Tăng giá xăng dầu và dự báo chính xác giá cả thị trường sắp tới! Bất ngờ đấy nhưng không mới!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 21/07/2008.

958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1840 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tăng giá xăng dầu và dự báo chính xác giá cả thị trường sắp tới! Bất ngờ đấy nhưng không mới!

    "Nếu cứ giữ giá xăng dầu như hiện nay, theo ước tính đến cuối năm, Chính phủ sẽ phải bù lỗ từ 67.000-72.000 tỷ đồng".

    Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu sáng 21/7.

    Chính xác đây là cách làm hay vào lúc này vì nó đạt được nhiều mục đích:
    1. Không bù lỗ kiểu bình quân chủ nghĩa, dùng tiền của dân để bù lỗ tràn lan -> chống nạn xuất lậu xăng dầu từ VN ra các nước lân cận.
    2. Tiết kiệm ngân sách đúng định hướng, sử dụng tiền ngân sách vào bù lỗ có trọng điểm vào những đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hoá có ảnh hưởng đến thị trường trong nước.
    3. (Bận đột xuất, sẽ bàn tiếp và đưa ra nhận định)
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu cứ giữ giá xăng dầu như hiện nay, theo ước tính đến cuối năm, Chính phủ sẽ phải bù lỗ từ 67.000-72.000 tỷ đồng".

    Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu sáng 21/7.

    Chính xác đây là cách làm hay vào lúc này vì nó đạt được nhiều mục đích:
    1. Không bù lỗ kiểu bình quân chủ nghĩa, dùng tiền của dân để bù lỗ tràn lan -> chống nạn xuất lậu xăng dầu từ VN ra các nước lân cận.
    2. Tiết kiệm ngân sách đúng định hướng, sử dụng tiền ngân sách vào bù lỗ có trọng điểm vào những đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hoá có ảnh hưởng đến thị trường trong nước.
    3. Tác động mạnh vào ý thức tiết kiệm tiêu dùng của nhân dân bởi hô hào suông chưa bao giờ có hiệu quả cả.
    4. Không có gì đi ngược lại qui luật nên có thể nhờ đó mà VN càng sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường.

    Vậy, dự báo giá cả thị trường sắp tới một cách khách quan nhất:
    1. Giá cả các mặt hàng thiết yếu càng được hỗ trợ bình ổn tốt hơn vì ngân sách đã bớt đi gánh nặng trợ giá xăng dầu, tăng khả năng sử dụng nguồn thặng dư xuất dầu thô -> không tăng giá như nhiều người lầm tưởng.
    2. (lại bận đột xuất, họp xong sẽ vào thông tin tiếp)
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tăng giá xăng cũng là giải pháp bắt buộc đối với CP thôi, em chỉ ko hiểu sao các bác ý phát biểu tiền hậu bất nhất vậy, nói là sẽ ko tăng giá xăng nhưng rồi vẫn tăng giá, em chỉ làm một chức quản lý nhỏ nhoi trong một công ty mà cũng ko dám phát biểu linh tinh trước các nhân viên, noi linh tinh boss cho uot ngay. Em phải phấn đấu lên chức thật to để phát biểu cho sướng miệng vậy
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu cứ giữ giá xăng dầu như hiện nay, theo ước tính đến cuối năm, Chính phủ sẽ phải bù lỗ từ 67.000-72.000 tỷ đồng".

    Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu sáng 21/7.

    Chính xác đây là cách làm hay vào lúc này vì nó đạt được nhiều mục đích:
    1. Không bù lỗ kiểu bình quân chủ nghĩa, dùng tiền của dân để bù lỗ tràn lan -> chống nạn xuất lậu xăng dầu từ VN ra các nước lân cận.
    2. Tiết kiệm ngân sách đúng định hướng, sử dụng tiền ngân sách vào bù lỗ có trọng điểm vào những đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hoá có ảnh hưởng đến thị trường trong nước.
    3. Tác động mạnh vào ý thức tiết kiệm tiêu dùng của nhân dân bởi hô hào suông chưa bao giờ có hiệu quả cả.
    4. Không có gì đi ngược lại qui luật nên có thể nhờ đó mà VN càng sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường.

