Thị trường này - KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ XẢY RA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi suhaobapcai, 04/03/2008.

4642 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1024 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Đã được thích:
    71
    Thị trường này - KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ XẢY RA

    Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra ngày càng ảm đạm, ảm đạm theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng:

    Nghĩa đen
    - Giá trị giao dịch ngày một giảm, giá cổ phiếu đang tiến về giá tham chiếu (10.000 đồng)

    Nghĩa bóng

    - Người dân kéo đến sàn ngày một đông, đông ở đây để có thể nhanh tay viết và ký phiếu lệnh, và cũng để rút hết tiền mang đi gửi ngân hàng
    - Nhà nước đã có nhiều chính sách để cứu đỡ thị trường mang tính tích cực nhưng lòng tin của người dân ko còn nữa
    - Các Ngân hàng, các Quỹ và các Công ty chứng khoán đổ xô bán cổ phiếu mà đã ôm được với giá thấp
    - Các chủ chốt, cốt cán của thị trường đã phải lên tiếng: Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước và hôm nay là anh Hưng SSI nhưng những thứ đó chỉ thêm dầu vào đống lửa đang được xem như Lò Bát Quái của Tôn Ngộ Không...
    - Giá trị cổ phiếu cả trên Ho, Ha, OTC đều giảm ít nhất 50% so với thời điểm cuối năm 2007
    - Mỗi ngày giảm không phanh 25-30, cái chỗt 900 bị phá, rồi 800, dân VN vẫn chờ mong có 1 chính sách (mở Room, tăng cho vay chứng khoán...) để cứu vớt nhưng câu trả lời là KHÔNG
    - ...

    Những yếu tố khác:

    - Hoàng Sa, Trường Sa có biến
    - Lạm phát lên gần 20% (mới chưa hết quý I)
    - Giá xăng, giá điện, giá than, giá thuốc tăng xấp xỉ 30%
    - Lương ko tăng
    - Nguồn thu từ chứng khoán không những không tăng mà phải nói là thất thu...
    - Chính phủ thờ ơ, Ngân hàng NN dửng dưng, Bộ tài chính bàng quang, người dân hớt hải

    Vậy, thời điểm này, đúng là: KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ XẢY RA

    THỊ TRƯỜNG CÓ XUỐNG DƯỚI 500 CŨNG KHÔNG NẰM NGOÀI DỰ KIẾN, LIỆU CÓ CÁI PHANH NÀO CHO THỊ TRƯỜNG CHÚNG TA KHÔNG???
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    không có gì là không thể thì cũng có thể nó lên 1000 đến nơi roài bác ợ
  3. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Đã được thích:
    71
    E HÈM, NHƯ VẬY NGƯỜI TA NÓI LÀ KO AI BIẾT ĐƯỢC CHỮ NGỜ ĐÚNG KO BÁC
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Ngày 3-3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Benedict Bingham, đại diện thường trú cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam. Ông Benedict Bingham cho rằng, chính sách mà Việt Nam đang tiến hành vẫn đi đúng hướng.


    Phó Thủ tướng cho biết nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải những khó khăn cả trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nhằm giúp Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt, đạt được mục tiêu trung và dài hạn.


    Phó Thủ tướng nhất trí với ý kiến của ông Benedict Bingham rằng Việt Nam cần phối hợp đồng bộ, hài hòa các loại công cụ để chèo lái con thuyền kinh tế, không gây áp lực quá nặng cho một loại công cụ nào đó mà phải san sẻ áp lực cho nhiều loại công cụ khác nhau. Các khoản đầu tư phải được rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên vốn cho những khoản đầu tư phục vụ sản xuất, có hiệu quả cao hơn, nhằm tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư.


    Ông Benedict Bingham cho rằng, sự suy giảm của kinh tế toàn cầu sẽ làm cho hoạt động kinh tế của các nước phát triển giảm sút, buộc các nhà đầu tư phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư vào những nước có khả năng chịu tác động lây lan từ sự suy giảm này. Sự suy giảm của kinh tế toàn cầu sẽ tác động mạnh nhất đến những nước, khu vực có thâm hụt thương mại lớn và phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Ông nhấn mạnh, tuy vẫn phải chịu những tác động từ sự suy giảm của kinh tế toàn cầu (mặc dù ít hơn), nhưng tới nay Việt Nam vẫn có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài và các chính sách mà Việt Nam đang tiến hành vẫn đi đúng hướng.

    Rất ngoại giao !
  5. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Lỗi ở cái system.
    Hệ thống và cơ chế vận hành cái hệ thống đấy.
    Chúng ta toàn được nghe những lời nói dối...truyền hình, phát thanh, báo chí toàn dối trá. Toàn đưa tin những lời tâng bốc của bọn giãy chết mà không bao giờ tự nhìn mình đang ở đâu.
    Chấp nhận sống chung với lũ .

