Tại sao HSBC dự đoán năm nay sẽ lên 1100 điểm nhỉ? lý do là gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanhinh66, 08/03/2008.

6876 người đang online, trong đó có 1216 thành viên. 15:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2612 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. xuanhinh66

    xuanhinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tại sao HSBC dự đoán năm nay sẽ lên 1100 điểm nhỉ? lý do là gì?

    Mấy lần gần đây HSBC đã tỏ ra rất am hiểu TTCK VN và có các nhận xét chính xác dựa trên các cơ sở chắc chắn. Vậy lần này họ dự đoán lên 1100 điểm chắc hẳn phải có lý do sâu xa. Xin mời anh em vào bình luận ở đây.
  2. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Trong báo cáo t2-2008, HSBC nói là chưa có báo cáo 2007 của các công ty nên phải giả định là EPS của các cty tăng 30% so với 2006.
    Thực tế thì điều này không đạt được, do pha loãng cp, hầu hết các cty có EPS 2007 bằng hoặc kém 2006.
  3. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    Tôi thì thấy ngược lại, đa số các công ty lớn đều có tốc độ tăng 150% trở lên.
  4. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    báo cáo của HSBC là trước khi có chính sách thắt chặt tiền tệ của nhà nước và cuộc đua lãi xuất của ngân hàng , , tiền USD lúc bấy giờ cũng không mất giá như hiện nay , giá dầu thì chưa tăng ,
  5. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đợi kết quả của Thứ 2 tới đã,, rồi coi đánh giá của chú này có chuẩn ko.?
  6. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0


    Kết quả thứ 2 tới có lên hay xuống thì cũng làm sao đánh giá được HSBC có chuẩn không , nó dự đoán cho cuối năm cơ mà ? Còn nhớ năm trước ai cũng nghĩ thằng này nói VN về 800 là láo , thế mà ...

    HSBC ra báo cáo trước khi chính phủ chơi trò tiền tệ chống lạm phát , kiểu gì đến giữa năm ra báo cáo tiếp nó cũng phải điều chỉnh lại dự báo về VNindex , hiện này 1 số ngân hàng đã phải điều chỉnh dự báo kinh doanh cho năm nay rồi theo hướng giảm và giảm tương đối đấy , đợi đến họp cổ đông báo cáo lại . Làm gì có chuyện lãi xuất và tất cả vật giá , dầu , lương ..... tăng như thế này mà các thứ tăng trưởng , lợi nhuận ....vẫn đẹp như kế hoạch được ,
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Right, HSBC chưa phân tích tác động của lạm phát và biến động của chính sách tiền tệ VN. Các yếu tố vỹ mô chưa được căn nhắc 1 cách thỏa đáng.
  8. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Có mấy điều cần nói rõ
    1.Lần trước 2008 SHBC đã nói rõ quan điểm là VNI sẽ đạt 1100 vào cuối 2008 và 1300 vào 2009
    2, Báo cáo mới nhất ngày 7/3 HSBC lại tiếp tục cho rằng VNI sẽ đạt 1100 vào cuối 2008 khi mà VNI đang ở mức 583 và tình hình KT VN đã xấu đi một cách rõ rệt cũng như ván bài đã lật nghữa.
    3. Còn nhớ khi VNI đạt 1050 hồi tháng 10/2008 vừa quá chính HSBC đã dội 1 gáo nước lạnh vào thị trường khi cho rằng VNI sẽ đạt 900 vào cuối 2007.
    4. Một định chế tài chính với great prestage VÀ CÓ 200 NĂM HOẠT ĐỘNG như HSBC có 1 ảnh hưởng gần như quyết định ở châu Á , những tuyên bố của họ là thánh chỉ cho tất cả financial institutions trong khu vực và đến nay không ai có thể đoán biết là họ dựa vào các chỉ số nào để tiên đoán 1 cách chính xác như vậy- tựa như là nhưng quyết định của A.G. S đối với intrest rate cua US vậy.Đứng trước họ các chuyên viên tài chính khác chỉ là những chú bé dại khờ mà thôi.
    5.Cũng có lúc những hoạt động tài chính của họ bị thua lỗ , nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng, số lãi mà họ có được là khổng lồ
    Tôi tin tưởng vào HSBC, bởi vậy tôi tin tưởng vào tương lai của VNI. ...
  9. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Có mấy điều cần nói rõ
    1.Lần trước vào OCT 2007 SHBC đã nói rõ quan điểm là VNI sẽ đạt 1100 vào cuối 2008 và 1300 vào 2009
    2, Báo cáo mới nhất ngày 7/3 HSBC lại tiếp tục cho rằng VNI sẽ đạt 1100 vào cuối 2008 khi mà VNI đang ở mức 583 và tình hình KT VN đã xấu đi một cách rõ rệt cũng như ván bài đã lật nghữa.
    3. Còn nhớ khi VNI đạt 1050 hồi tháng 10/2008 vừa quá chính HSBC đã dội 1 gáo nước lạnh vào thị trường khi cho rằng VNI sẽ đạt 900 vào cuối 2007( nhiều người đã chửi bới thâm tệ và hô hào tẩy chay HSBC ở VN )
    4. Một định chế tài chính với great prestage VÀ CÓ 200 NĂM HOẠT ĐỘNG như HSBC có 1 ảnh hưởng gần như quyết định ở châu Á , những tuyên bố của họ là thánh chỉ cho tất cả financial institutions trong khu vực và đến nay không ai có thể đoán biết là họ dựa vào các chỉ số nào để tiên đoán 1 cách chính xác như vậy- tựa như là nhưng quyết định của A.G. S đối với interest rate cua US vậy.Đứng trước họ các chuyên viên tài chính khác chỉ là những chú bé dại khờ mà thôi.
    5.Cũng có lúc những hoạt động tài chính của họ bị thua lỗ , nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng, số lãi mà họ có được là khổng lồ
    Tôi tin tưởng vào HSBC vào tháng11/07 tôi đã rút chiến thuật ra khỏi thị trường bây giờ là lúc tôi lao vào VNI kiểu chiến lược , bởi tôi tin tưởng vào tương lai của VNI. ...
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    ADB: Các giải pháp ngăn chặn lạm phát của VN sẽ đạt hiệu quả lâu dài
    14:37:00, 08/03/2008

    Giám đốc phụ trách Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Ayumi Konishi nhận định các giải pháp ngăn chặn lạm phát của Chính phủ Việt Nam vừa được thực hiện sẽ đạt được hiệu quả lâu dài.
    Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, ông Konishi nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã áp dụng các biện pháp như tăng lãi suất và tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại để ngăn chặn tỉ lệ lạm phát gia tăng tới mức 16% trong tháng 2 vừa qua và thị trường đã có phản ứng ngay lập tức từ các biện pháp này.

    Ông Konishi cho rằng trong giai đoạn ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những cảm tính tức thời nhưng trong tình trạng thị trường tài chính bất ổn như vậy, cần phải có những biện pháp kiểm soát ở tầm vĩ mô để đối phó với những vấn đề lớn như lạm phát và thâm hụt tài khoản vãng lai tăng. Hiệu quả từ những biện pháp đó sẽ tạo được niềm tin ở giới đầu tư đối với tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn.

    Ông Konishi dự đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể vẫn đạt được mức trên 8% trong năm nay, ngay cả trong trường hợp kinh tế Mỹ bị rơi vào tình trạng suy thoái.

    =============================================
    Thêm 1 dữ kiện chứng tỏ tầm nhìn của HSBC...

Chia sẻ trang này