Tặc gian vào đây anh hỏi cái nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 25/06/2008.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 778 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Tặc gian vào đây anh hỏi cái nào

    Bà con lướt sóng vàng giờ chết sặc sụa hết cả, chơi vàng đi nhanh hơn chơi chứng, Tặc gian chú tổng kết xem tổng thiệt hại của chú khi nhảy sang lướt vàng là bao nhiu? có nặng hơn chứng không?
  2. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Năm 2008, 2009 là năm của lướt sóng vàng

    Tarzan bảo thế mà lị. Bỏ là bỏ thế nào
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Ai nói 90% các nhà đầu tư trên sàn vàng thua lỗ???? Nhảm nhí thật! Mà phải nói là 99% mới đúng! Chỗ này là sòng bạc đúng nghĩa nhất từ trước tới nay!
  4. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thành công nào mà không có đổ máu? năm 2008 TZ lỗ nặng để 2009 có lãi, người ta tính cho lâu dài mà bác
  5. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Thua lỗ 1.000 lượng vàng, 2 nữ nhân viên ngân hàng tự tử

    Theo kết quả điều tra ban đầu của *******, do kinh doanh vàng thua lỗ lớn nên hai cô gái làm trong ngân hàng đã rủ nhau tự tử tại khách sạn Quê Hương TP HCM, vào chiều ngày 23/6.
    > Đôi nam nữ chết trong khách sạn 3 sao

    Danh tánh người tử vong được xác định là Trần Thị Minh Hằng (26 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Khánh Tường (27 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế). Cả hai là những cô gái trẻ không phải đôi nam nữ như thông tin ban đầu.
    Hai thi thể của nạn nhân được đưa ra khỏi khách sạn Quê Hương. Ảnh: An Nhơn.
    Hai thi thể của nạn nhân được đưa ra khỏi khách sạn Quê Hương. Ảnh: An Nhơn.

    Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Hằng là nhân viên giao dịch và Tường là Phó phòng giao dịch chi nhánh Bình Dương của một ngân hàng tại TP HCM. Qua thời gian theo dõi thị trường vàng thấy việc đầu tư vào đây có khả năng thu được lợi nhuận cao nên Hằng và Tường đã thông đồng với nhau "thụt két" của công ty để đầu tư.

    Tuy nhiên, trong thời điểm đó, giá vàng rớt mạnh đã khiến cho việc đầu tư của hai người bị thua lỗ khoảng 1.000 lượng vàng. Lo sợ sai phạm bị phát hiện, xử lý, nên cả hai quẫn trí nghĩ đến cái chết.

    Ngày 22/6, Hằng và Tường đến thuê phòng 203 của khách sạn Quê Hương - Liberty 1, nằm góc Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM. Đến trưa ngày hôm sau, tiếp tân khách sạn nhiều lần liên lạc lên phòng để hỏi có đăng ký ở tiếp không, nhưng không có người nghe máy. Nhân viên lên phòng thấy phòng đã khóa trái, mở cửa vào phát hiện hai người đã chết trong tư thế trùm mền.

    Khám nghiệm hiện trường, cơ quan ******* đã phát hiện dưới sàn nhà có nhiều viên thuốc tây rơi vãi khắp nơi.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả hai uống thuốc ngủ tự tử.
  6. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    ''Sập'' sàn vàng, ACB muốn mua rẻ hàng của nhà đầu tư

    Chiều tối qua, Ngân hàng ACB đưa ra phương án mua lại vàng của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự cố trục trặc kỹ thuật hôm 19/6 với giá 18,83 triệu đồng một lượng. Nhà đầu tư phản ứng dữ dội, đòi bán đúng giá đã mua vào.
    > Sàn giao dịch vàng ''từ chối'' khớp lệnh vì trục trặc kỹ thuật

    Theo đại diện Ngân hàng Á Châu (ACB), giá 18,83 triệu đồng một lượng là mức giao dịch của thị trường thời điểm 14h03, bắt đầu tạm ngưng giao dịch sàn vàng. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư phản đối vì trước đó họ đã đặt mua với giá cao, trên 19 triệu đồng một lượng nên yêu cầu ACB phải tính lại với đúng giá họ đã mua.

