1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 18/07/2012.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2569 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
    PTKT ngày 19/7: Xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng?
    Các chỉ báo vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng. Tất nhiên không phải tất cả các cổ phiếu đều có thể tăng cùng lúc mà có sự phân hóa và tích lũy tăng dần.
    Diễn biến thị trường

    · Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên diễn biến trái chiều trên hai sàn vào ngày hôm nay: VN-Index (▲1,28 điểm), HNX-Index (▼0,37 điểm);

    · Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng trên sàn HOSE (▲4,76%) và giảm trên sàn HNX (▼10,67%);

    · Về khối lượng, khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn;

    · VNE, PVT, CTG, SBS, CSM, PTC, REE, DXG…là những cổ phiếu giao dịch tốt trên sàn HOSE;

    · EBS, EFI, BVS, THV, STP, APS… là những cổ phiếu giao dịch tốt trên sàn HNX;

    Thông tin đáng chú ý

    Thông tin tích cực

    · Giá cà phê nhân bán ra tại tỉnh Đắk Lắk - địa phương sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam - đang đi lên và hiện đạt 43 triệu đồng/tấn, tăng nhiều so với thời điểm cuối tháng 6. Giá cà phê xuất khẩu đang tăng cũng tác động đến giá cà phê nhân trong nước. Hiện giá cà phê Việt Nam đang chào bán cho các nhà nhập khẩu cao hơn 80 đô la Mỹ/tấn so với giá cà phê giao tháng 9 được niêm yết tại sở giao dịch hàng hóa London. Các chuyên gia cà phê cùng nhận định rằng giá cà phê thế giới đang tăng mạnh trở lại sau thời gian dài đi xuống. Bên cạnh đó, theo dự báo, khả năng xảy ra sương giá ở Brazil năm nay khá cao, quốc gia này có nguy cơ mất mùa trong vụ thu hoạch tới cũng là nguyên nhân có thể khiến giá cà phê tăng.Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng năm 2012 đạt kim ngạch 2,3 tỉ đô la Mỹ, ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 25,6% về lượng và 20,4% về giá so với cùng kỳ năm ngoái;

    · Chúng tôi thấy Bộ Tài Chính đang đề xuất danh sách các doanh nghiệp nhà nước buộc phải công khai báo cáo tài chính. Việc này sẽ tạo áp lực lên ban điều hành doanh nghiệp qua đó giảm thiểu tham nhũng, thất thoát, lãng phí;

    Thông tin tiêu cực

    · Theo Reuters, HSBC đang tìm đối tác để bán hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam. Ngân hàng lớn nhất châu Âu đang muốn thu hẹp hoạt động kinh doanh ngoài ngành trên toàn cầu và theo dự kiến sẽ thu về 400 triệu USD từ thương vụ này. HSBC đã mua 10% cổ phần BVH vào năm 2007 và sau đó mua thêm 8% nữa từ Bộ tài chính trong năm 2009. Hiện Sumitomo Life, hãng bảo hiểm đến từ Nhật Bản, đang là đối tác tiềm năng nhất. Nhìn chung khi các tổ chức lớn muốn thoái vốn, họ buộc phải tìm các đối tác để chuyển nhượng lại. Đa số đều sẽ bán theo sự thỏa thuận chứ không mấy khi giao dịch trên sàn nên ảnh hưởng tới thị trường là không đáng kể;


    Phân tích kỹ thuật


    Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:

    · 72,22% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 27,78% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 46,15% HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 53,85% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:

    · 50% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 46% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 55% chỉ số HNX-Index sẽ tăng giá và 41% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    Định lượng kỹ thuật (Tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu)

    · HOSE: 40,74%/59,26%;

    · HNX: 43,24%/56,76%;

    VN-Index hôm nay tăng trở lại và vượt ngưỡng kháng cự động MA(20). Khối lượng giao dịch tăng nhẹ theo đà tăng của giá... CSM là cổ phiếu đáng chú ý nhất khi lượng cung 10 triệu cổ phiếu (Thực tế chỉ có 4,9 triệu cổ phiếu do tập đoàn hóa chất giữ 5,1 cổ phiếu và không có ý định thoái vốn) giá thấp về tài khoản bán ra nhưng cuối phiên đóng cửa gần trần. Chỉ báo R-bình phương tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh và chỉ báo độ dốc hồi quy tuyến tính tiếp tục hướng lên đi về vùng 0 cho thấy áp lực giảm giá của thị trường là không lớn. Các chỉ báo vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng. Tất nhiên không phải tất cả các cổ phiếu đều có thể tăng cùng lúc mà có sự phân hóa và tích lũy tăng dần.


