SÓNG LỚN cho cp PENNY, SMALLCAP trong năm 2023 !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muabandoanhnghiep, 03/03/2023.

5651 người đang online, trong đó có 725 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34028 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Tổng thống Joe Biden và phe Cộng hòa đạt được thỏa thuận sơ bộ để nâng trần nợ công, tránh tình trạng vỡ nợ.

    "Tôi vừa điện đàm với Tổng thống. Sau khi ông ấy lãng phí thời gian và từ chối đàm phán trong nhiều tháng, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ phù hợp với người dân Mỹ", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy viết trên Twitter tối 27/5 (sáng 28/5 giờ Hà Nội).

    Bước đột phá đến sau thời gian dài bế tắc khi cả hai bên đều cứng rắn trong các cuộc đàm phán trước hạn chót 5/6, ngày Bộ Tài chính Mỹ dự báo nước này sẽ vỡ nợ.

    Ông Biden và ông McCarthy đã điện đàm trong 90 phút để đi tới thỏa thuận sơ bộ. Nội dung chi tiết chưa được hoàn thiện nhưng thỏa thuận sẽ bao gồm nâng trần nợ trong hai năm, hạn chế chi tiêu trong thời gian đó và tăng thêm điều kiện với các chương trình dành cho người nghèo.

    "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành các chi tiết của thỏa thuận, dự kiến trong ngày 28/5. Hạ viện sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận vào 31/5", McCarthy nói với phóng viên tại Đồi Capitol.

    Tổng thống Biden cũng ra tuyên bố thông báo các nhà đàm phán đang hoàn thiện văn kiện và sẽ chuyển nó cho quốc hội. "Tôi kêu gọi lưỡng viện thông qua thỏa thuận ngay khi nhận được", ông nói.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 5/5. Ảnh: AFP

    Mỹ hồi tháng 1 chạm trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD do quốc hội thiết lập. Bộ Tài chính Mỹ sau đó phải áp dụng các "biện pháp đặc biệt" để tiếp tục cấp ngân sách cho hoạt động của chính phủ, trong thời gian chờ Tổng thống Biden và các lãnh đạo quốc hội Mỹ nhất trí về nâng trần nợ công.

    Yêu cầu của phe Cộng hòa trong các cuộc đàm phán là chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu mạnh tay để làm chậm tốc độ tăng nợ công của Mỹ, hiện gần tương đương với sản lượng hàng năm của nền kinh tế nước này. Phe Cộng hòa cũng muốn đưa ra các yêu cầu về công việc đối với một số chương trình phúc lợi dành cho người có thu nhập thấp. Biện pháp này sẽ giảm số người được bảo hiểm và nhận trợ cấp.

    Các nguồn tin cho biết các nhà đàm phán đã đồng ý vào năm tài khóa 2024, Mỹ sẽ duy trì chi tiêu phi quốc phòng ở mức năm 2023 và tăng thêm 1% vào năm 2025.

    Tình trạng bế tắc kéo dài đã khiến thị trường tài chính lao đao, gây áp lực lên thị trường chứng khoán và buộc Mỹ phải trả lãi suất cao kỷ lục cho một số đợt bán trái phiếu. Các nhà kinh tế cho rằng vỡ nợ sẽ gây hậu quả nặng nề hơn nhiều, có khả năng đẩy quốc gia vào suy thoái kinh tế, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới và tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến.

    Lần gần nhất Mỹ trên bờ vực vỡ nợ là vào năm 2011, khi tổng thống và Thượng viện cũng thuộc đảng Dân chủ và Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Quốc hội cuối cùng ngăn chặn được tình trạng vỡ nợ, nhưng nền kinh tế phải chịu những cú sốc nặng nề, trong đó có việc Mỹ lần đầu tiên bị hạ xếp hạng tín nhiệm và một đợt bán tháo cổ phiếu lớn.

    => Thứ 2 tuần sau toàn Thế Giới CHứng Khoán tăng mạnh....VN cũng không ngoại lệ nhưng nơi nào DÒng Tiền đang vào mới có lợi nhuận....sóng Penny, Đầu Cơ tăng tiếp....
    diquathoigian thích bài này.
  2. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    37.061
    Cho ibc vào danh mục
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  3. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    'Shark' Thủy hứa trả nợ sau 3-5 năm

    Bộ lọc cổ phiếuMới
    Ông Nguyễn Ngọc Thủy xin các nhà đầu tư giảm lãi cũ và dừng lãi mới trong 3-5 năm tới - thời điểm Egroup, Apax Leaders có thể trả nợ.