    Gặp gỡ nhà đầu tư sàn vàng chiều 23/6, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu Lý Xuân Hải cho biết, đã nhận tổng cộng 89 đơn yêu cầu giải quyết của nhà đầu tư, kể từ khi xảy ra sự cố "sập" sàn vàng 5 ngày trước.

    Nguyên nhân khiến giao dịch ngưng trệ hôm 19/6 được xác định do lượng lệnh chờ nhập vào hệ thống nhiều và tăng đột biến, khiến cơ sở dữ liệu chạy chậm và không đồng bộ, nhà đầu tư không kịp hủy lệnh hay chốt lời.

    ACB xin lỗi các nhà đầu tư, tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định đây là sự cố kỹ thuật bất khả kháng, nằm ngoài tầm kiểm soát của đơn vị quản lý sàn giao dịch vàng. ACB cam kết sớm tiến hành biện pháp nâng cấp hệ thống mạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà đầu tư.
    Từ đầu năm đến nay, sàn ACB đã nhiều lần gặp sự cố kỹ thuật khiến giao dịch bị gián đoạn. Ảnh: K.C.

    Người điều hành cao nhất ACB cũng đưa ra 3 phương án hỗ trợ nhà đầu tư. Đó là không thu lãi vay tiền đồng mua vàng của khách hàng trong 4 ngày: thứ bảy, chủ nhật, thứ hai và thứ ba, do đã không đặt được lệnh bán cắt lỗ, hiện thực hóa lợi nhuận ngày 19/6.

    Thứ hai, nếu khách hàng cung cấp đủ chứng cứ chứng minh ACB công bố số dư trạng thái sai, tức nhà đầu tư ra các quyết định mua bán dựa trên thông tin sai lệch, sẽ được giải quyết thỏa đáng và đưa tài khoản trở về trạng thái ban đầu.

    Ngoài ra, ACB sẽ mua lại toàn bộ số vàng của khách hàng đã gặp sự cố kỹ thuật trong ngày thứ sáu, với mức giá 18,83 triệu đồng một lượng. Ông Hải lý giải, nếu chốt lời ngay thời điểm ấy, mức giá khớp cũng sẽ là 18,83 triệu đồng.

    Các phương án này không được nhà đầu tư chấp thuận. Nhiều ý kiến cho rằng ACB nên chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư bằng cách mua đúng với giá họ đã mua vào, qua đó trả lại trạng thái giao dịch bình thường cho nhà đầu tư.

    Bà Kim Liên, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Thị Nghè mong muốn được Ban lãnh đạo ACB giải thích thỏa đáng trường hợp thiệt hại của bà. Bà có 2 tài khoản ở sàn vàng. Sáng thứ 6 tuần trước, khi sự cố xảy ra, lúc hơn 9h, giá vàng trên sàn niêm yết ở mức 19,13 triệu đồng một lượng, bà đặt lệnh bán. Tuy nhiên, lệnh không thực hiện được, bị lỗ 30 giá, vàng đã xuống ở mức 18,83 triệu đồng một lượng vào đầu giờ chiều.

    Nếu mạng bị hư thì cả lệnh bán và mua đều không thực hiện được. Nhưng hôm đó, những lệnh đặt mua đều khớp trong khi lệnh bán thì chờ từ sáng đến đầu giờ chiều đều không được. Bà Liên cho biết thêm: "Tôi đã thử dùng tài khoản thứ 2 đặt lệnh mua và khớp ngay, cho nên đã bị lỗ 2 chiều".

