Tại sao anh Hưng SSI hay WB lại giầu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 17/03/2008.

1770 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 770 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Tại sao anh Hưng SSI hay WB lại giầu?

    Vì họ không nghĩ như chúng ta. Họ hành động khác chúng ta.

    Vì anh Hưng lùn lại điên đi đầu tư chứng khoán khi thị trường chán nản tuyệt vọng mấy năm về trước. Vì anh mua được cổ phiếu với giá dưới giá trị doanh nghiệp và bán đi khi TT tăng trở lại.

    Lướt sóng, bán cổ phiếu dưới giá trị doanh nghiệp có phải là trò mà Hưng lùn hay Warren Buffet thường dùng? Tất nhiên là không. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt lệnh bán cổ phiếu khi mà chúng ta biết rõ giá trị thật của nó cao hơn thị giá hiện tại.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đúng đấy, đừng bản ra nữa. Bỏ chứng khoán đừng có nhìn. Có thể VNI xuống đến 400, 300, ko quan trọng. Vấn đề là sau đó nó sẽ lại lên cơ mà. Không bán là không bao giờ lỗ cả. Thời gian nắm giữ cổ phiếu của Buffet là...vĩnh viễn.
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đúng đấy, đừng bán ra nữa. Bỏ chứng khoán đừng có nhìn. Có thể VNI xuống đến 400, 300, ko quan trọng. Vấn đề là sau đó nó sẽ lại lên cơ mà. Không bán là không bao giờ lỗ cả. Thời gian nắm giữ cổ phiếu của Buffet là...vĩnh viễn.
  4. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Anh biết chú giờ lại biến thành chim lợn.
    Hôm nọ chú kêu quay đầu là bờ, rồi mong muốn thị trường tăng. Hôm nay thì đã trở mặt.

    Chú không phải là 1 người tốt. Reo quả nào thì gặp quả nấy.

  5. kiemtinh

    kiemtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là một số người cứ nghĩ là không mua hôm nay hoặc hôm nay bán mai mua lại rẻ hơn 5%, 10%, 20%... họ không nghĩ khi CK cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của nó thì sớm muốn nó cũng phải trở về mức giá trị thực.
    các bác thử xem giá CK đang ở mức nào nhé, như thế đã lên đầu tư chưa????
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Quỹ của SSI mua 10% cổ phần Công ty San Hoàng
    Thứ hai, 17.03.2008, 11:43am (GMT+7)

    Ngày 15/3 tại Tp.HCM, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại San Hoàng đã ký kết thoả thuận hợp tác.

    Theo đó, SSIAM chính thức trở thành đối tác chiến lược của San Hoàng qua việc mua 10% cổ phần của San Hoàng. Với vai trò là đối tác chiến lược, SSIAM sẽ cùng với các cổ đông chiến lược khác như Công ty Cổ phần đầu tư ETV Việt Nam, Công ty Tài chính Bưu điện... hỗ trợ San Hoàng trong việc quản trị công ty, xác định và triển khai những phương án, dự án có tính khả thi của San Hoàng; cùng tham gia vào các cơ hội đầu tư phát triển kinh doanh San Hoàng hiện có, tạo cơ hội đem lại mức lợi nhuận tối đa cho cả hai bên.

    Theo bà Đặng Hồng Phương, Tổng giám đốc SSIAM, ?oSSIAM đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như khả năng tài chính của San Hoàng. Với vai trò là đối tác chiến lược, SSIAM sẽ cùng với các cổ đông chiến lược khác hỗ trợ công ty này thuận lợi hơn trong kinh doanh cũng như các hoạt động trên sàn chứng khoán?.
    Được biết, San Hoàng là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, thêu ren, sản xuất sợi. Công ty được biết đến như là nhà sản xuất vớ chuyên nghiệp, sở hữu các nhãn hiệu nổi tiếng như UEDA, YUKI... với số vốn điều lệ hiện tại là 210 tỷ đồng. Năm 2007, doanh thu ước đạt trên 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 25 tỷ (tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần của công ty đạt 12%).

    Theo ông Hoàng Văn Thược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị San Hoàng, phần góp vốn của SSIAM sẽ để đầu tư phát triển thêm một nhà máy sợi và một phần vào bất động sản. Mục tiêu từ nay đến năm 2010 sẽ hoàn thiện dự án xây dựng ba phân xưởng của nhà máy sợi với quy mô 10 vạn cọc và phấn đấu trở thành nhà cung cấp sợi lớn nhất Việt Nam, cũng như triển khai thêm một số ngành nghề khác như kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, mua bán công ty..

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewtopic.php?p=2285#2285
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    nên đầu tư vào những mã vẫn còn tiềm năng. TTCK giảm thế này là cơ hội tốt để biết những cty nào thực sự tốt, cty nào chỉ là bơm thổi
  8. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khối ông mong hoà còn khó nữa là giầu. Vấn đề là ở chỗ người ta chỉ giầu khi người ta có sẵn tiền để mua vào ở thời điểm giá thấp nhất. Mà muốn vậy thì phải chạy trước thiên hạ, đạp trên quyền lợi của các nhà đầu tư khác, xả lũ vào đầu những thằng theo đuôi.

    Ông cứ đi rêu rao giá trị thực với giá trị giả làm gì. Ông có biết giá trị thực của mấy công ty đó là bao nhiêu không mà cứ đi lừa bịp bà con?. Ở thị trường chứng khoán người ta chỉ bỏ tiền ra để đầu tư theo kỳ vọng thôi chứ giá trị doanh nghiệp chẳng ai để ý làm gì đâu. Chẳng thế mà có khối công ty lớn trên thế giới phải bán lại cả doanh nghiệp với cái giá 1USD mà vẫn còn mừng rú lên vì có người đứng ra mua cho. Giá trị thực là thế đấy.
  9. luotsong100

    luotsong100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng hỏi. Việc đời như thế thì mới có Người giàu người nghèo

Chia sẻ trang này