Thị trường sôi động, xu hướng xả cổ phiếu bị chặn đứng.Xu hướng hồi phục đang dần lộ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi iloveyouoke, 02/07/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 281 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. iloveyouoke

    iloveyouoke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sôi động, xu hướng xả cổ phiếu bị chặn đứng.Xu hướng hồi phục đang dần lộ

    Sau 7 phiên tăng liên tiếp, xu hướng bán cổ phiếu để hiện thực hoá lợi nhuận đã xuất hiện vào giữa phiên giao dịch sáng 2/7 nhưng đã ngay lập tức bị chặn đứng nhờ vào sức cầu cổ phiếu rất mạnh trong bối cảnh thị trường đã sôi động trở lại.
    Xuất hiện xu hướng xả cổ phiếu trong đợt 2

    Ngay khi bước vào đợt giao dịch đầu tiên của phiên giao dịch sáng nay (2/7), số lượng lệnh đặt mua đã được tung vào ồ ạt khiến hầu hết các cổ phiếu tiếp tục đà tăng trần có được từ vài phiên gần đây.

    Kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng thêm 8,17 điểm (tương đương tăng 1,99%) lên mức 417,78 điểm với 141 trong tổng số 157 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng giá. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong đợt này với hơn 3,1 triệu đơn vị được giao dịch và giá trị trên 93 tỷ đồng.

    Bước sang đợt 2, trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán giảm mạnh ở khắp các thị trường chủ chốt trên thế giới tiếp tục suy giảm đồng loạt trong phiên liền trước do các nhà đầu tư lo lắng giá dầu cao kỷ lục (hơn 140 USD/thùng) và chi phí vay vốn ngày càng tăng cao, một lượng lớn cổ phiếu đã được các nhà đầu tư Việt Nam tung ra bán.

    Nhiều cổ phiếu có xu hướng đảo chiều. Chỉ số VN-Index chỉ còn tăng khoảng 7 điểm.

    VN-Index chung cuộc tăng mạnh, lên sát 420 điểm
    Tuy nhiên, với sự sôi động của thị trường trong vài phiên gần đây và tâm lý tin tưởng vào sự phát triển về dài hạn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng (sau một loạt báo cáo tích cực của các tổ chức đầu tư lớn trên thế giới như WB, Swiss Credit, S&P, HSBC?), một lượng lớn lệnh đặt mua đã được tung vào, áp đảo hoàn toàn lượng đặt bán.

    Kết thúc đợt giao dịch thứ 3 (cũng là đợt cuối cùng trong ngày) chỉ số VN-Index tăng thêm 9,68 điểm (tương đương tăng 2,36%) lên 419,29 điểm.

    Tính chung trong cả 8 phiên vừa qua, chỉ số VN-Index đã tăng tổng cộng 53,27 điểm (tương đương tăng 14,55%).

    Theo một số nhà đầu tư, đây là mức tăng thật sự ấn tượng trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những khó khăn mà hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải (chi phí sản xuất kinh doanh tăng mạnh) và ?onhấp nhỏm? chờ bán ra.

    Trong phiên giao dịch sáng nay (2/7), trong tổng số 153 cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ (thêm cổ phiếu KMR của CTCP Mirae được đưa vào giao dịch 30/6 với 7.236.850 cổ phiếu phổ thông), có 135 mã tăng giá, 10 mã giữ giá tham chiếu và 12 mã giảm giá.

    Với một đợt xả hàng vào giữa phiên giao dịch, khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ hôm nay tăng đột biến, đạt gần 14,4 triệu đơn vị, trị giá 389,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 61% và 81% so với phiên trước đó.

    Cổ phiếu blue-chips tiếp tục là lực đẩy cho thị trường

    Giống như 7 phiên giao dịch trước đó, các cổ phiếu chủ chốt trên thị trường trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục là lực đẩy chính giúp thị trường đi lên. Với các dự báo tích cực về triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu niêm yết đầu ngành.

    Trong nhóm này, mã STB của Sacombank được sự chú ý nhiều nhất với khối lượng giao dịch rất lớn. Trong đợt 2, đã có lúc mã này giảm giá (do lượng bán bất ngờ tăng), tuy nhiên kết thúc giao dịch STB vẫn tăng giá trần, khối lượng khớp lệnh đứng đầu thị trường và dư mua vẫn còn đáng kể.

    Các mã cổ phiếu chủ chốt khác như: DPM của Đạm Phú Mỹ, VNM của Vinamilk, PVD của PV Drilling, PPC của Nhiệt điện Phả Lại, VIC của Vincom, FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT hay SSI của CTCP Chứng khoán Sài Gòn... đều tăng giá kịch trần; lượng đặt bán ở những mã này đều được khớp hết.

