Thế này mà các Ngân hàng không lỗ và phá sản trong 2009 mới là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 31/12/2008.

4317 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 21:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3073 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Thế này mà các Ngân hàng không lỗ và phá sản trong 2009 mới là lạ

    600,000 tỷ có dính dáng đến BDS đang đứng trước nguy cơ này đây.

    Một năm ''''xì hơi'''' của bất động sản VN
    Toàn cảnh thị trường nhà đất năm 2008 bị suy giảm mạnh. Nhiều dự án vơi đi 60-70% giá trị so với cuối năm 2007 và không hề có dấu hiệu khởi sắc. Các chuyên gia dự báo đây chỉ là cột mốc đầu của giai đoạn thoái trào.
    > Thị trường địa ốc phơi bày nhiều khuyết tật / Địa ốc cuối năm lún sâu vào suy thoái

    12 tháng qua, thị trường nhà đất phải đương đầu với hàng loạt sự cố ngoài ý muốn. Từ siết chặt tín dụng, giảm giá, mất khách, vắng bóng nhà đầu tư trên sàn bất động sản đến những vụ lật kèo, đòi lại tiền, kiện tụng, tranh chấp đều hội đủ. Song, chính vì giao dịch ảm đạm, trầm lắng cùng mạch giảm giá với kỷ lục âm 60-70%, tỷ lệ chưa từng có trước đó, mới là đòn phủ đầu giáng xuống giới kinh doanh, nhà đầu tư và khách hàng "lướt sóng" nhà đất.

    Từ cuối tháng 2, thông tin Bộ Xây dựng dự kiến đánh thuế lũy tiến vào nhà đất và ngân hàng áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng bất động sản đã khiến thị trường địa ốc bị rúng động và phản ứng lại bằng đợt giảm giá nhỏ giọt 5-10%. Đó là giai đoạn đất nền rủ nhau tụt giá dần sau thời kỳ thăng hoa tăng giá chóng mặt lúc cuối năm 2007. Trong khúc dạo đầu của giai điệu suy giảm, không ít doanh nghiệp đã thấy trước tương lai ảm đạm, kịp chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đón nhận tin xấu nhất là nhà đất sẽ còn mất giá thêm trong nhiều tháng tới.


    Nhiều dự án trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Bảo Quân.

    Đúng với dự cảm đó, từ tháng 3 đến tháng 5, sự suy giảm của thị trường lan ra trên diện rộng, tỷ lệ mất giá trung bình 20-50%. Đây là thời điểm nhiều nhà đầu tư bắt đầu bàn đến khái niệm "đâu là đáy của giá nhà đất", nhưng ngay sau đó bất ngờ lại tiếp tục xuất hiện.

    Trong các tháng 6-10, nhà đất tiếp đà rơi vào khủng hoảng và giảm sâu hơn nữa. Đây là lúc nhiều dự án bị mất giá đến 60-70%, nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn. Hiện tượng này được các chuyên gia lý giải rằng, chính sách kinh tế vĩ mô đã tác động mạnh đến giới đầu tư kinh doanh nhà đất. Thêm vào đó, những giá trị ảo khiến cho khối bong bóng bất động sản căn phồng lên trong năm 2007 bị chọc thủng và xì hơi dần.

    Hai tháng cuối năm, nhà đất bắt đầu đứng giá hoặc giảm trung bình 5-7%. Tuy nhiên, trong lúc các căn hộ cao cấp tìm được sự cân bằng tạm bợ sau 3 quý chao đảo thì đất nền biệt thự lại nháo nhào rớt giá. Tuy nhiên khi bán sản phẩm loại này, chủ đầu tư kèm theo điều kiện khách hàng phải xây nhà theo quy hoạch và đúng thời hạn quy định trong hợp đồng. Nếu người mua làm trái cam kết này thì chủ đầu tư có quyền lấy lại nền đất.

    Những đợt rớt giá nhà đất triền miên từ quý 1 đến tận cuối năm đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Thị trường bất động sản rơi vào trạng thái thụ động và trì trệ. Hàng loạt sàn địa ốc chuyên kinh doanh sản phẩm dự án trở nên ế ẩm, đìu hiu. Niềm tin bị lung lay đã khiến các nhà đầu tư và khách hàng nghi ngờ, dè dặt và quay lưng lại với chủ đầu tư, kéo theo hàng loạt vụ lật kèo đình đám.

