Thị trường chứng khoán: Những kỳ vọng đầu năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kitten2, 17/02/2008.

3741 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 389 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Những kỳ vọng đầu năm

    Thị trường chứng khoán: Những kỳ vọng đầu năm (Theo Hà Nội Mới) - Sau 6 phiên tăng liên tục trước Tết, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tạm nghỉ ngơi để đón tết Mậu Tý. Những kỳ vọng của các NĐT về một màu xanh hưng phấn bắt đầu nhen nhóm khi TTCK khai sàn trở lại vào ngày 11-2 (mùng 5 tết).
    Tuy nhiên, dường như cái rét buốt của thời tiết đã làm cho chỉ số VN-Index thêm lạnh lẽo và tê tái. Hai phiên liên tiếp VN-Index liên tục giảm sâu khiến không ít NĐT lo lắng. Có thể nói sau năm 2007 với nhiều biến động, trong những ngày đầu năm 2008 này, TTCK VN đang thực sự thử thách tâm lý của các NĐT. Tuy nhiên, bên cạnh những lo lắng, băn khoăn, vẫn đang có không ít những hy vọng và tia nắng ấm soi rọi thị trường.

    Trước hết là những tín hiệu tích cực đến từ nước Mỹ. Ngày 13-2-2008, Tổng thống Mỹ George Bush đã chính thức ký ?oduyệt? các gói ?ogiải thoát? kinh tế Mỹ và TTCK thế giới đang kỳ vọng sẽ hồi phục mạnh từ những quyết định này. Nội dung chủ đạo trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ là các biện pháp giảm thuế nhằm khôi phục lòng tin của các NĐT và người tiêu dùng. Tổng khoản thuế giảm cho các đối tượng đặc biệt sẽ tương đương với 1% GDP, tức là khoảng 140 tỷ USD. Cùng với kế hoạch giải cứu nền kinh tế của Tổng thống Mỹ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng quyết định bơm thêm 30 tỷ USD tiền mặt vào các ngân hàng thương mại với lãi suất 3,01%. Như vậy, đến nay FED đã 5 lần bơm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng trong nước với tổng số 130 tỷ USD nhằm cung cấp đủ tiền mặt cho các ngân hàng đang gặp khó khăn về vốn này. Mức 3,01% là lãi suất thấp nhất trong cả 5 lần bơm tiền mặt vừa qua và thấp hơn lần bơm 30 tỷ USD gần đây nhất với mức lãi suất 3,123%.
    Đón nhận những quyết định này, ngay lập tức TTCK Mỹ đã bùng lên mãnh liệt trong 3 phiên liên tiếp đầu tuần này, các chỉ số đều tăng rất mạnh, đều tăng trên 1%. TTCK thế giới bắt đầu phục hồi trở lại. Các NĐT Việt Nam cũng đón chào tin tức tốt lành này với tâm trạng ngập tràn hy vọng bởi gần đây, cùng với đà hội nhập ngày càng tăng, chứng khoán Việt Nam đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là chứng khoán Mỹ và châu Á.

    Ở trong nước, các NĐT cũng đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trước hết là hàng loạt giải pháp ?onóng? được đề xuất nhằm kích cầu cho TTCK từ phía các cơ quan chức năng. Tại hội nghị tổng kết hoạt động của TTCK năm 2007, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ủy ban đã báo cáo Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia để có biện pháp điều hòa cung, cầu trên thị trường. Mới đây, ủy ban còn kiến nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để phối hợp điều chỉnh cung, cầu. Đối với những DN đã được cấp phép, cố gắng giãn IPO trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, nếu vượt quá thời gian này vẫn có thể xem xét hủy giấy phép. Đến thời điểm thích hợp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp phép IPO lại cho DN trên cơ sở hồ sơ đã được cấp phép trước đó. Đi liền với điều tiết cung, ủy ban đang triển khai nhiều giải pháp điều chỉnh cầu trên thị trường. Theo đó, sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầu tư; cho phép các DNNN được sử dụng nguồn vốn không phải do ngân sách nhà nước cấp để đầu tư vào TTCK.

