Thị trường diễn biến khó lường, chuyên gia "quay xe" dự báo !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 26/07/2021.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4675 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    - Lãi xuất giảm, miễn lãi suất doanh nghiệp trả lương 0%???, sự hỗ trợ kịp thời của CP!@};-
    Quyết liệt hệ thống, toàn dân: Covy sớm tạo đỉnh @};-
    - PE đang về vùng hấp dẫn dưới 17, nhiều em đã chiết khấu trung hạn tốt@};-
    - Dòng tăng mạnh cho pha tới 6 tháng cuối năm chú ý : BĐS, P!!! Dòng đã giữ nhịp tăng tốt pha giảm rồi: Bán lẻ, Logitic!!! Dòng B,CK, Thép công lớn đưa TT lên đỉnh đang về vùng cân bằng tương đối@};-
    Chúc ace tuần mới thắng lợi lớn, Chọn hàng ngon cất tủ @};-
    Phiên thứ 2 hôm nay liệu bất ngờ xanh mạnh từ đầu phiên luôn chăng, Lực bán đã cạn Tạo lập cố dúi hàng phiên ATC thứ 6 rồi nay Cover lại cao, vì Thế giới ko thuận cho Short :-"@};-
    -----)))) TT hướng về 1340 tích lũy sewayup lên vượt đỉnh 1420 trong tháng 9/ 2021 là cao @};-@};-@};-
    Last edited: 26/07/2021
    SongThanCK2015, Smile70, Bin_ck3 người khác thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    Cho doanh nghiệp, NSDLĐ vay trả lương phục hồi sản xuất:

    Doanh nghiệp, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc cho các trường hợp sau:.

    • Trường hợp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh.

    • Trường hợp NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

    https://ebh.vn/tin-tuc/12-chinh-sac...a-doanh-nghiep-bi-anh-huong-cua-dich-covid-19
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    Thị trường diễn biến khó lường, chuyên gia "quay xe" dự báo giá dầu tiếp tục tăng mạnh
    THỨ 7, 24/07/2021, 18:32
    Thị trường ngày 24/7: Giá dầu tiếp tục tăng, vàng giảm, khí tự nhiên cao nhất 6 tháng, quặng sắt có tuần tồi tệ nhất trong 17 tháng

    Giá dầu thế giới phiên cuối tuần tiếp tục hồi phục mạnh mẽ, lấy lại toàn bộ những gì đã mất ở phiên đầu tuần do thị trường nhận định nguồn cung sẽ tiếp tục eo hẹp trong năm nay.
    [​IMG]
    Kết thúc phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 31 US cent, tương đương 0,4%, lên 74,10 USD/thùng, tiếp nối đà tăng 2,2% ở phiên liền trước; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 16 US cent, tương đương 0,2%, lên 72,07 USD/thùng, sau khi tăng 2,3% trong phiên giao dịch liền trước.

    Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 0,7%, kết thúc chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp trước đó; dầu WTI cũng tăng 0,4% sau khi giảm ở 2 tuần liền trước.

    [​IMG]
    Giá dầu tuần này hồi phục nhanh chóng

    Giá dầu tuần này đã trải qua những phiên biến động cực mạnh. Ngay phiên đầu tuần, 19/7, giá giảm mạnh tới 7% sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là OPEC +, hôm Chủ nhật (18/7) thông báo đã thống nhất tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày kể từ tháng Tám tới. Thông tin này đến đúng lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 chuyển rất xấu do lo ngại biến thể Delta gia tăng ở Mỹ, Anh, Nhật Bản và nhiều nơi khác có thể chặn đứng đà hồi phục kinh tế nói chung và nhu cầu dầu nói riêng, đẩy giá dầu và các tài sản rủi ro khác đồng loạt lao dốc.

    Tuy nhiên, ngay sau phiên giảm, giá dầu nhanh chóng hồi phục, lấy lại những gì đã mất khi nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu tiếp tục tăng mạnh, với bằng chứng là tỷ lệ tiêm chủng ở các nước gia tăng nhanh chóng và tồn trữ dầu giảm nhanh.

