thêm tin buồn này thị trường tăng ác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 27/10/2010.

676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4464 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Samsung ElectronicsVN đạt mốc kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD

    Từ khi đi vào hoạt động, SEV đã nhanh chóng đạt được những thành tích đầy ấn tượng và trở thành một trong những dự án đầu tư thành công nhất của Samsung Electronics trên toàn cầu. Từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010, năng lực sản xuất của SEV đã tăng hơn 6 lần từ 1 triệu sản phẩm/ tháng lên hơn 6 triệu sản phẩm/ tháng.

    Sau 1 năm 6 tháng đi vào sản xuất, công ty đã đạt được kim ngạch xuất khẩu là 1 tỷ USD và dự kiến đạt 1,7 tỷ USD giá trị xuất khẩu trong năm 2010, trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Đây là một trong những kết quả quan trọng khẳng định Samsung Electronics Việt Nam là dự án mang tầm cỡ quốc gia và đứng đầu trong số các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bắc Ninh

    VINASHIN đáng học tập
    [:D]
  2. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    e thấy có tin hiệu tốt đấy chứ các bác , con Hư thì phải trị thôi !!!
  3. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xử nghiêm việc tăng giá vô căn cứ
    Cập nhật lúc : 9:45 AM, 26/10/2010




    Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh. Theo ông, các địa phương phải ra quân quyết liệt để kiểm soát, thanh tra hoạt động đăng ký giá và niêm yết giá.


    kiểm chứng cái !!!:-w:-w k u cho mất nghế luôn


  4. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
  5. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    "Tay chơi" mới Macquarie đánh giá P/E của Việt Nam ở mức hấp dẫn....e cũng thấy vậy[r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng khơi thông dòng vốn dịp cuối năm Thứ năm, 28/10/2010, 07:02 GMT+7 Mặc dù nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là các DN có dấu hiệu tăng lên trong tháng 10/2010, song theo các nhà băng thì mức tăng này không cao như năm trước. Trước thực tế đó, các ngân hàng đang tiếp tục mạnh tay "bơm" vốn ra thị trường, kèm nhiều chính sách ưu đãi, với kỳ vọng gia tăng dư nợ, hoàn thành mục tiêu tín dụng cả năm.
    ____________________________________________________



    TIN thắt chặt chỉ là giấy tờ .... nhiều bác hiểu lầm



    Cũng như mọi năm, đến cuối năm, công tác tăng cường bình ổn giá cả đặt lên hàng đầu, các quỹ bình ổn bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó, cần sự kết hợp của nhiều bộ, ngành (liên bộ). Lần này, Thủ tướng kêu gọi, đó cũng như công tác nhắc nhở, chú ý và đưa ra giải pháp. Ý “rút tiền…” có thể là tăng cường bình ổn giá cả bằng cách chuyển dịch nhanh cơ chế chuyển hóa Tiền (từ ngân hàng) sang hàng hóa (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, nông dân sản xuất, công tác mua lưu trữ, tồn kho) sang tiền (bán được hàng hóa) rồi trở lại vào ngân hàng. Nếu “suôn sẽ” sẽ không làm đội giá lên do tâm lý và sự “thiếu thốn” hàng hóa. Điều này cần sự chung tay của nhiều bộ ngành, trong đó, ngân hàng như là người cung ứng tiền kịp thời và ưu đãi để nhập khẩu, tích trữ hàng hóa, phục vụ mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu cao trong giai đoạn cuối năm.
    Chứ nếu gọi là “Thắt chặt tiền tệ” thì có lẽ, cũng không cần phải ban hành chỉ thị, bởi với chức năng, nhiệm vụ của mình, SBV biết phải làm gì và có khả năng làm một cách độc lập (giả sử có sự chỉ đạo, thì cũng như lúc trước, âm thầm “rút” chứ không phải ban hành công khai văn bản! chỉ cần nói SBV một tiếng chứ không cần phải “kéo” nhiều ban ngành!)




