Thế này thì TT lên 2 tháng liền mất thôi Ui trời ơi hôm nay kaka đẹp trai mua gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakaiotta, 13/06/2008.

383 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 535 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì TT lên 2 tháng liền mất thôi Ui trời ơi hôm nay kaka đẹp trai mua gì ?

    VN-Index đảo chiều: Đà tăng có vững?
    13/06/2008 - Lao động

    Phiên đảo chiều ngày 12.6 không chỉ giúp VN-Index không mất thêm điểm mà còn tạo hy vọng về một đợt tăng giá nhẹ của thị trường khi KLGD tiếp tục tăng mạnh. Theo các chuyên gia, có thể đây là do động thái muốn đón đầu chính sách dựa vào các tin đồn đang lan rộng trên thị trường.



    Tâm lý thăm dò

    Phiên giao dịch ngày 12.6 đã diễn ra gần như theo đúng dự đoán của nhiều NĐT khi VN-Index đảo chiều, tăng nhẹ 0,1 điểm lên mức 370,55 điểm. Trên các sàn CK, sự tăng giá của nhiều CP đã kéo nhiều NĐT trở lại sàn. Tuy nhiên, sự trở lại này không đồng nghĩa với giao dịch sôi động trở lại bởi hầu hết các NĐT chưa thực sự nhập cuộc.

    Anh Hồng-NĐT trên sàn VIS cho biết: "Tâm lý NĐT hay nôn nóng do đã chờ đợi quá lâu, nhưng cũng cần thận trọng khi quyết định mua vào thời điểm này".

    Theo quan sát của anh, phiên này lệnh mua vẫn tập trung ở những CP nhỏ, thị giá thấp. Tuy nhiên, khối lượng đặt mua không lớn, trung bình chỉ vài trăm CP/lệnh. Điều này cho thấy NĐT vẫn rất thận trọng khi mới chỉ "vào một chân" với tâm lý thăm dò thị trường.

    Nguyên nhân không mới nhưng cũng không phải cũ là câu chuyện về lạm phát tiếp tục phi mã dẫn tới lãi suất bước vào một đợt chạy đua mới lên gần 20%. Anh Khanh-sàn VPBS cho rằng diễn biến này sẽ không kéo dài. "Nếu tình hình lạm phát không có biến chuyển tích cực thì chứng khoán khó có thể hồi phục được".

    Nên thông tin rõ ràng trước tin đồn

    Nhân viên tư vấn một CTCK cho biết, do thị trường đã giảm sâu nên trong thời gian tới có thể sẽ có những đợt sóng nhỏ. Đợt sóng lần này kéo dài được T+3 hoặc sang được tới T+4 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý NĐT và đặc biệt là lượng hàng xả ra trong phiên tới.

    Liên quan tới lượng hàng xả này, anh cho biết, lượng CP giải chấp vẫn còn khá nhiều do trong thời gian qua giao dịch thấp bởi tính thanh khoản thấp. Khi cầu xuất hiện, lượng CP này vẫn được xả ra một cách rất khéo với lệnh vài nghìn CP ở nhiều mã Blue-chip. "Do lệnh bán rải rác trong phiên nên phải rất để ý mới phát hiện ra. Và chính kỹ thuật xả hàng này mới "nguy hiểm" đối với những NĐT nôn nóng", anh giải thích.

    Theo đánh giá của Trưởng phòng phân tích CTCK SME - Hoàng Thạch Lân, lượng mua vào trong hai phiên vừa qua có thể do nhận định rằng giá CP đã rất rẻ khiến nhiều NĐT quay lại thị trường. Hiện luồng tiền chưa hoàn toàn ra khỏi thị trường mà vẫn đang chờ thời điểm nhập cuộc.

    Ở một khía cạnh khác, chuyên gia này cũng cho rằng, lượng cầu tăng trong phiên ngày 12.6 có thể do nhiều NĐT đã thực hiện mua vào nhằm đón đầu chính sách theo tin đồn trên thị trường là UBCK sẽ mở lại biên độ trong tuần tới.

    Theo ông, việc mở lại biên độ là cơ hội tạo ra mức lợi nhuận hấp dẫn trong bối cảnh hiện nay. Đây là một biện pháp có tích cực có thể khiến thị trường đảo chiều. Với biên độ 5% trên sàn HoSE và 10% sàn HaSTC thì những NĐT mua vào thời điểm này và bán ra khi biên độ được mở sẽ có mức lợi nhuận rất hấp dẫn.

