Thị trường đang lạc quan quá thái ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hanoivatoi1, Oct 22, 2009.

332 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hanoivatoi1

    hanoivatoi1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Thị trường đang lạc quan quá thái ?

    Thằng cha này nói cũng có lý các bác tham khảo nhé. :

    Thị trường đang lạc quan thái quá





    Thị trường vượt đỉnh 600 và "lòng tham" chưa có dấu hiệu dừng lại.



    Sự kỳ vọng của NĐT vẫn đang được đẩy lên, bất chấp những "góc khuất" của kinh tế trong và ngoài nước. Như ông Phạm Kinh Luân, Chuyên gia phân tích CTCK Kenanga đánh giá thì nếu đem các yếu tố này ra "cân đo", sẽ thấy sự lạc quan của NĐT đang thái quá.

    Cơ sở nào để ông khẳng định thị trường đang lạc quan thái quá?

    Thời gian qua, sự phục hồi của nền kinh tế trong và ngoài nước là điểm tựa giúp TTCK đi lên.

    Sự phục hồi kinh tế đã được chứng minh và khẳng định, chứ không còn là tín hiệu. Tuy nhiên, trong sự phục hồi đó không phải tất cả đều tốt, nhưng dường như NĐT ít để ý đến điều này.

    Quá trình phục hồi của nền kinh tế đặt ra nhiều thách thức, nhất là đối với DN. Đó là nền kinh tế thế giới đang diễn ra quá trình tái cân bằng. Để làm được điều này, các nền kinh tế, điển hình như Mỹ phải tìm cách tăng tiết kiệm, DN tăng xuất khẩu? Quá trình tái cân bằng nền kinh tế thế giới cũng khiến Trung Quốc hướng vào thị trường nội địa nhiều hơn.

    Điều này có nghĩa là sẽ làm thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của nền kinh tế thế giới. Bởi vậy, nếu nền kinh tế Việt Nam không điều chỉnh thích hợp, thì làm sao duy trì được xuất khẩu?

    Đó là chưa kể trong quá trình thương mại toàn cầu phục hồi, xuất hiện xu hướng nhiều nền kinh tế tìm cách gia tăng các biện pháp bảo hộ thị trường nội địa bằng các hàng rào kỹ thuật.

    Điều này sẽ là một bất lợi cho Việt Nam, bởi suốt một thời gian dài đà tăng trưởng của nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu.

    Sự biến động này buộc các DN phải thay đổi chiến lược kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường và trong quá trình này, DN phải đối mặt với nhiều rủi ro, chứ không phải mọi thứ đều "đẹp" như kỳ vọng của NĐT.

    Theo ông, còn những "góc khuất" nào mà NĐT đang ít để ý, nhưng có khả năng gây ra rủi ro cho TTCK?

    Hiện nhiều nước vẫn duy trì chính sách kích thích kinh tế, nhưng hầu hết các chính phủ đều đang suy nghĩ về lộ trình làm sao thoái lui. Ngay như Mỹ cũng đã đề cập đến lộ trình thoái lui và khi điều này diễn ra, lãi suất sẽ có xu hướng tăng.

    Chuyện gì xảy ra khi bàn tay hỗ trợ của các chính phủ không còn? Chắc chắn không phải DN nào cũng đứng vững. Điển hình như nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, ngành ngân hàng cũng đang làm ăn tốt hơn, nhưng tại sao danh mục các ngân hàng phá sản vẫn tiếp tục dài thêm?

    Điều đó chứng tỏ kinh tế tốt, ngành tốt, nhưng không phải DN nào làm ăn cũng hiệu quả. Hơn nữa, khi kinh tế phục hồi, chắc chắn giá nguyên vật liệu sẽ tăng và điều này làm cho chi phí kinh doanh của DN thêm đắt đỏ.

    Những điều đáng lo ngại trên đang tỏ ra yếu thế trước kỳ vọng của NĐT rằng, kết quả kinh doanh quý III rất "đẹp" và thực tế TTCK đang rất hưng phấn, thưa ông?

    Các NĐT đang tưởng tượng ra một viễn cảnh tăng trưởng đột biến của các DN trong quý III/2009, nên đã đẩy TTCK tăng khá mạnh. Đúng là kết quả kinh doanh quý III rất quan trọng, nhưng nếu soi xét kỹ sẽ thấy sự kỳ vọng của NĐT đang vượt khá xa những kết quả thực tế mà DN đạt được.

