Tập kết về bến 750: Nước lên, thuyền có lên?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhlong_vn, Mar 15, 2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Tập kết về bến 750: Nước lên, thuyền có lên?

    Tập kết về bến 750: Nước lên, thuyền có lên?

    Thứ bảy, 15.03.2008, 08:53am (GMT+7)

    Những động thái của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tạm xua đi cái giá lạnh của một đợt điều chỉnh sâu. Người ta đã ít than thở hơn mà thay vào đó là dành thời gian dự đoán xem mã cổ phiếu nào đang được SCIC chọn mua vào, rất nhiều người coi đó là kim chỉ nam cho hành động tiếp theo của mình.


    Có lẽ khấp khởi hy vọng nhất là những NĐT hoặc là bản lĩnh, hoặc là vì những yếu tố khách quan vẫn còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu chưa bị ?ocơn bão thanh lý? cuốn đi. Nếu đó là những blue-chip trong tầm ngắm thì ?ochẳng còn gì phải nói?, còn nếu đó là những cổ phiếu ít may mắn hơn thì dẫu sao họ cũng vẫn tin tưởng vào câu ?onước lên thì thuyền cũng lên?.

  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Hi em thấy nhìu mã đợt này vẫn có sự tăng giá mạnh cho thấy 1 phần niềm tin đã được hồi phục
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    HSBC khuyến nghị mua vào
    Các chuyên gia của Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) vừa công bố một báo cáo nhận định về tình hình phát triển kinh tế và thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam.
    Đáng chú ý, trong bản báo cáo này, các chuyên gia của HSBC nhận định sự xuống thấp của thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn.

    Tháng 2 vừa qua là một tháng ?obão tố? của thị trường chứng khoán Việt Nam, với VN-Index mất đi khoảng 20% số điểm. So với thời điểm đầu năm, chỉ số đã giảm 37% và đem lại cho thị trường chứng khoán Việt Nam ?odanh hiệu? thị trường tệ nhất ở khu vực châu Á. Còn so với mức đỉnh điểm vào ngày 12/3 năm ngoái, VN-Index đã sụt mất 50%.

    Sự ?olao dốc? của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua vừa là kết quả của những tác động từ sự đi xuống của thị trường chứng khoán thế giới, vừa là kết quả của những nguyên nhân nội tại. Các chuyên gia của HSBC cho rằng, chính sách tiền tệ và kế hoạch cổ phần hóa thiếu hợp lý trong vòng 12 tháng trở lại đây của Việt Nam là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự đi xuống của thị trường.

    So với cùng kỳ năm trước, chỉ số CPI của Việt Nam hiện đã tăng 15,7% và các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện đang nỗ lực để kiềm chế tốc độ gia tăng mạnh mẽ của chỉ số này. Do đó, chính sách tiền tệ của Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục được thắt chặt - một yếu tố gây bất lợi nhiều mặt cho thị trường chứng khoán.

    Có một điều thú vị là chính các nhà đầu tư Việt Nam lại chính là những người đi đầu trong hoạt động bán tháo cổ phiếu thời gian qua. Trong suốt 15 ngày giao dịch của tháng 2, chỉ có 1 ngày duy nhất giới đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam bán nhiều hơn mua.

    Cũng trong tháng 2, tổng giá trị cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài mua vào đạt mức 177 triệu USD, đánh dấu tháng mua vào mạnh thứ 2 của lực lượng này trong vòng 1 năm trở lại đây, chỉ sau tháng 10/2007.

    HSBC tin tưởng rằng, vẫn còn một lượng vốn lớn mà các quỹ đầu tư ở Việt Nam huy động được từ năm ngoái tới lúc này vẫn chưa được đầu tư vào thị trường và với giá cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn như hiện nay, các quỹ này bắt đầu mua vào để ?oôm? dài hạn.

    Với kết quả kinh doanh 2007 hiện đã được công bố của các công ty niêm yết trên sàn Tp.HCM, các chuyên gia HSBC tính toán rằng, chỉ số EPS của các cổ phiếu trên sàn này năm ngoái tăng khoảng 41%, so với mức 30% mà ngân hàng này dự báo trước đây.