    Cũng như mọi năm, đến cuối năm, công tác tăng cường bình ổn giá cả đặt lên hàng đầu, các quỹ bình ổn bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó, cần sự kết hợp của nhiều bộ, ngành (liên bộ). Lần này, Thủ tướng kêu gọi, đó cũng như công tác nhắc nhở, chú ý và đưa ra giải pháp. Ý “rút tiền…” có thể là tăng cường bình ổn giá cả bằng cách chuyển dịch nhanh cơ chế chuyển hóa Tiền (từ ngân hàng) sang hàng hóa (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, nông dân sản xuất, công tác mua lưu trữ, tồn kho) sang tiền (bán được hàng hóa) rồi trở lại vào ngân hàng. Nếu “suôn sẽ” sẽ không làm đội giá lên do tâm lý và sự “thiếu thốn” hàng hóa. Điều này cần sự chung tay của nhiều bộ ngành, trong đó, ngân hàng như là người cung ứng tiền kịp thời và ưu đãi để nhập khẩu, tích trữ hàng hóa, phục vụ mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu cao trong giai đoạn cuối năm.
    Chứ nếu gọi là “Thắt chặt tiền tệ” thì có lẽ, cũng không cần phải ban hành chỉ thị, bởi với chức năng, nhiệm vụ của mình, SBV biết phải làm gì và có khả năng làm một cách độc lập (giả sử có sự chỉ đạo, thì cũng như lúc trước, âm thầm “rút” chứ không phải ban hành công khai văn bản! chỉ cần nói SBV một tiếng chứ không cần phải “kéo” nhiều ban ngành!)






  7. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VIệt Nam Thúc đẩy các ngân hàng cho vay để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng
    Mặc dù nhu cầu vốn của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có dấu hiệu gia tăng trong tháng Mười, theo các ngân hàng thương mại, mức tăng này không cao như năm ngoái.


    Đối mặt với thực tế này, các ngân hàng đang tiếp tục làm mạnh tay bơm vốn vào thị trường tiền tệ, với nhiều chính sách ưu đãi, với sự mong đợi để tăng dư nợ cho vay để thực hiện mục tiêu tín dụng của năm.


    Nguyễn Đình Tùng, phó chủ tịch của Maritime JS Ngân hàng Thương mại cho biết, mặc dù vốn các nhu cầu của khách hàng đã tăng trong ba quý đầu năm, mức tăng này là không cao như cùng kỳ năm 2009 bởi vì một phần, năm ngoái hỗ trợ lãi suất chính sách 4 phần trăm / năm còn lại. Nhưng hiện nay, áp lực về lãi suất là nhận được sự đồng thuận cao mặc dù cắt giảm lãi suất dần dần, nhưng lãi suất bình quân của trên 14,5 phần trăm mỗi năm vẫn còn làm cho các công ty thận trọng.


    Trong khi đó, các ngân hàng không có thể làm cho bàn tay mạnh mẽ để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay như họ vẫn còn phụ thuộc vào chi phí huy động vốn đầu vào. Mặc dù các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam đồng thời từ ngày 15 tháng 10, áp lực cạnh tranh để tăng vốn đang trở nên khó khăn hơn, do đó, lãi suất tiền gửi sẽ được lưu giữ tại tối đa là 11 phần trăm / năm cho tất cả các điều khoản. Do đó, chi phí đầu vào được đẩy lên, thay vì giảm như mong đợi.


    Nguyễn Hữu Đăng, Tổng giám đốc của HDBank, trong nỗ lực để hoàn tất việc tăng trưởng tín dụng của 25 phần trăm trong năm 2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong ba tháng cuối năm này, hệ thống ngân hàng phải niêm tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 1,83 phần trăm / tháng.


    Trong chín tháng đầu năm 2010, tăng trưởng tín dụng của toàn bộ ngành ngân hàng đạt khoảng 19,5 phần trăm / năm. Người ta nói rằng tốc độ tăng trưởng 1,83 phần trăm / tháng có thể sẽ đạt được trong những tháng cuối năm.Tuy nhiên, theo Dang, mức tăng dư nợ cho vay hoàn toàn phụ thuộc vào các kế hoạch kinh doanh thực sự hiệu quả của các công ty để các ngân hàng thương mại có thể xem xét cho vay để giải ngân.


