Thăm dò về Vnindex cho ngày mai thứ 3, ai góp ý sẽ được cacalotta vote!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 28/05/2007.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4531 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Thăm dò về Vnindex cho ngày mai thứ 3, ai góp ý sẽ được cacalotta vote!

    giảm hay tăng
  2. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
  3. newformula

    newformula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0
  4. choilalai

    choilalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
  5. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    đã vote hết em mở 3 cái thăm dò thui ko spam
  7. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Bác kakalotta nhận định xem thị trường thế nào??? Xui anh em bàn tán linh tinh quá... hê hê
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Thứ Hai, 28/05/2007 - 12:58 PM


    Chứng khoán đầu tuần lên điểm ?olùi dần?


    Vừa xem bảng điện tử vừa nghe nhạc - phút thư giãn hiếm hoi của nhà đầu tư.
    (Dân trí) - Kết thúc đợt khớp lệnh cuối cùng ngày 28/5, VN-Index vẫn ở thế đi lên khi tăng 9,04 điểm (0,83%), đạt 1.098,64 điểm, với tổng khối lượng giao dịch đạt 6,122 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 736,627 tỉ đồng.


    Tuy nhiên, điểm đáng nói ở phiên giao dịch đầu tuần này là số điểm mà VN-Index ghi được qua từng đợt lại thụt lùi dần, đợt khớp lệnh cuối cùng kém đợt khớp lệnh mở cửa phiên tới 14,60 điểm.

    Ở đợt khớp lệnh 1, VN-Index tăng mạnh 23,64 điểm (2,2%) đạt 1.113,24 điểm, với khối lượng đạt 1,882 triệu đơn vị, tương ứng 227,618 tỉ đồng. Đến đợt khớp lệnh 2, VN-Index tăng cầm chừng với 17,7 điểm (1,6%), đạt 1.107,3 điểm, khối lượng đạt 3,908 triệu đơn vị và 463,511 tỉ đồng; cho đến đợt khớp lệnh 3 - cũng là đợt đóng cửa thị trường, VN-Index chỉ ghi được 9,04 điểm, xuống mốc 1.098,64 điểm.

    Tính chung toàn thị trường, phiên hôm nay có 56 mã tăng giá, 23 mã đứng giá và 30 mã giảm giá. Theo đó, khối lượng giao dịch cũng giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước, đạt 6,122 triệu đơn vị (giảm xấp xỉ 3,9%); trong khi giá trị giao dịch giảm tới 14%, đạt 736,627 tỉ đồng.

    Cổ phiếu STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đứng giá nhưng vẫn là cổ phiếu được nhà đầu tư ưa chuộng nhất, với 785.270 đơn vị khớp lệnh; PPC đứng vị trí thứ 2 với 324.340 đơn vị khớp lệnh. Chứng chỉ quỹ VFMVF1 đứng thứ 3 toàn thị trường về khối lượng khớp lệnh khi đạt 294.060 đơn vị; các vị trí tiếp theo thuộc về SJS với 286.770 đơn vị, VSH đạt 241.850 đơn vị.

    Đứng trong top 5 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường hôm nay vẫn là cổ phiếu BMC của Khoáng sản Bình Định, với mức lên điểm 17.000đ, tăng kịch trần lên 358.000đ/cp chỉ với 110 đơn vị khớp lệnh thành công. Với những phiên tăng trần liên tiếp từ sau đợt chi cổ tức tới nay, BMC hiện đang đạt mức giá cao nhất thị trường.

    Cổ phiếu Nam Việt, mã NAV và Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, mã TCT cùng tăng kịch trần lên 11.000đ, lên lần lượt các mức giá 345.000đ/cp và 242.000đ/cp; mã DHG của Dược Hậu Giang tăng 8.000đ, lên 306.000đ/cp; ALT của Văn Hoá Tân Bình tăng 6.000đ, tăng kịch trần lên 129.000đ/cp.

    Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất phiên là: SGH giảm 7.000đ, giảm sàn xuống còn 140.000đ/cp; BMP giảm 5.000đ, xuống còn 215.000đ/cp; DNP và RAL cùng giảm 3.000đ, xuống lần lượt còn 84.000đ/cp và 130.000đ/cp; FMC giảm 2.500đ, xuống 84.500đ/cp.

    Phiên hôm nay SJS và ABT giao dịch không hưởng quyền, giá được điều chỉnh xuống lần lượt là 185.000đ (tương ứng 82,22%), đạt giá 225.000đ/cp và 17.000đ (15,74%), đạt giá 108.000đ/cp.

    Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index giảm nhẹ 3,53 điểm, xuống còn 343,14 điểm; khối lượng giao dịch đạt 1,865 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 201,353 tỉ đồng. Cổ phiếu lên điểm vẫn chiếm hữu bảng giao dịch điện tử hôm nay, với các mã tăng mạnh là: SDA tăng 25.400đ, lên 339.100đ/cp; S99 tăng 25.000đ, lên 275.800đ/cp; SD7 tăng 13.800đ, lên 169.900đ/cp; PAN tăng 5.600đ, lên 162.600đ/cp?