    Ông Jeffrey Halley thuộc công ty môi giới OANDA đã phải thốt lên: "Sự hồi phục mạnh mẽ của giá dầu khiến tôi ngạc nhiên", trong khi ông Stephen Brennock thuộc công ty môi giới dầu PVM cũng nói rằng: "Rõ ràng các nhà đầu cơ đang quay trở lại với dầu", song thêm rằng: "Nhưng điều đó không có nghĩa là mối lo ngại về virus đã hoàn toàn biến mất".

    Các nhà phân tích của ANZ Research trong một thông báo mới đây cho biết thị trường dầu mỏ bắt đầu cảm thấy mức tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày của OPEC+ sẽ không đủ để giữ cho thị trường cân bằng, khi mà lượng dầu tồn kho ở Mỹ và khắp các nước OECD sẽ tiếp tục giảm.

    Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,1 triệu thùng trong tuần trước, nhưng lượng dầu tại các kho chứa của điểm giao hàng Cushing, Oklahoma giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020.

    Nhiều nhà phân tích đã nâng dự báo về giá dầu từ nay đến cuối năm, trên cơ sở tỷ lệ tiêm chủng vaccine tăng lên sẽ hạn chế tác động của virus biến thể Delta.

    Tuy nhiên, con đường hồi phục của giá dầu vẫn còn nhiều trở ngại. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nền kinh tế này đang ở "một thời điểm quan trọng khác" với các ca bệnh Covid-19 một lần nữa leo thang và giường bệnh tại một số bệnh viện đã kín bệnh nhân.

    Trong một diễn biến khác, số ca nhiễm ở Pháp đã tăng hơn gấp đôi trong tuần qua, và Hàn Quốc đã phải mở rộng phạm vi giãn cách xã hội khi số ca nhiễm tăng cao kỷ lục.

    Giá dầu đã hồi phục, song "Điều đó không có nghĩa là sự lạc quan về nhu cầu đã trở lại hoàn toàn. Tâm lý nhà đầu tư sẽ vẫn dễ bị tổn thương bởi lo lắng về dịch bệnh. Nói chung, điều đó sẽ giữ cho giá dầu không biến động quá xa so với hiện tại", Vandana Hari, người sáng lập công ty Vanda Insights tại Singapore, cho biết.

    Về nguồn cung dầu, không chỉ đơn giản là thị trường sẽ bổ sung 400.000 thùng/ngày từ OPEC+ kể từ tháng 8 tới. Hãy nhớ rằng nguồn cung từ nay đến cuối năm có thể sẽ đến từ Iran, nếu Tehran cố gắng đạt được thỏa thuận hạt nhân cho phép các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu thô của họ được dỡ bỏ.

    Một số dự báo mới nhất về giá dầu

    Nhà phân tích hàng hóa Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth cho biết: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng giá dầu sẽ tăng vào cuối năm 2021 khi nhu cầu dầu tăng nhanh hơn tốc độ tăng cung". Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 85 USD/thùng vào quý IV/2021.


    Ngân hàng Anh quốc Barclays hôm 22/7 đã nâng dự báo về giá dầu năm 2021 thêm 3-5 USD/thùng với nhận định tồn trữ dầu sẽ tiếp tục giảm khi các nền kinh tế phục hồi.

    Theo Barclays: "Giá dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng trong những tháng tới nếu OPEC + quá chậm chạp trong việc khôi phục nguồn cung do phản ứng tương đối kém linh hoạt đối với nguồn cung ngoài OPEC +".

    Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Nga ngày 22/7 cho biết nước này có thể bắt đầu cấm xuất khẩu xăng trong tuần tới nếu giá nhiên liệu trên sàn giao dịch trong nước vẫn ở mức hiện tại, cho thấy dấu hiệu nguồn cung dầu mỏ hạn chế hơn trong tương lai.

