thêm tin buồn này thị trường tăng ác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 27/10/2010.

676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4464 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều “nút thắt” đang chờ được tháo gỡ (27-10-2010)
    TCTC Online - Để phát triển ổn định, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới, TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng: Cần tháo gỡ các “nút thắt” đang tồn tại trong nền kinh tế nước ta. TCTC lược ghi ý kiến của TS. Lê Xuân Nghĩa về vấn đề này.
    “Nút thắt” về chính sách tài khóa
    Thực tế cho thấy, mặc dù, Chính phủ vẫn duy trì một số chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp như: Giảm 30% thuế TNDN trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; giảm thời hạn nộp thuế TNDN; giảm 50% thuế VAT cho 16 nhóm hàng hóa…
    Tuy nhiên, những cân đối thu - chi ngân sách năm 2010 vẫn có những cải thiện đáng kể: Mức bội chi ngân sách 6 tháng đầu năm chỉ ở mức 30.650 tỷ đồng, thấp hơn 6 tháng đầu năm 2009 và bằng 25,6% mức bội chi kế hoạch năm. Tiến bộ này một phần do giảm bởi gói kích thích kinh tế, phần khác do việc kiểm soát thu chi và đầu tư phát triển chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ công trên GDP đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây từ 33,8% năm 2007 lên 44,6% năm 2010 theo dự báo. Trong đó, nước ngoài chiếm trên 60% tổng nợ công.
    Từ thực tế đó nổi lên ba vấn đề cần quan tâm về nợ công: Một là, công tác thống kê và quản lý minh bạch nợ công theo chuẩn quốc tế cần phải được cải thiện; Hai là, thâm hụt ngân sách được tài trợ chủ yếu bằng vay nước ngoài vì vậy rủi ro tỷ giá hối đoái ngày càng tăng, nhất là tỷ lệ lạm phát còn cao so với thế giới; Ba là, hiệu quả đầu tư và khả năng giám sát nợ công là vấn đề đáng lo ngại nhất của Việt Nam trong những năm tới.
    “Nút thắt” về lãi suất và thanh khoản ngân hàng
    Hiện thị trường tín dụng vẫn tồn tại một số rào cản hành chính khiến cho mặt bằng lãi suất chưa thể giảm nhanh và mạnh như mong đợi. Đây chính là “nút thắt” không chỉ đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng mà còn là “rào cản” cho tăng trưởng của cả nền kinh tế.
    Cụ thể, với việc bơm tiền trên thị trường mở đều đặn trong 2-3 tháng qua khiến cho nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng khá dồi dào nhưng các ngân hàng thương mại bị hạn chế vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng làm vốn tín dụng dẫn tới thiếu vốn cho vay và không thể tiếp cận vốn trên thị trường liên ngân hàng đang rẻ và dư thừa. Hệ quả là các ngân hàng này phải tìm mọi cách tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất có thể để tìm nguồn vốn trong khu vực doanh nghiệp và dân cư, kéo theo các ngân hàng khác cũng không thể hạ lãi suất huy động của mình để đảm bảo tính cạnh tranh, do đó cả lãi suất huy động và cho vay đều không thể giảm nhiều và nhanh như mục tiêu của Chính phủ.
    Không những thế, quy định này còn đẩy các ngân hàng thiếu thanh khoản vào tình thế tìm mọi cách lách luật để tồn tại, theo đó các ngân hàng thực hiện mức lãi suất huy động gần như bằng nhau cho tất cả các kỳ hạn, nhờ đó sẽ huy động được nhiều tiền gửi ngắn hạn và lách được quy định của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn 30% tiền gửi ngắn hạn huy động cho vay trung và dài hạn. Với biểu lãi suất như vậy, các ngân hàng thương mại có thể đẩy lãi suất thực lên cao hơn, bởi lẽ lãi suất thực phụ thuộc và kỳ hạn gửi và cách tính lãi chứ không phụ thuộc vào chỉ số phần trăm. Ngoài ra, những lo ngại về sự khan hiếm tín dụng trong những tháng tới vẫn còn hiển hiện, ảnh hưởng không chỉ đến việc thực hiện mục tiêu đưa lãi suất về mức “vào 10 ra 12” của Ngân hàng Nhà nước.
