SOS...tin tốt...Tin từ Ngân hàng Nhà Nước ....và Quyết định chính thức của thủ tướng .........Cháy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Morgan_ADS, 08/09/2010.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3818 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay khá cao nên CP chuẩn bị vay ADB nhằm "tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho DNNV, cùng với việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho đối tượng doanh nghiệp này"

    Đây có thể coi là một "gói kích cầu số 2" khi đưa vào triển khai. Sẽ nhanh thôi vì lãi suất đang là vấn đề khá nóng:

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Da...0109/35815.vgp

    Đàm phán với ADB về khoản vay phát triển DN nhỏ và vừa lần 2

    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đối với Hiệp định khoản vay và các văn bản liên quan khác cho Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV) lần 2 - Tiểu chương trình 1.


    Các DNNV cần nguồn vốn để đổi mới công nghệ sản xuất - Ảnh minh họa Phó Thủ tướng lưu ý, việc đàm phán trên chỉ tiến hành sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục cần thiết, thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình. Thời gian đàm phán dự kiến trong 2 ngày tại Hà Nội.
    Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng *************, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, NHNN làm Trưởng đoàn.
    Phó Thủ tướng cũng giao NHNN, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.
    Được biết, số lượng DNNV hiện chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Việt Nam. Theo đánh giá của Chính phủ, nhóm doanh nghiệp này có vai trò rất quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước.
    Từ cuối 2007 đến nay, mặc dù nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng. Tính hết năm 2009, gần 85.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30% so với năm 2008.
    Tuy vậy, DNNV vẫn gặp khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp… Nhận định sâu sắc những khó khăn này, Chính phủ đã có nhiều quyết sách giúp DNNV phát triển bền vững, đồng đều và có sức vươn ra thị trường quốc tế.
    Trong số các biện pháp lớn được Chính phủ đưa ra, đáng chú ý là việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho DNNV, cùng với việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho đối tượng doanh nghiệp này.
  2. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông Nguyễn Văn Giàu, thống đốc ngân hàng Nhà nước khẳng định, ngân hàng Nhà nước sẽ dựa vào báo cáo tổng kết thực tiễn sau ba tháng chuẩn bị thực hiện thông tư 13 để đưa ra quyết định có sửa đổi hay không
    Nếu các ngân hàng thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thì cuối tuần này sẽ có báo cáo tổng hợp. Dựa trên những đề xuất, khó khăn thực tiễn của các ngân hàng, ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi để có lợi nhất cho hơn 83 triệu dân Việt Nam”, ông Giàu cho biết..

    http://sgtt.vn/Kinh-te/129024/Cuoi-n...-vay-tien.html

    Theo trưởng phòng phân tích của SSI nhận định

    Trong những ngày đầu tháng 9, có một số thông tin hỗ trợ cho thị trường. Đó là đà tăng trở lại của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối tháng 8 trong khi 2 ngày nghỉ của Việt nam khiến VN-Index chưa thực sự phản ánh những diễn biến này. Những thông tin từ phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối tháng 8 với những định hướng và dự báo về tăng trưởng của Việt Nam là tích cực cho năm 2010.

    Vào giữa và cuối tháng 9, kết quả kinh doanh quý 3 cùng với động cơ nâng đỡ NAV của nhà đầu tư tổ chức cũng sẽ tạo ra lực cầu để nâng đỡ thị trường. Động thái mua vào mạnh của nhà đầu tư nước ngoài cuối tháng 8 vừa qua là đáng chú ý và rất có thể điều này sẽ lặp lại trong tháng 9.

    Một yếu tố quan trọng nữa trong tháng 9 là quyết định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến Thông tư 13. Những sửa đổi đối với Thông tư 13 được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực đối với các ngân hàng vào tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng tốt hơn trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn về liều lượng và tính khả thi mang tính dài hạn của những điều chỉnh đó.

    Như vậy, trong tháng 9 sẽ có tương đối nhiều thông tin hỗ trợ hơn so với tháng 8. Những hỗ trợ đó mặc dù không mới nhưng ở thời điểm khi thị trường vừa trải qua trạng thái bi quan thì những hỗ trợ này sẽ có tác dụng tích cực hơn đến tâm lý của giới đầu tư
  3. taiseiko_icb

    taiseiko_icb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    28
    Chết rùi. Tiền đâu :(( :((
  4. choichoidi

    choichoidi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    54
    ngồi đấy mà bán hoa quả đi

    Tháng 9 là cơ hội ​
    [​IMG]

    Bên cạnh các ý kiến về khả năng tăng điểm trong tháng 9, theo các chuyên gia, khả năng hồi phục của VN-Index, nếu có, cũng không kéo dài để hình thành một xu hướng vững chắc.