    Ngân hàng này dự báo giá dầu thô Brent trung bình 69 USD/thùng trong năm nay, tăng từ 66 USD dự báo trước đó, và 68 USD vào năm 2022. Trong khi đó, giá dầu WTI năm nay sẽ trung bình 67 USD/thùng, tăng từ 62 USD dự báo trước đây, và năm tới sẽ đạt 65 USD/thùng.

    Ngân hàng Goldman hôm 20/7 đã hạ dự báo giá dầu Brent quý III năm nay xuống 75 USD/thùng do lo ngại biến chủng Delta làm giảm mạnh nhu cầu. Trong báo cáo lần này, ngân hàng dự báo mức thâm hụt trong quý III là 1,5 triệu thùng/ngày, ít hơn mức thiếu hụt 1,9 triệu thùng/ngày trước đó.

    Tuy nhiên, Goldman kỳ vọng giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 80 USD/thùng trong quý IV/2021, cao hơn mức 75 USD dự báo trước đó, với mức thiếu hụt trong quý IV được cho là sẽ ở mức 1,7 triệu thùng/ngày.
    SongThanCK2015Bahung2017 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    Kỷ lục mới về số tiền “nhàn rỗi” trong tài khoản chứng khoán, sẵn sàng tham gia thị trường

    86.000 tỷ đồng là số dư tiền gửi của khách hàng tại các công ty chứng khoán, tăng 21.000 tỷ đồng so với quý 1/2021 và là con số kỷ lục trong lịch sử hơn 20 năm vận hành thị trường.
    thị trường chứng khoán mới bắt đầu hạ nhiệt, tính từ 5/7 đến hết ngày 23/7, sau 3 tuần vận hành hệ thống giao dịch mới của HoSE, VN-Index đã điều chỉnh giảm hơn 10% và thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời điểm trước đó.

    [​IMG]
    Số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết trong nửa đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 620 nghìn tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới trong năm 2020 và 2019 cộng lại. Con số này liên tục được duy trì ở mức cao do yếu tố lãi suất tiết kiệm ngày càng giảm mạnh và việc thiếu vắng kênh đầu tư đã khiến dòng tiền dịch chuyển sang kênh chứng khoán.

    Thanh khoản thị trường nhờ đó cũng được cải thiện với các phiên giao dịch tỷ USD xuất hiện với mật độ tương đối dày đặc. Tính riêng quý 2/2021, giá trị khớp lệnh bình quân HoSE đạt kỷ lục 19.838 tỷ đồng/phiên, tăng 41% so với quý trước và gấp gần 5 lần cùng kỳ năm 2020.

    Sự gia nhập của lớp nhà đầu tư mới cũng đẩy dư nợ margin tại các CTCK lên cao kỷ lục. Số liệu cuối quý 2/2021 cho biết dư nợ cho vay tại các CTCK lên tới 145.000 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là dư nợ margin), tăng khoảng 30.000 tỷ so với cuối quý 1.

    ÁP LỰC GIA TĂNG, VN-INDEX CÓ THỂ GHI NHẬN NHỊP CHỈNH GIẢM KHÁ MẠNH

    Việc thị trường liên tục điều chỉnh kể từ 5/7 trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại nhiều tỉnh, thành lớn ở Việt Nam và việc PE thị trường đã ghi nhận mức cao sau khi vượt đỉnh với hơn 1.400 điểm đã khiến các công ty chứng khoán trở nên thận trọng hơn khi đưa ra quan điểm dự báo diễn biến thị trường.

    Trong số nhận định tính đến thời điểm hiện tại, nhận định tiêu cực nhất đến từ Công ty chứng khoán Thành Công (TCSC) khi dự báo VN-Index có khả năng sẽ quay về đường trung bình MA200, vào khoảng 1.150 – 1.200 điểm. Tuy nhiên, cũng cần kết hợp với tình hình dịch bệnh để đánh giá thêm sự điều chỉnh của thị trường sẽ đến đâu. Đánh giá của TCSC cũng cho biết, về cơ bản đỉnh dịch sẽ là đáy chứng khoán trong thời gian tới.

