Thảm thật rồi : Bộ KH-ĐT: 9 tháng, hơn 48.000 DN giải thể, ngưng hoạt động !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lamlaitudau2k14, 14/10/2014.

7225 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 23:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 773 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. lamlaitudau2k14

    lamlaitudau2k14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2014
    Đã được thích:
    77
    Bộ KH-ĐT: 9 tháng, hơn 48.000 DN giải thể, ngưng hoạt động
    Hùng Lê
    Thứ Ba, 14/10/2014, 11:56 (GMT+7)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Số doanh nghiệp giải thể ngưng hoạt động trong 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng cao hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập -Ảnh minh họa: Hùng Lê
    (TBKTSG Online) - Trái với những thông tin rằng kinh tế trong nước đang phục hồi và có chiều hướng tăng trở lại, số doanh nghiệp mới thành lập vẫn tiếp tục giảm và số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn tăng cao.

    Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 9 tháng đầu năm nay là 48.330 doanh nghiệp, tăng đến 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nhưng con số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động do Bộ Kế hoạch đầu tư công bố (48.330 doanh nghiệp) vẫn thấp hơn nhiều so với con số của Bộ Tài chính đưa ra. Theo bộ này, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp giải thể, phá sản và số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là trên 70.000, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới là 52.525 doanh nghiệp.

    Trong số 48.330 doanh nghiệp mà Cục Quản lý kinh doanh công bố có đến hơn 7.000 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, 8.440 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 32.863 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

    Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 9 tháng đầu năm là 408.146 tỉ đồng, trong đó số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 55.400 tỉ đồng. Đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế.

    Số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 40.034 tỉ đồng, đây là các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời. Số vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động mà không đăng ký là 312.712 tỉ đồng, đây là số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thực sự khó khăn nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, do đó, số vốn đăng ký này về mặt pháp lý thì chưa chính thức bị loại bỏ khỏi nền kinh tế.

    Tương tự, tình hình đăng ký thành lập của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm nay theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh là thấp hơn. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 53.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8,7% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

    So sánh theo quí thì trong quí 3/2014, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 15.877 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 89.425 tỉ đồng, giảm 16,3% về số doanh nghiệp, giảm 32,7% về số vốn đăng ký so với quí 2/2014; giảm 13,5% về số doanh nghiệp và giảm 8,7% về vốn đăng ký so với quí 1/2014; giảm 15,2% và giảm 23,8% so với quí 4/2013; giảm 17,8% và tăng 1,9% so với quí 3/2013.

    Như vậy, so với bốn quý gần đây, số doanh nghiệp thành lập và số vốn đăng ký trong quí 3/2014 vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

    Xem Biểu đồ minh họa dưới đây:

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nguồn: Cục Quản lý đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

    Trong 9 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 741.828 tỉ đồng, bao gồm vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập là 320.349 ti3 đồng và vốn đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 421.479 tỉ đồng

    Về số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2014, cả nước có 11.872 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013.
  2. bua111

    bua111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    507
  3. chetvichungkhoan

    chetvichungkhoan Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/09/2014
    Đã được thích:
    27
    Tin này thị trường mới tăng, mấy hôm toàn tin tốt thị trường giảm mạnh TTCK VN có một điều rất lạ và đẹp
  4. bua111

    bua111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    507
    Mai sẽ giảm thê lương :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  5. Metastock11

    Metastock11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    2.322
    Mai sập sàn đó chim à
  6. kodauviquadau

    kodauviquadau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    816
    9 tháng 48k giải thể 53k thành lập mới. Chẳng phản ánh được cái gì ngoài việc DN Việt được cấp phép thành lập quá dễ:))
    embedder thích bài này.
  7. lamlaitudau2k14

    lamlaitudau2k14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2014
    Đã được thích:
    77
    ********* Daily 15/10: Bắt đầu tháo hàng mạnh!
    Tuy thanh khoản cải thiện nhưng đà giảm vẫn cho thấy nhà đầu tư chưa thật sự tin tưởng vào xu hướng lạc quan trong ngắn hạn, đặc biệt các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục là nguyên nhân đẩy các chỉ số giảm nhiều hơn.
    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.10.2014

