Thẽ thọt đề nghị UBCKNN giữ biên độ sàn 1-2% tăng biên độ trần 5-10%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_tac_thienn, 27/03/2008.

3309 người đang online, trong đó có 510 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 995 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thẽ thọt đề nghị UBCKNN giữ biên độ sàn 1-2% tăng biên độ trần 5-10%

    Em xin dùng từ thẽ thọt........vì : lạy Thánh.....em biết cái tối kiến của em nghe thật phi lý, nhưng mà so với rất nhiều cái phi lý xảy ra trên đời thì cái phi lý của em chỉ là muỗi đốt INOX
    Em đề nghị UBCKNN tiếp tục ra quyết định tạm thời điều chỉnh biên độ trần về như cũ , nghĩa là HO 5%, HA 10%. Em xin phân tích lợi, hại ạ...
    Hại:
    - Thêm lần nữa CP mang tiếng can thiệp thô bạo và bóp méo thị trường tuy nhiên cũng chả sao vì đã hơn 1 lần như thế rồi, thêm 1 lần nữa thiệt hại về uy tín cũng không thể tăng hơn được nữa. Quan trọng là cái đích cần đạt tới và hiệu quả của nó..."Chiến thắng bất khả từ thủ đoạn" mà
    - Tạo tiền đề cho việc sữ dụng biện pháp hành chính vào điều tiết thị trường theo mục tiêu và chủ ý của một bô phận Lờ đờ, tạo kẽ hở thông tin cho một nhóm thiểu số công dân kiếm chác bước đột phá tăng tài khoản tài chính một cách hợp pháp
    Lợi:
    Chặn đứng đà suy giảm theo tốc độ rơi tự do của TT
    Góp phần thúc đẩy TT tăng theo hướng có lợi cho công cuộc CPH của nhà nước
    Ổn định tâm lý nhà đầu tư và đầu cơ về khả năng giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh CK ==> thu hút luồng tiền mặt đang nằm đọng trong dân vào thị trường vốn
    Cảnh báo các thế lực thù địch và phá hoại về khả năng dùng đòn đánh tài chính kinh tế vào VN ( tránh lặp lại khủng hoảng TTCK Thailand 1997). Vì như thế chúng không thể dùng chiêu bài trường vốn để tạo đà rơi tự do trên thị trường gây khủng hoảng dây truyền từ CK sang các nngành kinh tế khác.
    ......
    Khi nào TTCK đạt tới điểm an toàn tham vọng, CP có thể tháo bỏ biên độ tạm thời để TT tự điều tiết. Lúc ấy những cái hại đề cập ở trên sẽ chỉ là hạt bụi không đáng kể trên bức tranh thành tích Kinh tế vĩ mô năm 2008......
    Có phải không ạ????
  2. VoTacThienck

    VoTacThienck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tăng không giới hạn, giảm thì 1% - 2%.
  3. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc......
    Nghe phi lý nhưng cuối cùng lại có lý. Không chuyện gì là không thể xảy ra cả. Em cũng ủng hộ biên độ trần 5-10% ( tránh phát triển quá nóng ), sàn 1-2%....

  4. five_mart

    five_mart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
  5. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    để cứu thị trường thì cách này là chuẩn nhất
  6. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo cac chiên da phân tít thì thị trường vào đà rơi không phanh là do tâm lý hoảng sợ của NĐT nhỏ lẻ () mà đối tượng này thì có chung gen cờ bạc nằm trong máu. Đa phần tư duy của người Việt nam , thế hệ mới là kỳ vọng vào việc làm ít xơi nhiều. Hầu hết các bác khi kinh doanh đều tìm cách tận thu lợi nhuận từ khách hàng nghĩa là ít khi chịu thiệt trước mắt để kéo dài nguồn thu. Việt nam chưa có thương hiệu nào vượt ra tầm Quốc tế là vì thế. Bây giờ, khi bức tranh kinh tế đang ở mức bi quan, các nhành nghề đều chịu ảnh hưởng==> máu ăn thua cờ bạc càng có cơ hội phát triển. Tâm lý chung là khi bế tắc người ta buộc phải chấpnhận " được ăn cả, ngã về không" hoặc cố gắng " nuôi dưỡng hy vọng" cho dù đó là thứ hy vọng trúng sổ xố
    tỷ lệ 1/1000.000....
    Còn cả đống tiền đang nằm chờ " thị trường khởi sắc" kia. Các bác kêu rút hẳn ra à? thử hỏi có bao nhiêu người "rút ra" được? Đi chơi gái, cặp bồ, bác nào cũng biết nguy cơ lây nhiễm cao, biết hết các nguy cơ có thể phải đối mặt: gia đình , sự nghiệp....thử hỏi bao nhiêu bác chịu dừng lại hay từ bỏ? bác nào cũng nghĩ mình khôn hơn đời để tránh được hậu họa, thử hỏi hậu họa trong tinh thần bác có biết mà tránh được không?
    Sẽ vẫn có vô số người nhảy vào thị trường CK, con số chỉ tăng thêm chứ đảm bảo không hề ít đi. Lượng tiền đang nằm chờ vào sới đảm bảo còn quá cả GDP VN năm 2008. Bất chấp lạm phát, bất chấp nguy cơ Ktế đi ngang, so với các kênh đầu tư hiện nay CK vẫn la nơi tiêu tiền và ...rửa tiền hiệu quả nhất
    Vậy để khuyến khích luồng tiền này sớm vào sới, chỉ cần UBCKNN thực hiện biên độ giảm 1-2%, tăng 5-10%. Như vậy tỷ lệ ăn thua được tính tương đương 5/1 thay vì 1/1 như trước đây và hiện nay....các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ lập tức nhanh nhạy thay đổi thái độ và lập trường để nắm bắt cơ hội mà không cần hô hào úy lạo trống rỗng....kể cả mất chim lợn ngày đêm ra rả suy thoái cũng sẽ phải im miệng mà vào luồng quay nếu không muốn tự đào thải mình.

    Tôi phân tít theo tâm lý cho dễ hiểu, dễ gần, nếu có quá phàm tục các bac bỏ qua cho nhá
  7. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Ui, ý kiến hay quá, up nào
  8. socxongchet

    socxongchet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
  9. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng nghe mùi cờ gian bạc lận quá nhể? nhưng mà thế này đảm bảo chỉ lên mà đếch xuống được ạ? vì chỉ CE một phiên đã bằng sàn 5 phiên, chưa kịp về tới giá cũ thì đã được bồi thêm " tin tốt", lại cong đít phi lên trần...hê hê....chả mấy mà 11xx
  10. TYPN79

    TYPN79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Khối lượng đặt lệnh mua không có biên độ còn lệnh bán mỗi một lệnh chỉ được 10 cổ. Áp dụng trong vòng một tháng. Biên độ giá tăng lên Hosino 10% còn Hasino 20%

Chia sẻ trang này