    Nhưng, hiện tại cũng là cơ hội, cơ hội để chúng ta thay đổi...

    Trích :

    Tự cổ chí kim, từ đông sang tây? lúc nào chính quyền cũng vừa là bạn của dân, vừa là kẻ thù của dân.

    Là bạn dân vì họ tổ chức xã hội, xây dựng bệnh viện trường học, đường sá... Là bạn dân vì họ trấn áp tội phạm (mặc dù họ là tội phạm đầu sỏ!) Không có chính quyền, xã hội sẽ loạn.

    Nhưng chính quyền cũng là kẻ thù của nhân dân vì chúng ăn chặn tiền của nhân dân từ những công trình, chúng cấu kết với bọn tài phiệt trong và ngoài nước chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, chúng bóc lột sức lao động của công nhân, nông dân, trí thức? chúng sống đời vương giả trên sự nghèo đói lầm than của quần chúng, chúng gây chiến tranh làm hàng triệu người chết, gây tang tóc cho nhiều dân tộc, nhiều thế hệ chỉ vì tham vọng cá nhân, vì quyền lợi đảng phái, và có khi chỉ vì một người đàn bà.

    Chúng là người bạn bất đắc dĩ của nhân dân nhưng chúng là kẻ thù truyền kiếp của mọi dân tộc. Chúng ăn những bữa tiệc thịnh soạn và chúng chia cho dân những vụn bánh m
    ì.


    Trích :
    "Có 4 loại mô hình: Loại thứ nhất là chính quyền đế quốc, đứng đầu là Mỹ, chuyên gây chiến tranh để tiêu thụ vũ khí và chiếm tài nguyên của các nước khác. Loại thứ hai là chính quyền bán nước đứng đầu là Ảrập Xêút, Kuwait, Iraq. Afghanistan? đem tài nguyên của đất nước mình trao cho Mỹ để đổi lấy địa vị và giàu sang cho gia tộc mình. Loại thứ ba là chính quyền trộm cướp đang lộng hành ở một số nước vùng Đông Nam Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Chúng là bọn tham nhũng chuyên nghiệp, ăn chặn tiền thuế của dân, ăn cắp tài sản quốc gia, bòn rút tiền viện trợ, rút ruột công trình để làm giàu cho cá nhân, gia đình và bè đảng của chúng. Loại thứ tư là chính quyền dịch vụ như các nước Bắc Âu, coi việc cai trị như một nghề hái ra tiền. Dịch vụ ấy được giới hạn bởi các nhiệm kỳ bầu cử

    Theo Đào Hiếu.
  6. khoailang123

    khoailang123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chờ xem CP còn chơi kế sách gì nữa ko, còn dở thêm cái chính sách thối nào nữa ko

    Đúng là ko có gì là không thể thật, thị trường này nếu xuống nữa chắc 5 năm nữa mới quay lại mốc 0 đuợc
  7. gelato

    gelato Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Một nhân viên ngân hàng tự tử trong nhà -
    (Điện Tử) Hồi 16h ngày 1/3, nhân viên nhà nghỉ Anh Đào (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một vị khách thuê phòng từ ngày 28/2, nằm bất tỉnh trong phòng.

    Qua xác minh, nạn nhân là Đoàn Tuấn Anh (SN 1983, quê Tân Kỳ, Nghệ An), là nhân viên Ngân hàng VPBank.

    Tại căn phòng Tuấn Anh thuê, người ta phát hiện 5 vỉ thuốc ngủ và đã sử dụng hết và 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi Gia Đình và Lãnh Đạo Ngân Hàng vì đã làm thất thoát nhiều tiền vào Chứng Khoán.
    ******* quận Cầu Giấy bước đầu xác định đây là một vụ tự vẫn vì Chứng Khoán, báo tin cho gia đình nạn nhân và tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.
  8. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Vào những năm 2001-2005 thì cũng chả ai nghĩ VNI nhảy từ 100 lên 1.000 đâu. Chả có ai nghĩ rằng sau mấy năm tự dưng tài sản tăng vọt lên vài chục lần đâu.
    Vào cuối 2006 cũng chẳng ai nghĩ VNI phọt từ 600 lên gần 1200 để mà chuẩn bị may túi ba gang cả........
    Bây h là đầu năm 2008 iem cũng chả dám nghĩ là đến cuối năm VNI lên 1.200 đâu
  9. khoailang123

    khoailang123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác thêm vào đúng chỗ quá cơ

Chia sẻ trang này