    Vậy, dự báo giá cả thị trường sắp tới một cách khách quan nhất:
    1. Giá cả các mặt hàng thiết yếu: càng được hỗ trợ bình ổn tốt hơn vì ngân sách đã bớt đi gánh nặng trợ giá xăng dầu, tăng khả năng sử dụng nguồn thặng dư xuất dầu thô -> không tăng giá như nhiều người lầm tưởng.
    2. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thường xuyên và bình dân: Các yếu tố giá cả thị trường biến động vừa qua đều đã tính đến yếu tố tăng giá Xăng dầu trên thế giới mà tất cả mọi người đều cảm nhận được nhưng chẳng qua là nó được tính gián tiếp qua trợ giá của ngân sách tạm thời mà thôi. Bây giờ, tăng giá xăng dầu cũng chỉ là truy thu ngân sách mà thôi (Ngân sách nào mà chịu nổi giá dầu đến 150$/thùng). Đây cũng chỉ là thực hiện theo cơ chế tài chính đơn thuần (Nếu bạn nào có thể tham khảo báo cáo đề xuất xử lý trợ giá thời gian vừa qua của Bộ tài chính xem có đúng thế không). Nôm na nó tương tự như việc CNVC được tăng lương, thông báo chán rồi mới tăng và cho truy lĩnh cuối năm chẳng hạn. Còn đây là truy thu ngân sách sau một thời gian đã tạm ứng. Thế thôi. Vì vậy, bản chất thị trường trọng tâm cho tầng lớp dân cư thu nhập thấp và trung bình sẽ không có biến động về cung cầu, mà chỉ thay đổi về nguồn thu-chi ngân sách.
    3. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ và cao cấp:
    - Tương tự như trên, đã được chính phủ chỉ đạo điều chỉnh hạn chế bằng liệu pháp tăng thuế và hạn chế cho vay/bán USD để nhập khẩu. Vì thế, giá xăng tăng có chăng càng khẳng định quyết tâm hạn chế nhập khẩu của chính phủ. Vì vậy, nếu có sốt giá nhóm mặt hàng này thì chỉ có số ít dân có thu nhập cao bị ảnh hưởng, không nằm trong định hướng trợ giá của chính phủ. Khả năng nhóm hàng này sẽ tăng giá là tất yếu song dân cư có thể xem xét sử dụng thay thế bằng hàng nội sản xuất tương đương trong nước, phù hợp chính sách nội địa hóa sản phẩm hiện nay.
    4. Giá USD, vàng, chứng khoán:
    Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế đã lộ rõ:
    + Thế giới: Dầu, vàng giảm, USD nhấp nhổm song nhìn chung vẫn trượt giá và tất cả giới đầu tư đều nhận định thời kỳ tăng trưởng nóng của dầu đã kết thúc cũng đồng nghĩa với động lực hỗ trợ tăng giá vàng cũng mất dần. Nền kinh tế vẫn tệ song đã le lói điểm đáy của thị trường chứng khoán và BĐS thế giới nên giới đầu tư quốc tế sau khi hiện thực hóa lợi nhuận từ dầu và vàng đang ngầm chuyển sang đầu tư vào chứng khoán, BĐS ở những thị trường mới nổi và đặc biệt là thị trường khổng lồ dễ dẫn dắt bằng yếu tố tâm lý như TQ (VN vì thế có thể ăn theo chăng)
    + VN: (Lại bận họp, xin phép tiếp tục sau)
  5. virgo79

    virgo79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà các bác lo. Máng lợn lại trở về với máng lợn thôi mà. Cuối năm VN lại có cách tính CPI mới sáng tạo thì kiểu gì lạm phát cũng chỉ 24% theo dự báo là cùng.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu cứ giữ giá xăng dầu như hiện nay, theo ước tính đến cuối năm, Chính phủ sẽ phải bù lỗ từ 67.000-72.000 tỷ đồng".

    Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu sáng 21/7.

    Chính xác đây là cách làm hay vào lúc này vì nó đạt được nhiều mục đích:
    1. Không bù lỗ kiểu bình quân chủ nghĩa, dùng tiền của dân để bù lỗ tràn lan -> chống nạn xuất lậu xăng dầu từ VN ra các nước lân cận.
    2. Tiết kiệm ngân sách đúng định hướng, sử dụng tiền ngân sách vào bù lỗ có trọng điểm vào những đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hoá có ảnh hưởng đến thị trường trong nước.
    3. Tác động mạnh vào ý thức tiết kiệm tiêu dùng của nhân dân bởi hô hào suông chưa bao giờ có hiệu quả cả.
    4. Không có gì đi ngược lại qui luật nên có thể nhờ đó mà VN càng sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường.

