1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thế này thì Dầu to rồi các cụ ơi...chấp cả nhà HD981 nhá....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Viet2c.vn, 07/04/2016.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1866 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Viet2c.vn

    Viet2c.vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Đã được thích:
    1.669
    Giá dầu tăng nhanh trở lại, vượt mốc 40 USD/thùng
    >> Giá xăng dầu dự báo nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên
    >> Vì sao giá dầu thô vẫn chưa ngừng lao dốc?
    >> Giá dầu thô giảm mạnh, thu ngân sách vẫn đạt 1 triệu tỉ đồng[/paste:font]
    [​IMG]

    Trong phiên giao dịch hôm qua tại thị trường New York, giá dầu thô thế giới đã tăng 5,2% lên mức cao nhất kể từ ngày 16/3. Đà tăng được nối tiếp với mức tăng 1,5% trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

    Cụ thể, giá dầu thô giao tháng 5 trên sàn giao dịch New York trong chiều nay tăng tiếp 55 cents lên mức 38,30 USD/thùng. Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 6/4, giá dầu đã tăng 1,86 USD lên mức 37,75 USD/thùng. Tổng khối lượng giao dịch tăng khoảng 8% so với mức trung bình 100 ngày.

    Giá dầu Brent trên sàn giao dịch London chiều nay (theo giờ Việt Nam) cũng tăng 45 cents, tương đương 1,1%, lên mức 40,29 USD/thùng. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent cũng đã tăng 5,2% lên mức 39,84 USD/thùng.

    Tâm lý trên thị trường vàng đen được cải thiện sau khi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm xuống còn 4,94 triệu thùng do sản lượng giảm lần thứ 10 trong vòng 11 tuần. Trong khi đó, công suất của các nhà máy lọc dầu đã tăng mạnh trước khi mùa hè (mùa cao điểm lái xe) đến.

    Theo EIA, sản lượng khai thác dầu mỏ của Mỹ đã giảm 14.000 thùng/ngày xuống mức 9,01 triệu thùng/ngày. Công suất của các nhà máy lọc dầu đã tăng 1 điểm phần trăm trong tuần thứ hai lên mức 91,4% trên tổng công suất. Nhập khẩu dầu cũng giảm xuống mức 7,25 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 2 tháng.

    [​IMG]

    Trong khi đó, Tổng thống Rafael Correa của Ecuador cho hay, nước này sẽ tổ chức cuộc họp với các nhà cung cấp ở châu Mỹ Latin để đưa ra một lập trường thống nhất của khu vực trước thềm một cuộc họp ở Doha trong tháng này để bàn về vấn đề đóng băng sản lượng.

    “Sản lượng tăng chậm hơn trong khi các nhà máy lọc dầu đang hoạt động ở mức cao khi mùa lái xe đang đến là nhân tố tích cực cho thị trường”, Ric Spooner, chuyên gia phân tích trưởng của CMC Markets ở Sydney nói qua điện thoại. “Một bản thoả thuận ở Doha sẽ là khó khăn, mặc dù không phải là không thể. Việc đóng băng sản lượng ở mức cao như hiện nay có thể không có ảnh hưởng kéo dài đối với thị trường, mà thay vào đó chỉ có tác động nhẹ về mặt tâm lý”.

    Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất 12 năm trong năm nay trước khi hồi phục nhờ các dấu hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu bớt căng thẳng khi sản lượng dầu của Mỹ giảm sút. Giá dầu đã "sa lầy" trở lại kể từ hôm thứ 6 khi nhà đầu tư hoài nghi về khả năng đạt được bản thoả thuận ở Doha vào ngày 17/4. Ả rập Xê út cho biết, họ sẽ chỉ đóng băng sản lượng nếu có sự gia nhập của các nước khác bao gồm cả Iran. Trong khi đó, Kuwait nói rằng, thoả thuận có thể đạt được mà không cần đến Iran.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.612
    Thế múc p mới giàu hả bác
  3. Viet2c.vn

    Viet2c.vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Đã được thích:
    1.669
    Đúng rồi, bây giờ là thời của chữ P đó cụ \:D/
  4. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.234
    Đang rơi vì 981
  5. TUANCUCAI

    TUANCUCAI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    4.557
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 17 phút trước, Bài cũ: 18 phút trước ---
    OIL đi ngắn hạn vè 31-32
  6. Viet2c.vn

    Viet2c.vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Đã được thích:
    1.669
    Cụ có biết vì sao nó kéo HD981 ra không? Vì nó muốn thu hút chú ý vào đó để dân TQ quên đi vụ hồ sơ Panama đó thôi!
  7. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.612
    P phải nắm dài vì

    Giá dầu sẽ lên mức 60-70USD/thùng
    Lao Động 02/04/16 11:59 1 đăng lại 1 liên quan
    0Gốc

    [​IMG]

    Triển vọng cuộc chiến giá dầu thế giới tùy thuộc sức chịu đựng của mỗi bên liên quan. Cần nhấn mạnh rằng, cuộc đấu giảm giá dầu hiện nay đang gây thiệt hại cho tất cả các đối thủ và khó kéo dài.

