"Tập đọc" báo cáo tài chính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqdan32, 03/08/2008.

746 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 09:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 742 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. nqdan32

    nqdan32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    "Tập đọc" báo cáo tài chính

    Việc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo lưu ý nhà đầu tư khi đọc báo cáo tài chính quý 2/2008 về sự khác nhau ở số dư đầu kỳ khiến một số nhà đầu tư giật mình. Ngoài ra, còn những điểm quan trọng khác mà nhà đầu tư cần phải chú ý hơn.


    Không chỉ nhìn vào lợi nhuận

    Báo cáo tài chính quý 2/2008 của các công ty niêm yết đã có nhiều kết quả khác nhau. Một số báo cáo cho thấy lợi nhuận vẫn tiếp tục tăng, số khác chỉ đạt lợi nhuận theo đúng kế hoạch, thậm chí có công ty bị lỗ so với quý 1/2008. Ví dụ, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) quý 2 đạt tổng doanh thu thuần 302,08 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế là -56,76 tỉ đồng (tức lỗ 56,76 tỉ đồng). Nguyên nhân lỗ của quý 2 tương tự quý 1, chủ yếu do REE tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 107,7 tỉ đồng (tổng cộng 6 tháng đầu năm, tổng số tiền trích dự phòng của REE là 268,4 tỉ đồng). Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVS) cũng đạt tổng doanh thu 38,29 tỉ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt -348,7 tỉ đồng. BVS cho biết nguyên nhân là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh tại thời điểm 30.6 là 353,8 tỉ đồng...

    Trước những con số lãi, lỗ trong các báo cáo tài chính, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho rằng, nhà đầu tư cần phải đọc nhiều hơn các thông tin trong báo cáo tài chính để tính thêm nhiều chỉ số khác. Ví dụ, nhà đầu tư phải tính tốc độ tăng của chỉ số EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) chứ không phải tính EPS. Đó là khi nhà đầu tư phải tính đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận/tốc độ tăng vốn điều lệ. Theo ông Hiển, nếu chỉ số này lớn hơn 10% thì chứng tỏ công ty có nhiều triển vọng phát triển và nhà đầu tư có thể yên tâm với lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại. Một điểm quan trọng khác, nhà đầu tư phải xem xét là lượng tiền mặt của công ty còn khá không. Điều đó thể hiện công ty có thể chủ động trong hoạt động của mình, nhất là tại thời điểm khó khăn về nguồn vốn như hiện nay.

    Một chuyên gia tài chính khác thì khuyên rằng nhà đầu tư phải xem xét phần lợi nhuận trước khấu hao, trước lãi vay và trước thuế vì đó mới là lợi nhuận thật sự. Theo chuyên gia này, lợi nhuận sau thuế đôi khi sẽ không phản ánh được hoạt động thật sự của doanh nghiệp (DN) vì bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế khác nhau cũng như việc trích khấu hao khác nhau của DN. Đặc biệt, phải xem phần lợi nhuận của công ty có chủ yếu từ hoạt động chính hay đến từ nguồn thu khác...

    Chú ý cơ cấu tài sản của công ty

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận định cơ cấu thành phần tài sản trong báo cáo tài chính của DN rất quan trọng. Ví dụ, 50% tài sản của DN mà nằm trong hàng tồn kho, hay vào khoản phải thu, hoặc đầu tư vào tài chính thì "chết". "Dưới góc độ nhà đầu tư, DN phải giàu bằng tiền chứ không phải những dạng tài sản khác. Vì vậy tỷ lệ thành phần tài sản rất quan trọng" - tiến sĩ Dương nói.

    Còn theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, tỷ số giá vốn hàng bán/doanh thu sẽ thể hiện khả năng cạnh tranh của DN đó. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 75% chứng tỏ công ty có khả năng chịu đựng được biến động tăng của chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào. DN cũng phải đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản ít nhất trên 60% mới bảo đảm vững mạnh về tài chính.

    Tuy nhiên, một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trên sàn ACBS cho biết, một số DN vẫn có thể "làm đẹp" các số liệu của báo cáo tài chính giữa kỳ bằng cách thay đổi phương pháp khấu hao hoặc giảm phần khấu hao tài sản cố định xuống cũng như thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán...
    Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận mà phải xem thêm các chỉ tiêu khác - Ảnh: D.Đ.M

    Việc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo lưu ý nhà đầu tư khi đọc báo cáo tài chính quý 2/2008 về sự khác nhau ở số dư đầu kỳ khiến một số nhà đầu tư giật mình. Ngoài ra, còn những điểm quan trọng khác mà nhà đầu tư cần phải chú ý hơn.


