Tập hợp KQKD quý1 tốt!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Apr 21, 2017.

1036 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    SSI (mẹ) lãi trước thuế quý 1/2017 hơn 328 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ


    (NDH) Tại thời điểm 31/3/2017, SSI có tổng tài sản đạt 14.547,83 tỷ VNĐ, tăng 7% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.061,28 tỷ VNĐ.
    Ngày 20/04/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI - HOSE) công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng Quý 1/2017. Kết thúc Quý 1, Công ty ghi nhận khoản tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 550 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 328,5 tỷ VNĐ, tăng 66,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 262,8 tỷ VNĐ.

    Các bộ phận kinh doanh của Công ty đều ghi nhận kết quả tích cực. Dịch vụ chứng khoán và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty.

    [​IMG]

    TTCK Việt Nam đã có những diễn biến khá tích cực trong quý đầu năm 2017 với sự bứt phá mạnh mẽ của các chỉ số. Kết thúc Quý 1, VN-Index đã tăng 7,5% so với mức đầu năm, đạt 722,31 điểm. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện, với giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường Quý 1/2017 đạt trên 3.766 tỷ đồng, tăng 27,4% so với Quý 4/2016.

    SSI tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với thị phần Quý 1/2017 đạt 14,12% tại HOSE và 9,87% tại HNX, đánh dấu quý thứ 13 liên tiếp SSI dẫn đầu trên bảng thị phần tại HOSE, tiếp tục gia tăng cách biệt so với Công ty chứng khoán ở vị trí số 2. Theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ Môi giới chứng khoán quý này tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115,3 tỷ đồng và chiếm xấp xỉ 50% doanh thu toàn khối. Dư nợ cho vay ký quỹ Quý 1 cũng ghi nhận sự tăng trưởng, đạt 3.841,3 tỷ đồng – tăng 276 tỷ đồng so với mức đầu năm. Doanh thu khối Dịch vụ Chứng khoán Quý 1/2017 đạt 232 tỷ đồng, tăng 23,5% so với quý 1.2016.

    Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính cũng có một quý thành công ấn tượng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt xấp xỉ 111 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tỉ trọng doanh thu của Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính lên 20,2% tổng doanh thu.

    Tận dụng thị trường khởi sắc, SSI đã thanh hoán một số khoản đầu tư trong Quý 1/2017. Do đó doanh thu hoạt động Đầu tư Quý 1 đạt 194,8 tỷ đồng – tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và một số hoạt động khác đạt 11,8 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 31/3/2017, Công ty có tổng tài sản đạt 14.547,83 tỷ đồng, tăng 7% so với mức đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 8.061,28 tỷ đồng.

    Tiếp theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210, Luật Kế toán mới số 88/2015/QH13 được áp dụng từ tháng 1/2017, dẫn tới một số điều chỉnh trong cách trình bày giá trị tài sản tài chính (trạng thái đầu tư chứng khoán) trên Báo cáo Tài chính. Theo đó, biến động (tăng) chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý ghi nhận thuộc vốn chủ sở hữu trong Quý 1.2017 là 225,45 tỷ đồng, số dư cuối kỳ của chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý gần 824 tỷ đồng. Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính (FVTPL và AFS) dưới ảnh hưởng của Luật Kế toán mới cũng được phản ánh trong Báo cáo Kết quả Hoạt động kỳ này, tuy nhiên chủ yếu được ghi nhận vào Thu nhập toàn diện khác, nằm ngoài Lợi nhuận Kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Công ty sẽ tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào 13:30 ngày mai, 21/04/2017, tại Hội Trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
    A115 likes this.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Quý 1/2017 lợi nhuận sau thuế không thấp hơn 1.800 tỷ
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Tại đại hội lần này, HPG sẽ bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2021 với danh sách 9 ứng viên đều là các thành viên cũ trong HĐQTvà thay 2 thành viên BKS.

