Thị trường tài chính VN theo BC mới nhất của NHNN đã có chuyển biến tích cực, CK sắp quay đầu lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi robinhood, 25/03/2008.

5363 người đang online, trong đó có 663 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1505 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Nhạt lắm, có cả tỷ tin tốt thì VNI nó vẫn cứ đo sàn.
  2. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bộ KHĐT: Giá tiêu dùng tăng rất mạnh trong tháng 3/2008
    Thứ ba, 25/3/2008, 13:06 GMT+7

    (ATPvietnam.com) - Không nằm ngoài dự đoán của hầu hết các nhà đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vừa được công bố sáng nay nằm ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

    Cụ thể, số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, chỉ số CPI tháng 3/2008 so với tháng 12/2007 đã tăng 9,19%. Như vậy, có thể thấy mức tăng giá trong tháng 3 rất lớn và bất thường so với cùng kỳ các năm trước đó.

    So với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I/2008 là 7,43% thì chỉ số CPI đã cao hơn rất nhiều. Đây thực sự là một dấu hiệu đáng lo ngại và mục tiêu kiềm chế lạm phát thấp hơn tăng trưởng kinh tế trong năm nay rất khó có thể thành hiện thực.

    Theo Bộ KHĐT, trong các nhóm hàng hóa, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với mức tăng 14,45%; nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng tăng 8%; phương tiện đi lại và bưu điện tăng 7,32%; các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng thấp nhất là 0,6% và cao nhất là 4,38%.

    Nếu tính chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007 thì đã tăng 16,38%. Trong đó, 4 nhóm hàng hóa tăng cao nhất vẫn là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 25,92%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 17,94%; phương tiện đi lại và bưu điện tăng 10,05%; đồ dùng và các dịch vụ khác tăng 11,94%; các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác còn lại tăng từ 2 - 7,73%.

    Trong khi đó, chỉ số giá vàng bình quân 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng 40,5%; chỉ số VND so với USD giảm 0,52%.
    http://www.atpvietnam.com/vn/tinkinhtenoibat/12635/index.aspx
  3. meyeusu

    meyeusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cũng xuống cùng cực như VN index rùi, cần có một cú hích mạnh lắm mới khiến nó rùng mình chuyển biến, còn thông tin của bạn chung chung ở tầm báo cáo để đọc và biết thì rất khó cứu thị trường.....................
  4. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chẳng ra cái logic gì cả, đầu óc bị làm sao thế?
  5. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ai cũng mong thắng 5,10% thì sẽ khổ sở khi lỗ 5,10 một ngày. Ai mua Ha khi chứng về tài khoản lỗ 40%. Vậy điều chỉnh của UBCK nhằm giảm rủi ro cho đầu tư chứng khoán là đúng đắn và hợp lý về nguyên tắc. Nhất là có tác dụng kích cầu đầu tư (nhấn mạnh chữ đầu tư) và hạn chế đầu cơ bán tháo. Quá rõ ràng là tích cực, chỉ tiêu cực với những chú đục khoét
  6. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Thị trường tài chính VN theo BC mới nhất của NHNN đã có chuyển biến tích cực, CK sắp quay đầu lên

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=fb42d3107703e8

    Thị trường tiền tệ chuyển biến tích cực


    n Minh Đức


    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố những dữ liệu về thị trường với những kết quả đáng chú ý.

    Sáng nay (25/3), Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo về một số tình hình hoạt động của thị trường tiền tuần qua, trong đó có một nhận định hiếm thấy là: ?oẤn tượng?.

    Lãi suất chính thức ổn định

    Theo cơ quan này, do thực hiện tốt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đã đi vào ổn định, không còn tình trạng biến động lãi suất quá cao như trong những ngày giáp Tết và sau Tết nguyên đán.

    Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng từ đầu tháng đến nay đang có xu hướng giảm dần, mức giảm cao nhất trên thị trường cho vay qua đêm là từ 8,57%/năm xuống 5,14%/năm (3,43 điểm); trên thị trường 2 tuần cũng có mức giảm tương đối ấn tượng từ 12,06%/năm xuống 8,86%/năm (3,2 điểm).

    Đến 14/3, lãi suất VND và USD trên thị trường qua đêm chỉ ở mức 5,62 và 3,73%/năm; lãi suất trên thị trường 1 tuần, 2 tuần cũng chỉ ở mức 9,21- 8,86%/năm cho VND và 3,68-3,95%/năm cho USD; còn trên thị trường cho vay theo tháng, thì lãi suất cho vay 1 tháng là 11,73% /năm cho VND, 4,38%/năm cho USD, nhưng lãi suất 12 tháng thì chỉ đứng ở mức 9,41%/năm cho VND và 5,82%/năm cho ngoại tệ.

