Thị trường tài chính Mỹ sắp sụp đổ. Fed hoảng hốt tung tiếp 60 tỷ USD cứu. Lạm phát Của Mỹ tăng cao,

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieutoc3x, 02/03/2008.

7037 người đang online, trong đó có 987 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 380 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.300
    Thị trường tài chính Mỹ sắp sụp đổ. Fed hoảng hốt tung tiếp 60 tỷ USD cứu. Lạm phát Của Mỹ tăng cao, gây áp lực lên

    Cập nhật 23:43 ngày 01-03-2008

    Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh

    Thứ trường chứng khoán Mỹ hôm qua sụt giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones mất 315,79 điểm (2,5%), xuống còn 12.266,39 điểm.

    Cổ phiếu của nhiều tập đoàn lớn bị giảm giá, trong đó mất giá nhiều nhất là cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Telecom Sprint Nextel, - tới 10% do bị mất hơn 100 nghìn khách hàng trong quý vừa qua.

    Kết quả kinh doanh thất vọng của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu, giá dầu tiếp tục đà leo thang trong khi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tụt xuống mức thấp chưa từng có là những bằng chứng rõ ràng về sự xuống dốc của nền kinh tế Mỹ, làm giới đầu tư hoảng loạn, bán tháo cổ phiếu.

    Thực trạng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ cũng đã làm các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới sụt giảm. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2,32%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,46%, chỉ số DAX của Ðức giảm 2,03% và chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 1,63%.

    Trước sự chao đảo liên tục của thị trường, ngày 29-2, Fed loan báo trong tháng 3 này sẽ tiếp tục tung thêm 60 tỷ USD tiền mặt vào hệ thống ngân hàng, chia làm hai đợt vào các ngày 10 và 24-3, nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường tài chính.

    TTXVN
  2. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.300
    Cập nhật 17:09 ngày 29-02-2008

    Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm kéo dài

    NDĐT ?" Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang trong xu thế sụt giảm kéo dài mặc dù tăng trưởng kinh tế cao và chính phủ đã đưa ra các biện pháp can thiệp thúc đẩy thị trường.



    Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã sụt mất một phần ba. Sự sụt giảm nghiêm trọng này nếu xảy ra ở các thị trường lớn trên thế giới sẽ có thể gây ra "sự đổ vỡ". Nhưng sự sụt giảm này tại Trung Quốc đến nay hầu như không gây ra chấn động và tác động về tâm lý đối với các nhà đầu tư trên thế giới do một số nguyên nhân sau.

    Trước hết, sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài vào thị trường chứng khoán Thượng Hải đã được hạn chế nghiêm ngặt. Do vậy tác động của sự sụt giảm tại thị trường này đối với các thị trường khác trên thế giới là rất nhỏ.

    Cách đây một năm khi thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 9% ngay lập tức đã kéo theo sự sụt giảm mạnh của các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, trong đó chỉ số Dow Jones của Mỹ mất hơn 10%. Nhưng hiện nay, có lẽ, với những xáo trộn trên thị trường tín dụng toàn cầu, các nhà đầu tư có những việc lớn hơn để lo ngại.

    Cũng có lý do để tin rằng tổng trị giá sụt giảm của thị trường Thượng Hải hơn 1.000 tỷ USD không gây tổn thất như cách đây một năm. Phần lớn trong tổng giá trị thị trường của tất cả các chứng khoán niêm yết tại thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến là thuộc về những cổ phiếu do chính phủ nước này sở hữu do vậy cho dù mức độ sụt giảm của thị trường có như thế nào, thì chỉ có chưa đến một nửa của sự sụt giảm đó là do các nhà đầu tư tư nhân phải gánh chịu.

    Trung Quốc có số lượng các tài khoản giao dịch chứng khoán rất lớn là 115 triệu và hiện mỗi ngày nước này có thêm 70 nghìn tài khoản mới, tuy nhiên nhiều tài khoản gần như không hoạt động tức là các nhà đầu tư sở hữu những tài khoản này rất ít khi mua bán.

    Và không giống như tại nhiều nước phương Tây, thị trường chứng khoán Trung Quốc dường như đóng một vai trò tương đối nhỏ trong việc cung cấp vốn cho các công ty. Theo số liệu thống kê, các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu huy động vốn qua vay ngân hàng hoặc tích lũy vốn từ lợi nhuận.

    Tuy không tác động tới thị trường thế giới, nhưng sự sụt giảm kéo dài của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã khiến nhiều nhà đầu tư nước này thua lỗ lớn.

    Ước tính số tài khoản thường xuyên có giao dịch mua bán tại Trung Quốc là 10 ?" 15 triệu và có một số lượng tương ứng các nhà đầu tư thông qua các quỹ hỗ tương (những tổ chức đầu tư tạo vốn bằng việc bán cổ phần cho cá nhân và dùng tiền thu được để mua chứng khoán). Các khoản cho vay của ngân hàng và tái đầu tư lợi nhuận đóng vai trò lớn trong việc tạo vốn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng năm ngoái, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã trở nên quan trọng hơn so với trước đây.

    Thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu và phát hành tiếp cổ phiếu, các công ty Trung Quốc đã huy động được hơn 78 tỷ USD vốn trong nước và một lượng tiền lớn hơn từ nước ngoài. Dòng vốn mới này giúp các công ty tăng khả năng vay vốn từ ngân hàng. Thị trường chính thức sôi động cũng đã kéo theo sự phấn khích của các nhà đầu tư trên thị trường mua bán cổ phiếu của các công ty chưa lên sàn và cải thiện khả năng của quỹ tư nhân trong việc huy động vốn. Đã có thêm hàng tỷ USD vốn được huy động qua hai kênh này, tuy nhiên tất cả đều đang đứng trước nguy cơ rủi ro.

