Thị trường mới up được vài phiên mà đã thấy Bình minh, lòi cu giở biểu đồ ra vẽ loạn xạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 03/07/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1139 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Thị trường mới up được vài phiên mà đã thấy Bình minh, lòi cu giở biểu đồ ra vẽ loạn xạ

    Nào là lá cờ bay, núi đôi, sườn đồi, tay phải vực thẳm, điểm MTA........he he lúc lên các bác vẽ biểu đồ hay lém. Lúc xuống éo thấy các bác đâu cả. he he
  2. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    bác ko biết kỹ thuật vẽ bản đồ à, khi nào lên thì mới vẽ được chứ, mềm xuống thì vẽ làm sao
  3. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài "không một chút bình an", đặc biệt là giai đoạn tháng 5 đỏ lửa, cuối cùng thì TTCK Việt Nam đã cho NĐT những cảm giác dễ chịu hơn. Có thể đây là cơn mưa rào giữa mùa hạ nhưng cũng có thể là cơn mưa chuyển mùa, cho người ta những cảm giác nhè nhẹ, man mát của mùa thu.

    Thị trường đang ở đâu?

    Có thể nhiều người đã không thể đợi thêm được nữa khi giá cổ phiếu đã xuống quá thấp. Chỉ cần thị trường chớm có dấu hiệu hồi phục là rất nhiều NĐT tâm huyết sẵn sàng quay lại rất nhanh, bởi có thể vừa qua đã có một bulltrap thật nhưng nếu như vậy thì cũng không còn sớm nữa để thị trường xác lập đáy, khi những gì tiêu cực nhất đã thể hiện gần hết vào giá cổ phiếu trong một thời gian dài đằng đẵng và những dấu hiệu tốt lành hơn dần đã xuất hiện.

    Vì vậy, dù đầu cơ giá xuống vẫn có thể còn cơ hội tiếp tục trong lúc này, nhưng lực lượng đầu tư giá trị thì không thể chờ đợi thêm. Và nếu giá cổ phiếu có xuống thêm thì sự mất mát cũng không còn lớn, khi giá cổ phiếu hầu hết đã giảm hơn một nửa, thậm chí rớt giá đến 70 - 80%.

    Và sự hấp dẫn này cũng khiến nhiều NĐT nước ngoài không thể đợi thêm được nữa, có lẽ chính họ là người đã góp phần chống bulltrap khá hiệu quả lần này, với khối lượng mua ròng khá lớn trong gần 2 tuần qua. Niềm tin của NĐT nước ngoài vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam thể hiện qua lượng vốn FDI đăng ký đạt kỷ lục hơn 31 tỷ USD trong nửa đầu năm nay và hiện tại, niềm tin ấy lại đang manh nha xuất hiện trên TTCK.

    Cơ hội nào lúc này?

    Điều quan trọng nhất đối với thị trường lúc này đó là tính thanh khoản được nâng cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng 5 đỏ lửa và giá cổ phiếu cũng rẻ hơn đáng kể so với hồi cuối năm 2006, đầu năm 2007. Và do đó, nếu muốn chuyển hướng đầu tư hoặc cơ cấu lại danh mục, người ta đã có thể và có quyền bán. Có thể nói, thị trường như hiện nay, với sự thanh khoản mạnh mẽ, đã trở nên an toàn hơn với hầu hết NĐT, cả dài hạn lẫn ngắn hạn.

    Tuy nhiên, dù giá cổ phiếu đã khá rẻ song không ai có thể chắc chắn được rằng, mua vào lúc này chỉ vài ngày sau là có lời ngay, Warren Bufett và những bậc kỳ tài khác cũng không nghĩ thế. Nhưng điều những NĐT tài ba có thể chắc chắn là, những cổ phiếu mà họ mua thực sự tốt, đầy triển vọng và tiềm năng với một cái giá hợp lý, đặc biệt là khi so với những giá trị tương lai sẽ nhận được.

    Người ta đã sợ hãi và quá sợ hãi trong thị trường giá xuống, tuy nhiên khi tháng năm đỏ lửa đã qua, chợ đã đông kẻ bán người mua thì cũng nên mạnh dạn một chút để mua vào mới mong hưởng được vị ngọt ngào của những cơn mưa rào, dù là giữa mùa hay cơn mưa báo hiệu sự chuyển mùa của TTCK.

    Và cá nhân người viết thì thấy rằng, sẽ chẳng mạo hiểm chút nào khi mua cổ phiếu trong một thị trường "rẻ nhất thế giới" của một đất nước năng động và nhiều tiềm năng tăng trưởng như nước ta. Phải chăng quá mạo hiểm khi mua cổ phiếu với giá rẻ như lúc này và an toàn khi mua cổ phiếu quá cao như hồi đầu năm 2007?
  4. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Mua cp bây giờ thì giống như đánh bạc. Các bác máu thì cứ chiến, cá nhân em cho rằng đáy chưa đến
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Theo biểu đồ thì lên 600 rồi lại lao về 100 mới xong 1 chu kỳ à
  6. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    theo biểu đồ của em thì hôm nay VNI gặp ngưỡng kháng cự cực mạnh ... khả năng đi xuống là rất lớn, các bác kiểm chứng nhé
  7. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Nhóm lá cờ bay đâu roài vào phân tích cái coi.
  8. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Lỗi giao dịch ''đi lên'' cùng Vn-Index

    Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), trong tháng 6 có gần 30 vụ vi phạm quy định về giao dịch, gần bằng cả ba tháng trước đó cộng lại.
    > Công ty chứng khoán làm kiêu

    Từ giữa tháng sáu, khi hàn thử biểu có tín hiệu ấm dần lên thì đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán tại HOSE cũng "đua nhau" vi phạm. Phần lớn các lỗi vi phạm của các công ty chứng khoán trong tháng sáu đều là hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ. Ngoài ra còn có lỗi chèn sai thứ tự lệnh của công ty và khách hàng (theo quy định, các công ty phải ưu tiên lệnh của khách hàng).