    Nhận định có phần tích cực nhất thuộc về Công ty chứng khoán VCBS khi cho rằng, chỉ số VN-Index vẫn có thể tiếp tục thiết lập những mức đỉnh mới trong phần còn lại của năm nhưng đồng thời cũng lưu ý nhà đầu tư rằng áp lực bán có khả năng sẽ tăng mạnh ở vùng điểm số 1.450 - 1.500 và chỉ số có thể ghi nhận nhịp chỉnh giảm khá mạnh khoảng 100-200 điểm.

    Các yếu tố hỗ trợ chính cho thị trường chứng khoán hiện tại vẫn là sự ổn định của kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất thấp và việc chưa có nhiều kênh đầu tư với lợi suất kỳ vọng hấp dẫn hơn kênh chứng khoán ở thời điểm hiện tại.

    Cũng theo VCBS, ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như toàn cầu, kinh tế Việt Nam cũng giữ được xu hướng tăng trưởng tích cực. Vì vậy, nếu như tình trạng dịch bệnh dần được khống chế thành công ở các đầu tàu kinh tế lớn trên thế giới trong nửa cuối năm 2021 thì dù có thể có độ trễ nhưng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế chung toàn cầu và kỳ vọng bước vào một nhịp tăng trưởng mới năm 2022
    SongThanCK2015, Bahung2017gianghot thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    Cơ hội phục hồi thị trường bất động sản

    Sau một thời gian dài phải gánh chịu tổn thương từ đại dịch, thị trường bất động sản (BĐS) vẫn có nhiều điều kiện thuận lợi về vĩ mô, chính sách để phục hồi trong năm 2021.

    Không chỉ riêng lĩnh vực BĐS sự trở lại của các làn sóng dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực tới cả nền kinh tế, tuy nhiên, thị trường BĐS sẽ có những cơ hội đan xen.[​IMG]

    6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường Hà Nội đạt 4,578 s/p, giao dịch đạt 1.094 s/p, tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt 23,9%. Nguồn: Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

    6 cơ hội lớn cho thị trường

    Thứ nhất, tính ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Báo cáo 6 tháng năm 2021 về phát triển kinh tế xã hội về cơ bản là ổn định và kiềm chế được lạm phát. Đây là điều kiện thuận lợi cho thị trường thu hút các nguồn vốn đầu tư.

    Thứ hai, sự quyết liệt của Chính phủ trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, mà tập trung lớn cho hạ tầng giao thông, từ đó thị trường bất động sản hưởng lợi rất lớn, có điều kiện để tăng giá trị.

    Thứ ba, Nghị quyết 10 của Trung ương về kinh tế tư nhân khẳng định lần nữa động lực quan trọng của khối này với nền kinh tế thị trường.

    Thứ tư, khó khăn về cơ chế và chính sách đang được tích cực tháo gỡ. Đơn cử như thời gian qua, Chính phủ và bộ ngành đã rất quyết liệt trong việc gỡ vướng các khó khăn về chính sách, thủ tục hành chính cho thị trường bất động sản. Bên cạnh đó là hoàn thiện chính sách pháp luật, lắng nghe phản hồi ý kiến từ các hiệp hội và doanh nghiệp.

    Thứ năm, bản thân các doanh nghiệp đã có nhìn nhận và thích ứng dần với tình hình dịch bệnh. Hiện nay, ngay trong định hướng kinh doanh của các doanh nghiệp đã không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn.

    [​IMG]

    Nguồn cầu về nhà ở hiện nay vẫn còn rất lớn

    Thứ sáu, nguồn cầu về nhà ở hiện nay vẫn còn rất lớn. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội. Nguyên nhân là do tốc độ tăng dân số cùng xu hướng đô thị hóa ngày càng nhanh, mức thu nhập tăng.