    · Năm 2015: 12 nước thành viên OPEC thiệt hại 257 tỉ USD từ dầu.

    Thiệt hại nặng nề vì giá dầu

    Có ba nguyên nhân hàng đầu theo các nhà phân tích - chi phối cuộc chiến giá dầu hiện nay:

    Thứ nhất, cuộc chiến chính trị - giá dầu được Mỹ sử dụng như một công cụ gây sức ép kinh tế và được kết hợp cùng với đòn cấm vận với hy vọng làm suy yếu kinh tế, chính trị và ý chí của nước Nga, vốn phụ thuộc nặng vào sản xuất và xuất khẩu năng lượng.

    Thứ hai, cuộc chiến công nghệ - giảm giá dầu còn là hệ lụy cuộc chơi - cạnh tranh thị trường và “nắn gân” sức chịu đựng về kinh tế giữa các nước sản xuất và xuất khẩu dầu kiểu truyền thống (OPEC, Nga…) với các Cty - đối thủ mới sử dụng công nghệ khai thác dầu từ đá phiến (nhất là của Mỹ).

    Thứ ba, cuộc chiến thị phần - gắn với mất cân đối cung - cầu do nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới đang xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, trong khi cung tăng nhanh do công nghệ mới và sự cạnh tranh thị phần của một số nguồn cung Trung Đông và kể cả buôn lậu dầu mỏ của IS từ Iraq.

    Trên thực tế, giá dầu giảm khiến các nước sản xuất dầu đều phải chịu thiệt hại lớn vì lợi nhuận giảm mạnh. Nếu như chi phí khai thác dầu truyền thống có giá thành từ 20 - 70USD/thùng; thì sản xuất dầu từ đá phiến có chi phí cao không kém, với điểm hòa vốn của sản xuất dầu fracking là 60 - 100USD/thùng. Theo ước tính của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu giảm xuống mức thấp như hiện nay sẽ khiến 12 nước thành viên OPEC thiệt hại khoảng 257 tỉ USD thu ngân sách trong năm 2015. Hầu như tất cả các Cty dầu lửa khác trên thế giới đều đang gặp khó ở giá dầu dưới mức 30USD/thùng, bao gồm cả những Cty lớn như Exxon Mobil. Những Cty sở hữu công nghệ khai thác dầu đá phiến cũng là những người dễ tổn thương nhất.

    Theo Hãng tin Reuters, tuần đầu tháng 1.2015, một Cty khai thác dầu mỏ đá phiến và khí đốt của Mỹ - WBH Energy - đã nộp đơn phá sản và trở thành doanh nghiệp dầu khí đá phiến đầu tiên của Mỹ phá sản. Đến cuối năm 2015, có nguồn tin thông báo 2/3 trong số 1.500 giếng dầu của các Cty Mỹ dùng công nghệ khai thác khí đá phiến đã đóng cửa. Theo Cty tư vấn Wood Mackenzie, kể từ khi giá dầu bắt đầu lao dốc từ mùa hè năm 2014 đến đầu năm 2016, các Cty dầu khí trên toàn cầu đã hủy hoặc hoãn số dự án tổng trị giá 380 tỉ USD.

    Trong tháng 2.2016, Hãng tin CNBC dẫn báo cáo của Cty tư vấn và kiểm toán Deloitte cho rằng: Ngày càng có nhiều Cty dầu lửa đối mặt với rủi ro phá sản trong năm 2016 dưới sức ép nợ nần gia tăng, phải bán lại tài sản, cắt giảm cổ tức, sa thải thêm nhân công, và cắt giảm thêm kế hoạch đầu tư cơ bản, cơ cấu lại nợ; gần 35% số Cty dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán trên khắp thế giới, vào khoảng 175 Cty đang có mức nợ cao, khả năng trả lãi nợ cũng ngày càng xấu đi và có nguy cơ cao rơi vào cảnh phá sản trong năm 2016. Trong đó, 50/175 Cty dầu lửa này thuộc nhóm “nguy cơ” do giá trị tài sản của các Cty này đã giảm xuống dưới mức nợ, hoặc tỉ lệ nợ của họ đã rơi vào vùng nguy hiểm. Ngoài ra, khoảng 160 Cty dầu lửa khác cũng bị Deloitte cho là đang đối mặt với tình thế nguy hiểm.

