Thị trường tuần từ 18/2 đến 22/2/2008: Căng thẳng! (Ai sẽ là người "ra đi chẳng hẹn ngày về". Sống ở

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pipihn, 24/02/2008.

2925 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 01:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1016 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    Thị trường tuần từ 18/2 đến 22/2/2008: Căng thẳng! (Ai sẽ là người "ra đi chẳng hẹn ngày về". Sống ở trên TT CK VN cần ph

    Tuần qua là một tuần đầy căng thẳng đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Những thông tin lo ngại về việc NHNN rút bớt tiền trong lưu thông cũng như những cảnh báo về việc nguồn cung lớn vẫn đang chuẩn bị đổ vào thị trường. Chưa bao giờ các dây thần kinh của các nhà đầu tư khi đứng theo dõi bảng giá trên sàn căng lên như dây đàn đến thế.



    Sàn HOSE

    Một tuần của Cung

    Nếu như tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, thị trường chỉ có 3 phiên giảm giá và 1 phiên tăng giá, thì sang đến tuần này, thị trường đã chứng kiến tới 5 phiên giảm điểm, trong đó có tới 3/5 phiên giảm trên 4%. Màu đỏ đáng sợ đã trở thành màu chủ đạo trên bảng điện tử của tuần này, thỉnh thoảng lắm, người ta mới nhìn thấy lác đác màu xanh. Gần như phiên nào, lượng cung cũng chiếm áp đảo so với lượng cầu. Chính lượng cung áp đảo, nhất là những lệnh bán sàn đã kéo thị trường đi xuống một cách nhanh chóng.

    Mở đầu tuần là một phiên giảm mạnh với khối lượng và giá trị giao dịch tăng vọt, những tưởng VN-Index đã có dấu hiệu đảo chiều vào phiên kế tiếp khi suýt nữa tăng điểm. Nhưng rồi lại một phiên, hai phiên giảm mạnh với hàng chục mã cổ phiếu giảm sàn đã dập tắt hy vọng của các nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index chỉ còn 687,10 điểm, mất 128,93 điểm (tương đương giảm 15,8%) so với cuối tuần trước, và đây là mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại tăng vọt lên, với hơn 14 triệu cổ phiếu.

    HoSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua

    Ngày


    VN-Index


    +/-(%)


    KLGD


    +/-(%)


    GTGD (tỷ đồng)


    +/- (%)

    18/2/2008


    782,57


    -4,10


    12.607.240


    116,80


    931


    109,68

    19/2/2008


    776,79


    -0,74


    9.380.420


    -25,59


    694


    -25,46

    20/2/2008


    744,92


    -4,10


    9.978.170


    6,37


    720


    3,75

    21/2/2008


    710,45


    -4,63


    8.288.350


    -16,94


    507


    -29,58

    22/2/2008


    687,10


    -3,29


    14.755.940


    78,03


    897


    76,92

    Trung bình








    11.002.024





    750




    Trong top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất thì STB dẫn đầu với hơn 9,2 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là DPM với gần 7 triệu cổ phiếu, SSI với hơn 3,2 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, DQC mã có khối lượng giao dịch ít nhất với 1.720 cổ phiếu do mới giao dịch được 2 phiên. Tiếp theo là SFN với hơn 9.000 cổ phiếu được giao dịch.



    10 CP giao dịch nhiều nhất





    10 CP giao dịch ít nhất

    TT





    KLGD





    TT





    KLGD

    1


    STB


    9.212.780





    1


    DQC


    1.720

    2


    DPM


    6.943.060





    2


    SFN


    9.250

    3


    SSI


    3.234.230





    3


    DMC


    10.450

    4


    PRUBF1


    1.727.870





    4


    FPC


    10.490

    5


    PPC


    1.703.570





    5


    SAF


    10.630

    6


    VFMVF1


    1.685.660





    6


    SGC


    12.020

    7


    FPT


    1.292.350





    7


    SGT


    12.050

    8


    REE


    1.156.140





    8


    TMC


    13.340

    9


    PVD


    991.680





    9


    SDN


    13.870

    10


    HAP


    969.440





    10


    ST8


    14.720



    Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất là PPC với hơn 910.000 cổ phiếu (chiếm 53,44% tổng khối lượng giao dịch). Tuy nhiên, PPC cũng chính là mã được NĐTNN bán ra nhiều nhất với hơn 437.000 cổ phiếu (chiếm 25,71% tổng khối lượng giao dịch). DPM là mã cổ phiếu được mua vào nhiều thứ hai sau PPC với hơn 810.000 cổ phiếu. Tổng cộng, NĐTNN đã mua vào 4.964.030 cổ phiếu và bán ra 2.322.030 cổ phiếu.