    Hãy nhìn vào cách công bố thông tin của nhiều DN sẽ thấy, toàn là ước vượt kế hoạch năm, thường ở mức hai con số. Những con số này đang rất hấp dẫn NĐT, nên dễ khiến họ quên rằng, kế hoạch năm 2009 của các DN được xây dựng từ năm 2008 với mức chỉ bằng hoặc thấp hơn năm 2007, vì lúc đó nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn.

    Thực tế là dù vượt kế hoạch với tỷ lệ khá cao, nhưng hiệu quả kinh doanh thực của DN không mấy đột biến. Rất nhiều NĐT không chú ý hoặc không nghĩ vậy, nên mới đẩy giá cổ phiếu tăng như hiện nay.

    Nếu theo dõi sẽ thấy hàng loạt DN có doanh thu, lợi nhuận quý III kém hơn so với quý II, nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh hơn so với quý trước. Điều này được lý giải là do kỳ vọng của NĐT quá lớn.

    Cổ phiếu tăng giá nhờ kỳ vọng, thì khi báo cáo kết quả kinh doanh quý III được các DN chính thức công bố mà không "ngon", e rằng NĐT muốn rút lui cũng khó kịp. Vừa qua, giá nhiều cổ phiếu tăng còn vì DN tung ra các tin về tăng vốn, định giá lại tài sản theo để gia tăng tính hấp dẫn.

    Trong khi đó, mua cổ phiếu là mua khả năng tạo lợi nhuận trên tài sản của DN, chứ không phải mua tài sản của DN. Khi tài sản tăng mà mọi chỉ tiêu khác không thay đổi, thì tỷ suất sinh lời trên một đồng vốn giảm, làm cho lợi nhuận trên một đồng vốn giảm theo.

    Thế nhưng, diễn biến thị trường cho thấy "sóng" lần này vẫn chưa có dấu hiệu cập bờ?

    Rất khó dự đoán chuyện này. Chỉ có một thực tế là sau khi lên mạnh thị trường sẽ có sự dao động mạnh. Bởi vậy, đây là lúc NĐT liệu mà giữ lấy túi tiền, chứ đừng quá say sưa "đánh đu" với thị trường.

    NĐT cần thiết lập cho mình kỷ luật đầu tư, đừng thấy người khác mua cũng lao vào. Trước khi ra quyết định đầu tư, cần phải hiểu kỹ về "món hàng", chứ không phải thấy cái tên đẹp, hay hay là mua vào.
  2. duongnghiemthuhang

    duongnghiemthuhang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Em tâm đắc với mấy chữ bôi đỏ đỏ.
  3. thieuhoangde

    thieuhoangde Thành viên tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    3
    Dạo này toàn mấy thằng chuyên gia lên báo và đưa ra nhận định không tốt thôi,

    Hết thời cho "lòng tham" mạo hiểm?





    "Đây không phải thời điểm cho ?olòng tham? mạo hiểm. Chiến lược đầu tư hợp lý lúc này là cùng với chốt lời, có thể nắm giữ cổ phiếu các công ty có KQKD quý III tích cực và tiếp tục có triển vọng trong quý IV".



    Khoảng 10 phiên giao dịch gần đây, TTCK liên tiếp có sự phân phối mạnh với giá trị giao dịch ở mức rất cao, trên 5.000 tỷ đồng/phiên, thậm chí nhiều phiên giá trị giao dịch tại hai sàn niêm yết lên đến trên 8.000 tỷ đồng. Cùng với đà tăng điểm của VN-lndex và HNX-Index (tăng khoảng 50% trong vòng 2 tháng qua), dòng tiền đổ vào tài khoản giao dịch của nhà đầu tư vẫn ngày một lớn.



    Các công ty chứng khoán cũng đang đua nhau gia tăng đòn bẩy tài chính cho nhà đầu tư thông qua việc cung cấp những công cụ tài chính hấp dẫn. Thực tế này cho thấy, một bộ phận khá lớn nhà đầu tư trên thị trường vẫn đang đuổi theo con sóng tăng giá với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tham khảo một số chuyên gia phân tích, nhiều ý kiến lại tỏ ra khá dè dặt với nhận định về khả năng tăng tiếp của thị trường.