    - Hai chỉ số thị trường lại giảm điểm nhiều hơn trong phiên hôm nay. Cụ thể, VN-Index giảm 1.37% về 605.79 điểm, HNX-Index giảm 1% xuống 89.52 điểm. VS-Mid Cap giảm nhiều nhất với -0.68%, sau đó là VS-Large Cap giảm 0.33%, VS-Small Cap mất 0.21%, chỉ riêng VS-Micro Cap tăng nhẹ 0.02%.

    - Số nhóm ngành giảm điểm tiếp tục tăng lên với 17 nhóm. Giảm điểm nhiều nhất ở các nhóm gồm Sản xuất Tôn thép (-1.36%), Chứng khoán (-1.21%), Thương mại (-1.13%), CNTT – Truyền thông (-1.12%). Các nhóm cổ phiếu nóng như Xây dựng, Sản xuất Thủy sản, Bất động sản, Ngân hàng, Khai khoáng cũng đều giảm điểm. Ở chiều ngược lại, tăng điểm mạnh nhất là Thiết bị Điện – Điện tử Viễn thông (1.29%) và Vận tải - Kho bãi (0.65%).

    - Giới đầu tư đã bắt đầu thực hiện chiến lược “tin ra là bán” nhưng chủ yếu là trong phiên chiều và mạnh nhất ở đợt khớp lệnhATCdo thiếu vắng lực cầu kể cả lúc thị trường rung lắc mạnh. Lực bán rải đều trên diện rộng cho thấy nhà đầu tư e ngại rủi ro về mức độ giảm điểm mạnh hơn của thị trường trong những phiên tới.

    - Điều này thể hiện rõ khi những cổ phiếu tăng mạnh hôm qua và các phiên trước bị tháo hàng mạnh trong hôm nay, nhưVOSgiảm về mức giá sàn và khớp lệnh gần 1.9 triệu đơn vị hay nhóm Bất động sản và Xây dựng cóHAR,DIG,IDI,LCG,PTL,HQC,KBC,DLG,FLC,VIC,ITA,SCR,VCG,OGC,VNE,SAM,HPG, trong khi nhóm Chứng khoán làSSI,SHS.

    - Giao dịch ở một số mã vẫn tích cực khi điểm số tăng khá và khối lượng khớp lệnh cao nhưVNH,BGM(Thủy sản),KSA,VMI,KSK(Khai khoáng),DRH,CLG(Bất động sản, Xây dựng) hayGTN,HAP,VHG,ASA,TVC,VIX,CEO,PVS

    -GAS,VNMtiếp tục là các cổ phiếu vốn hóa lớn, cùng với VIC, HPG,VCB,PVDđã kéo VN-Index tụt mất 0.77%.

    - Sau phiên giảm mạnh hôm qua, thanh khoản tăng trở lại trên cả 2 sàn, trong đó khối lượng khớp lệnh tăng 4.2% trên HOSE đạt 112.9 triệu đơn vị; và tăng 13.6% trên HNX với 62.2 triệu đơn vị khớp lệnh.

    - Khối ngoại vẫn bán ròng trên 2 sàn HOSE và HNX với giá trị lần lượt 29.7 tỷ đồng và 8.1 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở HPG (40.1 tỷ đồng), VIC (26.4 tỷ đồng), PVD (8.6 tỷ đồng),MSN(6.2 tỷ đồng), GAS (3.6 tỷ đồng)... và mua ròng nhiều nhất ởHSG(29.6 tỷ đồng), VCB (13.8 tỷ đồng),DPM(9.0 tỷ đồng),... Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ởPVC(6.8 tỷ đồng),LAS(6.1 tỷ đồng),... trong khi mua ròng chủ yếu ở PVS (5.1 tỷ đồng),HMH(1.0 tỷ đồng).