    Biểu đồ VN-Index







    HNX-Index điều chỉnh giảm nhẹ và khối lượng cũng giảm theo. Chúng tôi thấy nhóm cổ phiếu sách như EBS, EFI đang lặp lại chu kỳ tăng giá theo mùa vụ. Trong nhóm chứng khoán APS dư mua lớn sau khi xuất hiện thông tin hỗ trợ là vợ chủ tịch mua vào và khả năng sáp nhập với công ty chứng khoán khác. Ngoài ra, BVS cũng có giao dịch khá tốt trong khi đó VND vẫn chịu áp lực bán rất mạnh. Hôm nay không nhiều nhà đầu tư mua trả hàng VND vì vẫn đánh giá khả năng thị trường điều chỉnh. Nhìn chung thị trường khá cân bằng. Chỉ báo độ dốc hồi quy tuyến tính đã vượt lên trên mức 0 trong khi đó chỉ số R-bình phương cũng đã tăng trở lại từ mức thấp cho thấy thị trường đã vào xu hướng tăng. Đường trung bình động MA(5) cũng cắt lên đường MA(20) và trong ngày HNX-Index cũng phục hồi trở lại sau khi mốc thấp nhất chạm ngưỡng hỗ trợ động MA(20) – mốc mới bị phá vỡ ngày hôm qua (Có thể coi như hôm nay là kiểm tra mốc kháng cự vừa phá vỡ). Xu hướng ngắn hạn dành cho chỉ số vẫn là tăng.

    Biểu đồ chỉ số HNX-Index






    PTKT Blog




    Theo TTVN
  2. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
  3. Canslim_vn

    Canslim_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    6
    Những người cầm cổ phiếu rõ ràng khó ngủ hơn những người cầm tiền, đến 2h sáng bác vẫn còn lọ mọ Bìm bịp thì biết mức độ xoắn thế nào rồi=))=))=))
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.040
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
    Chứng khoán: Xu thế tăng giá đang quay trở lại
    (19-07-2012)
    Font Font + Font ++
    Theo ông Nguyễn Tuấn, chuyên gia phân tích độc lập, điều chỉnh giảm càng lớn thì việc mua càng an toàn. Mua vào cổ phiếu tại thời điểm này có rủi ro thấp và lợi nhuận có thể khá tốt.


    Những diễn biến tích cực vừa qua trên hai sàn - đỉnh điểm là phiên giao dịch bùng nổ sáng nay trên sàn HoSE, VN-Index tăng gần 10 điểm, HNX-Index tăng 2,7% - khiến nhiều nhà đầu tư thắc mắc liệu thị trường đã thực sự tăng điểm trở lại hay đây là chỉ là những phiên phục hồi kỹ thuật. Chúng tôi đã có trao đổi với ông Nguyễn Tuấn – Chuyên gia phân tích độc lập, nguyên trưởng phòng Tư vấn đầu tư CTCK FLC về vấn đề này.

    Sau một đợt giảm giá dài từ tháng 5 trở lại đây, thị trường có vẻ như đang có tín hiệu tích cực trở lại. Theo anh, đây liệu có phải là xu thế tăng bền vững?

    Ông Nguyễn Tuấn: Theo quan sát của tôi, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn nhiều khả năng đang quay trở lại thị trường để chuẩn bị cho một đợt đầu cơ tăng giá trong trung hạn.

    Qua những lần tăng giá trước đây, thị trường thường có những mã cổ phiếu dẫn dắt có thể báo trước xu thế thị trường. Việc SSI, VND, BVS tăng trần trong ngày thứ 3 vừa rồi và KLS, PVX, VCG cũng đã tăng trần trong phiên thứ 5 cũng là những tín hiệu sớm mang tính dẫn dắt cho thấy chu kỳ đầu cơ tăng giá nhiều khả năng đang quay trở lại.

    Khoảng thời gian thị trường điều chỉnh giảm trong 2 tháng từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 7 đủ để các nhà đầu cơ ngắn hạn tích lũy lượng cổ phiếu trôi nổi. 3 phiên tăng gần đây cho thấy bên mua khá tự tin mua vào chuẩn bị cho một đợt đầu cơ tăng giá trở lại.

    Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu thế tăng giá nhiều khả năng đang quay trở lại.

    Khi đánh giá thị trường qua phân tích kỹ thuật anh có thể nói cụ thể hơn về những tín hiệu gì đáng chú ý và mức độ tin cậy của nó được không?

    Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật thì HNX- Index và VnIndex đã hoàn thành mô hình cái nêm hướng xuống trong 2 tháng, đây thông thường là tín hiệu có độ tin cậy cao thể hiện sự tích cực trong trung hạn. Thứ 6 tuần trước đã hoàn thiện mô hình này và thứ 3 tuần này đã cho tín hiệu khẳng định về việc mua. Việc thị trường tăng mạnh kèm theo hôm nay càng khẳng định hơn cho chù kỳ đầu cơ trung hạn đang trở lại.

    Mặt khác các chỉ báo phân tích kỹ thuật như ADX, MACD, STO, RSI, OBV của 2 chỉ số trên đều ủng hộ cho sự tăng giá trở lại của thị trường. như sự phân kỳ tích cực của STO, MFI, RSI với đường giá, MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên. Bên cạnh đó khối lượng tăng mạnh hơn trong những ngày tăng giá và không lớn trong những ngày giảm giá hoặc đi ngang cũng đang ủng hộ mạnh mẽ cho chu kỳ đầu cơ này.

