Tại sao bọn nó sẽ tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nitatqng5, 07/08/2008.

2878 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 05:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 296 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bọn nó sẽ tăng

    Giá thép sắp tới tăng mạnh
    Theo Bộ Công Thương, sau một thời gian tạm lắng, lượng
    sắt thép các loại nhập khẩu bắt đầu tăng trở lại. Riêng trong
    tuần đầu tháng 7, lượng sắt thép nhập khẩu đạt gần
    96,1nghìn tấn, tăng 38,1% so với tuần trước. Mặc dù nhập
    với số lượng lớn nhưng giá nhập nhiều loại sắt thép vẫn
    không ngừng tăng. Giá thép tăng là do thép thị trường thế
    giới tăng và khó có thể giảm, chỉ có thể hi vọng là tăng
    chậm và tăng ít. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo
    nguồn nguyên liệu phôi trong nước những tháng cuối năm sẽ
    rất căng thẳng nếu tình trạng phôi cứ tiếp tục xuất khẩu
    ngược. VSA cho biết, do tình hình giá và lượng xuất khẩu
    phôi và thép trong tháng 5 và 6 tăng mạnh đã làm cho nguồn
    cung phôi thép trong nước giảm đáng kể, ảnh hưởng đến
    nguồn cung, thép xây dựng sẽ bị thiếu hụt, khan hiếm trong
    6 tháng cuối năm. .

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Sau khi giá xăng dầu tăng, nhiều đại lý, cửa
    hàng kinh doanh thép ở Tp.HCM đã thông
    báo tăng giá. Ngày 23/07, thép Pomina, Vina
    Kyoei từ 21 lên 24 triệu đồng/tấn, thép miền
    Nam từ 21,7 lên 22 triệu đồng/tấn. Nhiều chủ
    đầu tư cho biết, giá vận chuyển cũng đã tăng
    ít nhất 20.000 đồng/xe. Nguyên nhân tăng giá
    là do người tiêu dùng đổ xô đi mua dự trữ.

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Hai tập đoàn và ba tổng công ty báo cáo việc điều chỉnh giá
    07-08-2008 00:05:26 GMT +7
    T.HẢI
    (PL)- Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí và ba tổng công ty Thép, Hóa chất, Giấy báo cáo về việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng chính nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương kiềm chế giá cả.

    Bộ Công thương yêu cầu các tập đoàn và các tổng công ty chỉ được điều chỉnh giá ở mức hợp lý (đối với các mặt hàng thuộc danh mục đang thực hiện chủ trương kiềm chế giá) sau khi đã áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm thiểu tác động bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước khi triển khai phải có lộ trình và kế hoạch điều chỉnh giá cụ thể và phải báo cáo Bộ Công thương để giám sát.

    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (6-8), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết trong tháng 8, Bộ sẽ lập đoàn kiểm tra việc điều chỉnh giá của doanh nghiệp, rà soát việc tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối hiện hành.

  2. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này