    Từ những phân tích trên cho thấy, cần sớm gỡ bỏ những hạn chế hành chính và bất hợp lý cả trên thị trường tái cấp vốn và thị trường tín dụng, đồng thời với những diễn biến khả quan về lạm phát như hiện nay, NHNN có thể nghiên cứu khả năng tăng cung ứng tiền cho nền kinh tế, nhưng là thông qua việc mua trái phiếu chính phủ với kỳ hạn ngắn để giảm áp lực lãi suất trên thị trường, hỗ trợ đầu tư phát triển để nền kinh tế phục hồi một cách bền vững.
    “Nút thắt” trên thị trường ngoại hối
    Tình hình tỷ giá USD trong những tháng đầu năm liên tục thay đổi và có nhiều điểm đáng chú ý: Điển hình như trong suốt quý I/2010, thị trường ngoại hối thường xuyên căng thẳng với sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và chính thức lên đến trên 200 VND/USD. Sang quý II, sức ép tỷ giá có dịu bớt và thậm chí nửa cuối quý II, tỷ giá thị trường tự do liên tục thấp hơn thị trường chính thức.
    Cần lưu ý, đây là điểm trái quy luật và bất thường, chứ không phải dấu hiệu tích cực trong điều hành tỷ giá. Bởi, việc tỷ giá thị trường tự do thấp hơn thị trường chính thức phản ánh chênh lệch quá thấp giữa lãi suất cho vay bằng USD và VND, đã tạo ra một lượng cung ảo ngoại tệ rất lớn ra thị trường. Điều này không chỉ gây méo mó cung cầu ngoại tệ mà còn tạo ra những hệ lụy phức tạp trong điều hành tỷ giá giai đoạn sau.
    Đến tháng 7, sau hơn 2 tháng xoay quanh mức dưới 19.000 VND/USD thì tỷ giá USD đã có dấu hiệu đi lên. Việc tỷ giá thị trường tự do chuyển từ mức thấp hơn sang mức cao hơn tỷ giá chính thức là dấu hiệu tích cực cho thấy việc quy định hạn chế cho vay bằng ngoại tệ đã bắt đầu phát huy tác dụng và đang dần xóa bỏ được lượng cung USD ảo ra thị trường. Tuy nhiên, việc giá mua USD bằng giá bán và luôn chạm trần tại các ngân hàng thương mại thời gian qua cho thấy hiện tượng “bình ngưng” vốn rất phổ biến trên thị trường ngoại hối trong năm 2009 đã chớm có dấu hiệu quay trở lại, nó phải ánh tình hình ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại đã bắt đầu căng thẳng và có hiện tượng thu thêm phí ngầm trong hoạt động mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng này.
    Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là quý IV/2010, diễn biến tỷ giá USD sẽ khá phức tạp bởi cung cầu ngoại tệ có một số thay đổi nhất định do: nhập siêu trong 7 tháng đầu năm ở mức 7,355 tỷ USD tăng hơn gấp đôi so với mức 3,888 tỷ USD 7 tháng đầu năm 2009 và vẫn đang trong xu hướng tiếp tục tăng ở các tháng cuối năm do nhu cầu nhập máy móc, nguyên liệu, thiết bị tăng khi nền kinh tế phục hồi. Nhu cầu vay ngoại tệ đang có xu hướng giảm do lãi suất VND giảm nhẹ, trong khi lãi suất ngoại tệ tăng lên; mặt khác, các NHTM đang hạn chế dần cho vay ngoại tệ do lo ngại tỷ giá hối đoái thay đổi, vì vậy, nguồn cung ngoại tệ (ảo) có xu hướng giảm.
    Việc các doanh nghiệp đang có chiều hướng gom USD để trả nợ cũng đã đẩy tỷ giá tăng lên do đây là thời điểm mà các hợp đồng vay ngoại tệ đáo hạn (đối với các hợp đồng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống) và chuẩn bị đáo hạn đối với cách hợp đồng trên 3 tháng. Yếu tố tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng trong thời gian tới khi người dân cho rằng các doanh nghiệp sẽ cần mua gom ngoại tệ để trả nợ, do đó sẽ thúc đẩy người dân và doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ chờ giá lên. Xét trên khía cạnh chênh lệch lạm phát giữa hai nước Mỹ và Việt Nam, VND vẫn trong quỹ đạo mất giá so với đồng USD…
    Từ thực trạng trên, NHNN cần tính toán, dự báo lượng bán ra can thiệp khi cần thiết, đặc biệt vào những tháng cuối năm, thời điểm tăng đột ngột biến cầu về ngoại tệ cho nhập khẩu của các doanh nghiệp và các hợp đồng vay ngoại tệ đáo hạn.