    Q&A:Có 3 vấn đề lớn nhà đầu tư quan tâm: Dự án mới, chia cổ tức và vấn đề tăng vốn.

    Tại sao công ty chia cổ tức toàn bằng cổ phiếu? Giá lợn hơi giảm mạnh mảng nông nghiệp của Công ty bị ảnh hưởng ra sao?

    Ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc HPG cho biết năm qua giá lợn hơi giảm mạnh nhưng Hòa Phát vẫn đang triển khai theo đúng kế hoạch. Với mảng nông nghiệp đang trong thời gian đầu tư, tập đoàn tiến tới mô mình 3F (Farm – Food- Feed), năm vừa qua Tập đoàn đã có lãi trong mảng nông nghiệp. Giải thích việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ông Dương nói do Tập đoàn đang thực hiện dự án lớn, muốn tăng trưởng và vươn lên vị thế mới nên cần tiền để tái đầu tư. Nhu cầu vốn cho Nhà máy Gang thép Hòa Phát Dung Quất cần 26.000 tỷ mỗi giai đoạn, vốn tự có cần 20.000 tỷ. Năm 2018 có thể chia cổ tức bằng tiền mặt.

    Ý kiến của anh về thị trường BĐS?

    Ông Trần Đình Long: Những nước công nghiêp mới sẽ giữ tốc độ xây dựng tăng trưởng trong thời gian tới, ở nước ta tôi cho rằng xu hướng BĐS thời gian tới về cơ bản vẫn tăng. Sản phẩm của HPG phục vụ cho BĐS, đồ thị của BĐS theo hướng đi lên, ý kiến cá nhân tôi tham khảo anh em bạn bè cho rằng đỉnh của BĐS sẽ rơi vào năm 2018.

    Tôi vừa là người tham gia làm hàng ngày, vừa là cổ đông, tôi đề nghị cổ đông có cái nhìn và đánh giá cao với ban điều hành và 14.000 nhân viên tập đoàn Hòa Phát. Tôi nhận được câu hỏi cổ đông tại sao không chia cổ tức lại chia thưởng 330 tỷ cho cán bộ công nhân viên? Tôi cho rằng những người làm việc trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội cần được ghi nhận.

    Quý 1/2017 lợi nhuận sau thuế không thấp hơn 1.800 tỷ

    Trần Đình Long: Tôi là Chủ tịch HĐQT muốn giao chỉ tiêu cao nhưng các phòng ban đấu tranh, năm nay cũng như các năm trước xây dựng kế hoạch thận trọng, do đó ra kế hoạch ban đầu 5.000 tỷ. Dựa trên rất nhiều yếu tố trong đó chúng tôi dự tính năm nay các công ty thép trên TTCK Việt Nam đều xây dựng kế hoạch thấp hơn 2016 bởi 2016 là “năm vàng của ngành thép”, rất lâu chúng ta mới có một năm thuận lợi như vậy bởi nhận được sự hỗ trợ của ngành thép thế giới và sự tăng trưởng nóng của thị trường BĐS Việt Nam. Tôi chịu áp lực rất tốt, thị trường giảm 10-20 phiên không vấn đề gì cả. Hòa Phát rất thận trọng, nói là làm. Khi ra kế hoạch tôi gặp rất nhiều quỹ và họ có nhiều thông tin về ngành BĐS, sau khi nhìn lại 2 tháng đầu năm thị trường BĐS vẫn ở mức tốt, kết quả doanh số bán hàng 2 tháng đầu năm của HPG chứng minh nhận định của mình. Lợi nhuận 2016 dựa chủ yếu vào mảng thép và ống thép. 2 tháng đầu năm đạt 1.200 tỷ lợi nhuận sau thuế. Quý 1 không dưới 1.800 tỷ lợi nhuận sau thuế.

    Một số cổ đông có ý kiến cho rằng Hòa Phát nên giãn thời gian làm giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Hòa Phát Dung Quất thêm 6 tháng để có thể cân đối được nguồn tiền hoặc chào bán với giá thấp hơn.