    Trong buổi họp mặt nhà đầu tư hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Egroup, xin lỗi vì chưa khôi phục được tập đoàn như mong đợi. Chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders/Apax English - xương sống kinh doanh của Egroup - dù đang hồi phục, vẫn còn gặp khó về tài chính, cần dồn mọi nguồn lực để vực dậy.

    Do đó, theo ông, lạc quan nhất, thời điểm thanh toán được nợ cho nhà đầu tư bắt đầu từ 3-5 năm tới. Trước mắt, doanh nghiệp này ưu tiên hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các nhà đầu tư lớn tuổi hoặc bị bệnh tật, tai nạn. Còn lại, Egroup "không thể giải quyết các trường hợp đòi nợ nhỏ lẻ", tất cả đều phải đợi chung một thời điểm.

    Hiện tại, ông Thủy cho biết đang ở bước chốt công nợ. Thời gian này, Egroup sẽ xin được giảm phần lãi trong quá khứ và dừng tính lãi cho đến thời điểm trả được nợ, tức 3-5 năm tới.

    "Quan điểm của tôi là lời ăn lỗ chịu, nhưng quan trọng nhất với Egroup lúc này là phải sống. Do đó, chúng tôi cần tiền để phục hồi hoạt động kinh doanh, chỉ có cách đó mới tạo ra dòng tiền trả lại các nhà đầu tư", ông Thủy nói thêm.

    Tính đến nay, doanh nghiệp này đã được 80 nhà đầu tư hỗ trợ miễn lãi cho các khoản nợ đã vay, tổng lãi được miễn khoảng 500 tỷ đồng. Nhóm này đồng ý khoanh nợ và không phát sinh thêm lãi cho tới thời điểm nhận lại tiền gốc.

    Ngoài ra, Egroup cũng đưa ra các biện pháp để hoán đổi nợ gồm đổi lấy bất động sản, gói đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, gói học tiếng Anh và đồ gia dụng.

    Với gói tái cấu trúc nợ bằng bất động sản, Egroup không công bố số lượng mà chỉ cho biết đã triển khai xong cho nhiều người bằng các dự án tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án có pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

    Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giá trị các sản phẩm hoán đổi nợ đang được Egroup đưa ra không hợp lý, nhất là bất động sản và đồ gia dụng. Trả lời VnExpress về việc này, ông Nguyễn Ngọc Thủy nói các sản phẩm hoán đổi nợ được định giá qua đơn vị thẩm định độc lập. Ngoài ra, phía tập đoàn cũng yêu cầu đối tác hỗ trợ cho khách hàng vay vốn từ ngân hàng nếu có nhu cầu.

    "Chúng tôi cam kết không nâng giá, tất cả sản phẩm tái cấu trúc nợ đều có giá tham chiếu bằng hoặc thấp hơn giá thị trường", ông Thủy nói.

    Một lớp học của Apax Leaders tại Đà Nẵng, tháng 4/2023. Ảnh: IBC

    Thời gian tới, Egroup và mảng kinh doanh cốt lõi Apax Leaders/Apax English tập trung vào kế hoạch phục hồi và phát triển. Đến nay, Tổng giám đốc Apax Leaders Nguyễn Anh Tuấn cho biết đã mở cửa trở lại 34 trung tâm với hơn 12.000 học sinh. Tỷ lệ lắp đầy vẫn ở mức thấp, chưa đạt 50%, nhưng số học sinh mới đã đem lại cho chuỗi này khoảng một tỷ đồng, tính riêng tháng 5. Từ nay đến tháng 7, Apax Leaders dự kiến mở lại 14 trung tâm, tập trung chủ yếu ở TP HCM.

    Tổng cộng trong năm 2023, chuỗi dạy tiếng Anh cho trẻ em này sẽ lấy lại quy mô 44-48 trung tâm, ghi nhận hơn 16.700 học sinh và tạo ra doanh số hơn 60 tỷ đồng. Theo ông Tuấn, mục tiêu năm nay là phải "sống lại". Sau đó, đến năm 2024, Apax Leaders sẽ tiến vào giai đoạn phát triển và từ năm 2025 sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

    [​IMG]
    Song song đó, doanh nghiệp này cũng tập trung xây dựng lại chương trình tiếng Anh, trước mắt đã vận hành trở lại Chungdamn. Đây là chương trình học từng giúp Apax từ một trung tâm Anh ngữ duy nhất phát triển thành hệ thống lớn với 130 điểm dạy vào thời hoàng kim.