    Thanh Quang (Lược ghi)











  2. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào bán ở HNX cuối phiên sáng nay thì lành ít dữ nhiều.
  3. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Chia buồn cùng bác nào mua hàng sáng nay (trong đó có em) vì ủng hộ anh em chạy loạn nên em cầm tam 10k VCG giá 23:)):)):))
  4. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cứ mãi loanh quanh với ba cái chính sách
  5. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/20101027043616671P0C6/tuan-qua-lai-suat-lien-ngan-hang-tiep-tuc-tang.htm
    Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 15/10, 3 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV và Agribank) đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên xuống mức 10,5% đến tối đa 12,3%/năm.


    THÙY DUYÊN
    16:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/10/2010
    Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần qua tăng ở hầu hết các kỳ hạn; trong đó lãi suất qua đêm và không kỳ hạn tăng nhẹ


    Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần qua tăng ở hầu hết các kỳ hạn; trong đó lãi suất qua đêm và không kỳ hạn tăng nhẹ.

    Báo cáo Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật cho biết, trong tuần từ 15 – 21/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng hầu hết các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 12 tháng tăng tương đối với các mức tăng từ 0,41% đến 0,75%; riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng tới 1,37%, hiện đứng ở mức 10,98%; lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng giảm 0,46%.

    Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm hiện ở mức 7,30%; đối với các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên đều dao động quanh mức 11% (riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 11,56%).

    Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không kể lãi suất không kỳ hạn).

    Như vậy, lãi suất VND qua đêm trong tuần qua bình quân tiếp tục duy trì trên mốc 7%. Mức cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước trong ngày 21/10 lên tới 7,64%.

    Trong khi đó, theo cập nhật của một công ty chứng khoán tối qua, lãi suất qua đêm bằng VND trong ngày 26/10 đã lên đến 8,45%/năm. Tuy nhiên không có thông tin giải thích cụ thể về mức lãi suất này, trong khi mức Ngân hàng Nhà nước cập nhật (luôn có độ trễ từ 4 - 5 ngày) là lãi suất giao dịch bình quân.

    Về giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trong tuần nói trên đã giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 2 tuần và 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,02%, 0,3% và 0,4%. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng tăng nhẹ; lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,24%. Trong tuần không phát sinh giao dịch USD kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn.

    Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt xấp xỉ 122.758 tỷ VND và 2.669 triệu USD, bình quân đạt khoảng 24.552 tỷ VND và 534 triệu USD/ngày.

    Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần và 2 tuần), tập trung vào kỳ hạn qua đêm. Doanh số VND qua đêm đạt 53.351 tỷ, chiếm tỷ trọng 43% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; doanh số giao dịch USD qua đêm đạt 1.396 triệu USD, chiếm 52% tổng doanh số cả tuần.

    Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần nói trên, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại ra thị trường bình quân giảm khoảng 0,1%/năm so với tuần trước; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu) giảm khoảng 0,3 - 0,5%/năm.

