******* Thế giới trong ngày (tháng 7) *******

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi logavini, 29/06/2009.

3931 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 304 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    ******* Thế giới trong ngày (tháng 7) *******

    Thần tượng Jacko của em đã không còn nữa, buồn quá em đi lang thang trên mạng để giết thời gian... cuối ngày có tin nào hay liên quan đến CK em sẽ tập họp lại rồi summary lên đây cho các bác cùng bình luận (có trùng thì bác bi108 thông cảm nhé).

    NGÀY 29/6/2009

    - Sản xuất công nghiệp của Nhật đã tăng 5.9% nhờ vào lượng nguyên liệu còn tồn đọng trong các doanh nghiệp và nhu cầu tăng lên do tình hình nền kinh tế Nhật đã khả quan hơn. Các nhà sản xuất cho rằng tình hình sản xuất sẽ tăng trong tháng 6 và tháng 7: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aZdV7ge82a04

    - Các công ty tài chính Anh dự định cắt giảm thêm 13,000 việc làm trong quý 3 mặc dù tình hình đang có những chuyển biến tích cực. Ngân hàng Anh cho rằng hệ thống tài chính vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro có khả năng gây shock cho nhà đầu tư.
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aBygw2Bz1wXY

    - Giá nhà tại Anh không bị giảm giá trong 2 tháng gần đây do nguồn cung đang yếu dần và nhu cầu mua nhà tăng lên: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ajiasDoWIBMA

    - 170 tỉ USD là những khoảng nợ mới mà các ngân hàng Trung Quốc cho các khách hàng vay để đầu tư vào thị trường chứng khoán trong 5 tháng đầu năm, số tiền này chiếm 20% tổng dư nợ mới trong các ngân hàng. Nhờ vậy mà chỉ số Shanghai Composite Index của TQ đã tăng lên 61% trong năm nay. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng ?oBất kỳ một sự tăng trưởng nóng nào cũng tiềm ẩn rủi ro nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thây xuất hiện những rủi ro đó? : http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aa_GtJUq4fCg

    - Chỉ số bán lẻ ở các nước Châu Âu giảm trong tháng 6 dẫn đến 13 tháng giảm liên tiếp và tình trạng thất nghiệp gia tăng, ngược lại giá nhà đất đã có dấu hiệu ngưng giảm: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aoz4dS3G.i8w

    - Chỉ số lòng tin của người dân Châu Âu tăng lên 73.3 trong tháng 6 so với 70.2 trong tháng 5, thêm vào đó ngân hàng trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất cơ bản xuống còn 1% và tác dụng từ những chương tình kích thích kinh tế được nhận định sẽ giúp cho vùng kinh tế này sớm thoát khỏi khủng hoảng: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=asuSjB8_Zv5s

    - Fannie Mae và Freddie Mac cho rằng giá nhà tại Mỹ có thể đã giảm đến đáy nhờ vào những nổ lực hổ trợ của chính phủ đối với thị trường nhà đất: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aUHgj_Pjpr4Y
  2. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ (NGÀY 30/6/2009)


    - Tỉ lệ thất nghiệp của Nhật tăng cao nhất trong vòng 5 năm lên 5,2% trong tháng 5 so với 5% trong tháng 4 và có khả năng chạm ngưỡng 6%. Tuy nhiên tỉ lệ gia tăng trong chi tiêu của người dân lần đầu tiên tăng 0,3% trong tháng 5 trong vòng 15 tháng trở lại đây nhờ vào nguồn tiền kích thích của chính phủ, sự gia tăng này trái với sự dự đoán của các chuyên gia kinh tế là giảm 1,5% đã làm cho chỉ số Nikkei hôm nay tăng vọt lên gần 2%.
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a90dAL94wEos

    - Giá dầu thô đã tăng lên cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây do đồng dollar giảm giá và bạo loạn ở Nigeria. Theo đó giá dầu thô giao tháng 8 tăng thêm 1.89USD thành 73.38USD một thùng tại thị trường NewYork. Nhà đầu tư đã tăng cường mua hàng hóa vật chất trong đó có dầu do lo ngại về tình hình lạm phát, sự suy yếu của đồng dollar do kinh tế thế giới đang hồi phục và tình hình bất ổn ở Nigeria. Tính từ đầu năm đến nay giá dầu thô đã tăng 64% kể từ giá đáy 33.98USD một thùng vào tháng 2 vừa rồi.
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a39_yIK_o78A

    - Khủng hoảng tại Đức đã làm gia tăng số người thất nghiệp lên 3.5tr người cao nhất kể từ năm 2007. Nguyên nhân là do khủng hoảng đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng và gia tăng số lượng các doanh nghiệp phá sản dẫn đến hậu quả là các công ty phải cắt giảm bớt lao động.
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=axy34jJ4z.Rg

    - Chứng khoán Mỹ đang giảm mạnh do chỉ số lòng tin người tiêu dùng bất ngờ sụt giảm do tỉ lệ thất nghiệp gia tăng cùng với sự gia tăng của chi phí năng lượng, thêm vào đó là số lượng tài sản thuế chấp tăng lên gấp đôi do tình trạng thất nghiệp gia tăng làm cho người đi vay không có khả năng chi trả phải thế chấp bằng tài sản. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt như S&P 500, DowJones đều đang tụt giảm và điều này cũng kéo theo sự tụt giảm của thị trường chứng khoán Châu Âu.
    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aIFDfKn6uQ.c

Chia sẻ trang này