Tay chơi mới Macquarie đánh giá P/E của Việt Nam ở mức hấp dẫn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi solectron, 28/10/2010.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 00:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 282 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số P/E (hệ số giá trên thu nhập) của các cổ phiếu hiện nhỏ hơn 10 lần, theo đánh giá của giới tài chính là mức khá hấp dẫn so với các nước khác trong khu vực để thu hút dòng vốn đầu tư.


    Chiều qua, VinaSecurities (thành viên tập đoàn VinaCapital) công bố hợp tác đầu tư với Công ty chứng khoán Macquarie Capital (thành viên tập đoàn tài chính toàn cầu Macquarie - niêm yết cổ phiếu ở Australia).


    Trong lễ ký kết hợp tác, đại diện Macquarie đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán sôi động và tiềm năng nhất Châu Á. Mặc khác, chỉ số P/E thấp hơn 10 lần là mức hấp dẫn so với các nơi khác, nên chứng khoán Việt Nam có lợi thế trong thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư dài hạn nước ngoài.


    Hợp tác với Công ty chứng khoán Vina và qua đó tạo điều kiện để khách hàng của Macquarie thâm nhập Việt Nam, ông Mark Ducan - người đứng đầu Securities Group cho biết: "Đây là thị trường quan trọng với các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới vì họ mong muốn mở rộng phạm vi đầu tư".


    Những thị trường mới nổi như Việt Nam, đã thu hút lượng vốn đầu tư đáng kể suốt hai năm qua.


    Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khối phân tích đầu tư Công ty chứng khoán SME cũng cho rằng: "P/E của 80% cổ phiếu hiện nay 5-7x, rẻ hơn các thị trường khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (có P/E trung bình 11-15 lần)". Tuy nhiên, phải loại đi 2 yếu tố: 5% các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn có P/E cao và bỏ những mã có nguồn cung hạn chế vốn là điểm đến của hành động thao túng giá.


    Thị trường chỉ có vài mã P/E trên 15 lần, còn phần lớn chủ yếu dưới 10 lần. Do đó, theo ông Hùng, không thể lấy mức dao động 10-15 lần để nói P/E chung của toàn thị trường.


    Dù giá cổ phiếu hợp lý để giải ngân, nhưng lo ngại rủi ro từ tác động của các yếu tố vĩ mô (lạm phát, tỷ giá, thâm hụt...), nên ông Hùng cho rằng sức mua từ nhà đầu tư ngoại ít nhiều đã bị kìm hãm lại.


    Song theo Giám đốc tư vấn phân tích đầu tư Công ty chứng khoán Rồng Việt Nguyễn Hắc Hải, lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn được xem là điểm cộng đối với thị trường từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang quý I năm sau.


    Từ đầu năm đến nay, khối ngoại mua ròng khoảng 10 nghìn tỷ đồng trên cả 2 sàn. Trong bối cảnh giao dịch lình xình như hiện tại, đây được xem là tín hiệu tích cực
  2. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiều 27/10 VinaSecurities - Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn VinaCapital và Công ty chứng khoán Macquarie Capital, thành viên Tập đoàn Tài chính Toàn cầu Macquarie chính thức ký kết hợp đồng hợp tác diện rộng.


    Các khách hàng của Macquarie được tạo điều kiện thâm nhập thị trường Việt Nam, một trong những thị trường phát triển mạnh mẽ nhất châu Á, đồng thời các khách hàng của VinaSecurities, thông qua Macquarie, tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.


    Phạm vi ban đầu của thỏa ước này cho phép khách hàng của Macquarie nhận được những báo cáo nghiên cứu thị trường cổ phiếu Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của các công ty Việt Nam.


    Đây cũng là thỏa thuận đối tác độc quyền giữa VinaSecurities và Macquarie về các hoạt động khác như các giao dịch vốn, cổ phiếu của các thị trường trong và ngoài nước, mua bán và sát nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp. Thỏa ước này bao gồm cả các giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


    Ông Mark Duncan, người đứng đầu của Macquarie Securities Group Asia cho biết: “Đây là một thỏa ước trọng đại ở một trong những thị trường sôi động và tiềm năng nhất châu Á. Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi và các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới vì họ mong muốn mở rộng phạm vi đầu tư. Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, vì nơi đây có nhiều cơ hội cho khách hàng."


    Macquarie Group (Macquarie) thành lập năm 1969, là nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu về dịch vụ ngân hàng, tài chính, tư vấn, đầu tư và quản lý quỹ. Tính đến 31/3/2010 tổng tài sản mà Macquarie quản lý lên tới 326 tỷ AUD. Macquarie Capital thực hiện các hoạt động cơ cấu mua bán cổ phiếu quy mô lớn, bảo lãnh phát hành, tư vấn doanh nghiệp, giao dịch cổ phần tư nhân tại trên 41 văn phòng trên thế giới.


