiếu đó, các NĐTNN đã phải bỏ ra 1.012 tỷ VNĐ, tức khoảng 70 triệu USD.

    Dấu hiệu tiêu cực: miếng da lừa ngày càng nhỏ lại

    Các NĐTNN luôn ở vào vị thế ?okhát nước? ngay từ khi bước vào thị trường Việt Nam. Trước khi mở ?oroom? (tháng 9/2005), tổng số cổ phiếu mà họ có thể sở hữu là khoảng gần 52 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, do tham gia mua cổ phần khi cổ phần hoá, khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cộng với việc tăng sở hữu thêm 20 triệu cổ phiếu sau 5 năm nên sở hữu của họ đã gần đạt đến giới hạn ở rất nhiều công ty. Thậm chí họ chỉ có thể bán ra mà không được mua vào đối với cổ phiếu của một số công ty. Chiếc áo đối với NĐTNN đã trở nên quá chật chội.

    Việc mở room cộng với việc niêm yết của một số công ty có số lượng cổ phiếu lớn như KDC, VNM đã làm cho hoạt động giao dịch của NĐTNN trở nên ?otự do? hơn, không còn bị ép giao dịch 1 chiều nữa. Hiện nay, tổng số cổ phiếu mà họ có thể sở hữu là 179,7 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, cho đến hết tháng 2/2006, NĐTNN đã sở hữu 99,1 triệu cổ phiếu (55%). Họ chỉ còn được phép mua thêm khoảng 80,6 triệu cổ phiếu nữa (45%) (xem đồ thị 2). Theo cách nói của H.de Balzac thì ?omiếng da lừa? của họ mỗi ngày một nhỏ lại.

    Mặc dù tính trung bình không trọng số thì NĐTNN chỉ mới sở hữu gần 1/5 số cổ phần nhưng với một số công ty, NĐTNN không còn có thể mua nữa hoặc gần như không còn có thể mua nữa, như BT6, TMS, REE, AGF...( đều đã sở hữu từ trên 40% đến 49%). Họ cũng đã sở hữu 39,8% SAM, 40,7% chứng chỉ quỹ đầu tư VF1. Nói khác đi, các công ty ?ongon lành? đã được mua vào gần đến giới hạn.

    Nhận xét

    Thứ nhất, cũng như tại tất cả các thị trường mới nổi khác, việc NĐTNN mua vào cho thấy cổ phiếu Việt Nam đã trở thành một thành tố trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ đầu tư chứng khoán trên thế giới. Từ dấu hiệu mua vào liên tục có thể suy luận ra rằng, các quỹ đầu tư có chứa cổ phiếu Việt Nam đã và đang được thành lập đâu đó trên thế giới. Vì thị trường Việt Nam quá nhỏ nên các quỹ này mua hoài mà vẫn chưa đủ số lượng cần thiết. Đó là tình cảnh mà những người mua sỉ đang đối diện với những người bán lẻ. Bởi thế, có lẽ phải còn rất lâu nữa thì tương quan mua/bán của NĐTNN mới cân bằng.

    Thứ hai, việc NĐTNN cố gắng mua vào và giữ ở mức giới hạn, trong khi đó nhà nước cố giữ tỷ lệ sở hữu chi phối trên 50% tại một số công ty niêm yết làm cho không gian giao dịch dành cho các nhà đầu tư trong nước càng trở nên chật chội hơn. Đó là một áp lực lên giá và lên độ thanh khoản cổ phiếu của công ty. VNM là một ví dụ. Các NĐTNN đã mua gần hết cổ phiếu VNM khi công ty này chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thị trường sơ cấp. Tại thị trường thứ cấp, họ cũng rất tích cực mua vào. Đến hết ngày 18/3/2006, sau 60 ngày niêm yết họ đã tăng sở hữu của mình thêm 3,289 triệu cổ phiếu, nâng tổng số sở hữu của họ đối với VNM lên trên 31,84%. Cộng với 50,1% cổ phiếu trong tay nhà nước, các nhà đầu tư trong nước chỉ còn ?okhông gian? 18% để cựa quậy. Đó là một lý do tại sao độ thanh khoản của VNM cũng không cao lắm, chỉ vào khoảng 25%/năm, thấp hơn mức trung bình của thị trường Việt Nam suốt gần 6 năm qua. Hãy hính dung một ngày NĐTNN mua vào đủ 49% và vì đây là một cổ phiếu triển vọng nên có thể giả định rằng họ muốn giữ cho danh mục của mình, trong khí đó nhà nước không từ bỏ quyền kiểm soát 50,1% thì tất cả các nhà đầu tư khác chỉ còn giao dịch với nhau 1%, tức là 1,59 triệu cổ phần. Khi đó, độ thanh khoản của VNM cũng tương tự như DPC mà thôi.

    Thứ ba, để thu hút hơn nữa các NĐTNN vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có thể có 3 cách: hoặc là nới lỏng hơn nữa giới hạn sở hữu đối với NĐTNN (mở room, tiến tới bỏ hẳn giới hạn); hoặc là bán bớt phần sở hữu của nhà nước tại các công ty đã niêm yết vì gần như toàn bộ các công ty này không có vị trí trọng yếu đối với an ninh quốc gia; hoặc là làm sao có thêm nhiều công ty lớn như VNM hay hơn nữa niêm yết, giảm bớt áp lực lên khả năng cung của thị trường. Nhưng có lẽ tốt hơn hết là thực hiện cả 3 cách trên. Tai sao không?!
  7. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Khoai Lang không nuốt nổi thì không biết dữ trữ đợi đến lúc cần rồi ăn, đằng này lại đổ đi nhường lại cho Khoai Tây. Đến khi ta đói, thèm ăn thì Tây nó nhả lại cho khúc xương !

    Các đồng chí cứ thi nhau mà bán VNM, REE, SAM với SAV đi. Mấy hôm nữa lại phải ôm vào với giá cao ngất ngưởng, có khi chẳng có mà mua ! Khoai Tây nó chén 1 mình !

    P/s: Đồng chí nào gửi báo cáo nhận định ở đâu thì nhớ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ để bà con có cơ sở đánh giá chất lượng thông tin nhé !
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.988
    các bác đến CTCK bao ng ta đưa cho tờ bản tin CK của TTGDCK phát hành là xem đc ngay hôm trước nc ngoài nó làm gì. Hết tiền rồi, nhìn giá CP giảm mà tức quá
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Ôm tiếp ôm tiếp bán ra thì uổng bao công lao nuôi nó..Chốt lại ôm tiếp ôm tiếp...
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Cac ban om di, se co niem vui, to ma con tien la om het. Sau nay, suong lam. Minh thay do lom la long tham lai noi len

Chia sẻ trang này