    Theo Ths. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Phân tích CTCK APEC, tính đến phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường đã có 4 phiên phân phối khá rõ nét. Vì phải chịu áp lực xả hàng lớn, trong khi sức cầu có thể sẽ đuối dần, nên nhiều khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, VN-Index sẽ lùi về 590 điểm. Theo ông này, khi chạm ngưỡng kháng cự 580 điểm, thị trường sẽ quay đầu, nhưng sức bật không mạnh.



    Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội CTCK Kim Eng cho rằng, thị trường đang rất nhạy cảm và khó đoán định. Nhiều khả năng, tháng 11 tới sẽ là thời điểm thị trường chạm đáy mới trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường bắt đầu tích luỹ, để tạo đà tăng trưởng mới trong quý I/2010.



    Có mấy nguyên nhân để lý giải cho diễn biến này. Đầu tiên là các thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu đang dần qua đi. Giá cổ phiếu hiện tại không chỉ đã phản ánh kết quả kinh doanh quý III, mà nhiều cổ phiếu đã phản ánh cả kết quả quý IV năm nay. Đặc biệt, việc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sắp niêm yết hơn 880 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE sẽ làm tăng áp lực lớn lên nguồn cung, trong khi tín dụng cho nhà đầu tư chứng khoán đang có xu hướng thắt chặt hơn, nên khả năng điều chỉnh của thị trường vào tháng 11 tới khá lớn .



    Ông Đặng Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCP Tư vấn quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương nhận định, những thông tin chưa chốt về gói kích cầu thứ hai của Chính phủ cũng đang khiến tâm lý nhà đầu tư dao động. Theo ông Dũng, lúc này, thị trường có thể diễn biến theo bất cứ thái cực nào, nhưng xác suất tăng rất khó.



    Nhiều ý kiến cho rằng, chiến lược đầu tư hợp lý lúc này là chốt lời và chờ có hội mới xuất hiện. Theo ông Mạnh, đối với những cổ phiếu đã đạt tỷ suất lợi nhuận nhất định, NĐT nên chốt lời, sau đó nghỉ ngơi để chờ bắt đáy trong tháng 11 tới.



    Do đa số công ty công bố chính thức kết quả kinh doanh quý III vào cuối tháng 10 này, nên sẽ tạo ra sự phân hoá cổ phiếu rất mạnh. Vì vậy, trong tháng 11 , việc bắt đáy của NĐT chỉ nên hướng vào các cổ phiếu có nền tảng vững chắc, triển vọng kinh doanh tốt vào cuối năm, thay vì ?ođổ tiền? vào những cổ phiếu thời gian qua đã liên tục tăng nóng.



    Cũng theo ông Mạnh, mua vào lúc này rất rủi ro, vì sự tăng trưởng của TTCK đang vượt khá xa các nền tảng hỗ trợ. Chốt lời lúc này là hợp lý để đón đầu cơ hội mua cổ phiếu giá thấp hơn trong tháng 11 tới, đồng thời, đón đầu xu hướng VN-Index sẽ chinh phục đỉnh mới trong quý I/2010.



    Còn theo ông Bình, đây không phải thời điểm cho ?olòng tham? mạo hiểm. Chiến lược đầu tư hợp lý lúc này là cùng với chốt lời, có thể nắm giữ cổ phiếu của các công ty có kết quả kinh doanh quý III tích cực và tiếp tục có triển vọng trong quý IV. Nhà đầu tư không nên nấn ná việc bán các cổ phiếu hạng ?ochiếu dưới? để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chờ cơ hội mới.


    Trong khi nhìn nhận TTCK ?ođã đến tháng 10? với rất nhiều rủi ro cho NĐT ngắn hạn, thì nhiều ý kiến đều thống nhất nhận định TTCK trong năm 2010 sẽ có triển vọng sáng sủa. ?oVới tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang có xu hướng phục hồi. khả năng VN-Index chinh phục đỉnh trên 700 điểm vào đầu năm tới là không quá xa vời?, ông Mạnh nhận định.
  4. hanoivatoi1

    hanoivatoi1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Xem chừng chúng nó đang định dìm thị trường các bác ạ.
  5. Salut_

