Thị trường chứng khoán Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư Nhật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanvietnam, 08/05/2007.

4155 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Thị trường chứng khoán Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư Nhật

    Thị trường chứng khoán Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư Nhật

    (Theo Reuter) Ông Tadayoshi Okimoto, giám đốc điều hành một công ty xe hơi miền nam Nhật Bản đã phải chen chúc cùng hàng chục người Việt Nam ở một trung tâm mua bán chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng được tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.



    Ông Okimoto đang tham gia vào chuyến thăm do một hãng du lịch Nhật Bản tổ chức nhằm giúp các nhà đầu tư lẻ nước này tới Việt Nam mở tài khoản kinh doanh cổ phiếu. Chuyến đi này rất hữu ích cho những người Nhật muốn tận dụng cơ hội ở một thị trường chứng khoán mới bắt đầu bùng nổ.

    ?oỞ nhiều nước, thị trường chứng khoán đã trưởng thành và trải qua nhiều biến động lên xuống. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chứng khoán vẫn còn quá mới mẻ. Do vậy, nó đang trên chiều hướng tăng. Trong khoảng 2 hoặc 3 năm nữa, chúng tôi sẽ nhận được thành quả đầu tư của mình bây giờ?, ông Okimoto nói.

    Do mức lãi suất trong nước thấp nên các nhà đầu tư Nhật đã để mắt tới Việt Nam sau khi đầu tư vào Trung Quốc và Ấn Độ.

    Đám đông tại công ty chứng khoán BIDV (BSC) thật ?ođa dạng? với đầy đủ các tầng lớp người: đàn ông, đàn bà, công chức sang trọng và thường dân tuềnh toàng. Mọi người ngồi dưới sàn, tất cả con mắt dồn lên ba chiếc màn hình khổng lồ hiển thị thông tin cổ phiếu.

    Để giúp những người như ông Okimoto thì cần phải có đơn in bằng tiếng Nhật và ban thư ký thông thạo tiếng Nhật giải thích các quy định của thị trường chứng khoán tại đây. Thậm chí còn cần một website tiếng Nhật với mức phí 180 USD hàng năm.

    Trong vòng hai tháng nữa, khi lá đơn của ông qua vòng kiểm duyệt, ông sẽ nhận được các mã bảo mật cho phép đầu tư.

    Ông Okimoto cho biết đã bỏ ra 60.000 yên trong chuyến đi này của mình, bao gồm tiền vé máy bay, tiền ăn ở cho hai đêm tại Việt Nam. ?oĐó thực sự là rẻ so với những khoản lời mà nó có thể mang lại?, ông tự hào nói.

    Ngoài Sketch Travel ?" hãng tổ chức chuyến đi của ông Okimoto, công ty HIS và một số hãng du lịch khác đang sắp xếp các chuyến đi tương tự. Tại chi nhánh Thành Phố HCM thuộc BSC, tính đến cuối tháng 3 đã có 618 tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài (tức khoảng 5% trong tổng cộng).

Chia sẻ trang này