    Đầu tiên là vụ bán khống 3 tầng căn hộ Adonis 2 bị lật tẩy, hàng chục khách hàng dự án Adonis 1, 2 khiếu kiện đòi tiền ầm ĩ suốt cả năm vẫn chưa có hồi kết. Chỉ tính riêng dự án Adonis, hàng chục tỷ đồng của khách hàng đã bị bốc hơi. Sau đó, căn hộ Quốc Cường bị khách hàng kéo đến đòi lại tiền vì góp vốn mua căn hộ đã lâu nhưng không thấy chủ đầu tư triển khai. Tiếp theo là khách hàng mua dự án Horizon Tower Trần Quang Khải, quận 1, bị chủ đầu tư đơn phương tăng giá bán căn hộ với khuyến cáo không chấp thuận thì chấm dứt hợp đồng. Thậm chí nhiều dự án còn phải đối mặt với nguy cơ bị khách hàng trả sản phẩm vì không có khả năng thanh toán theo tiến độ đã định.

    Không những thế, trong quý 4, thị trường căn hộ chung cư càng ảm đạm hơn khi xuất hiện hàng loạt vụ kiện tụng tranh chấp diện tích chung riêng trong các tòa nhà Botanic, Mỹ Vinh, Phú Lợi... Cuối tháng 11, đầu tháng 12, hàng loạt đại gia địa ốc nổi giận dọa kiện đơn vị tư vấn khảo sát vì đưa ra giá nhà đất sai lệch với tình hình thực tế. Điều này đặt ra vấn đề nan giải là chỉ số giá bất động sản có thể bị đảo lộn bởi những sai sót nhỏ nhất trong quá trình khảo sát, định giá. Các yếu tố này ít nhiều làm chùn bước những khách hàng, nhà đầu tư có nhu cầu và tiềm lực tài chính quan tâm đến bất động sản trong năm 2009.

    Năm 2008 tuy mở ra chặng đường gian truân cho bất động sản nhưng vẫn còn bỏ ngỏ thị trường nhà ở vừa túi tiền cho người có thu nhập ổn định. Bằng chứng là dự án đánh vào phân khúc thị trường này như dòng sản phẩm Ehome đã thu được kết quả khả quan, sức tiêu thụ mạnh và được khách hàng hưởng ứng. Ngoài ra nhà cá thể giá trên dưới một tỷ đồng vẫn giao dịch ổn định. Tuy nhiên, trở ngại chính là thị trường đang thiếu dòng sản phẩm giá hợp lý này.

    Quan điểm của các chuyên kinh tế, năm 2009 mới là thời điểm cực kỳ khó khăn của ngành bất động sản. Theo đó, địa ốc không dễ quay trở lại thời kỳ vàng son, cũng như phải đối phó với nguy cơ tiếp tục sụt giảm vì giá vẫn còn rất cao. Nhà đất năm sau phải hình thành mặt bằng giá mới ?omềm?T hơn để tự kích cầu và cứu chính mình, có nghĩa là sẽ trở về với giá trị thật của nó.






    Được sweetmoney sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 31/12/2008
  2. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Công bố hay thế nào không quan trọng bằng " Lòng tin"
    Kiểu mịa gì cứ cán bộ nói không giảm giá xăng y như rằng vài ngày sau giảm
    Nói không tăng đâu y như rằng vài ngày sau tăng mạnh
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Niềm tin ở thị trường BDS lúc này không quan trọng bằng:
    Giá cao bong bóng nhất thế giới và kinh tế suy thoái trầm trọng người dân không có tiền => tất yếu sẽ khủng hoảng sập toàn phần
  4. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái gì cả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.651
    Muôfi đốt inox. Nợ xấu cu?a nga?nh NH chi? chiếm 3.5% tô?ng dư nợ 2008...
  6. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9

    Đấy chỉ là con số thủ dâm mà thôi. Quy định nợ xấu VN là sau 90 ngày. Việt nam đang sống bằng tín dụng đen lãi suất cao đáo hạn kéo dài sự thoi thóp nên nhìn chỉ số đó thấp. Nếu tính sòng phẳng như Tây mà không có tín dụng đen thì nhiều NH nợ xấu lên 30% rồi
  7. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.651
  8. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Không tin vào các NH mà xem. Doanh nghiệp và dân đầu cơ BDS làm éo gì có tiền mà trả ? Chỉ cần 10 tỷ tín dụng đen vay lãi ngày thì trong 1 tháng quay vòng trả được 80-100 tỷ cho NH. Mối lần đáo từ 2-4ngày. Dư nợ BDS nếu thẳng tưng thì chết mất ngáp hết rồi. Nhờ có đáo hạn lùi lại nên sổ sách ngân hàng đẹp, nhưng sang 2009 thì giời cứu vì đến tiền lãi họ cũng không có mà trả,
  9. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Có biết chị Khuyên ở sở 1 BIDV không ?????
  10. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Thứ Hai, 08/12/2008 - 7:34 AM