    Ngày 4.3.2016. Cty Baker Hughes công bố số liệu cho thấy số lượng giàn khoan ở Mỹ trong 1 tuần vừa qua đã giảm 13 giàn, còn 489 giàn và là mức thấp nhất trong 6 năm gần đây.

    Giá dầu sẽ lên 65USD/thùng trong năm nay

    Làn sóng phá sản, cổ phần hóa và thu hẹp quy mô trong ngành dầu khí toàn cầu đang diễn ra cùng với xu hướng thu hẹp nguồn thu và tiết giảm chi NSNN gắn với dầu mỏ. Làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) mới trong ngành dầu khí thế giới cũng đang đậm dần. Bởi vậy, khả năng nguồn cung sẽ có sự điều chỉnh xuống điểm cân bằng lợi nhuận thông thường để đỡ thiệt hại cho các nước khai thác dầu thô như một động lực chung mạnh nhất giúp hạ nhiệt cuộc chiến giá dầu tới đây.

    Nói cách khác, năm 2016, cuộc chiến giữa thế lực dầu mỏ OPEC và Nga, Mỹ cộng với phần còn lại của thế giới sẽ tiếp tục căng thẳng, nhưng xu hướng giảng hòa sẽ ngày càng đậm nét và là chủ đạo. Áp lực giảm giá dầu vẫn còn, nhưng sẽ yếu dần, trong khi áp lực tăng giá sẽ ngày càng mạnh lên. Trong tuần đầu tháng 3.2016, giá dầu có nhiều dấu hiện tăng mạnh, lên mức 42USD/thùng. Điều này được giải thích bởi hiệu ứng tích cực của sự thỏa hiệp mới về cung dầu, cụ thể, trong tháng 2.2016, Qatar, Venezuela và Nga đã đạt được thỏa thuận giữ nguyên sản lượng khai thác dầu ở mức của tháng 1.2016.

    Đến nay, cả OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cùng dự báo nhu cầu dầu của thế giới tăng nhẹ trong năm 2016 - 2017. Ngoài ra, giá dầu tăng còn là bởi giới đầu tư cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp của các nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới, gồm các quốc gia thành viên và không phải là thành viên OPEC, trong đó có Nga, sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này.

    Các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới đang bắt đầu đàm phán để đạt được ngưỡng giá dầu mới là 50USD/thùng, với mong muốn tìm một điểm khởi đầu mới cho thị trường. Mức giá 50USD/thùng dầu có thể đạt vào khoảng tháng 5 hoặc mùa thu năm 2016, bởi thị trường năng lượng đang có tiềm năng tăng trưởng. Một số dự báo giá dầu thô năm 2016 có thể nằm ở ngưỡng 50 - 60USD/thùng trong nửa cuối năm 2016 hoặc thậm chí thấp hơn, khiến cho các dự án khai thác dầu đá phiến của các Cty dầu khí Mỹ bị chậm lại hoặc bị hủy bỏ.

    Sau đó, giá dầu có thể tăng lên mức 60 - 70USD/thùng năm 2017. Giá Brent sẽ giao dịch ở mức trung bình 70USD/thùng và WTI bình quân là 65USD/thùng trong hai năm 2016 và 2017.

    Cuộc chiến giá dầu sắp kết thúc, cơ hội và lợi ích cho các nước nhập khẩu dầu sẽ giảm dần; một khi chi phí năng lượng và giá vận chuyển hàng hóa tăng sẽ kéo theo tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, tăng áp lực tái cơ cấu sản xuất, tập trung vốn đầu tư vào các đề án đem lại lợi nhuận cao… Lợi ích kinh tế sẽ có tiếng nói riêng và quyết định hồi kết của cuộc chiến giá dầu thế giới!

    http://m.baomoi.com/gia-dau-se-len-muc-60-70usd-thung/c/19030552.epi
  8. ChanDaiAlp

    ChanDaiAlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Đã được thích:
    29
    Dầu thì làm loz gì có trend. Toàn bọn ngâu.
  9. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.708
    =))=))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 07/04/2016, Bài cũ: 07/04/2016 ---
    :)):)):))
  10. Viet2c.vn

    Viet2c.vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Đã được thích:
    1.669
    Cụ vô duyên ghê

Chia sẻ trang này