    Không chỉ nhìn vào lợi nhuận

    Báo cáo tài chính quý 2/2008 của các công ty niêm yết đã có nhiều kết quả khác nhau. Một số báo cáo cho thấy lợi nhuận vẫn tiếp tục tăng, số khác chỉ đạt lợi nhuận theo đúng kế hoạch, thậm chí có công ty bị lỗ so với quý 1/2008. Ví dụ, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) quý 2 đạt tổng doanh thu thuần 302,08 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế là -56,76 tỉ đồng (tức lỗ 56,76 tỉ đồng). Nguyên nhân lỗ của quý 2 tương tự quý 1, chủ yếu do REE tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 107,7 tỉ đồng (tổng cộng 6 tháng đầu năm, tổng số tiền trích dự phòng của REE là 268,4 tỉ đồng). Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVS) cũng đạt tổng doanh thu 38,29 tỉ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt -348,7 tỉ đồng. BVS cho biết nguyên nhân là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh tại thời điểm 30.6 là 353,8 tỉ đồng...

    Trước những con số lãi, lỗ trong các báo cáo tài chính, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho rằng, nhà đầu tư cần phải đọc nhiều hơn các thông tin trong báo cáo tài chính để tính thêm nhiều chỉ số khác. Ví dụ, nhà đầu tư phải tính tốc độ tăng của chỉ số EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) chứ không phải tính EPS. Đó là khi nhà đầu tư phải tính đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận/tốc độ tăng vốn điều lệ. Theo ông Hiển, nếu chỉ số này lớn hơn 10% thì chứng tỏ công ty có nhiều triển vọng phát triển và nhà đầu tư có thể yên tâm với lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại. Một điểm quan trọng khác, nhà đầu tư phải xem xét là lượng tiền mặt của công ty còn khá không. Điều đó thể hiện công ty có thể chủ động trong hoạt động của mình, nhất là tại thời điểm khó khăn về nguồn vốn như hiện nay.

    Một chuyên gia tài chính khác thì khuyên rằng nhà đầu tư phải xem xét phần lợi nhuận trước khấu hao, trước lãi vay và trước thuế vì đó mới là lợi nhuận thật sự. Theo chuyên gia này, lợi nhuận sau thuế đôi khi sẽ không phản ánh được hoạt động thật sự của doanh nghiệp (DN) vì bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế khác nhau cũng như việc trích khấu hao khác nhau của DN. Đặc biệt, phải xem phần lợi nhuận của công ty có chủ yếu từ hoạt động chính hay đến từ nguồn thu khác...

    Chú ý cơ cấu tài sản của công ty

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận định cơ cấu thành phần tài sản trong báo cáo tài chính của DN rất quan trọng. Ví dụ, 50% tài sản của DN mà nằm trong hàng tồn kho, hay vào khoản phải thu, hoặc đầu tư vào tài chính thì "chết". "Dưới góc độ nhà đầu tư, DN phải giàu bằng tiền chứ không phải những dạng tài sản khác. Vì vậy tỷ lệ thành phần tài sản rất quan trọng" - tiến sĩ Dương nói.

    Còn theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, tỷ số giá vốn hàng bán/doanh thu sẽ thể hiện khả năng cạnh tranh của DN đó. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 75% chứng tỏ công ty có khả năng chịu đựng được biến động tăng của chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào. DN cũng phải đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản ít nhất trên 60% mới bảo đảm vững mạnh về tài chính.

    Tuy nhiên, một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trên sàn ACBS cho biết, một số DN vẫn có thể "làm đẹp" các số liệu của báo cáo tài chính giữa kỳ bằng cách thay đổi phương pháp khấu hao hoặc giảm phần khấu hao tài sản cố định xuống cũng như thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán...
    Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận mà phải xem thêm các chỉ tiêu khác - Ảnh: D.Đ.M

    Việc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo lưu ý nhà đầu tư khi đọc báo cáo tài chính quý 2/2008 về sự khác nhau ở số dư đầu kỳ khiến một số nhà đầu tư giật mình. Ngoài ra, còn những điểm quan trọng khác mà nhà đầu tư cần phải chú ý hơn.


    Không chỉ nhìn vào lợi nhuận

    Báo cáo tài chính quý 2/2008 của các công ty niêm yết đã có nhiều kết quả khác nhau. Một số báo cáo cho thấy lợi nhuận vẫn tiếp tục tăng, số khác chỉ đạt lợi nhuận theo đúng kế hoạch, thậm chí có công ty bị lỗ so với quý 1/2008. Ví dụ, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) quý 2 đạt tổng doanh thu thuần 302,08 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế là -56,76 tỉ đồng (tức lỗ 56,76 tỉ đồng). Nguyên nhân lỗ của quý 2 tương tự quý 1, chủ yếu do REE tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 107,7 tỉ đồng (tổng cộng 6 tháng đầu năm, tổng số tiền trích dự phòng của REE là 268,4 tỉ đồng). Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVS) cũng đạt tổng doanh thu 38,29 tỉ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt -348,7 tỉ đồng. BVS cho biết nguyên nhân là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh tại thời điểm 30.6 là 353,8 tỉ đồng...

