THANK MR. TRAN DAC SINH SO MUCH

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 05/04/2007.

3272 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 947 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    SAU MỖI LẦN ANH SINH CẢNH BÁO LÀ THỊ TRƯỜNG BƯỚC VÀO CHU KỲ TĂNG TỐC NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG. CÒN NHỚ HỒI THÁNG 5-7/2006 ANH SINH NÓI LÀ TRẢI THẢM ĐỎ ĐỂ MỜI NHÀ ĐẦU TƯ VÀO THÌ TTCK GIẢM THẢM BẠI TỪ 627 POINT XUỐNG CÒN 399.8 POINT. THÁNG 11 ANH SINH CẢNH BÁO THÌ TTCK TĂNG 750 LÊN 1170 POINT, LẦN NÀY ANH SINH LẠI CẢNH BÁO LIỆU TT CÓ ĐI LÊN 1050 LÊN 1500, CÁC BÁC THẤY MỐC CẢNH BÁO ĐỀU CÓ ĐUÔI LÀ 50 NHÉ. NẾU THỰC SỰ NHƯ THẾ THÌ VÔ CÙNG CÁM ƠN ANH SINH.
  2. thebossiii

    thebossiii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng la như vậy.
    Mỗi lần thị trường giảm lại mời Bác Sinh cảnh báo thôi!!
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    NẾU LỊCH SỬ LẶP LẠI THÌ AI CÓ EMAIL CỦA BÁC SINH THÌ POST LÊN ĐỂ CHO ANH EM CÁM ƠN BÁC ĐẤY MỘT LỜI. MẤY LẦN TRƯỚC NHỜ VỤ CẢNH BÁO CỦA BÁC S MÀ MUA ĐƯỢC GIÁ RẺ, BÁN ĐƯỢC GIÁ ĐẮT CŨNG KIẾM KHA KHÁ.
  4. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em mới chơi sau tết lại mua phải mấy con lởm, lần này nhờ BS mà tăng giá thì phải đến nhà cảm ơn với có lễ vật đàng hoàng
  5. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác Sinh cảnh báo kiểu này thì bà con sẽ chạy PS và chuyển sang BC, điều này công với việc khoai tây gần đây gom BC dữ dội cộng thêm việc BC đã điều chỉnh quá nhiều -> BC sắp tới sẽ tăng mạnh. Logic là thế còn thực tế thế nào hồi sau sẽ rõ ...



    Được thegambler sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 05/04/2007
  6. stocklife

    stocklife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thôi đây gọi là kế " Điệu hổ ly sơn" mà. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện: có một tên trộm rất muốn trèo vào ăn trộm của một nhà giàu nọ, nhưng vì của kín cao tường nên không làm gì được bèn nghĩ ra một kế: đang nửa đêm tên cướp đứng trưóc cửa nhà giàu hô "có trộm, có trộm... " chủ nhà thấy động mởi cửa ra nghe ngóng, tên trôm liền tranh thủ thời cơ có một không hai.....
    Còn mõi lần Bác sinh cảnh báo là vì có tên "khoai tây" đang rỏ dãi đứng ngoài thị trường .... và rồi thừa cơ bà con bán ra hắn vơ vét nhờ thế thị trường UP.
    không biết có đúng không các bác nhỉ?
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    EM THẤY BÁC NÓI CŨNG RẤT CÓ LÝ. LẦN NÀY MÀ THỊ TRƯỜNG UP MẠNH THÌ PHẢI CÓ LỄ VẬT ĐẾN DÂNG CHO Mr.SINH THÔI, CÁC BÁC XEM CHÂN DÀI NÀO THÌ HỢP VỚI U55 NHƯ BÁC ẤY KHÔNG?
  8. frog_cat

    frog_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác Sinh có nói "Nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đã từng phát biểu với tôi rằng, nếu nhà đầu tư trong nước cứ mua bán như trước đây chắc họ sẽ rút khỏi thị trường vì họ thấy quá rủi ro". Thế nhưng thực tế giao dịch những ngày qua lại cho thấy các nhà ĐTNN lại đang mua vào nhiều. Mâu thuẫn quá! Không hiểu được!
  9. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    97
    Các bac nói thế hoá ra Bác Sinh này giống vua bóng đá Pele hả.... Cứ dự đoán đội nào vô địch là y như bị loại ngay sau vòng đấu bảng... hê hê...
  10. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Đã được thích:
    0
    trước khi được phỏng vấn có lẽ cánh báo chí đã gửi câu hỏi tới cho bác SInh chuẩn bị sẵn rồi, nhưng tới lúc bác phát ngôn ra điều đó thì có một độ trễ.
    Còn việc bác ấy cảnh báo để làm gì thì ai cũng biết, đọc bài báo lộ quá, có cần kiến nghị mở cuộc điều tra quan hệ của bác ấy với các quỹ nước ngoài không nhỉ, bác này không cần đầu tư đâu, cứ được hưởng hoa hồng từ các quỹ là đủ rồi. Các bác xem ví dụ về ông này nhé:

    Quan chức Indo nhận hối lộ từ Vinafood 2?