    Ngoài ra, công ty đã miễn nhiệm 7 phó tổng giám đốc và các chức vụ không cần thiết khác để cấu trúc gọn nhẹ, tiết kiệm. Ông Tuấn nói, riêng khối học thuật từng có chi phí lương 4 tỷ, sau tinh gọn chỉ còn 100 triệu đồng. Theo đà trên, nếu Apax phát triển 130 trung tâm như cũ, theo ông, chỉ cần 65% nhân sự và 40% quỹ lương, từ đó giúp gia tăng lợi nhuận.

    "Tôi quan niệm rằng, một doanh nghiệp trải qua khủng hoảng mà không 'chết', chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với doanh nghiệp chưa từng vấp ngã", ông Thủy nói thêm.
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  4. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Shark Thủy hẹn trả nợ nhà đầu tư trong 3-5 năm tới, kỳ vọng Apax Leaders lên sàn chứng khoán
    Tạp chí Nhịp sống thị trường | Khoảng 4 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (20)
    [​IMG]

    Về nội dung trả nợ, ngoài sản phẩm bất động sản, Egroup tiếp tục tìm những sản phẩm có giá trị liên quan đến đời sống như đồ gia dụng để gạt nợ cho nhà đầu tư và ưu tiên chi trả cho những nhà đầu tư lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

    Sáng ngày 26/5, Ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup đã có buổi họp định kỳ lần thứ 3 trong năm 2023 cùng các nhà đầu tư để báo cáo tình hình tái cấu trúc công ty và đưa ra phương hướng, kế hoạch phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

    Buổi họp có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup; bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Trưởng Ban Cố vấn Tái cấu trúc Tập đoàn Egroup; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

    [​IMG]

    Ban Lãnh đạo Egroup tại buổi họp báo cáo kết quả tái cấu trúc định kỳ với các nhà đầu tư

    Thông tin từ cuộc họp này, Egroup đã vận hành ổn định 33 trung tâm với 2 trung tâm mới được mở cửa trở lại tại Bắc Giang và Bắc Ninh trong tháng 5/2023.

    Công ty đã được hỗ trợ một phần chi phí từ phía nhà cung cấp như Bắc Giang 780 triệu đồng, Ban quản trị Hồ Gươm hỗ trợ 600 triệu tiền thuê nhà, và phía tòa nhà Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) hỗ trợ 5 tháng tiền nhà. Bên cạnh đó doanh nghiệp này đã được hơn 80 nhà đầu tư hỗ trợ miễn lãi cho các khoản nợ đã vay khoảng 500 tỷ đồng.

    Về nội dung trả nợ, ngoài sản phẩm bất động sản, Egroup tiếp tục tìm những sản phẩm có giá trị liên quan đến đời sống như đồ gia dụng để gạt nợ cho nhà đầu tư.

    Về phía nội bộ, để cắt giảm chi phí, công ty đã miễn nhiệm 7 phó tổng giám đốc và các chức vụ không cần thiết tại các trung tâm khác. Riêng khối học thuật từng có chi phí lương 4 tỷ, sau tinh gọn chỉ cần dùng 100 triệu đồng.

    Egroup kỳ vọng quá trình tái cấu trúc công ty thành viên là Apax có thể đi đến mục tiêu tối ưu hoạt động kinh doanh để ra lợi nhuận. Từ đó, thực hiện được kế hoạch tìm kiếm các quỹ đầu tư lớn, đưa Apax Leader lên sàn chứng khoán trong tương lai và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư.

    Tại cuộc họp này, ban lãnh đạo Egroup gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư về việc vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại.

    Egroup cần thêm thời gian để phục hồi và mong muốn được các nhà đầu tư chia sẻ, bằng việc giảm và dừng nhận lãi trong vòng 3-5 năm tới và tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tập trung hoàn toàn nguồn lực vào phục hồi hoạt động kinh doanh để lấy căn cứ chi trả cho tất cả nhà đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, công ty sẽ có kế hoạch ưu tiên chi trả cho những nhà đầu tư lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để trang trải cuộc sống.