    Hai công ty lớn gần đây thông báo phát hành tiếp cổ phiếu là Công ty Bảo hiểm Bình An và Ngân hàng Phát triển Phố Đông. Giá cổ phiếu của cả hai công ty này đã sụt mạnh, có thể do các nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường còn giảm giá, nhưng cũng có thể là các nhà đầu tư hiện không có nhu cầu mua thêm cổ phiếu.

    Trong bối cảnh thị trường giảm giá, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã cảnh báo các công ty không nên phát hành thêm cổ phiếu. Có tin cho biết, Công ty Bảo hiểm Bình An đang xem xét lại kế hoạch phát hành thêm một lượng lớn cổ phiếu.

    Cũng có tin là chính phủ Trung Quốc sắp giảm thuế giao dịch chứng khoán.

    Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp của chính phủ đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả.

    Tổng giá trị thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện nay, thậm chí sau đợt bán tháo cổ phiếu gần đây, vẫn rất cao. Trong năm ngoái, nhiều công ty đã thu lợi lớn do giá cổ phiếu của họ tăng mạnh. Do vậy, các nhà phân tích cho rằng, có khả năng chứng khoán Trung Quốc lại tiếp tục rơi vào "một vòng xoáy" giảm giá và nếu điều này thực sự bắt đầu thì không ai sẽ còn tranh cãi về việc liệu thị trường chứng khoán Trung Quốc "có đang đổ vỡ" hay không.

    Trường Sơn
    Theo Tạp chí Anh Nhà kinh tế
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại dùng trứng TG để rung cây kìa, đây nhé :

    [​IMG]

    [​IMG]



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 02/03/2008
  4. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.300
    Chưa biết có mở room ngân hàng lên 35% thật hay ko, nhưng chắn chắn năm nay ngân hàng ko bị lỗ là may mắn lắm rồi, còn lại thì lợi nhuận sụt giảm trầm trọng----------> đầu tàu kéo mà yếu thì thị trường chưa lên được ngay đâu. Coi chừng bulltrap mà đổ vỏ tiếp cho đại gia..



    Mai Phương

    Năm 2007, cổ phiếu (CP) ngành ngân hàng và bất động sản luôn đứng hàng đầu trong sự lựa chọn của nhà đầu tư. Thế nhưng, đã có sự "đổi ngôi" trong năm 2008.

    Ngân hàng không còn "gặt hái" nhiều

    Lợi nhuận của nhiều ngân hàng (NH) thương mại trong năm 2007 ở mức cao ngất ngưởng, khoảng 25 - 30%, thậm chí khá nhiều NH có tỷ suất lợi nhuận đến 40%.

    Điều đó lý giải vì sao CP ngành này luôn được nhà đầu tư săn đón, mặc dù giá của nó liên tục tăng lên.

    Thế nhưng bước sang đầu năm nay, ngành NH đang phải chịu nhiều tác động và các chuyên gia, nhà đầu tư đều e ngại về sự phát triển của nó. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ khiến cho việc của các NH trở nên căng thẳng hơn. Thực tế này đã buộc các NH không ngừng tăng lãi suất huy động vốn. Cùng với việc gia tăng dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu tín dụng... dẫn đến thu nhập của các NH thương mại bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các NH còn phải đối diện với một thách thức nữa là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế trong năm 2008 và sự cạnh tranh khốc liệt khi có sự tham gia của các NH ngoại.

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho rằng định chế tài chính vẫn là xương sống của nền kinh tế Việt Nam. "Tuy nhiên, đây là ngành chịu nhiều tác động từ những thay đổi vĩ mô trong và ngoài nước, nên trong năm 2008 này, lợi nhuận sẽ không còn cao như trước và đó là điều tất yếu", Tiến sĩ Dương nói. Ông Đinh Như Đức Thiện - Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán Gia Quyền (EPS) - cho rằng, các NH có phần lớn thu nhập đến từ hoạt động tín dụng, nhất là liên quan đến bất động sản và thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng nhiều. "Thế nhưng, cơ hội đầu tư vẫn còn đối với những NH có mảng dịch vụ phát triển, vốn có mức độ ổn định cao hơn và ít rủi ro hơn; và ngành tài chính ngân hàng vẫn còn tiềm năng phát triển trong dài hạn, song hành cùng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam", ông Thiện nói.
    Theo ông Đinh Như Đức Thiện, chính sách thuế và các quy định hành chính có thể làm cho thị trường bất động sản chững lại trong năm 2008. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vì vậy sẽ bị ảnh hưởng.

    Có một thực tế là giá bất động sản vừa qua tăng cao trong một thời gian quá ngắn, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường, giá CP các doanh nghiệp này liên tục tăng cao. Một phương thức định giá phổ biến mà nhà đầu tư hay ước tính là giá thị trường của bất động sản. Tuy vậy, nhà đầu tư cần lưu ý đến dòng tiền của các dự án mà công ty đang thực hiện, vì suy cho cùng chính dòng tiền sẽ ảnh hưởng đến giá CP. Ví dụ khi nói doanh nghiệp có một lô đất có giá trị thị trường 1.000 tỉ đồng nhưng nếu chưa được thương mại hóa và tạo nên dòng tiền cho doanh nghiệp thì khó có thể tính hết vào giá trị CP.

Chia sẻ trang này