    10 CP được NĐTNN

    mua nhiều nhất





    10 CP được NĐTNN

    bán nhiều nhất

    TT





    KL mua


    % KLGD





    TT





    KL bán


    % KLGD

    1


    PPC


    910.390


    53,44%





    1


    PPC


    437.920


    25,71%

    2


    DPM


    810.580


    11,67%





    2


    TTF


    340.000


    57,91%

    3


    VNM


    387.810


    40,19%





    3


    VNM


    273.490


    28,34%

    4


    PVD


    283.890


    28,63%





    4


    VIP


    204.530


    56,24%

    5


    FPT


    184.130


    14,25%





    5


    PVD


    177.210


    17,87%

    6


    VTO


    173.720


    36,30%





    6


    VSH


    128.060


    19,39%

    7


    SSI


    137.190


    4,24%





    7


    FPT


    94.520


    7,31%

    8


    HAP


    128.710


    13,28%





    8


    SSI


    92.200


    2.85%

    9


    TTF


    124.800


    21,26%





    9


    ITA


    85.270


    40,18%

    10


    VFMVF1


    112.290


    6,66%





    10


    BBC


    80.900


    47,54%



    Các yếu tố kỹ thuật

    - Đường VN-Index đang ở mức 687,10 điểm, vượt ra khỏi dải dưới của Bollinger Band cho thấy thị trường đã sụt giảm quá mức, và sẽ có khả năng quay trở lại để lấy lại trạng thái cân bằng. Nhiều khả năng thị trường sẽ có những phiên phục hồi trong tuần tới và dao động quanh mức 700 điểm.

    - Đường MACD đã cắt đường tín hiệu từ trên xuống và chưa có dấu hiệu phục hồi.

    - Chỉ số RSI đo lường sức mạnh tương đối của thị trường đang ở mức 24 và vẫn tiếp tục đi xuống cho thấy thị trường hiện tại đang rất yếu.

    - Chỉ số MFI đo lường dòng tiền của thị trường hiện nay đã giảm xuống mức 41, cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường đang yếu dần.

    - Aroon Down đang ở mức cao nhất 100 và chưa có dấu hiệu đi xuống, cho thấy động lực kéo thị trường giảm đang rất mạnh. Trong khi đó, Aroon Up lại đang tiến dần tới mức 30, cho thấy động lực kéo thị trường lên lại đang yếu đi.

    - Đường DI- đã tăng lên mức 61, mức cao nhất trong hơn 7 tháng qua, cho thấy xu thế giảm giá đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, DI+ vẫn đang trong xu thế đi xuống mức 15, điều này cho thấy xu thế tăng giá vẫn chưa xuất hiện. Đường ADX cho biết sức mạnh của xu thế hiện tại đã quay lên, cho thấy xu thế giảm giá hiện nay đang chiếm ưu thế.

    - Đường Stochastic Oscillator đang ở mức 3, cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức. Khi chỉ số này có dấu hiệu đảo chiều đi lên, cắt đường tín hiệu sẽ cho một dấu hiệu để cân nhắc mua vào.



    Kiến nghị

    Hiện nay, VN-Index đang ở mức cuối cùng 61,8% của dãy Fibonnaci, đây cũng là ngưỡng hỗ trợ cuối cùng có thể xác định được và cũng là mức hỗ trợ mạnh nhất. Nhất là khi thị trường đã giảm quá sâu trong thời gian vừa qua, nhiều cổ phiếu đã được đánh giá thấp so với giá trị vốn có. Nếu ngưỡng này bị đâm thủng thì chỉ còn có thể xác định mức hỗ trợ bằng niềm tin hơn là phân tích kĩ thuật. Thị trường đã xuống quá đà khi vượt xuống dưới đường kênh giảm giá trung hạn, nếu không có thêm những thông tin xấu ảnh hưởng đến thị trường, nhiều khả năng thị trường sẽ có phiên điều chỉnh mạnh để xác định xu thế mới: đi lên hoặc đi ngang. Các nhà đầu tư hãy nhớ một câu nói nổi tiếng của Warrent Buffet: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi những người khác tham lam". Ai vận dụng được chính xác nhất, người đó sẽ thành công!



