Thép giảm vì nguyên nhân này hay sao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 12/03/2026.

161 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1223 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.087
    Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
    Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê bao gồm: Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

    Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế CBPG sơ bộ đối với công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121,97%, trong khi các công ty còn lại phải chịu mức thuế lên đến 130,77%.

    Mức thuế CBPG sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện khá cao. Đáng chú ý, mức thuế này cao hơn hàng xuất khẩu từ Bulgary (52,8%) và Ai Cập (34,2-52,73%) cùng bị điều tra. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế CBPG trong kết luận cuối cùng.

    Cục Phòng vệ thương mại cho biết theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận CBPG sơ bộ, Bộ Thương mại Mỹ có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

    Dự kiến, cơ quan này sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7.

    Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Mỹ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

    Đồng thời, Cục cũng khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất phối hợp tích cực trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi cơ quan quản lý sở tại tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2026, Bài cũ: 12/03/2026 ---
    [​IMG]
    SOLAR thích bài này.
  2. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    675
    100 Bận đánh nhau nhưng không quên tăng thuế nhập khẩu đâu , khốn đốn từ khi 100 lên cầm quyền !
  3. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    5.242
  4. Tsuy

    Tsuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    411
    Đọc báo thì phải NGHI, chứ ko phải TIN
    HPG 1 năm xuất sang Mỹ chưa đc 1% thì nó sợ đếch gì ?
    A_TunBI-TRI-DUNG thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.087
    Trump lên làm loạn cả Thế Giới.
  6. thichluotlat

    thichluotlat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    266
    Thái tử nhà anh Long đăng ký mua phát là có tin áp thuế ngay! Thái tử mua giá thấp thôi để cao thái tử có cái mà bán chứ
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.087
    Có lý

Chia sẻ trang này