    Phong cách giao dịch hiện nay thiên về xu hướng mua tích lũy cổ phiếu nhiều hơn là phân phối. Tôi quan sát thông qua dư bán ở 3 mức giá gần nhất thường nhiều hơn so với 3 mức giá dư mua trên bảng giao dịch.




    Nguồn: ThiTruongTaiChinh,Cafef,Vneconomy,Thesaigontimes,Tuổi trẻ,vnexpress...
  7. 1tyn

    1tyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    101
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
    Nửa đầu tháng 7 cả nước lại xuất siêu
    (19-07-2012)
    Font Font + Font ++
    Trong nửa đầu tháng 7, cả nước xuất siêu 49,2 triệu USD, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu đã giảm. Điện thoại và linh kiện tiếp tục bứt phá khi thặng dư thương mại 3,4 tỷ USD tính từ đầu năm đến 15/07.


    Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, trong nửa tháng đầu tháng 7/2012, tổng kim ngạch xuất khập khẩu của cả nước đạt 8,4 tỷ USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4,2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,17 tỷ USD.

    Như vậy nửa đầu tháng 7 Việt Nam lại xuất siêu 49,2 triệu USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 4%, đồng thời nhập khẩu cũng đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

    Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/07/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 115,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,5 tỷ USD, tăng 20,2%; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 58 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

    Như vậy tính đến 15/07, Việt Nam đã nhập siêu 423 triệu USD. Đây là mức thâm hụt thương mại rất thấp so với cùng kỳ năm trước – Việt Nam đã thâm hụt 6,8 tỷ USD.

    Tính đến ngày 15/07 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3 tỷ USD, cà phê 2,3 tỷ USD, gạo 1,9 tỷ USD, dầu thô 4,1 tỷ USD, cao su 1,3 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 2,4 tỷ USD, hàng dệt may 7,5 tỷ USD, giày dép các loại 3,8 tỷ USD, điện thoại và linh kiện các loại 5,6 tỷ USD, máy vi tính và linh kiện 3,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, trong nhóm hàng chủ lực có gạo và cao su là có kim ngạch xuất khẩu giảm.

    Các sản phẩm điện thoại và linh kiện đang giữ vị trí dẫn đầu trong xuất siêu, với mức xuất siêu tính đến ngày 15/07 là 3,4 tỷ USD.

    Q. NGuyễn

    Theo TTVN/Hải quan Việt Nam
  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.198
    TP.HCM : 7 tháng ước xuất siêu 1068,5 triệu USD
    (20-07-2012)
    Font Font + Font ++
    Theo Tổng cục thống kê Tp.HCM tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu hàng hoá 7 tháng đầu năm đạt 26.402,4 triệu USD, kinh tế trong nước chiếm 66%, giảm 5,9%, kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 34%, tăng 13,9%.


    Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tháng 7 ước thực hiện 2.682,4 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng trước; khu vực kinh tế trong nước tăng 6,6%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1%. Nếu không tính giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu đạt 1.725,4 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng trước.

    Ước tính 7 tháng, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 16.100,5 triệu USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước 11.344,5 triệu USD, giảm 6,7% và khu vực kinh tế có vốn nước ngoài 4.756 tăng 15,5%.

    Loại trừ dầu thô, trị giá xuất khẩu đạt 11.370,4 triệu USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2011; tuy nhiên nếu loại trừ thêm giá trị vàng thì kim ngạch của 7 tháng tăng 12,2%.

    Ước tính một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của khu vực kinh tế trong nuớc trong 7 tháng và so sánh với cùng kỳ năm truớc:

    - Gạo 1.104 ngàn tấn với trị giá 506,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô; giảm 31,7% về lượng và giảm 33,2% về trị giá (giá xuất khẩu bình quân giảm 2,2%);

    - Thuỷ sản 246,3 triệu USD, tăng 8,3%; thị trường thuộc các nước EU vẫn gặp khó do tình hình hạn chế nhập khẩu và những rào cản phi thuế quan của thị trường này..

    Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 7 ước thực hiện 2.260,7 triệu USD, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 7,4% so với tháng 7/2011. Bảy tháng nhập khẩu 15.032 triệu USD hàng hóa, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước và so sánh với cùng kỳ năm truớc:

    + Sữa và sản phẩm sữa 433,3 triệu USD, tăng 44,1%;

    + Nhiên liệu 842,6 triệu USD, giảm 9,5%;

    + Nguyên phụ liệu may 578,2 triệu USD, tăng 8,8%;

    + Phụ liệu giày dép 115,1 triệu USD, tăng 8,4%;

    + Sắt thép 121,8 triệu USD, giảm 7,5%;




    Theo TTVN/Cục thống kế TP.HCM
  10. tuantm

    tuantm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Đã được thích:
    444
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu cũng những nhà địa chất chuyên gia dò đáy
    Ai bảo dò đáy là dở
    Không dò đáy sao tạo vùng đáy để anh em lướt sóng đây!
    [r2)]

Chia sẻ trang này