    Trước những con số lãi, lỗ trong các báo cáo tài chính, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho rằng, nhà đầu tư cần phải đọc nhiều hơn các thông tin trong báo cáo tài chính để tính thêm nhiều chỉ số khác. Ví dụ, nhà đầu tư phải tính tốc độ tăng của chỉ số EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) chứ không phải tính EPS. Đó là khi nhà đầu tư phải tính đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận/tốc độ tăng vốn điều lệ. Theo ông Hiển, nếu chỉ số này lớn hơn 10% thì chứng tỏ công ty có nhiều triển vọng phát triển và nhà đầu tư có thể yên tâm với lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại. Một điểm quan trọng khác, nhà đầu tư phải xem xét là lượng tiền mặt của công ty còn khá không. Điều đó thể hiện công ty có thể chủ động trong hoạt động của mình, nhất là tại thời điểm khó khăn về nguồn vốn như hiện nay.

    Một chuyên gia tài chính khác thì khuyên rằng nhà đầu tư phải xem xét phần lợi nhuận trước khấu hao, trước lãi vay và trước thuế vì đó mới là lợi nhuận thật sự. Theo chuyên gia này, lợi nhuận sau thuế đôi khi sẽ không phản ánh được hoạt động thật sự của doanh nghiệp (DN) vì bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế khác nhau cũng như việc trích khấu hao khác nhau của DN. Đặc biệt, phải xem phần lợi nhuận của công ty có chủ yếu từ hoạt động chính hay đến từ nguồn thu khác...

    Chú ý cơ cấu tài sản của công ty

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận định cơ cấu thành phần tài sản trong báo cáo tài chính của DN rất quan trọng. Ví dụ, 50% tài sản của DN mà nằm trong hàng tồn kho, hay vào khoản phải thu, hoặc đầu tư vào tài chính thì "chết". "Dưới góc độ nhà đầu tư, DN phải giàu bằng tiền chứ không phải những dạng tài sản khác. Vì vậy tỷ lệ thành phần tài sản rất quan trọng" - tiến sĩ Dương nói.

    Còn theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, tỷ số giá vốn hàng bán/doanh thu sẽ thể hiện khả năng cạnh tranh của DN đó. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 75% chứng tỏ công ty có khả năng chịu đựng được biến động tăng của chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào. DN cũng phải đạt tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản ít nhất trên 60% mới bảo đảm vững mạnh về tài chính.

    Tuy nhiên, một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trên sàn ACBS cho biết, một số DN vẫn có thể "làm đẹp" các số liệu của báo cáo tài chính giữa kỳ bằng cách thay đổi phương pháp khấu hao hoặc giảm phần khấu hao tài sản cố định xuống cũng như thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán...
  2. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    bạn học kế toàn mỹ đi do đại học kinh tế dạy đó, bảo đảm 70% - 80% học viên ra trường thấu cảm báo cáo tài chính việt nam
  3. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    anh Dương lâu quá ko ghé đại học kinh tế để biết vì sao hàng tồn kho lại cao trong giai đoạn nay, nên dùng laoi5 nào: lìo hay fìo, lâu quá ko nhớ lý thuyết nữa
  4. Ocbuou

    Ocbuou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Kim eng có dạy không kaka?
  5. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    kaka học từ kinh tế đó mà, lần đầu 3 điểm lần sau 7 điểm cộng lại 10 điểm, mà kaka nhìn cái ACCA như đọc truyện tranh
  6. Sukhariki

    Sukhariki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    dập khuôn theo cái này thì chứng ung hết, thị trường đầu tư theo bầy đàn, tâm lý chờ phân tích đánh giá xong chỉ còn đi đổ vỏ, để đầu tư dài hạn thì okie cần phân tích chi tiết sâu, hic mà cứ 3 tháng đánh giá lại 1 lần cũng mệt, mà nói như mấy ông ý thì DN nó sỏ mũi xuốt ngày, tôi chỉ lấy VD hàng tồn kho thích đẹp thì DN hạn chế nhập hàng cuối tháng dồn vào đầu tháng, còn thành phẩm thông thường cuối tháng bán chạy hơn ( chỉ đặc trưng ở 1 số ngành ) như vậy hàng tồn cuối kỳ báo cáo đẹp như mơ, nợ cũng chẳng tăng ..... nếu DN nào chú trọng vào báo cáo thì lúc nào báo cáo cũng đẹp như mơ

    Cư múc lướt ngắn hạn cho an toàn đồng vốn, cụt thì cũng cụt ít, nếu bác đi làm cho 1 tổ chức nào đó thì mới cần phải phân tích sâu theo mấy chiên gia kia
  7. Buom_vang

    Buom_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    [có nhìu chuyên gia chỉ đúng theo một thời kỳ thoai chuyện này ai chả hiểu, bởi vậy kaka mới có tên là chuyên gia hào hoa hehe, tham khảo thoai, mấy bác ấy sói đầu lắm, ai cũng tình sao cho lợi nhuận đạt được tối đa, quan trọng cái fong bì bỏ túi đầu tiên, kaka khoái cái phong bì lắm nhưng đưa tiền trực tiếp thì mặt kaka ngây thơ một cách trơ trẽn

Chia sẻ trang này