Tất cả các nhà đầu tư chú ý! Tiền đang đổ về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi st0cks, 22/10/2009.

1326 người đang online, trong đó có 530 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 423 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. st0cks

    st0cks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các nhà đầu tư chú ý! Tiền đang đổ về đâu?

    Đã có rất nhiều BCTC Q3 ra, dòng VCx và SDx hay LCx đều không thỏa mãn kỳ vọng của các nhà đầu tư. Các cổ phiếu các dòng trên sẽ giảm giá. Dòng tiền sẽ tập trung vào các Bluechips có kết quả HDKD ấn tượng như HPG-HSG-REE-BVS, các mã này chưa tăng nhiều, giá còn rẻ.
    Vì vậy, ai cầm VCx, SDx hay LCx thì bán, mua ngay các mã trên sẽ mang lại lợi nhuận lớn!
  2. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
    Quên VSH của em à
    http://www.vshpc.evn.com.vn/Views/DownLoadFiles/403Nghi%20quyet%20DHCD%20bat%20thuong%202009.pdf
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    tháo chạy toàn tập
  4. Salut_

    Salut_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Đã được thích:
    2
    BỔ SUNG MUA
     PVS
    HLY
    VTS
    DTC Vì sao CTCK Thăng Long (đơn vị có thị phần môi giới lớn nhất TTCKVN) khuyên mua cổ phiếu gạch? Đây là một trong số những lý do để nhà đầu tư tham khảo: Trong năm 2008 đầy biến động khó có doanh nghiệp nào nằm ngoài tầm ảnh hưởng của khủng hoảng nhưng họ nhà gạch lại là một ngoại lệ khi có một kết quả kinh doanh đầy ấn tượng. EPS của hầu hết các mã họ nhà gạch đều trên 10.000 VND và có tỉ lệ cổ tức rất cao như VTS 95% tiền mặt, DTC 140% cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Trong sáu tháng đầu năm 2009, lợi nhuận của Viglacera Bá Hiến (BHV) tăng 82%, Viglacera Đông Anh(DAC) tăng 63%, Viglacera Đông Triều (DTC) tăng 58%. Một số doanh nghiệp đã đưa ra báo cáo quý III đầy ấn tượng như HLY qúy III đạt 2.1 tỉ đồng LNST, EPS đạt 6.384 đồng. VHL đạt 18,61 tỉ lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận của quý III bằng 307% so với lợi nhuận đạt được vào quý I/2009 và bằng 136% so với lợi nhuận đạt được vào quý II. Báo cáo quý của các công ty khác trong ngành cũng đang dần hé mở với những số liệu hết sức khả quan. Trong tuần vừa qua họ nhà gạch đã tạo nên một đợt sóng ấn tượng nhờ kết quả kinh doanh quý III được dự đoán khả quan nhưng đằng sau chúng còn ẩn chứa những lí do. Thứ nhất, hiêp hội Xây dựng Việt Nam cho biết mức tiêu thụ gạch xây của Việt Nam năm nay vào khoảng 24 tỉ viên. Hiện nay, sản lượng gạch nung hàng năm hơn 22 tỉ viên, nhưng có khả năng sẽ giảm vào năm tới khi quyết định đóng cửa các lò gạch thủ công của Chính phủ để bảo vệ môi trường có hiệu lực (Chính phủ đã có quyết định xoá dần lò gạch thủ công gây ô nhiễm, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn vào năm 2010). Sản lượng gạch thủ công chiếm tới 50% thị phần gạch nung nên nếu thói quen sử dụng gạch nung không thay đổi, thì khả năng cung không đủ cầu sẽ sớm xảy ra và giá loại vật liệu này tăng lên sẽ là điều tất yếu. Thứ hai, tiềm năng và triển vọng ngành. Đây là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện Chính phủ đang kích cầu tiêu dùng và đầu tư, tập trung vào ngành xây dựng, đặc biệt chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người nghèo. - Thu nhập bình quân của Việt Nam năm 2008 đạt trên 1.000 USD/người là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Khi nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người dân ngày càng cao thì nhu cầu sinh hoạt và làm việc (nhà ở, văn phòng, giải trí?) sẽ tăng. Theo Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 6/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, nước ta phấn