    Chính vì vậy chuyên gia này cho rằng, trước những tin đồn của thị trường thì cơ quan chức năng nên có những phản hồi đính chính, xác nhận lại thông tin. Trong trường hợp không được phản hồi một cách chính xác, rõ ràng có thể diễn biến của thị trường sẽ không đi theo hướng tích cực.
  2. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Yếu tố hỗ trợ: Chưa đủ nhiệt
    13/06/2008 - DĐDN

    TTCK vẫn đang đà sụt giảm, tuy nhiên, những dấu hiệu "xanh" dù mới chỉ le lói cũng khiến giới đầu tư không thể bỏ qua.



    Yếu tố hỗ trợ đầu tiên phải kể đến đó là "vạch xuất phát 100 điểm" của HaSTC-Index. Ngưỡng được đánh giá là có lực hỗ trợ khá mạnh, mạnh hơn tất cả các ngưỡng hỗ trợ khác. Trong thời gian qua chỉ số này đã "đâm đầu" lao xuống điểm xuất phát với tốc độ khá nhanh, kể cả khi đã chịu sự điều chỉnh của quy định về thu hẹp biên độ. Tâm lý cho rằng "giá chứng khoán đã xuống tới điểm xuất phát" đã góp phần tạo ra lực đẩy giúp nhà đầu tư tăng dần lượng giao dịch trong những phiên gần đây.



    Mặt khác, cũng lại là một yếu tố mang tính hỗ trợ, đó là việc phần lớn các chứng khoán tại HaSTC đã gần về hoặc xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng. Trong thời gian gần đây, kể cả trên thị trường phi tập trung OTC hay thị trường niêm yết, những chứng khoán có tính thanh khoản nhất vẫn xoay quanh những mã có thị giá tiến sát hoặc dưới mệnh giá. Những mã tăng giá trong hai phiên giao dịch những phiên đầu tuần qua trên sàn HaSTC và tăng kịch trần cũng đều là những mã mang đặc tính nêu trên, như: CTCP Bao bì Xi măng Bút Sơn - BBS (10.000 đồng/CP), CTCP Giám định Vinacontrol - VNC (13.300 đồng/CP), CTCP Đại Châu - DCS (8.900 đồng/CP) v.v... Như vậy, có thể coi mệnh giá chính là một mức hỗ trợ có tác động mạnh tới yếu tố tâm lý của nhà đầu tư hiện nay.



    Góp phần không nhỏ vào sự "hưng phấn" của thị trường cũng phải kể đến những luồng thông tin chưa chính thức lan truyền trong giới đầu tư về động thái giãn biên độ giao động tại cả hai sàn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong một vài ngày tới.



    Tuy nhiên, dường như những yếu tố dẫn tới hiện tượng đảo chiều của HaSTC-Index cũng như các cố gắng lội ngược dòng của thị trường đều không mang tính ổn định trong dài hạn. Bởi các dự báo về sự tác động khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn đang rình rập, thị trường cần những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn cũng như cần sự nhìn nhận đúng đắn hơn trong đầu tư lúc này của các nhà đầu tư nội địa (tránh mua bán kiểu lướt sóng) mới có thể phục hồi và phát triển bền vững.



    Mạng tin Bloomberg dẫn ý kiến một số nhà đầu tư cho biết nhờ vào những biện pháp khá mạnh của Chính phủ trong thời gian qua nhằm ổn định nền kinh tế và giá cổ phiếu cũng đã xuống ở mức rất thấp - "thời điểm mà nhà đầu tư xem là cơ hội để mua vào", nên thị trường chứng khoán có phần khởi sắc hơn. Nhiều cổ phiếu đã quay đầu tăng giá kịch trần. Tin cũng dẫn lời các nhà phân tích khẳng định quyết định tăng lãi suất cơ bản lên 14% hôm 10/6 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một bước đi tốt, mà bằng chứng là phản ứng tích cực của TTCK trong nước.



    Tờ "Thương báo" của Hong Kong tuần trước dẫn nhận định của Cty quản lý và tư vấn tài chính quốc tế Merrill Lynch cho rằng giá thành đầu tư tăng cao đã kìm hãm tăng trưởng lợi nhuận của các DN qua đó ngăn thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục và lấy lại đà đi lên. Tuy nhiên, cùng lúc nhiều báo Trung Quốc đã dẫn lời ông Ayumi Konishi - Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng tiềm năng kinh tế của Việt Nam đủ sức để đối phó với những thử thách trước mắt.
  3. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay lên "tầm cao mới"
    13/06/2008 - ĐTCK

    Sau khi các ngân hàng cổ phần ào ạt tăng lãi suất huy động (mức đỉnh là 19,2%/năm), các ngân hàng quốc doanh cũng bắt đầu tăng mạnh mức lãi suất. Với mức lãi suất đầu vào như vậy, mức lãi suất đầu ra sẽ tăng đến đâu?



