Tâm lý nhà đầu tư sau 3 ngày nghỉ lễ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Duhkha, 04/04/2025.

6788 người đang online, trong đó có 403 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 730 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Duhkha

    Duhkha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2019
    Đã được thích:
    75
    Mức thuế 46% mà Mỹ công bố không phải là con số cuối cùng. Lịch sử thương mại quốc tế cho thấy các mức thuế đối ứng thường là điểm khởi đầu cho quá trình đàm phán. Việt Nam, với vai trò là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ (xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 29% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024), có vị thế để thương thảo nhằm giảm mức thuế này.
    Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng phản ứng, với Thủ tướng yêu cầu lập tổ phản ứng nhanh để đưa ra đối sách. Sau 3 ngày nghỉ lễ, khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 08/04, khả năng cao sẽ có những thông tin tích cực về tiến trình đàm phán song phương.
    Nếu Việt Nam chứng minh được rằng mức thuế nhập khẩu trung bình áp dụng cho hàng hóa Mỹ không cao như cáo buộc (thực tế chỉ khoảng 5-6% theo một số phân tích), Mỹ có thể xem xét điều chỉnh mức thuế xuống thấp hơn, giúp giảm bớt áp lực lên kinh tế Việt Nam. Điều này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ để xoa dịu tâm lý nhà đầu tư.
    Chính phủ Việt Nam không phải là "tay mơ" trong việc đối phó với các biến động kinh tế quốc tế. Trong những ngày tới, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ, các bộ ngành có thể sẽ làm việc để xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể.
    Sau kỳ nghỉ, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ mới.
    Ba ngày nghỉ lễ từ 05/04 đến 07/04 là khoảng thời gian quý báu để nhà đầu tư "hạ nhiệt" sau cơn hoảng loạn ban đầu. Phản ứng giảm điểm mạnh mẽ trong hai phiên vừa qua mang tính cảm xúc nhiều hơn là dựa trên phân tích dài hạn. Khi thị trường đóng cửa, nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh: Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định với GDP dự báo tăng trưởng 8% trong năm 2025, và thị trường chứng khoán hiện đang ở mức định giá hợp lý (P/E khoảng 12-13x). Việc giảm mạnh vừa qua có thể được xem như một nhịp điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng trưởng trước đó, mở ra cơ hội mua vào cho những ai giữ tâm lý bình tĩnh.
    Khi thị trường mở cửa vào ngày 08/04, tôi dự đoán VN-Index có thể phục hồi một phần nhờ lực cầu bắt đáy từ nhà đầu tư trong nước – nhóm đã chứng tỏ sức mạnh bù đắp cho áp lực bán ròng của khối ngoại trong những tháng gần đây. Nếu có thêm thông tin tích cực từ phía Chính phủ hoặc tín hiệu đàm phán với Mỹ, chỉ số có thể tăng từ 30-50 điểm trong phiên đầu tiên sau nghỉ lễ, đưa VN-Index trở lại vùng 1.250-1.270 điểm. Các nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng từ thuế quan (như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ trong nước) có thể dẫn dắt đà hồi phục, trong khi các ngành xuất khẩu sẽ cần thêm thời gian để đánh giá tác động thực tế.
    Kết luận: Từ hoảng loạn đến hy vọng Dù tâm lý nhà đầu tư hiện tại đang bị chi phối bởi nỗi lo thuế quan, 3 ngày nghỉ lễ sẽ là khoảng lặng cần thiết và đúng lúc để thị trường "thở" và nhà đầu tư lấy lại sự tỉnh táo. Với khả năng thay đổi tỷ lệ áp thuế thông qua đàm phán, cùng phản ứng nhanh nhạy từ Chính phủ, tôi tin rằng khi thị trường mở cửa trở lại, sự lạc quan sẽ dần quay về. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các thông tin chính thức trong những ngày tới và chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội khi thị trường ổn định. Trong bối cảnh đầy thách thức, đây cũng là lúc để phân biệt giữa những người hành động theo cảm xúc và những người biết nắm bắt thời cơ
    --- Gộp bài viết, 04/04/2025, Bài cũ: 04/04/2025 ---
    Giờ điều chúng ta nên làm là đóng app chuẩn bị ăn lễ :)):)):)):))

Chia sẻ trang này