    VinaSecurities JSC Limited thành lập năm 2007, có đầy đủ chức năng hoạt động về chứng khoán, cung cấp chuỗi dịch vụ từ môi giới chứng khoán, các sản phẩm đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các khách hàng tổ chức và các cá nhân
  3. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Don Lam: “Sẽ có rất nhiều khoản đầu tư lớn vào Việt Nam trong năm 2011”

    Vinacapital cho rằng Thị trường Việt Nam đang mang lại cơ hội mua tốt trong quý IV/2010 do giá cổ phiếu thấp và tiềm năng kinh tế ở mức cao.


    Ông Don Lam, Tổng giám đốc tập đoàn Vinacapital Group cho biết: Năm nay, có trên 90 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị nhà đầu tư Vinacapital 2010, nhiều gấp đôi số lượng tham gia hội nghị năm ngoái.

    "Đó là một chỉ dấu quan trọng chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài đã hứng thú trở lại với thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều những khoản đầu tư lớn vào Việt Nam trong năm tới và tương lai gần”, ông Don Lam nói.

    “Cơ hội mua tuyệt vời trong quý IV/2010”

    Ông Andy Ho, Trưởng bộ phận đầu tư của tập đoàn Vinacapital nhận xét: "Đại đa số các khoản đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam là từ các nhà đầu tư tổ chức, và họ luôn tìm kiếm các khoản mua tốt trong dài hạn. Việc cổ phiếu của các công ty blue-chip Việt Nam có mức giá thấp tạo nên cơ hội đầu tư chứng khoán tuyệt vời cho các nhà đầu tư này” .

    Đồng thời ông Ho cũng cho rằng thị trường Việt Nam đang mang lại cơ hội mua tuyệt vời trong quý IV/2010 do giá cổ phiếu thấp và tiềm năng kinh tế ở mức cao.

    Vinacapital cho biết tập đoàn vẫn năng động và lạc quan. Vinacapital sẽ tiếp tục chú trọng vào việc đưa dòng vốn đầu tư mới vào Việt Nam và đầu tư vào các ngành kinh tế nội địa. Năm 2011, Vinacapital sẽ huy động vốn thành lập quỹ mới để đầu tư và tiếp tục quảng bá Việt Nam.

    Nhóm ngành “hot” trong năm 2010 đối với thị trường cổ phiếu: Hàng hóa tiêu dùng; các công ty cung cấp dịch vụ y tế; dịch vụ tài chính; công ty dầu khí; thủy hải sản; vật liệu xây dựng.

    Các nhà quản lý quỹ chứng minh khả năng tạo ra lợi nhuận

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ ở mức cao, dự kiến 6 -8% trong nhiều năm liền. Áp lực về lạm phát vẫn còn, thường ở mức 7-9%.năm làm tăng những nỗ lực vào việc tăng trưởng tín dụng.

    Chỉ số VN-Index giảm 28,3% trong 12 tháng qua, trong khi đó thị trường các nước châu Á và các nước Asean rất sôi nổi, tăng trên 30%.

    Lý giải về câu hỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang tụt hậu so với các thị trường chứng khoán của các nước Asean và các thị trường mới nổi khác, Vina Capital cho rằng: Cán cân thương mại âm, VND thay đổi liên tục – 5 lần trong 2 năm qua; tính thanh khoản thấp trong 9 tháng đầu năm 2010; Có thể có sự thay đổi về mặt chủ trương sau Đại hội;

    Thêm vào đó, các quỹ đầu tư vào Việt Nam tiếp tục được giao dịch ở mức chiết khấu cao, trung bình khoảng 25%; Các quỹ này chiếm chiếm tỷ trọng lớn trong các quỹ dạng đóng đang giao dịch tại Thị trường chứng khoán London.

    Mức chiết khẩu giá duới NAV chỉ ra rằng Việt Nam dường như chưa hoàn toàn chiếm được thiện cảm của các nhà đầu tư. Mức chiết khấu này sẽ mất đi khi các nhà đầu tư tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường Việt Nam và các nhà quản lý quỹ chứng minh khả năng tạo ra lợi nhuận từ thị trường này.

    Đây là năm thứ 5, Vinacapital tổ chức Hội nghị thường niên các nhà đầu tư nhằm nổ lực đưa các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam để tìm hiểu co hợi tại đây. Hội nghị là cách Vinacapital thảo luận cởi mở với các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng quan tâm đến Việt Nam.

    Dự kiến trong khoảng 12-18 tháng sắp tới, Vinacapital sẽ ra mắt quỹ mới. Vinacapital Goup đang quản lý giá trị tài sản lên tới 1,8 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ trang này