    Các nhà đầu tư đã kỳ vọng nhiều vào sự tăng điểm của VN-Index trong các tháng 6, 7 và 8. Thế nhưng, càng kỳ vọng bao nhiêu, VN-Index càng “phụ lòng” họ bấy nhiêu. Trong khi đó, bức tranh phục hồi kinh tế thế giới vẫn chưa rõ ràng và kinh tế trong nước vẫn còn đối mặt với một số khó khăn nhất định. Những điều này đã khiến cho các nhà đầu tư bi quan về triển vọng của VN-Index.
    Tuy nhiên, với việc giá cổ phiếu đang về mức hấp dẫn và sự xuất hiện một số thông tin tích cực gần đây, một số chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng, VN-Index có nhiều cơ hội để quay đầu trong tháng 9.2010.
    Hai giả thiết cho tháng 9
    Ông Lê Trung Dũng, Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho rằng, ngoài những thông tin vĩ mô khá tích cực xuất hiện trước kỳ nghỉ lễ 2.9, khi cân nhắc diễn biến VN-Index hiện nay và đặt ra các kịch bản cho tháng 9 này, có thể thấy thị trường chứng khoán đang mở ra nhiều cơ hội sinh lời chắc chắn hơn so với những tháng qua.
    Kịch bản thứ nhất là sau các phiên tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh, giảm sâu hơn mức đáy 420 điểm (25.8). Điều này đồng nghĩa với việc giá nhiều cổ phiếu trên thị trường đã về mức hấp dẫn để mua vào.

    Chắc chắn các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cơ sở minh chứng cho nhận định này là sức cầu bắt đáy xuất hiện khá mạnh khi VN-Index rơi về ngưỡng 420 điểm. Nếu trong tháng 9, VN-Index giảm còn khoảng 380 điểm, nếu mua vào, xác suất lỗ sẽ rất thấp.
    Kịch bản thứ hai là sau các phiên tăng điểm trước nghỉ lễ, VN-Index sẽ điều chỉnh giảm, nhưng mức điều chỉnh chỉ ở ngưỡng 430-439 điểm rồi bật lên với khối lượng giao dịch lớn. Điều này đồng nghĩa VN-Index đã tạo đáy mới cao hơn đáy trước (420 điểm). Theo nguyên lý kỹ thuật, việc tạo đáy cao hơn là một dấu hiệu cho thấy VN-Index có khả năng đảo chiều, định hình xu hướng tăng chắc chắn.
    Và cơ hội thực sự đang mở ra cho các nhà đầu tư. Trong khi VN-Index giảm điểm mạnh, đưa giá cổ phiếu trở về mức hấp dẫn thì các thông tin tích cực đã xuất hiện.
    Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ, các bộ ngành đã công bố các con số vĩ mô khá lạc quan và dự báo mức tăng trưởng cao cho quý III/2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt trên 44,5 tỉ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp hơn 3 lần so với kế hoạch.
    Nhập siêu trong tháng 8.2010 giảm xuống còn 0,9 tỉ USD, bằng 15% kim ngạch xuất khẩu so với con số 20% của các tháng trước đó. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn thực hiện) 8 tháng đầu năm đạt 7,25 tỉ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Đó là cơ sở để Chính phủ đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP quý III/2010 đạt khoảng 7,18% và cả năm 2010 ở mức 6,7%.
    Ngoài ra, Chính phủ cũng tiếp tục chủ trương hạ mặt bằng lãi suất để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn cũng như điều hành tỉ giá ngoại tệ theo hướng linh hoạt. Vào giữa tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỉ giá VND/USD thêm 2,1% để thu hẹp khoảng cách giữa tỉ giá niêm yết với tỉ giá thị trường tự do. Điều này đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thu hút vốn ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
    Gần đây, mặc dù xuất hiện một số cảnh báo về nguy cơ kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái kép, nhưng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn đều phát đi tín hiệu sẽ đưa ra các hành động hiệu quả trong tháng 9 này. Đối với Nhật, đó là sự can thiệp để hạ giá đồng yên.
    Đối với Mỹ, đó là việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cam kết sẽ không để kinh tế nước này quay trở lại suy thoái. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn đang tiếp tục chính sách thắt lưng buộc bụng để giảm thâm hụt ngân sách, tránh nguy cơ khủng hoảng tài chính.
    Đó là lý do để các nhà phân tích chứng khoán nhận định, một khi các tin tức tốt lành trên cùng xuất hiện trong tháng 9 này, đà phục hồi của VN-Index sẽ trở nên chắc chắn hơn.
    Đâu là đáy của VN-Index?
    Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán An Bình, cho rằng, việc VN-Index rơi xuống mức 420 điểm có thể là do các tin tức tiêu cực đã được phản ánh hết vào đợt giảm điểm này. Trong thời gian tới, nếu các thông tin lạc quan xuất hiện, VN-Index sẽ dần hồi phục.
    Đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Chí Phúc, Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ IPA, cho rằng, diễn biến giao dịch của thị trường trong các phiên cuối tháng 8 là dấu hiệu cho thấy sự cạn kiệt nguồn cung. Trong phiên ngày 23.8, VN-Index chỉ còn khớp lệnh 20,7 triệu cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Việc khối lượng giao dịch bất ngờ cạn kiệt là một trong những tín hiệu cho thấy VN-Index đã tạo đáy.
    Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Môi giới Công ty Chứng khoán Sao Việt, sự xuất hiện các thông tin vĩ mô tích cực, cùng với diễn biến tăng của VN-Index trước nghỉ lễ, ít nhiều sẽ làm thay đổi quan điểm của giới phân tích cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần phải kiểm chứng sự vận động của VN-Index trong tuần sau nghỉ lễ, vì đây là tuần then chốt để xác định VN-Index sẽ hình thành xu hướng tăng hay tiếp tục lao dốc.
    Trước nghỉ lễ, VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm với mức tăng giá cổ phiếu trung bình 10-15%. Theo quy luật, VN-Index sẽ điều chỉnh kỹ thuật để định hình xu hướng (vào tuần sau nghỉ lễ).
    Trong đợt điều chỉnh kỹ thuật tới đây, nếu VN-Index chỉ giảm xuống mức 430 điểm rồi hồi phục trở lại, cùng với khối lượng giao dịch tăng dần (phiên sau cao hơn phiên trước từ 10-20%) thì đó là dấu hiệu cho thấy VN-Index đang hồi phục. Trong trường hợp VN-Index giảm sâu hơn mức 420 điểm, chỉ số sẽ thiết lập các mức đáy thấp hơn, trước hết là ở mức 380 điểm.
    “Dù sao cũng nên thận trọng đối với các tin tức tích cực vừa xuất hiện, vì trong bối cảnh hiện nay, khả năng hồi phục của VN-Index, nếu có, cũng không kéo dài để hình thành một xu hướng vững chắc”, ông Dũng, Công ty Chứng khoán Sao Việt, nhận xét.
    Lý do ông đưa ra là “do kinh tế Việt Nam đã hội nhập và chịu tác động rất mạnh từ những biến động của kinh tế thế giới. Nếu các quốc gia vẫn lúng túng trong việc triển khai các biện pháp cụ thể để đối phó với nguy cơ suy thoái kép, thị trường chứng khoán sẽ là nơi hứng chịu hậu quả. Và khi kinh tế và thị trường chứng khoán thế giới giảm tốc, kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng”.