    Cùng với việc đón nhận các giải pháp từ phía cơ quan chức năng trong thời gian tới, Cty niêm yết sẽ chính thức thông báo tới NĐT về mức chia cổ tức và lợi nhuận năm 2007. Nhiều nguồn tin cho biết, kết quả kinh doanh của các Cty niêm yết là rất ấn tượng, hấp dẫn hơn năm ngoái. Chẳng hạn như Cty dược Hậu Giang (mã DHG) ước tính cả năm 2007 doanh thu đạt 1.273 tỷ đồng (tăng 38% so với năm 2006), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 120 tỷ đồng. Cty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) cũng cho biết doanh thu ước tính đạt 261,4 tỷ đồng và lãi sau thuế ước đạt 92,2 tỷ đồng (tăng 11% so với kế hoạch năm). Cty Thủy sản Nam Việt (ANV) công bố doanh thu 11 tháng đầu năm 2007 đạt 2.956 tỷ đồng, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước và đạt 70% kế hoạch năm 2007. Trong đó lợi nhuận đạt 390 tỷ đồng (bằng 165% so với cùng kỳ năm trước) và đạt 87% kế hoạch năm. Cty sữa Việt Nam (VNM) chỉ mới 11 tháng cũng đã đạt doanh thu 6.217 tỷ đồng (bằng 83,7% kế hoạch năm), lợi nhuận đạt 923 tỷ đồng (bằng 102,8% kế hoạch năm)... Nhìn chung, hầu hết các Cty đang niêm yết đều có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhà đầu tư có thể hy vọng vào sự tăng trưởng mạnh của các Cty niêm yết trong năm 2008.

    Một tín hiệu tích cực nữa cho TTCK VN đó là đang có nhiều DN bắt đầu vào cuộc mua lại cổ phiếu quỹ để trấn an cổ đông và trợ giá cổ phiếu của mình. Gây chú ý nhiều nhất là việc CTCP Nam Việt (ANV) thông báo sẽ mua lại 1 triệu cổ phiếu ANV từ nguồn thặng dư vốn. Cty Vật tư Xăng dầu (COM) mua lại 200.000 cổ phiếu COM theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Cty Viglacera Bá Hiến (BHV) đăng ký mua lại 45.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận hoặc báo giá. Cty Đông Triều Viglacera (DTC) cũng đăng ký mua lại 45.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Ngay sau khi những thông tin trên được đưa ra, nhiều NĐT cho rằng động thái này của DN sẽ củng cố niềm tin cho NĐT trên thị trường, hạn chế được cung vượt xa cầu, khắc phục phần nào tình trạng thị trường liên tục xuống dốc như vừa qua.

    Những tia nắng ấm soi rọi thị trường như nêu trên có thể là ?olực đẩy? VN-Index đi lên như nhiều dự báo trước Tết. Hy vọng đó sẽ là một dự đoán đúng để ?omùa đông? của TTCK Việt Nam ngắn lại.
  2. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK châu Á một tuần tốt đẹp
    (Theo CafeF) TTCK châu Á tuần qua nhìn chung đã sáng sủa nhất trong vòng 7 tuần, tăng điểm nhiều nhất là công ty thuộc nhóm ngành hàng hải và vận tải.

    Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 2,8% trong tuần qua, giảm mức sụt giảm từ đầu năm 2008 xuống 8,3%, chấm dứt chuỗi ngày sụt giảm liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 tăng 4,7%. TTCK Singapore tăng điểm nhiều nhất.

    Trong tuần qua, thông tin tốt lành về kinh tế Nhật Bản tăng trưởng cao hơn mức dự kiến đã khiến TTCK châu Á hồi phục phần nào. Tại Mỹ, thông tin về kinh tế có sáng sủa hơn, doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng 1 so với mức giảm 0,3% theo dự đoán của các chuyên gia trong khảo sát của Bloomberg.

