Tăng trưởng tín dụng tháng 8 đã chậm lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiencua68, 07/09/2010.

940 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 15:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 201 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/2010090712295297CA34/tang-truong-tin-dung-thang-8-da-cham-lai.chn

    Tăng trưởng tín dụng tháng 8 đã chậm lại
    Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã chậm lại trong tháng 8 vừa qua, thấp hơn mức tăng của hai tháng trước đó và chỉ đạt 2,1%.



    Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tăng trưởng tín dụng trong tháng 8 vừa qua tăng 2,1% so với tháng 7 và tính chung 8 tháng đầu năm mới chỉ tăng 15%; trong khi đó định hướng tăng trưởng cho năm 2010 là 25%.

    Như vậy, sau khi bật lên khá rõ nét trong hai tháng trước (6 và 7) với 2,91% và 2,45%, tăng trưởng tín dụng đã chậm lại. Điều này phản ánh sự khó khăn của các ngân hàng thương mại trong việc mở rộng tín dụng.

    Điểm đáng chú ý là từ tháng 8 chính sách hạ lãi suất triển khai trong tháng 7 đã bắt đầu đến với các doanh nghiệp vay vốn (ưu đãi theo các nhóm đối tượng cụ thể). Nguồn vốn khả dụng của hệ thống cũng đã có trạng thái tốt, một phần phản ánh qua giao dịch trên thị trường mở (OMO) những tuần gần đây.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ tại nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa qua, lãi suất cho vay hiện nay vẫn khá cao đối với khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, và điều này là một trong những khó khăn của nền kinh tế từ nay đến cuối năm.

    Trao đổi với VnEconomy sáng nay, TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cũng có nhận định trên khi cho rằng một nguyên nhân chính khiến tín dụng khó cải thiện là lãi suất hiện vẫn khá cao, dù đã có nỗ lực giảm trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cung tiền yếu cũng là một nguyên nhân; cụ thể tăng cung tiền (M2) 8 tháng đầu năm mới chỉ đạt khoảng 13% trong khi kế hoạch là 20%, theo số liệu từ nguồn nói trên.

    Dĩ nhiên, những rào cản đối với tín dụng hiện nay còn được phân tích ở những chính sách mới như những quy định về vốn trong Thông tư 13, về trích dự phòng theo Điều 9 Quyết định 493… Đó là những quy định mang tính dài hạn, nhưng theo TS. Nghĩa, “dài hạn mà khó thế thì ngắn hạn càng khó gỡ”.

    [​IMG]



    Theo Minh Đức
    VnEconomy
  2. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    thế thì sắp tới càng phải bơm tiền ra mạnh để hoàn thành kế hoach room 25% chứ
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20100906100119322CA34/lan-song-tang-von-tai-ngan-hang.chn
    ‘Làn sóng’ tăng vốn tại ngân hàng
    [​IMG]

    Nhiều ngân hàng thương mại nhỏ và vừa đồng loạt triển khai kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng thêm vốn điều lệ.



    Sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ và vừa đang đẩy mạnh phát hành thêm cổ phiếu để có thể sớm hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức ít nhất là 3.000 tỷ đồng trước khi năm 2010 kết thúc (theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ – CP). Trên thực tế, chỉ tính riêng 8 ngân hàng là DaiABank, MeKongBank, Ficombank, VietBank, Navibank, WesternBank, GiaDinh Bank và PG Bank phải tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng ngay trong năm nay, thì số lượng cổ phiếu phát hành ra thị trường đã có trị giá 16.000 tỷ đồng.

    Trong khi đó, ngoài 8 ngân hàng trên, hàng loạt ngân hàng có vốn điều lệ còn ở mức trên, dưới 2.000 tỷ đồng cũng đều phải thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng lên mức 3.000 tỷ đồng trong năm nay theo đúng quy định.
    Chẳng hạn, Saigonbank vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; HDBank vừa được NHNN đồng ý tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng; OceanBank được phép tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng…
    Ngay cả các ngân hàng có quy mô lớn như Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, Eximbank, ACB… cũng tham gia “cuộc đua” tăng vốn trong năm nay, với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh. Theo ước tính, từ nay đến cuối năm, các ngân hàng cần thu hút khoảng 51.000 tỷ đồng. Nhiều nhà phân tích dự báo, thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu khởi sắc, giá cổ phiếu ngân hàng khó có thể được cải thiện, thậm chí có thể còn giảm.
    Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn tại TP.HCM đã thẳng thắn nhận định, giá cổ phiếu của chính ngân hàng ông cũng khó tránh khỏi áp lực giảm giá, khi lượng cung hàng ra thị trường ngày càng nhiều. “Giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chính thức cũng khó tăng.

    Cụ thể, giá của các mã cổ phiếu ngân hàng như VCB, EIB, CTG, STB, ACB, SHB… trong thời gian gần đây vẫn có xu hướng đứng lại và giảm nhẹ. Một lượng cổ phiếu lớn chuẩn bị được các ngân hàng nhỏ phát hành ra thị trường, nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, khiến cung áp đảo cầu, dẫn đến giá cổ phiếu ngân hàng sẽ giảm tiếp”, vị tổng giám đốc này dự báo.
    Được biết, các ngân hàng nhỏ nhắm tới cổ đông hiện hữu là đối tượng mua cổ phiếu tăng thêm nhiều nhất. Chẳng hạn, WesternBank vừa hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu với quyền mua 1:1, giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
    Dự kiến, từ nay đến cuối năm, WesternBank còn phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu (trị giá 1.000 tỷ đồng) để hoàn tất việc tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.
    Hầu hết các ngân hàng nhỏ phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm nay đều ấn định giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo nhận định của ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, dù giá cổ phiếu của ngân hàng nhỏ ở mức thấp như vậy, song chưa hẳn đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
    “ Trước khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ tiềm năng tăng trưởng của các ngân hàng. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã ở mức hợp lý để mua vào”, ông Andy Ho nhận xét.
    Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia phân tích trong lĩnh vực đầu tư tài chính, khả năng giá cổ phiếu ngành ngân hàng còn chịu sức ép giảm giá cả trong năm 2011 và chưa thể sớm phục hồi.
    Nguyên nhân là, các quy định tại Thông tư 13/TT – NHNN của NHNN có hiệu lực từ tháng 10 tới sẽ buộc các ngân hàng phải kiểm soát chặt hơn hoạt động tín dụng của mình.
    Trong khi đó, theo ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), với các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa, nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động cho vay và OCB cũng không là ngoại lệ.
    Theo Vân Linh
    Báo Đầu tư


  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    cứ bình tĩnh - không phải xoắn :))

Chia sẻ trang này