    Theo các ngân hàng thương mại, việc giải ngân vốn trong quý IV năm nay không giống như năm ngoái một phần do áp lực về lãi suất vẫn còn cầm quyền cao và tiêu thụ sản phẩm chậm.


    Tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn phức tạp hơn và không có dấu hiệu phục hồi ổn định, cản trở hoạt động kinh doanh của hầu hết các ngành công nghiệp địa phương và doanh nghiệp. Trong thời điểm hiện tại, tỷ lệ cho vay trung bình 13-15 phần trăm cũng mang nhiều khó khăn hơn cho các doanh nghiệp.


    Trong khi đó, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu, Đỗ Minh Toàn cho biết những biến động của đồng USD / đồng tỷ giá trên thị trường tự do đã có những ảnh hưởng về tâm lý của các công ty nhập khẩu vay vốn đô la. Có một xu hướng mà nhiều khách hàng đang chuyển sang vay vốn tiền đồng để tránh những rủi ro biến động tỷ giá. Như vậy, đồng dư nợ cho vay có thể sẽ tăng trong tương lai gần, đặc biệt là trong hai tháng còn lại của năm 2010 do nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp tăng.


    Vì vậy, các ngân hàng đang tiếp tục tận dụng lợi thế của các chính sách ưu đãi để thu hút khách hàng vay, với hy vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng của họ. Đầu tháng tới, HDBank sẽ khởi động chương trình cho vay ưu đãi của 2 tỷ đồng cho các công ty và các cá nhân, để bổ sung vốn làm việc cho họ theo ngành công nghiệp của chúng tôi và danh sách kinh doanh với mức lãi suất từ 12. 5 phần trăm đến 13,5 phần trăm / năm.


    Với Ngân hàng Hàng hải, Tùng cho biết mức lãi suất thỏa thuận đang được điều chỉnh xuống từ từ và ngân hàng của ông có nhiều ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp. Gần đây, Ngân hàng Hàng hải cũng đã cung cấp giải pháp tài chính ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước trong quý IV năm 2010.


    Nhưng theo Toàn ACB, lãi suất thương phiếu của ACB hiện đang dao động 13-13,5 phần trăm / năm cho khách hàng xuất khẩu. Dự bị đàm phán mức giá được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp sản xuất, từ 13,8 -14,2 phần trăm / năm.


    Đây được xem như là một mức lãi suất cho vay cạnh tranh hiện nay.
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Most economic policymakers in emerging Asia are fretting over how best to staunch surging investment inflows. But Vietnam's don't have to worry.



    A wave of foreign cash that has pumped up stock markets and currencies across the region and sparked warnings about the dangers of hot money has bypassed Vietnam, a favourite of emerging market investors a few years ago.


    Analysts say a mix of macroeconomic uncertainty, government policies that have checked liquidity, poor corporate governance and bad memories of recent problems have kept portfolio investors at arms length this past year.


    Some say the tide will have to turn for Vietnam because valuations will soon be too attractive to ignore.


    But the cons look set to keep it off the radar of all but the bravest investors for some time to come, limiting development of the capital markets and overall economy, and choking foreign flows that could help fund a structural trade deficit.


    The benchmark Vietnam Index has shed 25 percent over the past 12 months, and the smaller Hanoi index shed a similar amount. By contrast Sri Lanka's main index has shot up 116 percent, Manila's is up 43 percent, Jakarta's has risen 41 percent and Bangkok's is up 35 percent.


    Trading volumes are near record lows.


    "You could think there's some virtue to not getting too much hot money because that money does come in fast and go very rapidly," said Deepak Mishra, lead economist in Vietnam for the World Bank, which sounded an alarm last week about the downside of all the capital sloshing around East Asia.


    "But I think in this case Vietnam would like some more money. While other countries are saying, hey guys we have enough, Vietnam is saying, how about us?"


