Thế la?? xong ! Thứ hai tranh mua STB đi nhé ! Thị trươ??ng lại UP ru??i

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader11, 22/06/2007.

2998 người đang online, trong đó có 1199 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 725 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế la? xong ! Thứ hai tranh mua STB đi nhé ! Thị trươ?ng lại UP ru?i

    Sẽ thu hẹp số lượng ngân hàng



    Các ngân hàng cần tăng vốn để đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động
    (ĐTCK-online) Hiện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang có kế hoạch quy hoạch lại và dự kiến sẽ thu hẹp số lượng ngân hàng trên thị trường tài chính, nhưng vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xin cấp phép thành lập ngân hàng mới. Điều này cho thấy, thị trường tài chính Việt Nam chuẩn bị bước vào một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, không những về quy mô, số lượng mà chất lượng sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.


    Các chuyên gia ngành ngân hàng dự báo, sẽ có một làn sóng sáp nhập ngân hàng trong tương lai gần khi ngân hàng nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường tài chính Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là do nhiều ngân hàng trong nước không đủ mạnh về tiềm lực tài chính, khả năng quản trị và chiến lược phát triển. Mặt khác, khi nhiều ngân hàng mới ra đời, nếu không có sự chuẩn bị kỹ về tiềm lực tài chính sẽ rất khó cạnh tranh trên sân chơi tự do. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ ra đời thường đưa ra dịch vụ tín dụng hấp dẫn để "chiêu dụ" khách hàng. Điều này làm chi phí đầu vào của ngân hàng gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu. Đến một thời điểm nào đó, khi các ngân hàng nhỏ không còn đủ lực để cạnh tranh thì việc sáp nhập hoặc bán lại là khó tránh khỏi.

    Trao đổi với ĐTCK-online, ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, khi NHNN cấp phép hoạt động cho nhiều ngân hàng mới, cộng với sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ rất khó cho hệ thống ngân hàng cổ phần hiện nay. Ông thừa nhận, phải có cạnh tranh thì ngân hàng mới phát triển. Nhưng nếu cạnh tranh không lành mạnh sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, nhất là đối với các ngân hàng nhỏ vừa chuyển đổi quy mô hoạt động từ nông thôn lên đô thị. Để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần và thu hút khách hàng, các nhà băng này sẽ nâng lãi suất huy động tiết kiệm và giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược cụ thể và sự tính toán kỹ càng sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Nguồn lợi thu về quá thấp so với chi phí bỏ ra thì nguy cơ sáp nhập đối với các ngân hàng yếu là rất lớn.

    Tuy nhiên, theo ông Thiệt, sáp nhập cũng không phải hoàn toàn xấu bởi nó sẽ tạo sức mạnh để phát triển thành một tập đoàn tài chính đa ngành trong bối cảnh Việt Nam đang dần hòa nhập sâu hơn vào thị trường thế giới. Hiện trên thị trường tài chính đã và đang xuất hiện xu hướng liên kết giữa các ngân hàng để tận dụng lợi thế của nhau. Chẳng hạn như Ngân hàng Á Châu (ACB) đã mua cổ phần của Ngân hàng Kiên Long, Eximbank; Eximbank mua cổ phần của Ngân hàng Việt Á? Các chuyên gia ngành ngân hàng cho rằng, nếu quy hoạch lại và thu hẹp số lượng ngân hàng trên thị trường sẽ không loại trừ những nhà băng có thâm niên hoạt động lâu đời. Vì có thâm niên hoạt động nhưng ngân hàng không biết cải thiện, hấp thụ cái mới thì cũng khó tồn tại được trên sân chơi bình đẳng. Đặc biệt, các ngân hàng nước ngoài có mặt tại Việt Nam đang ra sức đẩy mạnh phát triển dịch vụ, sản phẩm để thu hút khách hàng.

    Hiện tiềm lực vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã và đang được tăng tốc rất nhanh. Hầu hết ngân hàng đã có kế hoạch gia nhập "câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng" trong năm nay. Tuy nhiên, so với ngân hàng trong nước, các ngân hàng ngoại có bề dày lịch sử và phát triển rất lâu, cộng với công nghệ hiện đại sẽ nhanh chóng xây dựng được uy tín, tạo thế mạnh và năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, các nhà băng Việt Nam vẫn còn yếu về vốn, kinh nghiệm quản lý, kiểm soát rủi ro và sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng. Theo ông Lưu Đức Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBANK) thì một ngân hàng mạnh trước hết phải có số vốn đủ lớn, tức là phải có năng lực tài chính, nhất là với thị trường ngân hàng ngày càng cạnh tranh như hiện nay. Ông Khánh cho rằng, để tránh việc sáp nhập và mua lại thì việc làm cần thiết nhất đối với các ngân hàng hiện nay là nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc tăng vốn để đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, các ngân hàng phải quản trị chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn tăng thêm.


Chia sẻ trang này