    :-bd






  5. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    sóng khủng hở
    chết rồi em chưa mua hết hàng
  6. hoang_cuong

    hoang_cuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    77
  7. sieucophieu01

    sieucophieu01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)]

    Ngày xưa như HAP như REE chỉ mua 10 cổ là lên kịt trần
    Ngày nay như MAP như PRU mua trên triệu cổ vẫn chưa ngẩn đầu.


    Mỗi lần giang hồ dậy sóng là một lần bao cao thủ bỏ xác và một loạt tài năng mới ra đời. Khủng long cũng có lúc toi mà chó cũng có ngày của nó.

    Vì vậy, Từ xưa các cao thủ đã biết làm việc phải thiên thời- sau đó là địa lợi rồi nhân hòa. Sau mùa bội thu nhờ dùng gói viagra số 1, cao thủ ai nấy đều có ít tiền bạc xủng xoẻng giắt lưng. Vậy mà ngày đại lẽ kỷ niệm cửu trùng, chả thấy SG bang phô trương thanh thế, cởi trần thể hiện cơ bắp trên võ đài. Đó cũng là có lý do cả đấy.

    Nghe đồn rằng sắp tới giang hồ thêm lần dậy sóng, lửa cháy ngút trời, máu đổ vô số.. các bang phái đều âm thầm gom lương thảo, tích lũy lực lượng. Cao thủ luyện công rình nhau từng chút sơ hở.

    http://chungkhoantruyenky.tk/
  8. badguys

    badguys Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    múc tẹt ga :-bd :-bd :-bd
  9. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia là thắng quái nào????
    =))=))=))
  10. FTL7

    FTL7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Có lợi cho 83 triệu dân chứ ko phải cho các ông đánh chứng. Híc

Chia sẻ trang này