    Nhà đầu tư Nguyễn Thị Yến cho biết đã bị lỗ gần 30 triệu đồng vì sự cố sập sàn. Theo bà Yến, lúc 9h18, bà Yến đặt lệnh mua, lúc này giá trên sàn là 19,12 triệu đồng một lượng. Sau đó bà Yến đặt lệnh bán ra nhưng không thực hiện được. Đến 13h, giá đã hạ chỉ còn 18,9 triệu đồng một lượng, giao dịch vẫn không thực hiện được.

    "Hơn nửa giờ sau, lệnh bán mới được thực hiện. Lúc này giá vàng niêm yết trên sàn chỉ còn 18,838 triệu đồng một lượng. Chốt giá này tôi đã mất khoảng 30 triệu đồng", bà Liên nói.

    Ông Lê Phước Hiệp cho biết bắt đầu tham gia đầu tư sàn vàng ACB từ cuối năm ngoái và từ đó đến nay sự cố sập mạng đã xảy ra nhiều lần nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Hướng giải quyết của ACB đưa ra mức giá 18,83 triệu đồng một lượng để mua lại là quá thiệt thòi cho nhà đầu tư. Ông bức xúc: "Như vậy, nhà đầu tư đã phải chịu lỗ mất 300.000 đồng một lượng từ sự cố hệ thống mạng của ACB. Với 400 lượng vàng, tôi đã lỗ đến 120 triệu đồng ngày hôm đó".

    Ông Phan Nhật Trường, một nhà đầu tư khác đề nghị cơ quan quản lý nhà nước nên điều tra làm rõ thực hư sự cố sập sàn vàng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

    Tuy nhiên, ông Lý Xuân Hải cho hay, sự cố liên quan đến trục trặc công nghệ thông tin là bất khả kháng và đã có quy định rõ trong hợp đồng giao dịch ký với khách hàng, nên ACB chỉ có thể hỗ trợ nhà đầu tư như ba phương án đã đưa. Ban lãnh đạo cấp cao của ACB tuyên bố, sẵn sàng chịu sự can thiệp của cơ quan chức năng nếu nhà đầu tư còn hoài nghi khi cho rằng phía ngân hàng trục lợi trong sự cố ngày 19/6.

    Từ đầu năm đến nay, sàn vàng ACB đã xảy ra 3 lần trục trặc kỹ thuật khiến giao dịch bị ách tắc, gây thiệt hại, làm mất niềm tin cho nhà đầu tư khi không hiện thực hóa được lợi nhuận, chốt lời hay cắt lỗ.

    Không ít nhà đầu tư hy vọng, sẽ có nhiều sàn giao dịch vàng trong thời gian tới để tạo tính cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, cũng như thêm lựa chọn sàn giao dịch đối với loại hình kinh doanh này.

    9h30 ngày 19/6, hệ thống mạng sàn giao dịch vàng Sài Gòn ACB bị sự cố, giao dịch khớp lệnh chậm lại. Lệnh bán không được, lệnh mua thì khớp. Đến 14h, lượng lệnh dồn lại nhiều, ACB phát thông báo ngưng giao dịch trên hệ thống giao dịch chính, đồng thời chuyển sang hệ thống giao dịch dự phòng.

    Trong quá trình này, một số thông tin ở các sàn vàng nhỏ báo về có lệch số dư tài khoản khách hàng vào thời điểm giao dịch so với trước đó, dù nhà đầu tư không thực hiện giao dịch nào.

    Sàn vàng mở cửa hoạt động trở lại lúc 17h5 cùng ngày nhưng kéo dài đến 21h thay vì kết thúc lúc 16h như thường lệ.
  7. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Bà này liều nhỉ? thấy có biến mà vẫn hy sinh tiền để mua vào tiếp ở tài khoản thứ 2
  8. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Check bọn ACB ấy mà.
  9. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này thấy chuối cả nải: Sai hay không chính ACB biết rõ nhất chứ sao lại còn "Nếu khách hàng chứng minh được ACB sai..".