    Chỉ số P/E trên thị trường hiện nay ở mức khoảng 18 lần và sẽ ở mức 14,5 lần sau 12 tháng nữa nếu lấy mức EPS giả định của năm nay và năm 2009 đều là 20%. Đây sẽ là mức P/E thấp nhất của thị trường Việt Nam kể từ đầu năm 2006 và cao hơn chút ít so với mức P/E 13,5 lần của thị trường chứng khoán châu Á nói chung, trừ Nhật Bản.

    Do các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã lên giá quá mạnh vào thời điểm đầu năm 2007, đẩy P/E lên mức 35 lần, so với mức 25 lần đối với cổ phiếu H tại Trung Quốc (là cổ phiếu của các công ty trong đại lục được niêm yết tại thị trường Hồng Kông) và 23,7 lần của thị trường Ấn Độ, mức giá cổ phiếu tại thị trường Việt Nam vào lúc này đã hấp dẫn trở lại.

    Với quan điểm lạc quan, các chuyên gia HSBC cho rằng, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam và lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam rất sáng sủa. Mặc dù dự báo chính sách tiền tệ của Việt Nam có khả năng sẽ còn biến động trong một vài tháng tới, HSBC vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua vào các cổ phiếu của Việt Nam để tích lũy dài hạn với mức VN-Index như hiện nay.
  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Mốc 1100 điểm liệu có thành hiện thực?

    Các biện pháp cứu giúp thị trường và các thông hỗ trợ có làm cho giấc mơ chứng khoán của các nhà đầu tư trở thành hiện thực trong tình hình hiện nay?

    Đã có khá nhiều nhà đầu tư mong đợi một kịch bản tháng 3 năm 2007 sẽ lặp lại sau khi Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo sẽ mua vào một số loại chứng khoán trên thị trường, và HSBC dự đoán VN-Index sẽ lên đến 1.100 điểm vào cuối năm.

    Thời điểm này năm ngoái đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về chứng khoán, về anh A, chị B được lời mấy tỷ đồng chỉ sau..1 tháng lên sàn. Các công ty chứng khoán chật kín người muốn mở tài khoản giao dịch, thậm chí, nhiều người còn thấy cảnh một hàng dài các nhà đầu tư tay cầm một túi ni-lon tiền chờ đến lượt nộp tiền vào tài khoản giao dịch. Cổ phiếu trên sàn mã nào cũng tăng kịch trần!

    Nhưng thực tế hiện nay, thị trường lại không đơn giản như nhiều nhà đầu tư hy vọng.

    Theo báo Tiền Phong, Tổng giám đốc một quỹ đầu tư lớn cho rằng ?oviệc có nhiều nhà đầu tư chỉ chăm chăm lướt sóng là chuyện thường tình và chẳng có gì xấu, nhất là trong hoàn cảnh TTCK VN nóng lạnh thất thường như hiện nay. Họ có lý lẽ riêng của mình và mục đích cao nhất khi họ tham gia TTCK vẫn là lợi nhuận, chứ không phải kéo VN-Index lên cao. Vì vậy sẽ không có gì lạ nếu VN-Index lên nhanh và giảm cũng chóng trong thời gian tới?.

    Như vậy, mốc 1.100 điểm mà HSBC đưa ra rất khó đạt được trong tình hình hiện nay. Cũng theo báo Tiền Phong, Anh Trần Vũ Hải (sàn ACBS TP HCM) cho biết: ?oTrước đây tôi cũng tin vào dự báo, khuyến cáo của quỹ này, tổ chức nọ để đầu tư lâu dài, nhưng thị trường đã dạy cho tôi bài học càng để lâu càng lỗ nhiều, nên giờ cứ có lời chút ít là bán?.

    Với tâm lý này thì ngày trở về thời hoàng kim của TTCK quả là khá xa. Ngoài ra các đợt IPO, phát hành thêm cổ phiếu cũng chỉ hoãn chứ chưa nơi nào công bố ?ohuỷ?. Việc SCIC mua vào chứng khoán cũng chỉ là giải pháp tình thế, nhiệm vụ của ?osiêu? Tổng Công ty này là bình ổn chứ không phải đẩy giá chứng khoán lên cao, chưa kể là vốn của SCIC cũng chỉ có hạn. Đây cũng chỉ là một đơn vị kinh doanh, không thể chỉ có mua mà không bán.



    (Theo CafeF)

Share This Page