    Vậy, dự báo giá cả thị trường sắp tới một cách khách quan nhất:
    1. Giá cả các mặt hàng thiết yếu: càng được hỗ trợ bình ổn tốt hơn vì ngân sách đã bớt đi gánh nặng trợ giá xăng dầu, tăng khả năng sử dụng nguồn thặng dư xuất dầu thô -> không tăng giá như nhiều người lầm tưởng.
    2. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thường xuyên và bình dân: Các yếu tố giá cả thị trường biến động vừa qua đều đã tính đến yếu tố tăng giá Xăng dầu trên thế giới mà tất cả mọi người đều cảm nhận được nhưng chẳng qua là nó được tính gián tiếp qua trợ giá của ngân sách tạm thời mà thôi. Bây giờ, tăng giá xăng dầu cũng chỉ là truy thu ngân sách mà thôi (Ngân sách nào mà chịu nổi giá dầu đến 150$/thùng). Đây cũng chỉ là thực hiện theo cơ chế tài chính đơn thuần (Nếu bạn nào có thể tham khảo báo cáo đề xuất xử lý trợ giá thời gian vừa qua của Bộ tài chính xem có đúng thế không). Nôm na nó tương tự như việc CNVC được tăng lương, thông báo chán rồi mới tăng và cho truy lĩnh cuối năm chẳng hạn. Còn đây là truy thu ngân sách sau một thời gian đã tạm ứng. Thế thôi. Vì vậy, bản chất thị trường trọng tâm cho tầng lớp dân cư thu nhập thấp và trung bình sẽ không có biến động về cung cầu, mà chỉ thay đổi về nguồn thu-chi ngân sách.
    3. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ và cao cấp:
    - Tương tự như trên, đã được chính phủ chỉ đạo điều chỉnh hạn chế bằng liệu pháp tăng thuế và hạn chế cho vay/bán USD để nhập khẩu. Vì thế, giá xăng tăng có chăng càng khẳng định quyết tâm hạn chế nhập khẩu của chính phủ. Vì vậy, nếu có sốt giá nhóm mặt hàng này thì chỉ có số ít dân có thu nhập cao bị ảnh hưởng, không nằm trong định hướng trợ giá của chính phủ. Khả năng nhóm hàng này sẽ tăng giá là tất yếu song dân cư có thể xem xét sử dụng thay thế bằng hàng nội sản xuất tương đương trong nước, phù hợp chính sách nội địa hóa sản phẩm hiện nay.
    4. Giá USD, vàng, chứng khoán:
    Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế đã lộ rõ:
    + Thế giới: Dầu, vàng giảm, USD nhấp nhổm song nhìn chung vẫn trượt giá và tất cả giới đầu tư đều nhận định thời kỳ tăng trưởng nóng của dầu đã kết thúc cũng đồng nghĩa với động lực hỗ trợ tăng giá vàng cũng mất dần. Nền kinh tế vẫn tệ song đã le lói điểm đáy của thị trường chứng khoán và BĐS thế giới nên giới đầu tư quốc tế sau khi hiện thực hóa lợi nhuận từ dầu và vàng đang ngầm chuyển sang đầu tư vào chứng khoán, BĐS ở những thị trường mới nổi và đặc biệt là thị trường khổng lồ dễ dẫn dắt bằng yếu tố tâm lý như TQ (VN vì thế có thể ăn theo chăng)
    + VN: TT CP đã định hướng thị trường VN sau khi đã nhận định tình hình như trên (trực tiếp qua trao đổi trong chuyến thăm Mỹ vừa qua và được hỗ trợ bởi những phân tích của các chuyên gia hàng đầu) và chỉ đạo tập trung giải quyết theo xu thế đó. Biểu hiện mới nhất các gói giải pháp đã được thực hiện đồng bộ, mau lẹ (chỉ duy 1 giải pháp trong đó xin được hoãn lại áp dụng sau khi kết thúc ĐH TWĐảng là tăng giá xăng dầu) nhất là luật về kinh doanh BĐS đã cấp tốc ra đời để minh bạch hóa thị trường BĐS và kết quả khả quan đã có ngay: Được giới đầu tư quốc tế ghi nhận, chuyển hướng đầu tư dần vào VN trước hết là vào BĐS (theo thông tin từ giới đầu tư quốc tế đánh giá: Khi giá dầu TG về mốc 120USD/thùng, thị trường CK sẽ chính thức là điểm VÀNG để đầu tư, tất nhiên là có chọn lọc trong đó có thị trường CK VN). Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao việc tăng giá xăng dầu vào lúc này mà lại tăng 4.500đ/lít mà không phải là tăng khi dầu TG tăng trên 145$/thùng, tăng dần 500đ-1000đ? Rất đơn giản: đây là giải pháp tối ưu mà bất cứ một nhà lãnh đạo nào cũng lựa chọn vì: Thời điểm chọn tăng giá: TG tăng mà mình không tăng ngay thì sẽ được lòng dân hơn, họp Đảng cũng không bị ảnh hưởng, trước sau gì cũng tăng thì mất đi đâu mà lo. Chênh lệch tăng giá: Vẫn giữ đúng lộ trình tăng giá vì thay vì tăng dần trong thời gian qua thì hoãn tăng giá đến thời điểm này khớp với mức tăng đến giá 19.000đ/lít. Chẳng có gì mới cả. Balance sheet của Bộ tài chính vẫn chuẩn như dự kiến. Vì vậy, xu hướng giá vàng, USD có tăng cũng không biến động nhiều, dao động tăng nhẹ tối đa khoảng 5-7% đến cuối năm. Nếu thị trường tăng chỉ do tâm lý nhất thời do chưa hiểu chính sách chính phủ đang áp dụng mà thôi. Xu hướng thị trường Chứng khoán và BĐS VN nhờ vậy sẽ có khả năng phục hồi nhanh hơn và sớm hơn các thị trường khác. Phải khẳng định thừa nhận khả năng lạm phát của VN cuối năm có khả năng gần 28% nhưng không thể có tỷ lệ lạm phát ngay lập tức tương đương tỷ lệ tăng giá xăng dầu như một số ý kiến đưa ra vì như thế là thiếu cơ sở kinh tế luận, nhìn phiến diện và cả mang tính cơ hội. Các DN chủ chốt đã đang và sẽ tiếp tục được trợ giá hợp lý bởi đó chính là chỗ dựa cho nền kinh tế song CP cũng kiên quyết xử lý những vấn đề gây thất thoát vốn nhà nước (cũng sẽ khá sốc nhưng là cú sốc tích cực cho nền kinh tế). Vì vậy, triển vọng kinh tế VN như việc nhặt sạn để gạo xuất khẩu được nâng cao chất lượng, đương nhiên sẽ được định giá bán cao hơn. CK VN cũng sẽ được cú hích về minh bạch hóa mà có đà tăng trưởng vững chắc chứ không bong bóng lên hay xì hơi xuống vô lý như trước đây.

