Thị trường sẽ tiếp tục nằm trong xu thế tèo thảm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmonghuvo, 22/02/2011.

2330 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 231 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. giacmonghuvo

    giacmonghuvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/2: Tăng lãi suất kỳ hạn 7 ngày trên OMO lên 12%/năm ​
    [​IMG]

    Chênh lệch lãi suất giữa thị trường OMO và liên ngân hàng chỉ còn 0,1%/năm. NHNN muốn hạn chế bớt động thái đầu cơ lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, thắt chặt tiền tệ.



    NHNN tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt cung tiền. Hôm nay (22/2), lãi suất trên thị trường mở kỳ hạn 7 ngày được đẩy tăng lên 12% sau hơn 1 tháng áp dụng lãi suất 11%/năm.
    Ngân hàng nhà nước sử dụng kỳ hạn 14 ngày chỉ áp dụng cho thời điểm trước khi nghỉ Tết Âm lịch, từ 24-30/1/2011, sau đó thị trường lại quay về kỳ hạn 7 ngày.
    Hôm nay (22/2), NHNN tiếp tục tăng lãi suất cho vay qua OMO từ 11%/năm lên 12%/năm. Như vậy kể từ ngày 05/11/2010, NHNN đã 6 lần tăng lãi suất trên thị trường OMO, từ 8,75%/năm lên 12%/năm (mức tăng 3,25% trong 3 tháng ruỡi).
    Theo thông báo mới nhất từ website ngân hàng nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 18/2/2011 kỳ hạn 1 tuần ở mức 12,01%/năm, như vậy với động thái tăng lãi suất kỳ hạn 7 ngày trên OMO lên 12%/năm như hiện nay, khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa thị trường mở và thị trường liên ngân hàng chỉ còn 0,1%/năm. Với động thái này, NHNN muốn hạn chế bớt động thái đầu cơ lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng như giảm bớt sự phụ thuộc của các NHTM vào nguồn vốn của NHNN, tiếp tục thực thi các biện pháp nhằm thắt chặt tiền tệ.
    Trong thời điểm sát Tết, NHNN đã bơm ra thị trường 132.000 tỷ đồng và hiện đang hút ròng số tiền đó trở lại. Từ ngày 8-22/2, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng về hơn 52.600 tỷ đồng.
    Phương Mai




    Hiện tại chính phủ đang sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát,đặc biệt nhằm ứng phó với cơn bão giá do giá điện và bom xăng chuẩn bị tăng sắp tơi. Anh em nào vào thì chuẩn bị tư tưởng. Tin xấu trong nước và thế giới đang ra mỗi ngày. Nếu vào thì hãy nên vào từ từ để cứu anh em trong đó ra với. Ở lâu trong đó bị gặm nhắm tài khoản kiểu này chắc chết quá (có em trong đó nữa,nhưng may chỉ còn 50% cổ thôi)


Chia sẻ trang này