    Salut_ Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 16, 2004
    Likes Received:
    2
    Chào các ban!
    thanh khoản thị trường cao, khối lương giao dich cao , ổn định....xin hỏi các các cao thủ:
    Nhận định về thị trường chứng khoán,  ai cũng dễ dàng nhận ra mức tăng trưởng đột biến của VN-Index trong 9 tháng qua với khối lượng giao dịch tăng đều chứng tỏ một lượng tiền lớn đã được đổ vào thị trường. ?oNhưng tiền đó ở đâu? Không phải NĐT nước ngoài làm chủ thị trường vì họ vẫn đang bán ròng. Không phải NĐT cá nhân vì họ không có đủ tiềm lực. Tôi cũng chưa thấy quỹ tài chính nào trong nước đủ lớn để liên tục rót vốn như vậy. Theo tôi, rất có thể một lượng vốn kích cầu đã được doanh nghiệp tuồn vào chứng khoán, vào đầu tư tài chính. Như vậy sẽ rất nguy hiểm khi nhiều doanh nghiệp cũng đến hạn trả nợ ngân hàng. Chuyện bán tháo rất có thể xảy ra.?( báo ÌnoTv)
  6. hanoivatoi1

    hanoivatoi1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Tiền thì từ ngân hàng chứ từ đâu nữa. Đòn bẩy tài chính thì ai cũng biết. Quan trọng là đã đến thời điểm này đã thích hợp để cho nó xuống chưa???
  7. hanoivatoi1

    hanoivatoi1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhiều bài viết đọc kinh quá.

    Choáng ngợp vì lợi nhuận từ thị trường chứng khoán



    Từ mức đáy 235 điểm vào ngày 24/2, đến nay VN-Index đã vươn lên hơn 600 điểm, tăng hơn 250%. Như vậy, ở kênh chứng khoán, tính trung bình một nhà đầu tư nếu đầu tư với một danh mục an toàn cùng quan điểm đầu tư trung hạn (giữ cổ phiếu từ 3 - 6 tháng) thì mức sinh lời tối thiểu cũng đã đạt khoảng 50%/vốn.



    Lợi nhuận "khó tin"

    Khó có kênh đầu tư nào sánh được mức lời như đầu tư chứng khoán thời gian qua... Tỷ lệ sinh lời 50%/vốn là con số tối thiểu, còn với các nhà đầu tư có kinh nghiệm thì mức lời 300 - 500% không phải hiếm.

    Cổ phiếu SJS của Công ty cổ phần phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico, thời điểm cuối tháng 4 đứng ở mức giá gần 60.000 đồng/cổ phiếu, nay đang đứng ở mức giá 205.000 đồng/cổ phiếu, mức sinh lời hơn 300%.

    Hoặc cổ phiếu SSI, được xem là ?ochậm phát triển?, cùng thời gian trên đứng ở mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu, hiện đã đạt xấp xỉ 100.000 đồng/cổ phiếu, với mức lời 150%.

    Không bao giờ hết cơ hội

    Với mức sinh lời ?okhó tin? như vậy, liệu thị trường chứng khoán đã hết cơ hội để đầu tư vào thời điểm hiện tại? Câu trả của giới phân tích, với thị trường chứng khoán, không bao giờ hết cơ hội. Thậm chí mức sinh lời trong giai đoạn 2009 - 2010 còn an toàn hơn so với giai đoạn 2007 - 2008. Tuy nhiên, đầu tư lĩnh vực nào cũng cần phải có ?onghề? mới tối ưu hóa hiệu quả.

    Theo ông Lê Trung Dũng, Phòng phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), giai đoạn 2007 - 2008, thị trường chứng khoán tăng bùng nổ, giá cổ phiếu bị đẩy lên mức bong bóng, lợi nhuận/thị giá cổ phiếu (P/E) lên đến hơn 30 lần, thậm chí nhóm blue chips lên đến 50 lần. Sau đó, bong bóng vỡ, giá cổ phiếu giảm về dưới giá trị sổ sách, mức P/E chỉ còn 2 - 4 lần.

    Trong hoàn cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, hầu hết các nhà đầu tư cả cá nhân và tổ chức đều thua lỗ trầm trọng. Nhưng năm nay, tình thế đã được cải thiện theo hướng ngày càng tích cực.

    Kinh tế vĩ mô phục hồi tích cực, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện, khoản đầu tư tài chính được hoàn nhập, giải quyết xong khoản thua lỗ và bắt đầu có lãi.