    Trong danh sách có cả những công ty chứng khoán lớn hoặc đã có kinh nghiệm hoạt động như Bảo Việt hay SSI... "Anh cả" SSI trong 3 tháng gần đây đều có tên trong "bảng phong thần", riêng tháng 6 vừa qua đã 2 lần vi phạm.
    Nhà đầu tư nhỏ thường có lợi thế về tính linh hoạt nhưng lại luôn chậm chân trước các diễn biễn của thị trường. Ảnh: Hoàng Hà.
    Nhà đầu tư nhỏ thường có lợi thế về tính linh hoạt nhưng lại luôn chậm chân trước các diễn biễn của thị trường. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tính chung tháng sáu, HOSE phải đình chỉ tư cách đại diện sàn 3 tháng đối với đại diện của 2 công ty chứng khoán, đồng thời cảnh cáo đại diện của 6 công ty chứng khoán khác.

    Theo nhận định của anh Long, một nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán An Bình, những lỗi hủy lệnh kể trên nếu là cố ý, có thể sẽ tạo lỗ hổng để các nhà đầu tư lớn và tổ chức lũng đoạn thị trường.

    Anh phân tích, giả sử một đại gia muốn gom một lượng chứng khoán lớn. Đối tượng này sẽ đặt lệnh bán cổ phiếu trên một cách ồ ạt trong đợt khớp lệnh định kỳ, thường với giá sàn hoặc ATO (ATC), đẩy giá cổ phiếu xuống giá sàn. Những nhà đầu tư khác khi thấy có dấu hiệu bán ra như vậy sẽ dao động tâm lý và nghĩ rằng diễn biến của mã chứng khoán trên sẽ xấu đi trong những phiên tiếp theo. Vì vậy họ đặt lệnh bán theo cũng với giá thấp.

    Đến thời điểm sát giờ kết thúc của đợt khớp lệnh định kỳ, lệnh của đại gia trên có thể được các đại diện sàn hủy và đồng thời một lệnh mua lớn từ một tài khoản khác được đặt vào hệ thống. Lệnh này sẽ mua hết toàn bộ các lệnh bán giá thấp do các nhà đầu tư nhỏ bị cuốn theo lệnh của nhà đầu tư lớn. Từ đó giúp đối tượng trên mua được cổ phiếu với giá rẻ.

    Tương tự, nếu muốn bán cổ phiếu, đối tượng có tiểm lực tài chính lớn sẽ đặt lệnh mua giá trần để dụ các nhà đầu tư khác mua theo. Bằng cách hủy lệnh mua của mình và tung lệnh bán từ một tài khoản khác vào hệ thống, họ có thể bán cổ phiếu của mình với giá cao nhất trong phiên.

    Ngoài ra theo anh Long, hiện còn có tình trạng các công ty chứng khoán chèn lệnh của nhà đầu tư lớn lên trước lệnh của các nhà đầu tư nhỏ. Anh nhận định tình trạng chèn có thể được thực hiện với các lệnh mua hoặc bán giá ATO trong đợt khớp lệnh mở cửa. Thông thường hệ thống của các công ty nhận lệnh vào 8h sáng, trước 30 phút so với thời điểm thị trường mở cửa. Với những cổ phiếu "hot", được nhiều người mua thì nhà đầu tư cá nhân thường đặt lệnh rất sớm. Tuy vậy nếu tính trung thực trong thứ tự lệnh không được tuân thủ thì nhà đầu tư các nhân vẫn phải đứng sau các lệnh lớn.

    Nhiều nhà đầu tư bức xúc cho rằng sai phạm quy định giao dịch của các công ty chứng khoán sẽ ảnh hưởng xấu tới tính minh bạch, lành mạnh của thị trường.

    Trước vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Giao dịch của HOSE, cho biết hiện sở chỉ có thể kiểm soát việc liệu các công ty chứng khoán có chèn lệnh của mình lên trước lệnh của khác hàng. Còn việc các công ty có chấp hành quy định về thứ tự lệnh của các nhà đầu thuộc công ty hay không thì sở không thể kiểm soát những vi phạm này ngay trong ngày giao dịch.

    Theo ông Hùng, những lỗi kiểu này chỉ có thể được làm rõ nếu tổ chức thanh tra kiểm tra tại từng công ty. Mà điều này khi được thực hiện thì đã thường là muộn vì những hành vi trên đã được thực hiện rồi.

    Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI, các lỗi trên chủ yếu đều do sai sót cá nhân của các đại diện sàn. "Các công ty chứng khoán thường không bao giờ có mục đích tiếp tay cho bất kỳ đối tượng nào để lũng đoạn thị trường. Nhất là với những công ty lớn, có uy tín, và có số lượng tài khoản đông đảo, thì tính minh bạch của thị trường và lòng tin của nhà đầu tư mới là đảm bảo cho nguồn lợi của công ty".
  9. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    vẽ cái đíu gì ở cái đất này, giải thích còn chả giải thích nổi thì mô hình còn xa
  10. Carnergie

    Carnergie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    thằng cha H ăn nói lấp liếm ko chịu được, toàn bào chữa vớ vỉn. Cái này chỉ có thể dứt khi chuyển sang cơ chế giao dịch không sàn, lệnh vào thẳng trực tiếp luôn đêck qua bố con thằng nhập lệnh nào

Chia sẻ trang này