    Ở số ít mã giảm giá, vẫn tiếp tục có sự xuất hiện của 2 tân binh là VKP của CTCP nhựa Tân Hoá và KMR của CTCP Mirae. Hai mã này chỉ được khớp những lô cổ phiếu nhỏ nhất nhưng cũng đủ để 2 mã này giảm sàn. Ngoài ra, đáng chú ý còn có BMI của Tổng Cty Bảo Minh, VTO của Vitaco, TMS của Trasimex Saigon...

    Tăng giá mạnh nhất trong phiên này là 2 trong số 4 mã đang có giá trên 100.000 đồng/cổ phiếu là VNM và VPL cùng tăng 3.000 đồng.

    Ở chiều ngược lại, mã VTC của CTCP Viễn thông VTC là cổ phiếu giảm mạnh nhất với mức giảm 4.500 đồng, tuy nhiên mã vẫn tăng trần, giá giảm do phải điều chỉnh giá trong ngày giao dịch không hưởng quyền để phát hành thêm cổ phiếu thưởng và trả cổ tức.

    Về khối lượng giao dịch khớp lệnh, STB tăng mạnh mẽ và bỏ xa mã sau đó với 3.359.180 cổ phiếu, sau đó là VF1 (669.180 ccq), VTO (572.260 cp), BF1 (444.720 cp), REE (441.720 cp), FPT (422.440 cp), SAM (395.370 cp)....

    Thị trường vẫn lạc quan nhờ các báo cáo tích cực

    Kết thúc phiên giao dịch 2/7, giống như phiên đầu tháng, dư bán trống trơn ở hầu hết các mã cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.

    Sức cầu cổ phiếu vẫn rất mạnh. Tâm lý lạc quan vẫn áp đảo trên thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam.

    Sự lạc quan tin tưởng vào sự hồi phục vững chắc của thị trường được các nhà đầu tư có mặt trên sàn chứng khoán SeABank sáng nay cho rằng vẫn là do các báo các tích cực của các tổ chức nước ngoài và những chỉ số kinh tế vĩ mô tốt vừa được công bố.

    Cụ thể, VinchiCapital, một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại TP.HCM nhận định, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn đang đối mặt với nhiều bất ổn nhưng đây lại là cơ hội hiếm hoi thứ 2 trong vòng 10 năm để mua cổ phiếu.

    Theo tổ chức này, thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm quá nhiều, từ hơn 900 điểm vào hồi đầu năm 2008 xuống dưới 400 điểm như vừa qua và là thị trường giảm nặng nề nhất châu Á. Trong khi đó, theo VinchiCapital, các yếu tố kinh tễ vĩ mô quan trọng của Việt Nam vẫn được duy trì giống như năm 2007, như: xuất khẩu, FDI, kiều hồi, giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng và du lịch? đều ở mức cao.

    Trong khi đó, PXP Vietnam Asset Management cho rằng, các điều kiện kinh tế của Việt Nam ít nghiêm trọng hơn những gì mà giới quan sát thị trường nhận định trong vài tháng trước đây.

    Theo PXP, áp lực lạm phát có thể suy giảm từ tháng 8, trong khi đó, thâm hụt thương mại cũng sẽ giảm từ tháng 7 sau khi những chính sách tiền tệ thắt chặt có hiệu lực.

    Trước đó, một loạt thông tin tích cực đã đến với thị trường. Đó là các bản báo cáo đầy lạc quan về triển vọng lâu dài của kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng của các định chế tài chính lớn trên thế giới như WB, HSBC, Swiss Credit?

    Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm vừa được Chính phủ công bố cũng rất khả quan. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), xuất khẩu đứng ở mức cao kỷ lục; nhập khẩu suy giảm; lạm phát giảm; dự trữ ngoại hối ở mức cao với hơn 20 tỷ USD?

    Tất cả các yếu tố trên, cùng với sự suy giảm kéo dài của thị trường chứng khoán trong hơn 1 năm qua đã là một lực đẩy khá mạnh kéo giá chứng khoán trên cả 2 sàn Hà Nội và TP.HCM hồi phục mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, cũng có khá nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc thị trường có hồi phục mạnh và bền vững được hay không còn phải đợi vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết trong bối cảnh các chi phí đầu vào đã tăng rất mạnh trong thời gian qua (nguyên, nhiên liệu, chi vi vay vốn)?

    ?oKinh tế Việt Nam dường như đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì ở ngưỡng rất tốt. Lạm phát và nhập siêu dường như đang giảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang lao đao trong cơn bão tăng chi phí đầu vào. Nhiều doanh nghiệp gần đây công bố lỗ. Do vậy, để đảm bảo các cổ phiếu có thể hồi phục vững chắc thì cần phải đợi tới khi các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong những tháng khó khăn vừa qua?, anh Nguyễn Văn Tùng, một nhà đầu tư tại SeABank nói.

Chia sẻ trang này