So với Đông Nam Á thôi, không cần so với Mỹ đâu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThanhWyti, 18/09/2024 lúc 07:05.

7202 người đang online, trong đó có 918 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
Chủ đề này đã có 504 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ThanhWyti

    ThanhWyti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2023
    Đã được thích:
    251
    Chứng khoán Việt Nam có phiên thứ 3 bùng nổ về điểm số khi tăng tới +19.69 điểm (+1.59%) trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
    Nhưng điều đó chưa đủ để làm xua tan đi cảm giác khó chịu, yếu ớt và kém hấp dẫn của VNindex đối với dòng tiền nội lẫn ngoại.

    Hãy nhìn gần thôi
    Nhiều NĐT so sánh VNindex với Dow Jones hay Nasdaq, nhưng hãy nhìn gần thôi, hãy nhìn những người anh em láng giếng của chúng ta ở Đông Nam Á đây.
    [​IMG]
    Chứng khoán Philippines vượt đỉnh, Chứng khoán Thái Lan vượt đỉnh, Chứng khoán Indonesia vượt đỉnh, Chứng khoán Malaysia vượt đỉnh, Chứng khoán Singapore vượt đỉnh, ............
    Nếu xét trong khu vực về thứ tự xếp hạng, chúng ta còn chưa được ngồi chung mâm với cả Philippines mà chỉ ở ngang rổ với Sri Lanka, ... Thật buồn, hơn 20 năm phát triển mà ......

    Các chỉ số chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á đều thể hiện 1 sức mạnh rất tốt, và thời điểm tháng 9/2023 cũng có 1 sự trùng hợp cực kỳ thú vị.
    chuki, QCKninhngoc thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  2. Czayzyfox

    Czayzyfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2020
    Đã được thích:
    451
    Tiền các quỹ ngoại đổ về các nước ít rủi ro hơn, hỗ trợ chính sách kinh tế rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, thị trường chứng khoán đang tăng trưởng hơn, ngay cả các tập đoàn lớn thế giới như năng lượng tái tạo nó cũng quay xe để vào mấy nước đó có chính sách hỗ trợ tốt hơn, hiện tại bên mình toàn thấy hô hào nhưng thực hiện thì chưa thấy đâu, thị trường thì lẹt đẹt ở máng lợn bao năm, điều tiết như muốn đuổi nhà đầu tư khỏi sòng, chưa thấy điểm sáng nào từ khi chị Phương lên làm chủ tịch UBCK, giờ cứ đi soi với bắt nhốt thì càng tiêu cực, các chính sách phát triển cho thị trường thì chậm trễ, delay liên tục, họp hành nhiều có giải quyết được gì đâu, đi vào thực chất gì mà toàn delay cả năm trời, không làm được thì để người trẻ, người giỏi, có tư duy đột phá lên làm, chứ ôm mãi cái ghế mà chả thấy phát triển được cái gì.
    ThanhWytiQCK thích bài này.

Chia sẻ trang này