    Kết luận: Tôi tin tưởng tuyệt đối vào những chính sách tiếp theo của chính phủ vì mức độ đúng đắn và hợp qui luật thị trường bởi CP VN đã có bài học sâu sắc thời gian qua, quyết không để mắc lại sai lầm trong khi có trong tay quá nhiều thuận lợi chưa khai thác hết. Kế rung cây dọa khỉ của bọn cơ hội nước ngoài cũng vì thế sẽ khó còn tác dụng như trước. Kính chúc các vị lãnh đạo CP VN dồi dào sức khỏe để ổn định đất nước VN, vốn đã có quá nhiều mất mát, mới đứng lên chưa lâu và con cháu trông đợi vào chúng ta nhiều lắm. Chúc thành công! Đất nước VN quyết không để rời vào tay bọn nước ngoài dù không tiếng súng!
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.217
    ok
  8. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    Dự kiến sẽ tăng biên độ USD/VND lên 5% ------------> tỷ giá sẽ vào khoảng 18.000
  9. vuthang100

    vuthang100 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Đã được thích:
    3
    Đồng chí chungkhoanhanghieu viết hay đấy nhưng chú có hiểu do đâu mà nên nông nỗi này không ? nếu chú không hiểu hoặc cố tình không hiểu thì để tôi nói cho nhé:

    THAM NHŨNG

    Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

    Đơn giản lắm nhưng để giải quyết được nó thì... đợi thêm 1000 năm nữa nhỉ!

    Toàn bố láo, bố toét, ăn tục, nói phét, đục khoét của dân!
  10. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0
    vầng ! có giỏi tin tưởng tuyệt đối thì về đứng trước bàn thờ tổ tiên mà thề đê !!!!

    dám không ???????????????????????

Chia sẻ trang này