    Cổ phiếu của công ty thuộc nhóm ngành năng lượng cũng tăng điểm nhiều, mức tăng khoảng 5,5%. Gíá dầu tăng lên cao nhất trong một tháng qua, giá kim loại niêm yết tại sàn giao dịch London cũng tăng cao.

    Tuy nhiên sự tăng điểm trở lại này của TTCK châu Á có thể không bền vững do chuyên gia tài chính trên thị trường lo ngại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ có thể chưa dừng lại.
  3. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    ÐTCK
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thị trường phố Wall tăng nhờ vào mức bán lẻ
    Vào giữa tuần qua, TTCK phố Wall đã được tiếp thêm một luồng sinh khí mới nhờ vào sự tăng trưởng ngoài mong đợi của mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường Mỹ; đảm bảo chắc chắn thêm một lần nữa rằng, người tiêu dùng sẽ vẫn tiếp tục mua sắm hàng hóa, bất chấp viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Doanh thu của Applied Materials cùng với thông tin Yahoo đang tiến hành liên minh với News Corp đã góp phần thúc đẩy sự tăng giá của cổ phiếu ngành công nghệ thông tin.

    Cổ phiếu của các công ty dịch vụ dầu khí cũng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường sau khi giá dầu thô tăng lên trên 93 USD/thùng.

    Thứ Tư tuần qua, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,4% và đạt 1.367,20 điểm tại phiên đóng cửa, trong khi đó chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,5% lên 12.552,24 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 2.373,93 điểm.

    Thị trường vốn đã hồi phục lại, sau khi mức bán lẻ trên thị trường Mỹ tăng 0,3% trong tháng 1 so với dự báo sẽ giảm 0,3% trước đây. Bất chấp những dự báo trước rằng, người tiêu dùng Mỹ sẽ hạn chế mức mua sắm của họ lại, khi giá nhà sụt giảm và một viễn cảnh đen tối của thị trường nhân lực tại nước này, những dữ liệu về mức bán lẻ trong tháng 1 vừa qua vẫn được phố Wall chào đón.

    Tuy nhiên một vài nhà phân tích vẫn ít lạc quan hơn. ?oMặc dù mức bán lẻ là ngoài sự mong đợi trong tháng 1 vừa qua, nhưng về cụ thể thì vẫn yếu hơn,? John Ryding, chuyên gia kinh tế của Bear Stearns, nói. Ông này lưu ý đến việc sụt giảm trong những tháng trước và vấn đề lợi nhuận thu được trong tháng 1 này.

    Vào hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Bush đã ký một dự thảo kích thích nền kinh tế trị giá 168 tỷ USD, bao gồm việc giảm thuế cho người dân Mỹ và cho các doanh nghiệp; từ đó làm sự phát triển kinh tế không bị chậm lại.

    Bất chấp những dấu hiệu tích cực diễn ra vào giữa tuần qua, sự không ổn định trên thị trường vẫn còn cao. Standard & Poors, tổ chức đánh giá định mức tín nhiệm uy tín của Mỹ, cho rằng chỉ số chuẩn của họ đã có 17 ngày tăng hoặc giảm hơn 1% trong suốt 28 ngày giao dịch vừa qua của năm 2008. Đây là lần thứ 3, việc khởi đầu bất ổn này xảy ra trong một năm, sau các năm 1932 và 1933.