    Lãi suất huy động, cho vay bằng VND của các ngân hàng cũng tương đối ổn định. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 10,13% đối với ngân hàng thương mại nhà nước, 11,78% đối với ngân hàng thương mại cổ phần.

    Lãi suất cho vay phổ biến tại các khối ngân hàng quốc doanh, ngắn hạn khoảng 12,6- 14,6%/năm, trung và dài hạn khoảng 13,5- 16,2%/năm; tại khối cổ phần, lãi suất ngắn hạn khoảng 18,42%/năm, trung và dài hạn khoảng 21,85%/năm.

    Tỷ giá tăng mạnh trở lại

    Về diễn biến tỷ giá, tính đến ngày 20/3, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ đã giảm 0,35% so với đầu tháng và giảm 0,76% so với thời điểm đầu năm.

    Tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại thời gian trên phổ biến ở mức 15.830/15.832 VND/USD, giảm 0,6 % so với đầu tháng và giảm 1,1 % so với đầu năm. Tỷ giá mua bán USD/VND trên thị trường tự do Hà Nội sau một thời gian giảm đã tăng trở lại mức 15.700/15.760 VND/USD, giảm 2,3% so với đầu năm. Tỷ giá mua bán trên thị trường Tp.HCM đang phổ biến ở mức 15.670/15750 VND/USD, giảm khoảng 2,25% so với đầu năm.

    Tuy nhiên, trong ngày hôm nay (25/3), tỷ giá VND/USD trên thị trường ngân hàng bất ngờ có mức tăng mạnh, nổi bật nhất trong vòng một năm trở lại đây: tăng từ 15.825 VND lên tới 15.880 VND (giá bán ra). Diễn biến này khớp với diễn biến lãi suất trên thị trường và tín hiệu cần vốn ngoại tệ của các ngân hàng thời điểm này.

    Như vậy, tình trạng ứ đọng ngoại tệ, tỷ giá giảm mạnh ảnh hưởng đến xuất khẩu? bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Xu hướng tăng của tỷ giá đang định hình trở lại.

    Về định hướng điều hành tỷ giá trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ?ođiều hành tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng Đôla Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ giao động +/- 2%?.

    Tùy thuộc vào diễn biến cung cầu ngoại tệ trên thị trường và các cân đối vĩ mô tổng thể của nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ có những quyết định cụ thể trong từng thời kỳ đối với biên độ giao động tỷ giá của các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    cảm ơn bạn đã có tin tốt
    ko cảm ơn FED, nhưng quả thật nhờ nó mà ÚD tăng, vàng giảm, chứng toàn cầu tăng chứ đếu phải nhờ... "Theo cơ quan này, do thực hiện tốt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đã đi vào ổn định, không còn tình trạng biến động lãi suất quá cao như trong những ngày giáp Tết và sau Tết nguyên đán".
    đếu có các ông ấy có khi ...
  8. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là nhạt đi nhưng chính do tăng LSNH để rút tiền lưu thông ngoài TT về là 1 trong những nguyên nhân chính ráng đòn đánh Vni xuống đấy Robinhood.
  9. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú mới là kém, chú không hiểu gì à? Trước đây do sức ép của NHNN, các NH TMCP đã hút tiền về bằng nhiều cách như xiết nợ CK, xiết nợ BĐS và trong đó còn có cả tăng LS để thu hút gửi tiết kiệm. Và vì cái LS này mà tiền lưu thông ngoài tt, tiền từ CK đã đổ sang tiết kiệm, trên TTVN nói cũng nhiều về vấn đề này. Bây giờ trứng rụng, LS NH giảm như nói ở trên thì sẽ có tác dụng ngược lại chú hiểu chưa? Động tác này giống như thằng FẸT FẸT (Cục DT LB Mỹ) làm, mỗi lần nó giảm LS thì trứng ngay lập tức lên chứ không rụng nữa.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.361
    Bây giờ sẽ không còn là bất thường nữa vì tháng 4 tới CPI mới tăng khủng khiếp. Hàu hết các DN đã không còn bù lỗ nổi nữa nên sẽ buộc phải tăng giá để bù vào chi phí đầu vào đã tăng quá cao. Biết rằng tăng giá sẽ khó tiêu thụ nhưng bất khả kháng mà thôi. Nếu CDI tháng 4 thấp hơn tháng 3 em đi đầu xuống đất, em thật !

Chia sẻ trang này