Thị trường tăng liên tục 6 phiên trước Tết mà ko có phiên điều chỉnh nào. Ko nghỉ Tết thì đà tăng cò

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 06/03/2008.

858 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3115 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thị trường tăng liên tục 6 phiên trước Tết mà ko có phiên điều chỉnh nào. Ko nghỉ Tết thì đà tăng còn tiếp tụ

    Thời điểm ấy chả mấy người dám nghĩ là thị trường có thể tăng 6 phiên liên tục mà không có phiên điều chỉnh nào. Đấy là khi chẳng có tin gì tốt hỗ trợ mà chỉ là một nhóm nhỏ đại gia kích lên thôi.

    Nhắc lại để lưu ý rằng: thị trường chứng khoán là thị trường của tâm lý. Không gì là không có thể xảy ra cả

    Lúc này:

    - SCIC chính thức tuyên bố mua vào để cứu thị trường;

    - Thủ tướng chỉ thị ko được để thị trường giảm nữa;

    - Các công ty chứng khoán cam kết ngừng xả hàng, đồng thời còn mua thêm vào;

    - Các doanh nghiệp niêm yết liên tục theo đuôi nhau thông báo mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp mình để làm cổ phiếu quỹ với khối lượng lớn. Các thành viên HĐQT cũng bắt đầu mua vào nhiều cổ phiếu của mình;

    - Tây tiếp tục mua mạnh vào, nhưng bởi vì không có ai bán và không chen nổi nên lệnh mua của Tây khớp ít. Tây đành bán trái phiếu để găm tiền chờ mua cổ phiếu vào thời điểm giải ngân lớn nhất của năm. Vì ko chen mua Tây bán ra với hy vọng doạ được một số ít bà con nhỏ lẻ bán ra cho chúng xơi. Chắc thứ 5 tuần tới mục đích này có thể đạt được.

    Vấn đề mấu chốt ở đây là:

    - Thị trường đã đảo chiều tăng ngoạn mục 1 phiên. Nếu chỉ tăng được 2, 3 phiên rồi lại giảm thì sẽ phản tác dụng. Các chiêu cứu thị trường trở thành vô nghĩa và lúc ấy ko thể cứu nổi thị trường, ko thể ngăn đà tháo chạy nữa. Điều này có nghĩa là để lấy lại niềm tin, củng cố niềm tin vững chắc của nhà đầu tư vào Uptrend, hồi phục của thị trường thì các bác điều hành phải DUY TRÌ ĐƯỢC ĐÀ TĂNG ÍT NHẤT LÀ 5 PHIÊN LIÊN TỤC, nếu có điều chỉnh nhẹ thì phải can thiệp ngay, ko cho giảm 1 phiên nào;

    - Chỉ thị của Thủ tướng đã ra. Nếu mấy anh BTC, UBCK, SCIC... mà không thực hiện được việc kéo thị trường đi lên thì sẽ có bao nhiêu quan phải rời những cái ghế đẹp đây?

    - Mà một khi thị trường đã tăng được 4, 5 phiên liên tục thì lúc ấy chẳng cần phải SCIC hay ai can thiệp gì cả, tự động nó sẽ bốc lên vùn vụt khi bà con đã có niềm tin và lại đua nhau lao vào mua và ko ai bán ra nữa. Thử nghĩ xem nếu ko có nghỉ Tết làm gián đoạn thì đà tăng 6 phiên liên tục còn được tiếp nối dài thêm bao nhiêu phiên nữa?

    Ai bán bây giờ thì cũng nên nhớ là mua lại ko dễ, mà có mua lại được thì cũng phải 4 phiên sau cổ phiếu mới về tài khoản,... Cho nên trường phái MUA SAU KHI THỊ TRƯỜNG ĐI QUA ĐÁY, BÁN SAU KHI THỊ TRƯỜNG ĐI QUA ĐỈNH rất thích hợp vào lúc này.