    Từ ngày 15/10, 3 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV và Agribank) đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên xuống mức 10,5% đến tối đa 12,3%/năm.
  6. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/2010102601338369P0C6/tin-hieu-that-chat-tien-te-tren-thi-truong-mo.htm
    Tín hiệu “thắt chặt tiền tệ” trên thị trường mở?

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (5)

    [​IMG]
    Từ đầu tháng 4/2010 đến nay, Ngân hàng Nhà nước duy trì hoạt động thị trường mở 2 phiên/ngày để hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại.


    MINH ĐỨC
    01:40 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/10/2010
    Một số nhận định cho rằng việc điều chỉnh kỳ hạn trên thị trường mở gần đây có thể là một tín hiệu “thắt chặt tiền tệ”


    Một số nhận định cho rằng việc điều chỉnh kỳ hạn trên thị trường mở (OMO) thời gian gần đây có thể là một tín hiệu “thắt chặt tiền tệ” của Ngân hàng Nhà nước.

    Sau một thời gian dài ổn định các kỳ hạn, điều chỉnh mới đây của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở thu hút sự chú ý của một số nhà đầu tư.

    Cụ thể, từ ngày 15/10 trở lại đây, các phiên đấu thầu giấy tờ có giá trên thị trường này được ấn định ở hai kỳ hạn: 28 ngày và 7 ngày. Đây là thay đổi đáng chú ý khi một thời gian dài trước đó Ngân hàng Nhà nước gần như cố định hai kỳ hạn 28 ngày và 14 ngày.

    Trên thị trường xuất hiện một số nhận định cho rằng: việc thay kỳ hạn 14 ngày bằng 7 ngày có thể là một tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Theo đó, có thể hiểu Ngân hàng Nhà nước đã giảm bớt sự hỗ trợ vốn ở kỳ hạn dài hơn (14 ngày), thay bằng kỳ hạn ngắn (7 ngày).

    Bình luận trên được đặt trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để có chính sách, cơ chế phù hợp cho phép các ngân hàng thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tăng giá; hay “yêu cầu” hạn chế cung tiền khi lạm phát đã có xu hướng tăng mạnh trở lại…

    Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, chuyên gia tài chính Vương Quân Hoàng cho rằng chưa vội đưa ra kết luận, hay “ép” tín hiệu đó vào thắt chặt tiền tệ. Mà ở đây nên xem là một sự bổ sung hoặc thay đổi kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt trong hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại.

    Theo chuyên gia này, việc bổ sung hoặc thay đổi các kỳ hạn trên thị trường mở của nhà điều hành gắn với từng thời điểm và mang tính ngắn hạn, được cân nhắc từ thực tế cung - cầu hay trạng thái vốn khả dụng của hệ thống tại thời điểm đó. Các thành viên tham gia thị trường theo đó có thêm lựa chọn để phù hợp hơn với nhu cầu vốn của mình.

    Đó cũng là ý kiến của giám đốc phân tích một công ty chứng khoán khi trả lời về điều chỉnh trên. Điểm mà ông nhấn mạnh là Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn duy trì kỳ hạn 28 ngày, cũng như khẳng định chưa thể xem đó là tín hiệu thắt chặt tiền tệ. Và trường hợp trạng thái vốn của các ngân hàng ổn định thì việc điều tiết sự hỗ trợ cũng là bình thường. Thay vào đó, theo ông, mối quan tâm lúc này là sự ứng xử của nhà điều hành khi đứng giữa khó khăn, một bên là yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất, một bên là xem xét hạn chế cung tiền góp phần kiềm chế lạm phát.

    Trên thực tế, theo dữ liệu cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, trong những phiên đấu thầu từ 15/10 đến nay, bên cạnh kỳ hạn 7 ngày, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì kỳ hạn 28 ngày. Việc duy trì hai kỳ hạn này cũng đã từng kéo dài trong suốt tháng 4 và 5/2010, sau khi cơ quan này quyết định tăng phiên cho thị trường lên 2 phiên/ngày để tăng cường hỗ trợ các ngân hàng thương mại (vào đầu tháng 4/2010).