    5 thách thức thị trường

    Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật thiếu hoặc chưa đồng bộ. Tập trung ở 3 nhóm: Khả năng thực thi của các văn bản pháp luật ban hành trong cuộc sống; sự đan xen chồng chéo giữa các văn bản pháp luật của các cơ quan với nhau như kiến trúc, quy hoạch, bất động sản, thuế… những sản phẩm bất động sản đã hình thành trong thực tế nhưng văn bản pháp luật lại chưa kịp điều tiết, đơn cử như sản phẩm condotel.

    Thứ hai, thủ tục hành chính vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Trong giai đoạn vừa qua, thủ tục hành chính đã được giản lược rất nhiều nhưng trong kiến nghị của các doanh nghiệp gửi lên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở các thủ tục đầu tư.

    Và cũng không phải ngẫu nhiên từ cuối năm 2019, nguồn cung các dự án ra ngoài thị trường hạn chế, một phần vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng phần lớn nguyên nhân là do vướng mắc trong các chính sách, thủ tục pháp lý phê duyệt dự án.

    Thứ ba, khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn của các doanh nghiệp. Đặc biệt, là tiếp cận nguồn vốn cho thị trường nhà ở giá rẻ. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều quyết định hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay từ ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại nhưng đến nay nguồn vốn này vẫn khó tiếp cận.

    Thứ tư, hệ thống thông tin về thị trường đất đai còn thiếu, dẫn đến việc thị trường xuất hiện rất nhiều dự án ma và tình trạng sốt đất vẫn diễn ra. Khi thông tin không đầy đủ, nhà đầu tư sẽ chỉ xuống tiền theo phong trào chứ không có sự tính toán kỹ. Theo đó, nhà đầu tư cần có kênh thông tin đáng tin cậy làm chỗ dựa để ngăn chặn tình trạng này trong tương lai.

    Thứ năm, các mô hình mới như mô hình tăng trưởng xanh, thông minh vẫn còn những khó khăn cho các doanh nghiệp.Cần có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án xanh, thông minh.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    551.092
    Không gì là không thể cụ ạ :))
    MeMiSaBigDady1516 thích bài này.
  7. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.944
    Hy vọng thế
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.822
    Chính phủ kiến nghị giữ mục tiêu tăng trưởng năm 2021 là 6,5-7%

    Khánh An 25/07/2021 22:13
    Giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng năm 2021 là quyết tâm của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phản hồi các ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội trường chiều 25/7
    Có dư địa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2021

    Bắt đầu bài phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm chiều 23/7, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội vì các ý kiến góp ý tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh tế - xã hội 2021-2025.

    “Đây là các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, chia sẻ, đồng hành và cổ vũ động viên của Quốc hội với Chính phủ trong công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, đưa đất nước nhanh chóng vượt qua giai đoạn dịch bệnh, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

    Tuy nhiên, khi đề cập đến những băn khoăn của nhiều đại biểu về mục tiêu tăng trưởng năm 2021 là 6,5-7% là tương đối cao, sẽ khó khăn khi thực hiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dư địa và cơ hội thực hiện là có, dù tình hình có khó khăn

    Theo Bộ trưởng, cơ hội của 6 tháng cuối năm còn rất nhiều, đặc biệt là chúng ta có khí thế mới sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công với quyết tâm mới, có nhiều quyết sách quan trọng, sau khi đã tổ chức lại, kiện toàn hệ thống chính trị.

    Tác động tích cực từ xu thế phục hồi của nền kinh tế thế giới và nhiều chính sách, giải pháp trong bối cảnh Covid-19 đã phát huy hiệu quả.

    Đó là việc đẩy mạnh phê duyệt các quy hoạch, các chính sách hỗ trợ hiệu quả đời sống của người lao dộng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; các giải pháp hỗ trợ thị trường xuất nhập khẩu, củng cố và chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng như quá trình chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp được đẩy mạnh.

    Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong đất đai, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công...