    Hãy tranh thủ chen đặt lệnh mua mà chuẩn bị có hàng bán cho SCIC và Tây và những người vào sau

    Ăn cỗ thì phải đi trước. Chứ đi sau thì còn toàn xương xẩu thôi

    Trâu chậm uống nước đục. Mà có khi đến nước đục cũng chẳng còn mà uống nữa ấy chứ

    Đề nghị bà con vote nhiều Sao cho Đậu Rim vì công cổ vũ thị trường giúp bà con, mặc dù hiện tại Đậu Rim chẳng còn cổ cánh nào cả. Rất khách quan và vô tư. Hy vọng cuối tuần sau sẽ có điều chỉnh giảm để kịp lên tàu cùng bà con. Còn nếu mai hoặc đầu tuần sau ai có nhã ý nhường lại thì iem ko nỡ từ chối, chỉ sợ iem ko chen mua được với mấy con khủng long tự doanh và SCIC thoai

    Từ tuần sau một hiện tượng hoành tráng diễn ra hàng ngày là các bao tải tiền lớn nhỏ ùn ùn đổ về các công ty chứng khoán để nạp vào tài khoản, dòng người tấp nập đổ lên sàn từ sớm, ko còn chỗ gửi xe, sàn lại chật kín người rôm rả ầm ĩ náo nhiệt. Sáng sớm nay rất nhiều người đã í ới rủ nhau đi bán vàng, bán đất,... để tranh thủ chớp lấy thời cơ hiếm có này hái xèng chứng khoán

    Được vo_thuong_81 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 07/03/2008
  2. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    SCIC chẳng cần phải đặt mua giá trần, hay ATO, ATC gì hết (mà nó cũng chẳng dại gì làm vậy), chỉ cần đặt khối lượng khủng ở các mã bờ lu chip với giá tham chiếu đẻ hứng hết những ai còn bán tháo là được. Thị trường nhờ đó sẽ không giảm, đấy là thành công rồi. SCIC không kéo TT lên, nhưng chỉ cần SCIC bảo kê TT không giảm, còn NDT sẽ kéo TT lên.
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Cổ vũ

    Ủng hộ bằng hình ảnh, hí hí



    [​IMG]
  4. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    Lâu lém mới thấy bác vothuong này nói câu hay!
  5. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Bà con cầm cổ trong tay đang có hướng tới một trong hai mục đích sau đây:
    1/ Kiếm được nhiều tiền.
    2/ Mất tiền và được xem trò cực vui: Anh N.T.Dũng là anh Hùng tự vả vào mồm mình vì nói mà không làm được! Câu nói cứng như đinh: "Thị trường không thể giảm sâu hơn nữa" là lá chắn vững chắc của Xã hội chủ nghĩa!
  6. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, vì có Tết nên mới có 6 phiên tăng liên tục.
  7. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Câu nói chính xác của các anh ý là "Không để thị trường đi xuống", nói từ khi VNI khoảng 700-750 gì đấy. Thế mà TT vẫn kịp down thêm hơn trăm điểm nữa.
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bà con cứ thử tham khảo kịch bản diễn biến thế này:

    - Thị trường tăng mạnh (trần toàn bộ) đến hết phiên thứ Hai tuần sau. Thứ Ba hàng rẻ tuy về nhiều, nhưng toàn là bà con lướt sóng đã lướt bán trước T+1, T+2 vào mấy ngày thứ 5, thứ 6, thứ Hai rồi nên lúc đó bán là LỖ (mà bán xong lại ko mua lại được hoặc phải mua giá cao hơn khi mà cả Tây và SCIC nhảy vào mua đỡ giá để ko cho thị trường giảm);

    Lưu ý: phần lớn mọi người cứ nghĩ là thứ Ba tuần sau hàng rẻ T+4 mua hôm đáy hôm qua về nhiều sẽ xả ra và khiến thị trường điều chỉnh. Nhưng thế là sai lầm hoàn toàn. Vì các hàng mua rẻ thứ Ba, thứ Tư vừa rồi đã được bán đi để lướt T+1, T+2 hết rồi còn đâu nữa mà bán. Bán đi vào thứ Ba với giá trần thì vẫn lõm nặng (khi mà VNI còn chưa lên lại mốc 800, 900);

    - Giả sử thứ Ba tuần sau có một bộ phận nhỏ bán ra thì ngay đến gần cuối phiên, nhất là vào phiên đóng cửa, Tây và SCIC sẽ nhảy bổ vào mua đỡ giá để kéo lên trần ngay. Vì híện giờ tất cả các thành phần tham gia thị trường gồm Tây và đại gia, quỹ... đều đã lõm cực nặng, kẹp cực nặng (Tây liên tục mua mạnh vào suốt thời gian giảm vừa qua). Cho nên giờ là lúc kích thị trường tăng lên mạnh để làm đẹp báo cáo khi thời hạn kết toán năm của Tây sắp đến (30/3 hàng năm).

    Như vây là nếu có điều chỉnh thì cũng chỉ trong những khoảnh khắc cực ngắn trong phiên, cuối phiên lại được đỡ lên ngay lập tức. Cho nên ai mà có ý định bán cắt lỗ thì sẽ phải cực hối tiếc vì vừa khó mua lại được, mà có mua được cũng phải giá cao hơn, chờ đợi hàng về lâu hơn (T+4).