    Cũng theo phân tích của các chuyên gia tham vấn, nếu rút dần và thu hẹp các kỳ hạn trên thị trường mở, để xem xét tín hiệu thắt chặt hay không cần xét thêm ở yếu tố lãi suất, hay lượng vốn bơm ròng, hút ròng… Tuy nhiên, những dữ liệu cần thiết đó không được công bố đều đặn, hoặc có nhưng không đầy đủ để có thể tạo được những cái nhìn toàn diện hơn.

    Và sau một tháng gián đoạn (từ các phiên ngày 22/9), chiều 25/10, kết quả đấu thầu trên thị trường mở cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cập nhật trở lại. Kết quả công bố cho thấy, những tháng gần đây và cho đến hai phiên của ngày 22/10, lãi suất kỳ hạn 28 ngày vẫn được giữ nguyên 8%/năm; ở kỳ hạn “mới”, 7 ngày, lãi suất là 7%/năm - mức đã từng xác định trong tháng 4 và 5/2010.

    * Nghiệp vụ thị trường mở là hoạt động ngân hàng trung ương mua vào hoặc bán ra những giấy tờ có giá của chính phủ trên thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.
  7. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/2010102710019791P0C6/gia-vang-doi-xu-huong-usd-len-gan-20200-dong.htm
    Giá vàng đợi xu hướng, USD lên gần 20.200 đồng

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    KIỀU OANH
    27/10/2010 10:09 (GMT+7)

    [​IMG] Đầu năm nay, giá vàng trong nước ở mức 26,7 triệu đồng/lượng, tới nay đã tăng hơn 6 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng khoảng 24%.
    Theo giới kinh doanh vàng, mốc giá 33 triệu đồng/lượng hiện vẫn đang là ngưỡng tâm lý quan trọng của thị trường
    Giá vàng trong nước sáng nay tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với chiều qua, nhưng vẫn chưa bứt phá khỏi vùng 32,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch đêm qua và sáng nay, do tỷ giá USD ổn định trước khi diễn ra cuộc họp của FED vào tuần sau.

    Giá USD thị trường tự do trong nước tăng trở lại và tiến sát mốc 20.200 đồng/USD.

    Lúc 9h30 sáng nay, giá vàng miếng phổ biến ở mức xấp xỉ 32,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 32,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này hầu như không thay đổi so với sáng hôm qua.

    Theo giới kinh doanh vàng, mốc giá 33 triệu đồng/lượng hiện vẫn đang là ngưỡng tâm lý quan trọng của thị trường. Người dân và các nhà đầu tư đang chờ đợi giá vàng thế giới xác định xu hướng mới, nên giao dịch vàng vật chất mấy ngày gần đây khá trầm.

    Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn túc tắc mua vàng vì so với nhiều kênh đầu tư khác trong năm nay, xét cho cùng vàng vẫn sinh lợi tốt. Đầu năm nay, giá vàng trong nước ở mức 26,7 triệu đồng/lượng, tới nay đã tăng hơn 6 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng khoảng 24%.

    Giá vàng SBJ do Sacombank-SBJ niêm yết lúc 9h10 tại Tp.HCM là 32,9 triệu đồng/lượng và 32,94 triệu đồng/lượng (giá mua vào và bán ra). Tại Hà Nội, Phú Quý báo giá vàng SJC lúc 9h30 ở mức 32,87 triệu đồng/lượng và 32,95 triệu đồng/lượng.

    Giá USD tự do đầu giờ sáng nay tại Hà Nội là 20.150 đồng/USD (mua vào) và 20.190 đồng/USD (bán ra). So với sáng qua, giá USD đã tăng 30 đồng ở đầu mua vào và 20 đồng ở đầu bán ra.

    Giá vàng giao ngay thế giới lúc 9h30 đứng ở mức 1.340 USD/oz, giảm hơn 1 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa tại New York. Lấy tỷ giá USD tự do trên để quy đổi, cộng thêm thuế và chi phí, mức giá vàng thế giới này tương ứng với xấp xỉ 33 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá vàng bán ra trong nước.