    Bọn ACB là bọn hút máu người không tanh. Thẻ tín dụng mở ở ACB thì không bao giờ chúng nó gửi sao kê để khách hàng quên rồi chúng nó phạt tiền thanh toán chậm. Tài khoản thanh toán thì thu phí 10K/tháng, chả đáng bao nhiêu mà cứ bần bần thế nào ý, vì dịch vụ của có gì hơn gì các ngân hang khác đâu.

    Cuối cùng, khi đóng tài khoản thì thu 20,000 VNĐ. Đúng là đồ quỷ sứ!



  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    "Lướt sóng" vàng: chuyên gia cũng "đầu hàng"!

    Tại thời điểm này, khi kênh chứng khoán không còn sóng để lướt và nhà đất đóng băng thì có nên đầu tư vàng không? Câu hỏi này không chuyên gia nào dám trả lời.

    Trong vòng hai năm 2006-2007, giá vàng thế giới tăng đến 61%, từ mức 517 USD/ounce lên 833 USD/ounce. Như vậy, mức tăng giá bình quân năm của vàng là 27%, còn bình quân tháng là hơn 2%. Mức này cũng đã tăng quá cao so với giai đoạn năm 2000-2006, khi lúc đó vàng chỉ tăng có 13%/năm.

    Khủng khiếp hơn là mới chỉ ba tháng đầu năm 2008, giá vàng từ mức 833 USD/ounce vọt thẳng lên, có lúc đạt ngưỡng 1.032 USD/ounce, tương đương tăng gần 20% và tính bình quân tháng, giá vàng đạt gần 6%, bỏ xa mức 2%/tháng giai đoạn 2006-2007.

    Giá vàng trong nước cũng tăng, giảm rất mạnh theo giá vàng thế giới đã tạo ra cơ hội ?olướt sóng? cho những ai muốn kiếm lời nhanh. Như giữa trung tuần tháng ba vừa qua, các nhà đầu cơ đã lãi gần một triệu đồng/lượng vàng từ mua bán chênh lệch giá, khi vàng đang từ mức 18,65 triệu đồng/lượng tăng lên 19,43 triệu đồng/lượng.

    Mặt khác, vàng được ưa chuộng do tính an toàn cao. Ông Đào Trung Kiên, Giám đốc phân tích kỹ thuật Công ty Vifinfo (chuyên về chứng khoán, vàng), cho rằng trong lúc lạm phát gia tăng và tiền gửi tiết kiệm thực âm thì việc mua vàng để bảo toàn giá trị đồng tiền là an toàn nhất. Đây là cách mọi người hay làm một khi chưa xác định được hướng đầu tư.

    Cũng theo ông Kiên, trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn và nhiều kênh đầu tư khác không hiệu quả thì nhà đầu tư mua vàng xong đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng để lấy lãi cũng là điều nên làm. Tuy đầu tư vàng có hệ số an toàn cao nhưng không phải ai chơi cũng thắng, nhất là mua bán trên sàn vàng với kiểu ?olướt sóng? như chứng khoán.

    Tiến sĩ Hồ Công Hưởng, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Hoàng Gia, phân tích ngay như tại sàn vàng ACB, dù thời gian giao dịch đã được khống chế sẽ ngưng hoạt động vào lúc 16 giờ hàng ngày nhưng cũng có rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng vì không theo kịp biến động giá vàng, nhất là biên độ giá không được khống chế như ở kênh chứng khoán.
    Tuy nhiên với tình hình Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF ?ohăm he? bán ra hơn 400 tấn vàng trong năm nay, cộng với động thái các quỹ đầu tư chuẩn bị xả hàng khi thấy dầu bị làm giá và đồng USD đang có xu hướng giảm thì mua vàng lúc này được cho là không an toàn.

    Riêng mua vàng tích trữ theo kiểu giá xuống mua vào, giá tăng bán ra, các chuyên gia nhận định tỷ suất lợi nhuận thu về không đáng kể. Do các đơn vị nhập vàng trong nước sẽ làm giá, không để vàng tăng nhanh quá mức, cũng như mức giá còn phụ thuộc vào tâm lý người dân.

Chia sẻ trang này