    Vietnam's nascent markets have performed like a yo-yo in the past few years. In 2006, with the country on the brink of World Trade Organisation membership, the benchmark index was a top global performer, soaring 144 percent.


    Euphoria led to overheating, though, and then the global recession hit. Investors pulled out, and in 2008 Vietnam's stock market dropped 66 percent and was one of the world's worst.


    LATHER, RINSE, REPEAT


    Last year, the Vietnam Index rose in tandem with global economic prospects before decoupling in October. Investors blamed macroeconomic uncertainties.


    Vietnam funds have suffered, too. From the end of last year to early October, 17 of the 20 worst performing frontier market funds were Vietnam focused, according to Lipper data.


    Discounts have widened. Last September, Indochina Capital liquidated a London-listed fund launched in 2007 that was trading 50 percent below its NAV.


    But this August, London-based Numis Securities Ltd published a 115-page sales pitch that argued it was time to take another look based on Vietnam's strong fundamentals and bright prospects.


    Many local funds, too, say Vietnam is due for a rebound. International analysts tend to be much more cautious.


    Don Lam, chief executive and co-founder of asset management company Vinacapital, said now was an "excellent investment window" because of the low valuations, a relatively stable macroeconomy after the turbulence of 2007-9 and strong corporate earnings growth averaging around 15 percent.


    Vietnam's trailing PE is among the lowest in the region at 11.2, based on data about companies tracked by Starmine. Thailand's is 17.2 while Indonesia's is 23.1.


    Price-to-book was lower in Vietnam than the average in Asia ex-Japan at 2.1 -- well below those of Thailand, the Philippines, China and Indonesia, the data showed.


    Chris Freund, founder of Mekong Capital, a Vietnam-focused private equity firm, says there is a clear cycle and it appears to be about to turn.


    "I've seen this pattern so many times now. In markets like this, capital comes in waves," he said.


    "Definitely we're in a phase right now where capital's just trickling in very, very slowly, but it's just a matter of time for a new wave of capital to come in. Eventually the earnings growth will speak for itself. I don't see signs of a major shift yet, but it's hard to imagine that this could last much longer."


    ALMIGHTY RALLY COMING? A domestic-investor-led stock market rally could help kickstart foreign investment, but some don't see that happening until the ruling Communist Party completes a leadership reshuffle expected early next year.


    More immediately, a new central bank regulation, entitled Circular 13, imposing a higher capital adequacy ratio on banks and forcing enhanced risk management has dampened domestic sentiment as banks scramble for capital, brokers say, although it is expected to strengthen the sector over time.


    Stubbornly high interest rates have prompted other companies to look to the capital market to raise cash, too.


    Meanwhile, shaken by the near bankruptcy this summer of Vinashin, a huge state shipbuilding conglomerate, the authorities say they are bolstering efforts to reform state-owned enterprises and make them more efficient, which analysts say is positive.


    "With valuations at very low levels, and SOE and banking reforms well under way, there are the makings of an almighty rally when capital-raisings are over," Dragon Capital, another Vietnam fund management company, said in a recent note.


    "But this may be a 2011 story."


    Even then, foreign investors may not return in force.


    A cycle of currency devaluations that has lasted almost three years does not appear to have ended. The "equitisation" process of privatising and listing chunks of state-owned enterprises has stalled, preventing a serious liquidity build-out. Foreign access to Vietnamese companies remains restricted and red tape abounds.


    "There has to be a realisation in the government of how capital markets run," said Franklin Templeton's emerging market guru Mark Mobius. "They've got to just free up the market. They've got to allow more free flows of funds... They've got to take a leaf out of the page of China, of Malaysia, Singapore."


    Jacqueline Tse, Global Research Equity Strategist for HSBC in Hong Kong , said the government was clearly taking some steps in the right direction.