    - Tuy thanh khoản cải thiện nhưng đà giảm vẫn cho thấy nhà đầu tư chưa thật sự tin tưởng vào xu hướng lạc quan trong ngắn hạn, đặc biệt các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục là nguyên nhân đẩy các chỉ số giảm nhiều hơn. Hoạt động tháo hàng nhiều khả năng sẽ duy trì trong các phiên sau khi giới đầu tư tận dụng thông tin thực để bán ra.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    Phân tích Xu hướng và Dao động giá

    VN-Index – Thanh khoản xuống thấp.VN-Index tiếp tục sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/10/2014. Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.

    Chỉ báo MACD cũng bắt đầu đi xuống và có thể cho tín hiệu bán giống như hai đường +DI và -DI của Directional Movement System. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX tiếp tục duy trì mức 21 cho thấy xu hướng ngắn hạn đã yếu đi khá nhiều.

    Đường SMA50 đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trong các phiên tới, VN-Index sẽ test lại SMA100 (tương đương vùng 596 – 600 điểm). Nếu ngưỡng này trụ vững thì dự kiến sẽ có hồi phục trở lại trong ngắn hạn. Còn nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì nguy cơ giảm sâu sẽ tăng cao khi mà khối lượng khớp lệnh liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 145 triệu đơn vị).

    http://image.*********.vn/2013/10/14/ScreenHunter_315%20Oct.%2014%2016.42.jpg

    HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator rơi khỏi vùng overbought.HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/10/2014. Đường middle của Bollinger Bands có nguy cơ bị phá vỡ ngay trong tuần này. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì đà giảm sẽ mạnh thêm.

    Khả năng vượt qua vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 là khá thấp khi mà thanh khoản đang trên đà giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 74 triệu đơn vị).

    Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và rơi khỏi vùng overbought. Điều này cho thấy khả năng có rung lắc đang tiếp tục tăng lên trong ngắn hạn.

    http://image.*********.vn/2013/10/14/ScreenHunter_315%20Oct.%2014%2016.56_thumb.jpg

    Phân tích Market Strength

    VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 14/10/2014 cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.85 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.

    VS-LBR VN đạt 0.72 trong phiên giao dịch ngày 14/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.71 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

    http://image.*********.vn/2013/10/14/ScreenHunter_315%20Oct.%2014%2017.05_thumb.jpg

    Phân tích Dòng tiền

    Biến động của dòng tiền thông minh:VS-NVI VN rơi xuống bên dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

    Biến động của dòng tiền từ khối ngoại:Khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/10/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì bên dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng cao.

    http://image.*********.vn/2013/10/14/ScreenHunter_315%20Oct.%2014%2017.08_thumb.jpg

    II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14.10.2014

    http://image.*********.vn/2013/10/14/01.27.02..jpg
    --- Gộp bài viết, 14/10/2014, Bài cũ: 14/10/2014 ---
    mai ATC phang trụ sập thủng 600, 9h15' bán tháo trên diện rộng
  8. camuong

    camuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Đã được thích:
    1.600
    Tháng nào chẳng có vài ngàn DN giải thể và nhiều hơn số đó được thành lập mới. Những thằng giải thể là những thằng yếu kém hoặc chộp giật xong 1 vài phi vụ rồi giải tán , loại DN như thế giải thể hết cho nó trong sạch nền Kte . Thế là tốt chứ có gì đâu :))
  9. locnhoc

    locnhoc Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    15/09/2014
    Đã được thích:
    4
    e rằng mai bán tháo vì hôm nay trend không trụ được
    --- Gộp bài viết, 14/10/2014, Bài cũ: 14/10/2014 ---
    ham hố là die ngay
  10. bua111

    bua111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    507
    Sau khi thống kê sơ bộ trên F : Tèo & Tăng. Kết quả @bua111 nhận được là 30% CP & 70% TM :drm1:drm1:drm1

Chia sẻ trang này