    Nhà máy thép Dung Quất: Đã lo đủ vốn cho giai đoạn 1, làm luôn giai đoạn 2 để chớp thời cơ kin hdoanh

    Dự án Dung Quất nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Hòa Phát vẫn phải tiếp tục tăng thị phần, không ai đứng lại cả. Đứng lại là chết. Thép là ngành công nghiệp đòi hỏi vốn lớn. Phấn đấu 2020 Hòa Phát đạt tầm vóc mới sức mạnh mới, phấn đấu 100.000 tỷ doanh thu/năm.

    Về vấn đề môi trường, giữa công nghệ của HPG và ******* khác biệt cơ bản về than cốc, ******* thu hồi hóa chất trong khi Hòa Phát thu hồi nhiệt. ******* là tập đoàn lớn, vốn hóa hơn 60 tỷ USD nhưng họ không phải là tập đoàn về thép, họ là tập đoàn về hóa Chất. Hòa Phát tuy nhỏ nhưng chúng tôi có kinh nghiệm 10 năm làm tại Hải Dương. Quảng Ngãi đã tự đi gặp bí thư tỉnh ủy Hải Dương và Hải Dương nói “chấp nhận được”, dự án tại Hải Dương nằm giữa khu vực dân cư đông đúc và Hòa Phát vẫn đảm bảo được yếu tố môi trường..

    Vấn đề môi trường là vấn đề số 1 quan trọng hơn rất nhiều hiệu quả kinh tế. Chính phủ có thể thương nhưng người dân không thương, cơ ngơi chúng ta dựng lên không thể làm liều. 25-30% kinh phí sẽ dành cho vấn đề môi trường. Chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta trước khi ai bảo vệ. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối vì cộng đồng.

    Về hiệu quả, biên lợi nhuận phấn đấu đạt mức ở Hải Dương. Dung Quất có nhiều lợi thế, nằm trong quy hoạch chung cả khu kinh tế Dung Quất, ưu thế về cảng biển, chu trình khép kín tối ưu hóa chi phí, đưa hàng vào phía Nam cũng tốt mà đưa ra phía bắc cũng tốt. Tuy nhiên Hải Dương gần nguồn nguyên liệu quặng hơn.

    Về vấn đề chia cổ tức, dự án Dung Quất chia làm 2 giai đoạn bao gồm 2 triệu thép dài và 2 triệu thép dẹt. Phương án đầu, 2 giai đoạn này cách nhau 18 tháng, ban đầu làm xong 2 triệu thép xây dựng mới thực hiện 2 triệu thép dẹt. Vốn chủ sở hữu của Hòa Phát tại 31/12/2016 đạt 20.000 tỷ, vốn của 12 công ty hiện tại được 10.000 tỷ. Chúng tôi đã trích ra 10.000 tỷ làm vốn đối ứng cho giai đoạn 1 và vay vốn 10.000 tỷ. Hiếm có dự án nào cẩn trọng như Hòa Phát, các dự án khác chỉ cần vốn chủ 30%, nhưng Hòa Phát sử dụng 50%. Tức là vốn cho giai đoạn 1 đã được lo đủ.

    Lí do tại sao không chia cổ tức, đúng theo giấy phép 18/4 làm giai đoạn 2, chúng ta làm 2 triệu tấn thép sau rất thuận lợi, nhà máy ống thép và nhà máy tôn có thể tiêu thụ 50% lượng thép của giai đoạn 2, nên thay vì chờ 18 tháng chúng tôi quyết định làm luôn. Đây là thời cơ kinh doanh. Giai đoạn 2 làm luôn từ tháng 8, nếu làm như vậy thì 2020 hòa Phát mới có doanh thu gấp 2,5 lần hiện nay. Tốc độ tiêu thụ thép cuộn cán nóng tăng trưởng 20-30%, năm 2016 tiêu thụ 5,6 triệu tấn. Nên có cơ sở để thực hiện ngay giai đoạn 2. Vốn cho giai đoạn 2 cũng bao gồm 50% vốn tự có và 50% vay ngân hàng, nhưng tôi đang thỏa thuận với một ngân hàng lớn cho vay 10.000 tỷ.