    Trong ngày thứ Ba vừa qua, khi tỷ phú Warren Buffett nói rằng, ông sẵn lòng tiếp quản một số khoản nợ trị giá 800 tỷ USD của ba công ty bảo hiểm trái phiếu hàng đầu thế giới là MBIA Inc., Ambac Financial Group và FGIC, đã góp phần làm dịu đi những mối lo ngại về cuộc khủng hoảng trên thị trường tín dụng. Trong ngày thứ Tư thì cổ phiếu của công ty Ambac Financial đã tăng 5,3% lên 9,37 USD/cổ phiếu. Các hãng bảo hiểm nợ cũng đang phải chống lại tỷ lệ nợ tín dụng nhà đất gia tăng. MGIC Investment, một công ty bảo hiểm nợ của Mỹ, đã lỗ 1,5 tỷ USD trong quý IV/2007. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 11,1% xuống còn 12,61 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của hãng bảo hiểm nợ Radian Group cũng đã giảm 10% xuống còn 7,33%, trong khi đó cổ phiếu của Morgan Stanley đã tăng 1,2% lên 43,23 USD/cổ phiếu sau khi hãng này tuyên bố sẽ cắt giảm 1.000 nhân công.

    Cổ phiếu của các công ty máy tính và sản xuất chất bán dẫn đã tăng lên nhờ sự thúc đẩy từ công ty Applied Materials. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 10,2% lên 19,91 USD/cổ phiếu.

    Cổ phiếu của Apple cũng có mức tăng đáng kể khi tăng 3,6% lên 129,40 USD/cổ phiếu. Trong khi đó cổ phiếu của Coca-Cola giảm 0,9% xuống còn 59,39 USD/cổ phiếu, mặc dù có thông tin rằng, công ty này đã đạt lợi nhuận hơn mong đợi, khi tăng đến 79% vào quý IV/2007, tương đương 1,21 tỷ USD.
  4. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    TBKTVN

    ?oCứu? chứng khoán: Doanh nghiệp bắt đầu vào cuộc
    Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp niêm yết lần lượt công bố kế hoạch mua vào cổ phiếu quỹ, như một hướng đi cùng hỗ trợ thị trường.

    Bên cạnh kết quả kinh doanh năm 2007 vừa được công bố, việc doanh nghiệp niêm yết mua lại cổ phiếu của mình được xem là một chuyển động tích cực trong bối cảnh thị trường ẩm đạm và suy giảm kéo dài.

    Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, xu hướng sụt giảm trở lại, VN-Index giảm tới 3/4 phiên giao dịch và mất 40 điểm. Và trong tuần này, thông tin mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp bắt đầu tập trung công bố.

    Mở đầu là kế hoạch của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC, sàn Tp.HCM), mua lại 1 triệu cổ phiếu KDC theo hình thức khớp lệnh từ ngày 14/2. Theo KDC, việc mua vào nhằm ổn định giá cổ phiếu và sử dụng hiệu quả nguồn thặng dư vốn của doanh nghiệp.

    Cùng KDC, một loạt doanh nghiệp niêm yết cũng thông báo mua vào, như Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV ?" mua 1 triệu cổ phiếu), Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC ?" mua 1 triệu cổ phiếu), Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALT ?" mua 116.105 cổ phần), Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC ?" mua 100.000 cổ phiếu)? với mục đích tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cổ phiếu quỹ.

    Trước đó, một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần vật tư xây dựng (COM), hay doanh nghiệp chưa niêm yết như Ngân hàng An Bình (ABBank)? cũng thông báo mua lại cổ phiếu của mình.

    Trong bối cảnh hiện nay, việc các doanh nghiệp lần lượt thông báo mua cổ phiếu quỹ được xem là một trong những hướng đi tích cực, củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và gián tiếp nhận định về mức giá hấp dẫn cùng như giá trị cổ phiếu doanh nghiệp mình trên thị trường.

    Đầu năm 2007, một số lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cũng đã lên tiếng khuyến khích doanh nghiệp vào cuộc cùng ?ocứu? thị trường bằng biện pháp này, bên cạnh nhận định giá chứng khoán đang ở mức hấp dẫn mua vào.

    Về lý thuyết, việc mua vào cổ phiêu quỹ sẽ làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hạn chế cung trên thị trường. Nếu xu hướng này thể hiện mạnh và phổ biến sẽ tạo một sức hút cần thiết khi nguồn cung đang bội thực.