    "But it's not enough in my view," she said. "Basically, they just need to get the ball rolling. Once they do enough things right there will be more people buying their stock and things will turn better. But they need to hit that point." (Reuters)
  9. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VIETNAM giải ngân 950 .000.000 USD vào ...............??? [:D][:D][:D] tin vui
  10. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin HÓT:

    [LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial]Vietnam stops banks using gold deposits to fund loans[/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]


    dịch :

    ngân hàng trung ương của Việt Nam đã ngưng các ngân hàng bán vàng gửi của khách hàng và sử dụng kinh phí cho các khoản vay hoặc để chuyển đổi ra ngoại tệ, một phần để giúp đưa ra áp lực giảm đồng.




    Nó cũng lo ngại rằng, nếu giá trị của vàng tiếp tục tăng cao, các ngân hàng có thể bị tổn thất nặng nề khi họ phải mua vàng trở lại để trả nợ gửi tiền.
    [FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT]

    Một Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư hôm thứ Sáu cũng cấm các ngân hàng từ cho vay vàng để sản xuất, kinh doanh vàng miếng nhỏ, Nguyễn Ngọc Bảo, người đứng đầu ngân hàng trung ương của Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết trong cuộc phỏng vấn.


    Theo Thứ sáu, các ngân hàng có thể cho vay vàng chỉ dành cho sản xuất và kinh doanh đồ trang sức, ông nói trong cuộc phỏng vấn, công bố trên website của ngân hàng trung ương.
    [FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][LEFT][COLOR=#191919][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][/LEFT][/FONT][/COLOR][/FONT]

    Bảo nói rằng các ngân hàng đã có cho đến bây giờ được phép để chuyển đổi tối đa 30 phần trăm tiền gửi vàng của họ vào đồng.


    Một làn sóng mới đây của giá vàng đã dẫn đến buôn lậu gia tăng của kim loại này vào Việt Nam, thúc đẩy nhu cầu về đô la để mua nó và do đó đẩy giá trị của tiền đồng xuống trên thị trường chợ đen.


    Các nhà chức trách có hiệu quả cấm nhập khẩu vàng vào giữa năm 2008 để giúp giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại và chịu áp lực giảm giá tiền đồng, mặc dù họ đã được cấp hạn ngạch nhập khẩu đôi khi từ đó, gần đây nhất vào đầu tháng Mười.
    [FONT=Arial][/FONT]



    Điều đó đã làm ít để giảm đầu cơ tiền đồng có thể được giảm giá lần thứ tư kể từ cuối tháng mười một.


    Tuy nhiên, các đại lý cho biết giá vàng tại Việt Nam đã dịu lại trong những ngày gần đây và hoạt động trong thị trường vàng cũng đã giảm bớt dự đoán của ngân hàng trung ương các biện pháp để hạn chế sử dụng ngân hàng vàng.


    vàng miếng nhỏ, bán của các ngân hàng và các cửa hàng vàng tư nhân, được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam thay vì tiền đồng như một chiếc xe tiết kiệm và các khoản thanh toán bất động sản, ví dụ.

    Các ngân hàng trung ương của Bảo cho biết sự gia tăng tiền gửi vàng và cho vay đã kích thích các dollarisation của nền kinh tế.


    Bảo cho biết, phán quyết mới được dự định để hạn chế lưu thông của vàng trong nền kinh tế. Nó cũng sẽ giúp hạn chế buôn lậu vàng và đầu cơ, do đó "góp phần ổn định ngoại hối và thị trường tiền tệ", ông nói.


    Vào cuối tháng Chín, 23 trong số 44 ngân hàng Việt Nam đã gửi tổng cộng 92,6 tấn vàng, 60 phần trăm trong số đó đã được cho vay trên, ngân hàng trung ương cho thấy dữ liệu.



    Các ngân hàng trung ương đã giảm giá trị trong ba lần đồng từ tháng mười một và đầu cơ về mất giá khác đã gây áp lực về tiền tệ, làm cho các doanh nghiệp không muốn bán USD.
    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã được trích dẫn trên 19 tháng 10 trong một báo cáo truyền thông nhà nước nói rằng ngân hàng trung ương không có kế hoạch để điều chỉnh tỷ giá. (Reuters)







Chia sẻ trang này