    Lan Hạ

    => Cuối tuần CÁ Mập chịu khó bỏ tiền bơm tin cho IBC nhiều nhi? qua tuần IBC phóng lên CE được bao nhiêu cậy đây anh em NDT? AI đoán được nào?:-w:-?
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  5. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    11.725
    Việt Nam nếu nợ công khoảng 1/3 so với số nợ công của Mỹ (dân số mình sẽ tương đương 1/3 Mỹ) tức vay thêm 10.000 tỷ đô ( mười ngàn tỷ đô la) để xây dựng phát triển quốc gia thì liệu lúc đó đã thành ... thiên đường chưa các cụ ? :D
    Có khi lúc đó lại có nhiều đường hầm đào xuyên biên giới đưa người các nước vào xứ vịt để thực hiện ... giấc mơ vịt ấy chứ =))
    Last edited: 28/05/2023
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  6. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Danh mục đã có 2 em FIT, ABS cho CE tím ngắt từ sớm...chỉ còn chờ siêu phẩm IBC vùng đáy chiều nay giao dịch sẽ Breakout và CE cây đầu tiên là vào sóng Penny mạnh mẽ....Ôi, nhìn bảng điện toàn hàng Đầu Cơ, penny giảm sau hút Dòng Tiền qua đánh CE và màu tím đẹp quá...DÒNG TIỀN GIỜ QUA PENNY LÀ CHỦ ĐẠO...=D>=D>=D>

    [​IMG]

    => Phiên chiều : IBC hãy chọn giá đúng :-bd....
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  7. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    https://24hmoney.vn/news/-shark-thu...are&utm_medium=article&utm_source=24hmoneyapp

    [​IMG]
    Trần Bằng An

    Thành viên tích cực

    Thứ hai, ngày 29/05/2023 09:52 AM (GMT+7)

    'Shark' Thủy tính đưa Apax Leaders lên sàn?
    Chủ đề:Kinh doanh
    đã kiểm duyệt



    02:46
    Theo dõi 24HMoney trên
    Bộ lọc cổ phiếuMới

    Vào cuối tuần qua, Ban lãnh đạo Egroup đã có buổi họp định kỳ lần thứ 3 trong năm 2023 cùng các nhà đầu tư để báo cáo tình hình tái cấu trúc công ty và đưa ra phương hướng, kế hoạch phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Buổi họp có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup (được biết đến với tên gọi shark Thủy); bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Trưởng ban cố vấn tái cấu trúc Egroup; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành CTCP Anh ngữ Apax.

    Lãnh đạo Egroup cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung toàn diện vào mục tiêu phục hồi tất cả các thương hiệu giáo dục bắt đầu từ Apax Leaders.

    Hiện tại, Apax là đơn vị có nhiều điểm sáng thông qua hoạt động tái cấu trúc. Chuỗi trung tâm tiếng Anh đã kiện toàn và vận hành ổn định 33 cơ sở, với 2 đơn vị mới được mở cửa trở lại tại Bắc Giang và Bắc Ninh trong tháng 5/2023. Theo kế hoạch, Apax Leaders hướng tới mục tiêu mở cửa trở lại tối thiểu 48 trung tâm.

    Egroup đặt mục tiêu tối ưu hoạt động kinh doanh để ra lợi nhuận. Từ đó, thực hiện được kế hoạch tìm kiếm các quỹ đầu tư lớn, đưa Apax Leaders lên sàn chứng khoán trong tương lai và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư.

    Về vấn đề giải quyết nợ cho nhà đầu tư, ban lãnh đạo Egroup cho biết, bên cạnh việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, Egroup tìm kiếm các đối tác để xây dựng những sản phẩm tái cấu trúc nợ nhằm đưa ra giải pháp giảm nợ cho nhà đầu tư.

    Với các gói tái cấu trúc nợ bằng bất động sản, Egroup tập trung tìm kiếm và lựa chọn những bất động sản có pháp lý đầy đủ để gán nợ cho các chủ nợ. Ngoài ra, Egroup tìm kiếm những sản phẩm liên quan đến đời sống như đồ gia dụng thông qua các đối tác cung cấp uy tín để gán nợ cho nhà đầu tư và ưu tiên chi trả cho những nhà đầu tư có hoàn cảnh khó khăn.

    Tại cuộc họp, ông Thủy và ban lãnh đạo Egroup gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư về việc vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại. Egroup cần thêm thời gian để phục hồi và mong muốn được các nhà đầu tư chia sẻ, bằng việc giảm và dừng nhận lãi trong vòng 3-5 năm tới.

    Trước đó, Egroup đưa ra 4 phương án giảm nợ gồm: bất động sản (đất nền và biệt thự), gói đầu tư tái cấu trúc các trung tâm tiếng Anh, gói học tiếng Anh và các thiết bị gia dụng. Với bất động sản, nhà đầu tư cần bỏ thêm tiền để có thể sở hữu.

    Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings tiếp tục giảm giá, mất khoảng 10 lần trong vòng hơn năm qua, xuống chỉ còn 2.300 đồng/cp, thấp hơn giá một cốc trà đá. IBC là công ty con duy nhất trong hệ sinh thái Egroup được niêm yết (Egroup nắm giữ hơn 42%, ông Thủy nắm gần 6,2%).