    Trong phiên giao dịch ngày 26/10 tại New York, giá vàng giao ngay đã có lúc giảm về ngưỡng 1.327 USD/oz do đồng USD vững giá. Tuy nhiên, chốt phiên, giá vàng hồi về mức 1.341,3 USD/oz, không thay đổi với mức giá đóng cửa của phiên liền trước.

    Tỷ giá USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đang khá ổn định, thậm chí tăng trong phiên giao dịch hôm qua, do giới đầu tư thận trọng trước khi diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 2-3/11 tới. Dù kỳ vọng FED sẽ công bố chính sách nới lỏng định lượng trong cuộc họp tới, nhưng giới đầu tư lại nghi ngờ rằng, quy mô của đợt bơm tiền này sẽ không quá lớn.

    Tờ Wall Street Journal vừa đưa tin, FED sẽ chi “vài trăm tỷ USD” để mua trái phiếu kho bạc Mỹ đợt này, nhưng không nêu rõ nguồn tin. Tỷ giá Euro/USD sáng nay giảm còn 1,38 USD/Euro, so với mức 1,39 USD/Euro vào sáng hôm qua.

    Các chuyên gia dự báo, đồng USD sẽ còn vững giá và giá vàng còn khó bứt phá cho tới khi kết quả cuộc họp của FED được công bố vào ngày 3/11. Trên thực tế, những kỳ vọng về chính sách nới lỏng định lượng có thể được xem đã phản ánh hết vào giá vàng trong thời gian qua.

    Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán gì trong suốt hai phiên vừa qua. Hiện quỹ này đang nắm giữ 1.298,3 tấn vàng.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 đóng cửa tại New York phiên hôm qua tăng 0,03 USD/thùng, lên mức 82,55 USD/thùng. Sáng nay, giá dầu giảm, về mức 82,2-82,3 USD/thùng.
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bộ Công Thương dự báo hai tháng cuối năm 2010 hoạt động xuất khẩu tiếp tục có diễn biến thuận lợi. Theo đó, xuất khẩu cả năm có thể đạt mốc 70 tỷ USD.
    Sáng 26/10, Bộ Công Thương tổ chức buổi giao ban xuất nhập khẩu tháng 10. Tại đây, Bộ đưa ra một số điểm đáng chú ý về tình hình xuất khẩu từ đầu năm và triển vọng chung cho cả năm.
    Vượt trên 17% chỉ tiêu :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/phan-tich-bao-cao1025.chn
    Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh
    Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - BVSC
    Chi tiết: Dạng tệp: [​IMG] Ngày phát hành: 27/10/2010
    "
    • Trước cơn sốt tỷ giá lên cao, đã có thông tin NHNN sẽ cân nhắc bán ra USD nhằm hạ nhiệt tỷ giá. Tuy nhiên, theo thông tin BVSC có được thì việc bán ra này khá là hạn chế và NHNN chỉ bán USD cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Do đó, theo suy đoán của BVSC thì rất có thể việc lãi suất liên ngân hàng tăng trong những ngày qua là do một số ngân hàng đang thu xếp nguồn vốn để mua USD từ đợt bán này của NHNN.
    • BVSC tiếp tục bảo lưu quan điểm mặt bằng lãi suất sẽ rất khó giảm mạnh trong 2 tháng cuối năm. Tuy nhiên, quan điểm của BVSC có thể sẽ thay đổi bắt đầu từ quý 1 năm sau khi chính sách tiền tệ của NHNN có sự thay đổi cũng như sức ép lạm phát không còn quá lớn khi năm tài chính mới bắt đầu.
    "

    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]



    Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
  10. NhomThuSau

    NhomThuSau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày hôm nay không ai lập topic về chủ đề NHNN thắt chặt tiền tệ nhỉ ??? Phải chăng nhiều người đang cố tình né tránh sự thật phủ phàng này

Chia sẻ trang này