    Vào lúc Uptrend thì lướt sóng là CỰC KỲ HẠ SÁCH. Bởi chiến thuật khôn ngoan lúc thj trường hồi phục và tăng trưởng phải là BUY and HOLD (MUA và GIỮ ít nhất 10-15 phiên).

    Hãy nhớ lại cả nửa tháng 3/07 đen tối kéo dài đến hết tháng 8/07 đen tối, thị trường suy thoái và lình xình, nhiều cổ phiếu rớt giá trên 50% đến 80%, nhất là hàng trên sàn HA. Nhưng chỉ cần vỏn vẹn 1 tháng (nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10) thôi là tất cả đã lấy lại được nước Pháp, và còn lãi đậm nữa là khác

    Hãy nhớ rằng: Chứng khoán là thị trường của tâm lý, của niềm tin. Một khi có niềm tin thì sức bật, đà tăng của CK khủng khiếp (người ta gọi là TĂNG NÓNG).

    Hãy nhớ: Cả 1 tuần suy giảm mạnh vừa qua, người mua vào nhiều là các con cá mập, chứ bà con nhỏ lẻ ta còn đâu tiền và can đảm để mua vào. Nhất là hôm qua ở đáy, cá mập múc hơn 7 triệu cổ sàn HA với giá trị 352 tỷ, sàn HOSE thì vẫn ăn đều đặn 700 tỷ mỗi phiên rồi. Cá mập mà múc thì chúng ko dễ lướt sóng ăn non như mấy bác tự xưng là chiên gia với cao thủ, thấp thủ trên này đâu.

    Đừng hy vọng vào các phiên điều chỉnh. Sẽ ko có phiên điều chỉnh, mà chỉ có những KHOẢNH KHẮC điều chỉnh cực kỳ ngắn ngủi và rồi sau đó tất cả lại UP

    CHUẨN KHÔNG? Ai có ý định bán non cắt lỗ (dù lỗ cực nặng), hoặc ai có ý định lướt sóng ăn non tẹp nhẹp vớ vẩn thì từ bỏ ngay ý định đấy đi. Cứ chờ VNI vượt qua lại mốc 700 và HA qua lại mốc 280 rồi hãy tính tiếp nhá.

    Nhớ: thị trường sẽ lên một mạch rất nhanh chóng qua mốc 700 với HOSE và 280 với HA. Sau đó có điều chỉnh nhẹ thì xem xét tiếp. Vì các liều doping sẽ lần lượt được tung ra: tự doanh ko xả hàng, SCIC mua vào, doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ, Tây giải ngân mạnh và kích thị trường lên vào kỳ sắp báo cáo, mở Room Ngân hàng... Cứ sau mỗi chặng nghỉ sau 1 đợt leo dốc là VNI sẽ có thêm 1 liều doping mới để tăng lực.
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Lâu lâu mới có bài chú Vợ thương động viên anh em lâm li, hí hí....
    Anh bắt bài chú rồi đấy nhớ !
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chỉ nhắc nhở, lưu ý bà con chớ quên:

    Hãy nhấc lên hạ xuống 7 lần trước khi đặt bút viết vào phiếu lệnh bán.

    Bởi vì:

    - Thị trường sẽ gần như ko có phiên điều chỉnh đáng kể trong chu kỳ Uptrend hồi phục này (các yếu tố như đã phân tích ở trên). Do đó, bán rồi sẽ rất khó mua lại được. Mà có may mắn mua được cũng phải với giá cao hơn nhiều;

    - Khi đã bán cắt lỗ hoặc lướt sóng (vẫn còn lõm cực nặng), thì phải tính rằng mua lại con đó với giá cao hơn, hoặc có thể con khác lại tăng ko mạnh bằng con cũ... Nghĩa là bán đi vẫn phải mua lại (ít người bán rồi rút khỏi thị trường lắm, vì đang lỗ quá nặng, toàn trên 50%). Mà như thế thì rất tốn kém, lãng phí, lỡ cơ hội vì: phí giao dịch cúng cho cty chứng khoán, phí vay ứng trước cao, thời gian chứng khoán mua lại phải chờ lâu mới về tài khoản (T+4)...

    Cho nên mới nói: Buy and Hold là thượng sách vào lúc này. Chỉ mua và giữ thật chặt, không nhảy nhót lướt sóng vớ vẩn kiếm mấy cắc bạc lẻ mà lỡ hết cơ hội gỡ gạc.

Chia sẻ trang này