    Bùng phát tín dụng ?ođen? chạy nợ ngân hàng


    Ảnh chỉ mang tính minh họa.
    Do lãi suất vay ngân hàng ngày càng giảm, nhiều người vay nóng để trả nợ ngân hàng trước hạn, sau đó vay lại ngân hàng với lãi suất hiện hành, đã tạo cơ hội cho tín dụng ?ođen? trỗi dậy.


    Chỉ hơn một tháng, lãi suất cho vay tối đa từ 21%/năm xuống còn 15%/năm, lãi suất đầu ra bình quân của các ngân hàng (NH) chỉ còn 11%/năm, nhiều người đang tiếp cận các đầu mối cho vay nóng để mượn tiền trả nợ NH trước hạn.

    Dù vay nóng lãi suất rất cao nhưng những người có nhu cầu cho biết họ chỉ vay trong vài ngày để trả nợ trước hạn, rồi vay lại NH với lãi suất thấp hơn.

    Theo tính toán của họ, nếu vay NH 100 triệu đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 1,75%/tháng (21%/năm), thời gian vay đã được 2 tháng; 4 tháng còn lại người vay sẽ trả lãi NH 7 triệu đồng.

    Nhưng nếu vay nóng 100 triệu đồng trong 7 ngày, lãi suất 0,5%/ngày (12%/tháng) để trả nợ NH thì chi phí vay chỉ 3,5 triệu đồng, giảm được 50% so với số lãi phải trả NH. Số khác đã vay NH với lãi suất 18%/năm cho rằng sau 6 tháng vay NH 300 triệu đồng, số lãi họ phải trả cho NH lên tới 27 triệu đồng.

    Nếu vay nóng 300 triệu đồng trong vòng 10 ngày để trả NH trước hạn thì chỉ trả lãi 15 triệu đồng, giảm được 12 triệu đồng so với chi phí vay NH. Sau đó đề nghị NH cho vay lại, trả nợ cho đối tượng cho vay nóng.

    Việc nhiều người vay nóng để trả nợ NH trước hạn đã tạo cơ hội cho tín dụng ?ođen? trỗi dậy. Biểu hiện rõ nhất là sự xuất hiện của một số website dịch vụ tài chính mời chào cho vay vốn để trả nợ NH trước hạn.

    Chúng tôi liên hệ với các đầu mối đăng tải thông tin trên thì được chị Thuận (một trong những đầu mối cho vay nóng) cho biết có khá nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay nóng từ 5 đến 7 ngày để trả nợ NH trước hạn, lãi suất từ 0,5%-0,7%/ngày.

    Theo một đầu mối khác tên Cường, điều kiện vay hết sức đơn giản. Nếu vay 300 triệu đồng, người vay chỉ cần thế chấp chủ quyền nhà hoặc xe hơi là xong.

    Sau khi nhận được yêu cầu của chúng tôi về vay vốn để trả nợ một NH có hội sở tại Hà Nội, nhân viên Công ty TNHH Cát Hạnh (Hà Nội) - chuyên cung cấp dịch vụ vay vốn đáo hạn - tức tốc liên hệ với NH này, sau đó thông báo: ?oVới số tiền 200 triệu đồng, thời gian vay 10 ngày, người vay phải trả mức phí 3%?.

    Khi chúng tôi bày tỏ e ngại việc sẽ không được NH cho vay lại sau khi trả nợ trước hạn thì nhân viên này cho biết công ty có quan hệ sâu sắc với NH trên nên bảo đảm khách hàng sẽ được NH này cho vay lại.

    Còn một ?ocò? tín dụng tên Minh thì ?omách nước?: Nên thế chấp sổ hồng cho một doanh nghiệp nào đó có mối thân quen với NH rồi vay tiền từ doanh nghiệp này để trả nợ cho NH trước hạn thì sẽ dễ được NH cho vay lại vốn. Mức chi phí cho dịch vụ này là 6% trên giá trị hợp đồng, lãi suất vay thời hạn 2 tuần là 0,4%/ngày.

    Theo Thy Thơ
    Báo Người lao động

Chia sẻ trang này