    Khi mua vào cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp gián tiếp khẳng định dược hiệu quả hoạt động của mình tốt; bởi theo quy định hiện hành, tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp không thua lỗ và không có nợ quá hạn mới được thực hiện.

    Mặt khác, việc mua vào đồng nghĩa với nhận định giá cổ phiếu đó đang ở mức hấp dẫn hoặc thấp hơn giá trị thực, tạo một cơ sở tham khảo cho nhà đầu tư. Mức giá đó cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp mua vào đầu tư để có thể thu lợi bán ra khi giá tăng trở lại. Đáng chú ý là phần lãi từ cổ phiếu quỹ không được coi là lợi nhuận và doanh nghiệp không phải nộp thuế.

    Thông thường, việc doanh nghiệp thực hiện mua cổ phiếu quỹ sẽ tạo thêm động lực để hỗ trợ giá cổ phiếu trên thị trường. Theo đó, với xu hướng mua lại đang thể hiện, thị trường sẽ có thêm động lực để phục hồi.

    Ở thời điểm này, đó là một nguồn lực cần thiết, cộng với kết quả kinh doanh vừa công bố hầu hết đều thuận lợi và cổ tức vào mùa, các doanh nghiệp niêm yết đang tạo nên những yếu tố hỗ trợ thị trường cụ thể và thực tế, nhất là khi các chính sách hỗ trợ vĩ mô của nhà quản lý chưa rõ ràng.

    Tuy nhiên, trong kế hoạch này doanh nghiệp phải tính đến rủi ro khi thị trường có thể còn tiếp tục xấu đi. Ngoài ra, bên cạnh hoạt động mua vào, thời điểm này vẫn xuất hiện nhiều thông tin bán ra của các nhân vật chủ chốt hoặc liên quan trong doanh nghiệp.
  5. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn thị trường vốn ASEAN 8 (ACMF 8)
    (Theo Kinh Tế & Đô Thị) Trong khuôn khổ tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2008 do Việt Nam chủ trì, ngày 18-19 tháng 2 năm 2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Diễn đàn thị trường vốn ASEAN lần thứ 8 tại khách sạn Melia, Hà Nội.

    Đây là một Hội nghị quốc tế, được tổ chức với mục đích chuẩn bị nội dung báo cáo trong Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến 4/4/2008, tại Việt Nam.

    ACMF được thành lập theo một đề xuất tại AFMM vào tháng 4/2004 nhằm tạo lập một diễn đàn dành cho các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN tư vấn về các sáng kiến liên quan tới thị trường vốn. Tham dự ACMF là những người đứng đầu các cơ quan quản lý chứng khoán của các nước ASEAN. Trong chương trình hoạt động, ACMF đã khởi xướng nhiều dự án nhằm xây dựng các chuẩn mực hài hòa hoặc công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN.
    ACMF hoạt động với mục tiêu tiến tới sự hài hòa hóa các chuẩn mực về quản lý thị trường vốn trong khu vực ASEAN; xúc tiến hội nhập thị trường vốn rộng lớn. Với trọng tâm là huy động vốn chéo trong các nước ASEAN, ACMF góp phần vào mục tiêu tự do hóa luồng vốn trong khu vực ASEAN.

    Nội dung của ACMF 8 dự kiến sẽ đưa ra một số phương pháp, tập trung vào việc xây dựng các quy định chuẩn mực nhằm hài hóa các quy định về công bố thông tin, báo cáo tài chính, các quy định về phân phối chứng khoán; đề xuất các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chào bán chứng khoán xuyên biên giới; xem xét tới sự tác động của các biện pháp kiểm soát luồng vốn. Thông qua đó, đề nghị AFMM chấp thuận rà xoát các giải pháp và tăng cường sự phối hợp giữa các Ban Công tác ASEAN trong lĩnh vực thông tin.

Chia sẻ trang này