    >>>> kaka khuyên các bạn nhập hàng thêm, ai hôm nay thấy em nào rớt mà múc thì chúc mừng, mai giá có thể bị đứng tăng 0,6 điểm hêh
  9. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bó tay bác kaka, dạo này bác vẫn spam đều. Mà spam có nghệ thuật hơn,
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Cổ phiếu Việt Nam hấp dẫn vì tài sản bị định giá thấp


    Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn - Cách quản lý còn cứng nhắc, thiếu nhất quán. Hội chợ Triển lãm đầu tư tài chính châu Á do Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Tập đoàn Nextview tổ chức trong hai ngày 26 và 27-5 đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư tài chính khu vực châu Á.


    Đây cũng là điều kiện để họ tìm hiểu về thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam, là cơ hội để giới thiệu thị trường tài chính Việt Nam ra thế giới.



    Phải tính giá trị trong tương lai



    Các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến vấn đề ?ogiá trị cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có bị định giá quá cao hay không?? Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital, cho biết theo đánh giá của VinaCapital ở 20 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường niêm yết của Việt Nam có chỉ số P/E là khoảng 40, con số này khá cao so với một số nước. Ông Stephan Lai, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nextview, cho rằng: ?oĐầu tư vào cổ phiếu của Việt Nam là đầu tư cho tương lai, vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế Việt Nam, của các công ty đang làm ăn rất hiệu quả, chứ không phải trong ngắn hạn. Phải tính theo nguyên tắc thị trường như thế thì mới thấy được hiệu quả đích thực của nó?. Các chuyên gia cũng cho rằng việc định giá cổ phiếu còn phải dựa trên cơ sở cung- cầu mà thị trường Việt Nam hiện nay thì cầu còn khá nhiều trong khi nguồn cung có hạn.



    ?oQuả trứng vàng? khi cổ phần hóa



    Theo bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo, hệ thống kế toán của Việt Nam khác biệt so với các nước. Ví dụ: phần tài sản thực của doanh nghiệp cao nhưng trong sổ sách thường thể hiện ít hơn (do định giá không đúng). Một doanh nghiệp nhà nước có nhiều tài sản, trong đó đất đai có giá trị lớn nhưng lại được định giá rất thấp so giá trị thực. Nhiều người cho rằng đó là ?oquả trứng vàng khi doanh nghiệp cổ phần hóa?.



    Do tài sản bị định giá thấp hơn thực tế nên đây cũng là một trong những lý do thu hút các nhà đầu tư cạnh tranh, đưa giá cổ phiếu của các công ty lên cao. Nhưng đó mới chỉ là giá trị hữu hình, còn giá trị vô hình, thương hiệu của các công ty Việt Nam hầu như đã bị bỏ quên... Như vậy, nếu xét đến nhiều yếu tố thì chưa thể nói giá cổ phiếu đang niêm yết trên TTCK Việt Nam là cao.



    Cần áp dụng công nghệ hiện đại



    Ông Stephan Stadelmann, thành viên điều hành Tập đoàn Finetik của Nhật Bản, khẳng định: ?oRất nhiều nhà đầu tư ở Nhật Bản, Thái Lan... muốn đầu tư vào TTCK Việt Nam số tiền rất lớn, nhưng họ muốn giao dịch trên mạng, nhanh, hiệu quả, chứ tình trạng khớp lệnh 3 phiên mỗi ngày như hiện nay là rất thô sơ. Cơ sở hạ tầng yếu kém như vậy dễ phát sinh tiêu cực trong giao dịch. Tại sao Việt Nam không áp dụng ngay các công nghệ giao dịch chứng khoán hiện đại? Theo ông Stephan Stadelmann, ở Nhật Bản hiện có trên 10 triệu tài khoản giao dịch chủ yếu qua giao dịch trực tuyến. Chỉ trong một buổi sáng, họ có thể giao dịch rất nhiều loại chứng khoán khác nhau. Bởi chỉ trong 2 giây, họ có ngay kết quả giao dịch, trong khi tại Việt Nam cả ngày mới biết được kết quả.



    Thông tin, ứng xử còn khác người



    Ông Albert Fong, Giám đốc Hiệp hội Môi giới chứng khoán Singapore, cho biết: Ở Singapore, tất cả những thông tin về thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư... được cung cấp đầy đủ và hết sức nhanh chóng. Còn tại Việt Nam, vấn đề cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp rất... kỳ lạ. Gần đây, một công ty vừa đấu giá cổ phần xong lại bị Nhà nước buộc hoàn thuế hàng tỉ đồng. Tại sao lại như vậy? Hay thông tin về phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức, nhà đầu tư được biết rất chậm. Đó là những rủi ro lớn nhà đầu tư nước ngoài phải chịu ngoài rủi ro về tỉ giá hối đoái khi họ đến với TTCK Việt Nam. Không những thế, ông còn đưa ra dẫn chứng về sự cứng nhắc trong quản lý của một công ty đã niêm yết. ?oMới hôm trước đây thôi, tôi đến một công ty chuyên về ngành nhựa để xin một báo cáo tài chính, nhưng nhân viên công ty này lại bảo không được, phải đợi họ xin ý kiến hội đồng quản trị - ông Albert Fong nhấn mạnh - Không được, điều này thật là kỳ lạ! Tôi không sao hiểu được cách quản lý của công ty này?.



Chia sẻ trang này