    [​IMG]
    Nguồn: 24HMoney

    IBC vừa bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ 23/5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 45 ngày. IBC cũng chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023.

    Apax English là hệ thống trung tâm Anh ngữ phát triển nhanh tại Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Thủy có tham vọng đưa doanh nghiệp bứt phá về quy mô nhưng đã gặp nhiều khó khăn khi doanh nghiệp quản trị không tốt.
    --- Gộp bài viết, 29/05/2023, Bài cũ: 29/05/2023 ---
    IBC đang chịu khó rung rũ một số ít NDT nhỏ lẻ kẹp hàng....bán giá vùng này toàn là Cutloss là chính...rũ xong là kéo nhanh....;));));))
    --- Gộp bài viết, 29/05/2023 ---
    Phiên nay đang nổ vol, breakout kéo giá cho tín hiệu tích cực, đè trên thi canh còn cp lo gom dần.....Một khi Tay to đánh gom xong IBC kéo CE và kê lệnh khủng dư mua Vài triệu CP thì tiết cung các phiên sau thì lấy hàng đâu mà mua….<:-P
    --- Gộp bài viết, 29/05/2023 ---
    [​IMG]

    => Chiều giờ có pak nào rước em nó về nhà chưa vậy? ai có điểm danh cùng chung vui nào? =D>
    hbtsd thích bài này.
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  8. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Cái quan trọng là dịp hè này các học sinh sẽ gia tăng đi học Anh Văn trở lại rất nhiều nên tháng 6 đến đầu tháng 9/2023 là Doanh thu của IBC sẽ cải thiện đáng kể so với các năm trước nên thời gian tới IBC sẽ dần vượt qua khó khăn, từng bước, từng bước, tích cực tốt đẹp và phát triển trỡ lại....giá 2.3-2.4 là đáy cứng nhịp này.....còn giá sẽ lên bao nhiêu là chờ ý chí tay to và Dòng Tiền lớn của NDT nhìn ra tương lai tốt dần lên, FA sẽ tốt hơn thời gian tới thì IBC sẽ phát triển tiếp theo....Nhip này mong IBC sẽ vượt 3.0 và xây nền tích lũy trên 3.x để viết tiếp câu chuyện tiếp theo....tiến lên 5.x trong quý 2/2023 này!:-bd
    --- Gộp bài viết, 30/05/2023, Bài cũ: 30/05/2023 ---
    [​IMG]
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  9. waytosuccess

    waytosuccess Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2016
    Đã được thích:
    1.644
    MST quí 2 lợi nhuận sẽ tăng đột biến, có thêm khoản thu nhập khác 142 tỷ.
    muabandoanhnghiepGiangdola thích bài này.
  10. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    IBC: Egroup tham vọng đưa Apax Leaders lên sàn chứng khoán

    Chia sẻĐăng lạiBình luận (18)
    [​IMG]
    Thiên Giang
    Tổng hợp từ Người quan sát | Khoảng 3 tiếng
    Theo dõi
    [​IMG]

    Mới đây, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy chia sẻ chuỗi Apax Leaders/Apax English - xương sống kinh doanh của Egroup - dù đang hồi phục, vẫn còn gặp khó về tài chính, cần dồn mọi nguồn lực để vực dậy.

    Trong buổi họp mặt nhà đầu tư định kỳ lần thứ 3/2023, Tập đoàn Egroup cho biết chuỗi trung tâm tiếng Anh Apax Leader đã kiện toàn và vận hành ổn định 33 trung tâm với hai trung tâm mới được mở cửa trở lại tại Bắc Giang và Bắc Ninh trong tháng 5/2023.

    Apax Leaders sẽ đặt mục tiêu mở cửa trở lại tối thiểu 48 trung tâm. Tập đoàn Egroup cũng đặt mục tiêu tối ưu hoạt động kinh doanh để có lợi nhuận.

    Đáng chú ý, Egroup có kế hoạch tìm kiếm các quỹ đầu tư lớn, đưa Apax Leaders lên sàn chứng khoán trong tương lai và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với các nhà đầu tư.

    Trên thị trường, Apax Holdings (Lan Phương
    --- Gộp bài viết, 30/05/2023, Bài cũ: 30/05/2023 ---
    IBC khi Cá Mập đã muốn đánh lên mạnh thì rung lắc là mất hàng ngay.....Tiền vào IBC mới bắt đầu....b-)
    muabandoanhnghiep đã loan bài này

Chia sẻ trang này