    “Điều quan trọng nhất trong 6 tháng cuối năm là phải kiểm soát và phải đầy lùi dịch bệnh Covid -19, nhất là ở các khu vực động lực, thành phố lớn, các khu công nghiệp. Đây là điều kiện cần quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh khi phát biểu tại Quốc hội.

    Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng, việc triển khai thực hiện các giải pháp cần được phân cấp mạnh mẽ, tạo sự chủ động linh hoạt, điều chỉnh trọng tâm hợp lý giữa các mục tiêu kiểm soát dịch với tăng trưởng kinh tế, gắn liên với bối cảnh và tình hình cụ thể của mỗi địa phương.

    Sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp theo

    Tuy nhiên, thách thức thực hiện được mục tiêu tăng trưởng, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, rất lớn.

    Sau 6 tháng, nhiều khó khăn của nền kinh tế đang nổi lên, từ nhập siêu trở lại, thu hút FDI đang chậm hơn, Xuất nhập khẩu còn phụ thuộc nhiều vào một số ít thị trường. Các thị trường chứng khoán, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Giải ngân đầu tư công chậm.

    Đặc biệt, giá cả một số mặt hàng cơ bản tăng, gia tăng khả năng lạm phát và ảnh hưởng đến đầu tư toàn xã hội, gây khả năng đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

    Trong khi đó, chiến lược vắc xin còn gặp nhiều thách thức. Tỷ lệ dân số được tiêm chủng của Việt Nam còn thấp.

    Đặc biệt, doanh nghiệp đang rất khó khăn. Năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp có lợi nhuận chiếm 33,86%. Còn 3 tháng đầu năm 2021, có khoảng 60% doanh nghiệp phát sinh doanh thu. Còn 6 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng cao. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ doanh nghiệp rút lui tăng 25% so với cùng kỳ...

    “Trong số này đã xuất hiện một số doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý.

    Bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã chỉ dạo cập nhật tình hình doanh nghiệp, kịp thời có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có các giải pháp chính sách tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

    Với việc tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng, sẽ tiến hành rà soát khó khăn, vướng mắc cũng như tháo gỡ thủ tục của tất cả các dự án thuộc mọi thành phần kinh tế để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất.

    Ngoài ra, đang có liến nghị chính sách có thể giãn hoãn tối đa các khoản thuế, phí phải nộp cho doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết, các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp... Sưa đổi các quy định về Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo cơ chế luồng xanh cho hàng hóa của doanh nghiệp và người dân...

    “Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp theo”, Bộ trưởng cho biết.

    Trước đó, trong phần trả lời ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết Bộ Tài chính đang nghiên cứu gói hỗ trợ mới về thuế và phí, tầm khoảng 24 ngàn tỷ đồng.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  9. Cai_Bo_Vang

    Cai_Bo_Vang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    2.611
    Chính phủ kiến nghị giữ mục tiêu tăng trưởng năm 2021 là 6,5-7%

    đây là lý do vì sao miền NAM bị covid nó hành ^:)^
    daututrondoiBigDady1516 thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.656
    Quan trọng nhất là tình hình dịch bệnh có dấu hiệu đạt đỉnh hôm thứ 7 và đã giảm mạnh 2 ngày liên tiếp - sáng nay giảm 30% so với ngày hôm qua


    Sáng 26/7:Thêm 2.708 ca mắc COVID-19, tổng số mắc tại Việt Nam đến nay hơn 101.000 ca
    [​IMG]
    1 giờ trước3 đăng lại10572 liên quan
    Gốc
    Bản tin dịch COVID-19 sáng 26/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc COVID-19, riêng TP. Hồ Chí Minh là 1.714 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng là 101.173 ca. 19.342 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Hơn 4,6 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam.

    0:00/0:00

    Nữ miền Nam





    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 26/07/2021, Bài cũ: 26/07/2021 ---
    Hy vọng hôm nay Giảm về < 5000< 3000 ca trên cả nước và tp hcm
    --- Gộp bài viết, 26/07/2021 ---
    [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này