Thị trường không sợ thiếu tiền , chỉ sợ tâm lý còn sợ hãi .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Mywave, 06/09/2010.

2930 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 01:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 247 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Mywave Thành viên rất tích cực

    “Hết tiền” là lý do được dùng nhiều nhất để giải thích những biến động rất mạnh thời gian qua, nhất là khi thanh khoản ngày càng giảm
    Tuy nhiên, dòng tiền cạn kiệt hay không cần phải hiểu cho đúng là một phần rất lớn của dòng tiền đã đứng ngoài, chứ không phải cạn kiệt. Đứng ngoài nghĩa là sẽ có lúc tham gia, nếu nhìn thấy cơ hội. Điều đó đã được chứng minh với hai phiên trước kỳ nghỉ, tổng cầu hai sàn vọt lên mức trên 170 triệu đơn vị và những ngày sau lễ cũng đã chứng minh điều đó .
    Ba phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 và phiên đầu tiên của tháng 9 đã làm sửng sốt số đông NĐT cẩn trọng. VN-Index tăng đảo ngược chỉ sau một tuần lao dốc thảm hại. Những lý do khơi mào cho sự hoảng loạn vẫn còn, tuy nhiên tâm lý đã bắt đầu có sự thay đổi lớn , lòng tham đã trổi dậy ?
    Tâm lý chực xả hàng sẽ không còn căng thẳng nữa .
    Tiền ở đâu mà nhiều thế này ??
  2. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    KLGD tại HoSE tăng mạnh, HNX-Index tăng gần 4%

    [​IMG]

    Một số bluechips như DPM, FPT, PVD giảm điểm vào cuối ngày đã khiến đà tăng của VN-Index chậm lại vào cuối phiên, cho dù trước đó chỉ số này có lúc tăng hơn 10 điểm lên gần 470 điểm.

    Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (09/06), VN-Index tăng 7,25 điểm (mức tăng 1,58%) lên 466 điểm. Thị trường đã “giảm nhiệt” nhẹ vào phút cuối khi trước đó đã có lúc VN-Index tăng hơn10 điểm lên 469,25 điểm. Cầu tăng mạnh tại một số cổ phiếu song lượng bán ra chốt lời cũng không phải ít. KLGD phiên này tăng mạnh lên 57,2 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 1.603 tỷ đồng.
    Toàn thị trường cuối phiên có 215 mã tăng giá (112 mã tăng trần), 23 mã đứng giá và 20 mã giảm giá (3 mã giảm sàn).
    Các mã giảm sàn cuối phiên là BT6 của CTCP Bê tông 620 – Châu Thới (giảm sàn xuống 72.000 đồng/cp); cổ phiếu STG của CTCP Kho vận miền Nam và VTB của CTCP điện tử Tân Bình.
    Một số mã giảm giá cuối phiên xuất hiện một số bluechips như DPM, VPL, FPT, PVD...cho dù trước đó các mã này đều tăng điểm. Các cổ phiếu này giảm giá đã khiến đà tăng của VN-Index chậm lại vào cuối giờ giao dịch.
    Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, EIB duy trì sức mua đến gần cuối đợt 2, sau đó bắt đầu bị bán mạnh. Cổ phiếu này đầu phiên có dư mua trần hơn 800.000 đơn vị, cuối phiên vẫn còn dư bán giá 17.500 đồng, thấp hơn giá trần 100 đồng. Trong số 1,344 triệu cổ phiếu EIB được bán ra sáng nay, khối ngoại mua vào 1,13 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu ngân hàng khác như CTG tăng trần, STB tăng 300 đồng, VCB giảm 400 đồng.
    Một số cổ phiếu tăng mạnh về sức cầu là SSI (khớp lệnh hơn 3 triệu cp; cuối phiên vẫn còn dư mua trần gần 50.000 đơn vị); ITA, ITC (khớp lệnh 1,2 triệu cp, cuối phiên không còn dư bán); NVT (dư mua trần 1 triệu cp); nhóm cổ phiếu thép như TLH (dư mua 2 triệu cp giá trần); VIS (dư mua trần 500.000 cp);...
    Áp lực bán ra trong những ngày tới là khá lớn. Theo SSI, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân ở các phiên hiệu chỉnh sau khi đợt hồi phục đạt đỉnh. Vùng kháng cự ở mốc 465-480 điểm và hỗ trợ ở vùng 434-448 điểm.
    Những yếu tố hỗ trợ trong đầu tháng 9 là đà tăng trở lại của TTCK thế giới, những thông tin từ phiên họp Chính Phủ thường kỳ cuối tháng 8 với những định hướng và dự báo về tăng trưởng của Việt nam là tích cực cho năm 2010. Vào giữa và cuối tháng 9, KQKD quý 3 cùng với động cơ nâng đỡ NAV của NĐT tổ chức cũng sẽ tạo ra lực cầu để nâng đỡ thị trường.
    Những sửa đổi đối với Thông tư 13 được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực đối với các ngân hàng vào tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng tốt hơn trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn về liều lượng và tính khả thi mang tính dài hạn của những điều chỉnh đó.
  3. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tại sàn Hà Nội, trong cả phiên giao dịch, HNX Index ở trong một xu hướng đi lên khá vững chắc. Sự đi lên này được hỗ trợ bởi hàng loạt các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới chỉ số như VCG, KLS, nhóm cổ phiếu PV như PVX, PVS, PVI…
    Đóng cửa, HNX Index tăng 5,14 điểm (3,9%) lên 136,8 điểm. Toàn thị trường có 287 mã tăng, 22 mã giảm và 18 mã đứng giá. Trong đó có 180 mã đóng cửa tại giá trần.
    Nhiều cổ phiếu penny sau khi giảm mạnh trong tháng 8 cũng tăng mạnh trở lại với lượng cầu lớn như PVA, SRB, TNG…
    Mặc dù thị trường tăng nhưng thanh khoản lại giảm 20% từ 45,37 triệu xuống 36,35 triệu đơn vị; giá trị giao dịch giảm từ 1.028 tỷ xuống 880 tỷ đồng.
    Các mã được giao dịch nhiều nhất là PVX (6 triệu đơn vị), KLS (2,62 triệu), TLC (1,4 triệu), VND, ORS, AAA…
  4. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này