Tại sao các bank nhà nước lợi nhuận chưa phân phối nhiều nhưng lại khó tăng vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoatdab, 10/10/2024 lúc 20:30.

5602 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 32 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 29):
  2. hng612014,
  3. HNdautucolai,
  4. Breeder4x
Chủ đề này đã có 179 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Hoatdab

    Hoatdab Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2022
    Đã được thích:
    103
    Nhân bài "Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ tăng vốn cho Vietcombank, BIDV, VietinBank: Big3 sắp được tăng vốn 'khủng'?" e đọc thấy lợi nhuận chưa phân phối VCB, CTG và BID các năm rất nhiều nhưng lại không được duyệt tăng vốn dễ dàng như các bank khác là sao vậy các bác nhỉ?
    Và về mặt kế toán, khoản lợi nhuận chưa phân phối muốn sử dụng phải thông qua tăng vốn phải ko ạ, ko thì cứ tích lũy các năm để nguyên như vậy?
  2. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.284
    Vốn nhà nước mà bác, muốn tăng thì phải thông qua NHNN báo cáo trình Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội họp thông qua. Nói chung phải đưa vào kế hoạch ngân sách thì rất mất thời gian.
  3. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2023
    Đã được thích:
    568
    Có gì khó hiểu quá đâu. Đó là sự mâu thuẫn giữa các mục đích khó có thể đạt được cùng lúc:
    Một mặt, khi Ngân sách khó khăn, thu không đảm bảo tiến độ theo dự toán đã được CP giao, có nguy cơ không hoàn thành thì ông Bộ Tài chính muốn các Big3 chia cổ tức bằng tiền, khi đó NN sẽ có một khoản thu từ cổ tức tương ứng phần vốn NN nắm tại NHTM. Nếu tình hình thu NSNN hòm hòm, Nhà nước lại chỉ chấp thuận chia bằng tiền nhưng nhỏ giọt so với LNST hiện có, để lại một đống to đùng dự phòng khi thu thuế khó khăn.
    Mặt khác Ngân hàng NN và CP lại muốn các NHTM (và chính các Big3 cũng rất muốn) tăng vốn điều lệ để đảm bảo tăng hệ số an toàn vốn. Tuy nhiên, nếu phê duyệt phương án này thì lại mất nguồn bù cho số thuế hụt thu.
    Thế là thành bài toán khó, không lúc nào có phương án tối ưu.
    Vậy khi cổ đông lớn là nhà nước thì cổ đông nhỏ lẻ của NHTM Nhà nước cứ mãi thiệt thòi thôi, dài cổ chờ cổ tức tiền và cổ phiếu, không dễ dàng như NH 100% vốn tư nhân.
    Paladin1987 thích bài này.
  4. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    9.538
    Em thấy cứ chia tiền hết, khi nào muốn tăng vốn thì lại phát hành thêm giá ưu đãi cho cổ đông tự lựa chọn thì công bằng dễ xử lý mà cụ, sao lại bài toán khó nhỉ :-??

    Hay big3 thì ko dc phát hành thêm vì có cổ đông nhà nc, còn các doanh nghiệp khác thì phát kiểu j thì phát ah cụ :-??

Chia sẻ trang này