    Mặc dù cổ phiếu đã tăng giá khá mạnh thời gian qua, nhưng mức P/E của cổ phiếu hiện nay mới trong khoảng 11 - 13 lần, vẫn còn khá hấp dẫn cho kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.

    Theo ông Đặng Thanh Thế, Trưởng phòng đầu tư cổ phiếu Công ty Chứng khoán Hải Phòng (HPC), không ít ý kiến cho rằng nhà đầu tư đang lạc quan thái quá vì lợi nhuận của doanh nghiệp năm nay phần lớn dựa vào khoản hoàn nhập dự phòng từ đầu tư tài chính.

    Tuy nhiên, quan điểm phản biện cũng không phải không có cơ sở khi cho rằng, khi kinh tế dần phục hồi, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh trở lại thay vì ở mức khiêm tốn như năm nay.

    Nhà đầu tư mua cổ phiếu là mua theo kỳ vọng tương lai chứ không phải hiện tại như với nhóm cổ phiếu bất động sản, lợi nhuận năm 2010 sẽ cao hơn nhiều so với năm 2009 do thị trường này cũng sẽ hồi phục mạnh. Các lĩnh vực xuất khẩu, vận tải cũng sẽ có mức doanh lợi tốt khi kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam từng bước hồi phục.

    Nhận định xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn, ông Trần Thanh Tân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong những tháng cuối năm.

    VN-Index có thể sẽ tăng lên 650 điểm, rồi điều chỉnh xuống 630, nhưng rồi sẽ tăng lên cao hơn 650 điểm vào cuối năm nay, ông Tân cho biết.

    Về xu hướng ngắn hạn, ông Nguyễn Xuân Toản, Phó phòng đầu tư Công ty cổ phiếu đầu tư tài chính - Ngân hàng Đầu tư (BIDV) nhận định, VN-Index đã tăng điểm khá dài từ 412 điểm lên 618 điểm.

    Hiện nay thị trường đang lạc quan nên VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng 630 - 650 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng khi VN-Index tăng lên vùng điểm này. Đặc biệt là sang tháng 11, khi thông tin cạn kiệt, giá cổ phiếu đã đứng ở mức cao, gặp tin bất lợi dễ điều chỉnh giảm.

    ?oĐể đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải nắm được quy luật vận động của VN-Index. Quy luật này không tách rời các yếu tố tác động là tình hình kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, lạm phát; biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu; mức giá cổ phiếu còn hấp dẫn hay đã rủi ro trong ngắn hạn. Phân tích được các yếu tố này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục gặt hái thành công trên thị trường chứng khoán!?, ông Toản nói./.

    (Theo Vietnam+)
  8. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Nhờ hồi mới 400-500 cũng thấy hô hào nóng quá , thị trường điên
    nhưng cuối cùng thì vẫn phọt đấy thoai

    ko có khái niệm cổ phiếu đắt hay rẻ quan trọng là dòng tiền

    Tiền vào nhiều thì 1xx 2xxx bà con vẫn múc như phá mả
    Tiền ra thì 0x vẫn chạy bán sống

    Bằng chứng rất rõ khi thị trường trong khủng hoảng cổ phiếu dưới mệnh giá bà con vẫn bán ầm ầm
    thị trường 1K điểm ,cổ phiếu 400-500K 1 cổ vẫn thấy múc mạnh

    Dòng tiền hiện nay vẫn còn nguyên trong thị trường thì giảm sâu là hơi khó, trừ khi có tin cực xấu
  9. hanoivatoi1

    hanoivatoi1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Tối qua DJ lại vượt ngưỡng 10.000. Hôm nay tinh thần nhà đầu tư lại hưng phấn. khả năng thị trường sẽ thay đổi trạng thái.
  10. ZICCIZ

    ZICCIZ Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Thời điểm này bác đưa ra nhận xét trên có vẻ không đúng.

    Dòng tiền đang chuyển hướng từ rất nhiều kênh đầu tư: vàng, bất động sản và cả từ tiền tiết kiệm.... chuyển sang chứng khoán vì đây là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong thời điểm này. Ngoài ra yếu tố đòn bẩy cũng là một nguồn cung dẫn đến thanh khoản bứt mạnh lên trong thời gian qua.

    Bác hãy lên sàn và hỏi 10 người xem, sẽ có bao nhiêu người vừa rồi nạp thêm tiền vào tài khoản để đầu tư. Đây là một lượng tiền không nhỏ.

Share This Page