    Thay thu phí bằng "tiền ký quỹ"



    Chiều 12/6, bà Lan (Q.6, TP.HCM) bức xúc: một ngân hàng cho doanh nghiệp của bà vay 850 triệu đồng mà tính lãi cho vay trên số tiền 1 tỉ đồng. Bởi ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải ký quỹ 15% số tiền vay, vay 1 tỉ đồng thì phải ký quỹ 150 triệu đồng. Số tiền ký quỹ này sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn. Cũng trong chiều 12/6, một doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện máy tính cho hay, đang phải thương lượng lại tiền vay đối với ngân hàng. Doanh nghiệp này vừa thỏa thuận xong với ngân hàng vay 2 tỉ đồng, lãi suất cho vay 1,5%/tháng, nếu tính các loại phí thì lên đến 1,9%/tháng (tức 22,8%/năm - PV). Nhưng sáng 12/6, ngân hàng điều chỉnh lãi suất vay lên 1,75%/tháng. Đã vậy, ngân hàng còn yêu cầu doanh nghiệp ký quỹ 21% trên số tiền vay gửi tại ngân hàng với lãi suất 3%/năm. Tính ra, doanh nghiệp phải vay với lãi suất lên đến 26%/năm. Bao giờ doanh nghiệp trả hết nợ, ngân hàng sẽ trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp. Thay vì tính các loại phí như trước đây, các ngân hàng hiện nay chuyển hướng yêu cầu khách hàng ký quỹ trước khi giải ngân khoản vay.
  4. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới: Rực đỏ vì lo lạm phát
    12/06/2008 - TBKTVN

    Ngày 12/6, nỗi lo lạm phát bao trùm lên thị trường châu Á khiến các chỉ số chứng khoán cùng trong sắc đỏ.

    Chứng khoán châu Á: Rực đỏ vì lo lạm phát

    Chứng khoán châu Á thêm một ngày không có điểm tựa bởi tin tức về lạm phát đang lan tỏa sức nóng tới các thị trường chứng khoán và cũng vì sức nóng đó dẫn đến sắc màu rực đỏ ở các thị trường.

    Ám ảnh lạm phát tới kinh tế toàn cầu tiếp tục là nỗi lo cho thị trường Nhật và cũng vì lý do đó, chứng khoán Nhật đã đảo chiều và chìm sâu với biên độ trên 2%, một mức giảm không quá bi thảm nhưng đáng thất vọng.

    Một lý do khác khiến thị trường Nhật đi xuống xuất phát từ sự sụt giảm của cổ phiếu khối tài chính, ngân hàng Mỹ đã ảnh hưởng đến khối tài chính Nhật. Cổ phiếu của ba ngân hàng lớn của nước này là Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group giảm lần lượt là 1,3%, 3,1% và 2,8%.

    Bên cạnh đó, giá đồng Yên tăng giá so với USD khiến cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn như Canon, Toyota giảm lần lượt là 2,4% và 2,7%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 294,88 điểm, tương đương 2,08%, đóng cửa ở mức 13.888,60.

    Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông phiên này cũng cùng chung sắc đỏ với các thị trường khác khi chỉ số Hang Seng giảm 1,30%.

    Thông tin từ Hàn Quốc cho hay, Ngân hàng Trung ương nước này đã đưa ra quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất cơ bản ở mức 5% và cảnh báo rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ phải đối mặt với những rủi ro về lạm phát, điều mà có thể sẽ kìm đà tăng trưởng của nền kinh tế.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Đây là KAKA đẹp trai của chúng ta [​IMG]
    [​IMG]
  6. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đổ đèo lần này sẽ thảm khốc hơn nhiều những lần trước
    Chú ý nghe giảng
  7. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Không chống lại được xu thế đâu. Các đại gia quay lại sàn nộp tiền mua cổ đông như quân Nguyên. Giá quá rẻ rồi .
  8. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đổ đèo rồi còn chi mô
  9. AIA2001

    AIA2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Chú bỏ giùm mấy câu tự xưng "Đẹp trai", "công tử hào hoa" đi, nghe bốc mùi quá

Chia sẻ trang này