    ~~~~

    Sáng nay CTCP Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Có 199 đại biểu tham dự trực tiếp, đại diện 585 cổ đông trên tổng số 15.837 cổ đông của công ty. Các đại biểu đại diện cho 646,8 triệu cổ phần, chiếm 76,75% cổ phần phổ thông.

    [​IMG]

    Các thông tin về kế hoạch kinh doanh và phương án trả cổ tức 2016 được Tập đoàn công bố trước đó với vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017 đạt 15.170 tỷ đồng, doanh thu kế hoạch đạt 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kế hoạch 6.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 5.996 tỷ đồng, EPS 3.953 đồng/cp.

    Mức cổ tức đặt ra năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu, HPG dự kiến chào bán 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần mới) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Hòa Phát dự kiến sẽ thu về tối thiểu 4.000 tỷ đồng từ đợt chào bán lần này để sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của công ty.

    Xem thêm: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu HPG không thấp hơn 16.000 đồng/cp?

    Tại đại hội lần này, HPG sẽ bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2021 với danh sách 9 ứng viên đều là các thành viên cũ trong HĐQT bao gồm ông Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Tuấn Dương (Tổng giám đốc, thành viên HĐQT), ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Doãn Gia Cường, ông Tạ Tuấn Quang, ông Hoàng Quang Việt, ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Nguyễn Việt Thắng và ông Hans Christian Jacobsen (Tổng giám đốc, đại diện quỹ PENM Partners/BankInvest).

    Một số ý kiến cho rằng Hòa Phát nên bầu thành viên HĐQT độc lập.

    Nhiệm kỳ mới HPG thay 2 thành viên Ban kiểm soát trong đó bà Bùi Thị Hải Vân và bà Phan Thùy Trang ứng cử tham gia Ban kiểm soát thay cho ông Lê Tuấn Anh và bà Trương Nữ Minh Ngọc. Bà Phan Thùy Trang là đại diện của PENM Partners. Thành viên Ban kiểm soát cũ tiếp tục ứng cử nhiệm kì mới là bà Vũ Thanh Thủy, người đại diện công bố thông tin hiện tại của Hòa Phát. Theo thông tin, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được 20 triệu/người/năm.
  3. novaG

    novaG Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    2,153
    Thường thôi, VND lãi gấp 8 kìa;))
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Hoa Sen ước lãi 440 tỷ đồng quý 1 niên độ tài chính 2016/2017
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) So với khoản lãi sau thuế hợp nhất thu được cùng kỳ (187,21 tỷ), lợi nhuận quý này của HSG cao gấp 2,35 lần cùng kỳ.

    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HoSE) vừa công bố ước tính KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2016-2017 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 1/4 kế hoạch đề ra.

    Cụ thể, sản lượng tiêu thụ quý I của Hoa Sen đạt 389.859 tấn, hoàn thành 24,75% kế hoạch đề ra. Trong quý, doanh thu thuần của Hoa Sen đạt 5.766 tỷ đồng, tăng 47% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 440 tỷ đồng. So với khoản lãi sau thuế hợp nhất thu được cùng kỳ (187,21 tỷ), lợi nhuận quý này của HSG cao gấp 2,35 lần cùng kỳ.



    So với kế hoạch 23.000 tỷ đồng doanh thu và 1.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đề ra tại ĐHĐCĐ vừa tổ chức đầu năm, Hoa Sen hiện đã hoàn thành lần lượt 25,7% và 26,68% kế hoạch.