    Gạo là một trong mặt hàng hàng xuất khẩu chính của Việt Nam
    Báo Jakarta Post đưa tin về vụ điều tra cựu giám đốc cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog)bị cáo buộc nhận 1.5 triệu USD từ Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam (Vinafood 2) như khoản "hỏa hồng" trong thương vụ xuất khẩu gạo sang Indonesia.
    Ông Widjanarko Puspoyo hiện đang bị bắt giữ để điều tra về các cáo buộc tham nhũng trong một số vụ và các thanh gia ở Indonesia đang điều tra xem liệu có sự liên quan tới Vinafood 2 hay không.

    Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (gọi tắt là Bulog) được Tổng thống Suharto thành lập năm 1967 nhắm kiểm soát nguồn cung cấp sản phẩm lương thực, bảo đảm không chỉ có đủ hàng mà giá cả cũng ổn định.

    Nó nắm giữ độc quyền trong thời kì Suharto, và đã mắc nhiều tai tiếng về tham nhũng trong lịch sử hoạt động của mình.

    Rung cây động rừng

    Bài báo nói theo nhóm điều tra thì Vinafood 2, đối tác của Bulog, trong giai đoạn từ tháng 08/2002 tới 08/2003 đã chuyển tổng số tiền vào khoảng 1.5 triệu USD làm ba lần từ Ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM vào một số tài khoản bị nghi là tài khoản của người thân của ông Puspoyo.

    Tuy nhiên phóng viên Taufik Rahman của báo Jakarta Post nói với BBC vào hôm 04/04/2007 rằng tính đến thời điểm này, ông Puspoyo chưa bị buộc tội trong vụ liên quan nhập khẩu gạo Việt Nam.

    Ông nói "Về vụ mua gạo Việt Nam, Văn phòng Trưởng Công tố đang thụ lý hồ sơ và ông ta chưa bị buộc tội trong vụ này".


    Indonesia hiện bị PERC xếp cuối bảng ở Á châu về tham nhũng

    Các nhà điều tra nói ông Puspoyo dính líu vụ nhận hối lộ khi nhập gia súc của Úc năm 2001, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 1.2 triệu đôla và phóng viên Rahman nói "Ông Puspoyo đã chính thức bị buộc tội trong vụ mua thịt bò của Úc".

    Còn trong vụ gạo Việt nam ông nói rằng "Văn phòng Trưởng Công tố đang chịu cái gọi là sức ép chính trị buộc phải đưa ra lời buộc tội càng sớm càng tốt".

    "Có thể trong tuần này hoặc tuần sau, bên công tố sẽ đưa ra lời buộc tội chống lại ông ta".

    Thế nhưng theo tiến sĩ Greg Fealy, chuyên gia về Indonesia tại Đại học Quốc gia Úc, thì điều trớ trêu là chính ông Widjanarko Puspoyo, người đang díu líu cáo buộc tham ô, cũng từng có tiếng là viên chức trong sạch.

    Ông Fealy nói "Ông Puspoyo đã từng được xem là một trong những nhân vật dẫn đầu cải tổ vì ông ta có tiếng là tương đối trong sạch và vì thế, người ta xem ông ta là người sẽ giúp làm sạch hóa Cơ quan hậu cần quốc gia".

    "Ông Puspoyo bác bỏ những cáo buộc, nhưng tôi phải nói rằng các bằng chứng chống lại ông ta có vẻ khá nghiêm trọng".

    Mạnh tay với tham nhũng

    Ông Greg Fealy nói "Hệ thống tư pháp của Indonesia thường chậm chạp, nhưng với các vụ tham nhũng, phán quyết có thể có sau một năm".

    "Tôi đoán trong vụ lần này, chúng ta có thể thấy phán quyết sau một năm hoặc năm rưỡi, với điều kiện Văn phòng Trưởng Công tố có bằng chứng thuyết phục".

    "Ngày càng có nhiều nhân vật cao cấp bị buộc tội tham nhũng và nhiều người bị kết án".

    "Đôi khi có những đại gia trong giới kinh doanh và quan chức thuộc vào hàng không thể đụng tới. Nhưng nhìn chung, nhiều viên chức chính phủ nay rất thận trọng".

    "Tham nhũng vẫn phổ biến, nhưng khả năng bị phát hiện đã cao hơn. Và điều này đang bắt đầu có tác động tới văn hóa tham nhũng ở Indonesia. Con người ta buộc phải trở nên thận trọng hơn và bớt tham hơn".



    Theo BBC

Chia sẻ trang này