đấu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2010 đạt 15 m2 sàn/người và 20 m2 sàn/người vào năm 2020; phát triển nhà ở nông thôn bình quân người đạt khoảng 14 m2 sàn vào năm 2010 và 18 m2 sàn vào năm 2020. - Theo dự báo, đến năm 2010 dân số nước ta khoảng 88,5 triệu người (nông thôn chiếm 65% và đô thị chiếm 35%, tương đương 31 triệu người). Do đó, nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô thị, công trình giao thông, văn hoá? trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu đạt mục tiêu đến năm 2010, nhà ở khu vực đô thị bình quân người đạt 15 m2 sàn và 14 m2 sàn đối với khu vực nông thôn thì nước ta cần tới 1.270 triệu m2 sàn nhà ở, đó là chưa kể nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, trung tâm thương mại? Điều đó cho thấy, nhu cầu các loại vật liệu xây dựng trong tương lai rất lớn. Thứ ba, Viglacera Land đang triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà giá rẻ. Các công ty con của tập đoàn sẽ góp vốn vào các dự án này bằng tiền hoặc bằng gạch. VD như ở VTS : HĐQT Công ty đã có nghị quyết giao cho Giám đốc điều hành thực hiện việc tham gia góp vốn cùng một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty Viglacera đầu tư nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hình thức thực hiện là Công ty sẽ góp bằng giá trị gạch để xây dựng nhà, được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Mức góp vốn (dự kiến) là 4,75 tỷ đồng, tương đương 5,95 triệu viên gạch, thời gian thực hiện trong quý III/2009. Ngoài việc góp vốn đầu tư nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá và đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại, HĐQT Công ty giao cho Giám đốc điều hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất để cung ứng đủ gạch cho Viglacera Land thực hiện các dự án chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê tại Khu công nghiệp Yên Phong, Khu công nghiệp Tiên Sơn và Thành phố Bắc Ninh. Các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội sẽ được miễn toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 Đó là một trong những nội dung chính của Thông tư hướng dẫn về các khoản miễn, giảm thuế theo chương trình kích cầu của Chính phủ vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 28/10 tới. Lý do thứ tư dành cho những nhà đầu tư an toàn. Hiện tại các công ty thuộc họ Viglacera chia cổ tức cao nhất 2 sàn. Đợt 1 năm 2009, DTC chia 70%, VTS 40%, BHV 35%, DAC 30%, HLY 25% và VHL 33% trong đó 16% cổ phiếu thưởng và 17% tiền mặt. Nếu lấy ví dụ 2 công ty chia thưởng nhiều nhất năm 2008 là VTS 95% và DTC 140%. Hai công ty này theo dự kiến đều có kết quả kinh doanh tốt hơn năm 2008 nhưng ta chỉ tính tỉ lệ chia cổ tức bằng với năm 2008. DTC sẽ còn 70% chưa chia và VTS là 55%. Nếu tính tại giá đóng cửa DTC ngày 21/10 ở giá 107 và VTS giá 91.9, cổ tức còn lại trên 1 cổ phiếu của DTC và VTS là 7000 và 5500 sẽ tương đương với 6.5% và 6%. Mua cổ phiếu họ nhà gạch sẽ để nhận cổ tức cũng sẽ có tỉ lệ cao hơn nhiều so với gửi tiền ngân hàng. __________________ NHC tin lợi nhuận quý 3 cực tốt, đã chuyển nhượng đất 4,5ha mang về lợi nhuận 34 tỷ/vốn điều lệ 15 tỷ sẽ hoạch toán vào quý 3 hoặc quý 4 này.kèm theo tin chia thưởng 2:1 EPS cả năm 2009 không dưới 30000. NHC target 15x, đã có nghị quyết. DTC không nói nhiều eps 9 tháng đầu năm hơn 15.000, chỉ vậy đã đủ rồi không cần phải kể đến tin chia thưởng 1:2. DTC target 20x trước khi có tin chia 1:2. [​IMG]Gửi lúc 22:01, 22/10/09[​IMG]
  5. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    tiền đang từ cá lớn chuyển sang cá nhỏ
  6. ck2011

    ck2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm bác ạ, dạo này ngành ngân hàng tài chính chạy ko dài hôi

Chia sẻ trang này