    >> ĐHĐCĐ HSG: Làm cảng, khu công nghiệp ở Ninh Thuận sau đó mới làm thép



    • Từ khóa:
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,079
    AAA. CTD, CVT, SSI, SHS, VND, HBC, DXG....
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    SSI ghi nhận hết lãi cả ngàn tỷ :)):)):)). Chưa muốn ghi nhận để lại 800 tỷ:x:x:x
    novaG likes this.
  7. binhtrung

    binhtrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2015
    Likes Received:
    2,096
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    FPT đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2017, tăng 21%
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Khối Phân phối - Bán lẻ hoàn thành tương ứng 107% và 104% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 1 nhưng lợi nhuận giảm 14% so với cùng kỳ do mảng kinh doanh điện thoại di động có kết quả suy giảm so với quý 1 năm ngoái.

    Kết thúc quý I/2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 106% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đồng thời tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 643 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch quý. Lợi nhuận sau thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

    Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 19% so với quý I/2016, tương ứng là 413 tỷ đồng và 899 đồng.

    Tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục đóng góp chủ yếu từ 2 lĩnh vực cốt lõi là công nghệ và viễn thông, chiếm 74% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, LNTT của khối công nghệ và khối viễn thông tăng lần lượt là 38% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

    Khối phân phối - bán lẻ hoàn thành tương ứng 107% và 104% kế hoạch doanh thu và LNTT quý I, tuy nhiên LNTT giảm 14% so với cùng kỳ do mảng kinh doanh điện thoại di động có kết quả suy giảm so với quý 1 năm ngoái. Trong khi đó, lĩnh vực bán lẻ có mức tăng 33% về doanh thu và 45% về LNTT.

    Kết thúc quý I, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.420 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và 200 tỷ đồng LNTT, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
    gerrard7557 likes this.
  9. novaG

    novaG Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    2,153
    Đang tính KQKD tốt mà, dòng CK chắc kỳ này tăng nhiều nhất là VND rồi. Hay là con hàng HAC nhỉ, HAC có tiềm năng tăng gấp 15 lần lắm do cổ phiếu GMD nó ôm từ giá 2x.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    PNJ báo lãi quý I tăng gấp đôi và thực hiện 41% kế hoạch năm
    [​IMG]
    Tín Nguyễn

    (NDH) PNJ thông báo lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, tăng 105% và thực hiện đến 41% kế hoạch năm.

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) công bố báo cáo quý I/2017 với những con số ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 3.135 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, tăng 105%. Như vậy, so với kế hoạch doanh thu thì Công ty đã hoàn thành 31% và kế hoạch lợi nhuận trước thuế thì đạt 41%.

    Các khoản doanh thu, trang sức vàng bán lẻ tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt doanh thu các cửa hàng hiện hữu tăng 25%, doanh thu trang sức sức bạc PNJSilver bán lẻ tăng 49% so với quý I/2016.

    Trong quý I, PNJ không ngừng mở rộng các cửa hàng, tiếp tục chiếm ưu thế về hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Năm trung tâm kim hoàn PNJ được khai trương, nâng tổng hệ thống lên 226 cửa hàng, phân bố trên 40 tỉnh thành của cả nước.

    Kế hoạch dài hạn trong 5 năm tiếp theo, PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng mỗi năm trên 3 mảng doanh thu trang sức, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế tối thiểu là 20%, hướng đến top 10 doanh nghiệp SXKD bền vững tại Việt Nam, quy trình vận hành tiên tiến ứng dụng tin học tối đa.

    Doanh thu kế hoạch 2017 dự kiến đạt 10.200 tỷ đồng (tăng trưởng 22%), lợi nhuận sau thuế kế hoạch 601 tỷ đồng (tăng 28%). Cổ tức vẫn sẽ duy trì ở mức 18% bằng tiền.

    Ngoài ra, PNJ sẽ mở thêm 40 cửa hàng trong năm để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và nhận diện thương hiệu, hướng đến chú trọng ở cả 2 kênh cửa hàng độc lập và cửa hàng bên trong các siêu thị, TTTM. Tăng chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) trên mức 8,7.

    • Từ khóa:

Share This Page