    Sàn HaSTC

    Xuất hiện hy vọng

    Nếu như những ngày đầu tuần, diễn biến sàn Hà Nội như đứa em đang mò mẫm theo bước chân của ông anh HOSE, thì ngày giao dịch cuối cùng của tuần, HaSTC-Index đã vượt lên dẫn đường khi có một phiên đảo chiều ngoạn mục. Chỉ số HaSTC-Index đóng cửa tại mức 239,02 điểm, cả khối lượng và giá trị giao dịch đều ở mức cao nhất trong tuần. Khối lượng giao dịch hơn 7 triệu cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua.

    Tuy nhiên, chỉ với một phiên tăng điểm duy nhất vào cuối tuần không thể vớt vát được những gì đã mất trong 4 phiên trước đó. Và kết thúc tuần giao dịch thứ 2 của năm Mậu Tý, HaSTC-Index mất thêm 30,68 điểm (tương đương giảm 15,27%) so với cuối tuần trước.

    HASTC - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua

    Ngày


    HaSTC-Index


    +/-(%)


    KLGD


    +/-(%)


    GTGD (tỷ đồng)


    +/- (%)

    18/2/2008


    269,70


    -4,39


    4.419.900


    69,70


    330


    72,27

    19/2/2008


    268,19


    -0,56


    4.118.500


    -6,82


    302


    -8,34

    20/2/2008


    257,17


    -4,11


    4.113.700


    -0,12


    298


    -1,38

    21/2/2008


    237,89


    -7,50


    4.428.400


    7,65


    259


    -13,22

    22/2/2008


    239,02


    0,48


    7.075.700


    59,78


    458


    77,23

    Trung bình








    4.831.240





    329






    Trong tuần qua, cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là KLS với hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tiếp theo là ACB với hơn 2,3 triệu cổ phiếu, PVS với trên 1,6 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, HSC là mã duy nhất không có giao dịch. Hai mã LBE và HBE mới giao dịch được một phiên duy nhất.



    10 CP giao dịch nhiều nhất





    10 CP giao dịch ít nhất

    TT





    KLGD





    TT





    KLGD

    1


    KLS


    2.807.700





    1


    HSC


    -

    2


    ACB


    2.380.800





    2


    LBE


    400

    3


    PVS


    1.697.700





    3


    NPS


    1.100

    4


    PVI


    1.088.400





    4


    PSC


    1.800

    5


    HPC


    774.000





    5


    CJC


    1.800

    6


    SD9


    744.200





    6


    CAP


    2.100

    7


    PAN


    698.900





    7


    HBE


    3.000

    8


    NTP


    687.500





    8


    BHV


    5.300

    9


    TBC


    593.800





    9


    YSC


    5.600

    10


    TLT


    585.700





    10


    HLY


    5.900

    Về phía giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, họ đã mua vào tổng cộng 565.800 cổ phiếu và bán ra 145.000 cổ phiếu. NTP là mã được khối này mua vào nhiều nhất, với hơn 267.000 cổ phiếu. Ngược lại, PVI là mã được họ bán ra nhiều nhất, với 30.000 cổ phiếu.



    10 CP được NĐTNN mua nhiều nhất





    10 CP được NĐTNN bán nhiều nhất

    TT





    KL Mua


    %KLGD





    TT





    KL Mua


    %KLGD

    1


    NTP


    267.700


    38,94%





    1


    PVI


    30.000


    2,76%

    2


    PLC


    46.600


    58,18%





    2


    NTP


    15.000


    2,18%

    3


    PVC


    45.000


    19,80%





    3


    NBC


    13.100


    3,64%

    4


    NBC


    35.300


    9,80%





    4


    POT


    12.400


    9,73%

    5


    BMI


    32.100


    42,80%





    5


    BVS


    8.500


    6,21%

    6


    PAN


    15.600


    2,23%





    6


    BMI


    7.900


    10,53%

    7


    BVS


    14.200


    10,38%





    7


    DHI


    6.700


    8,36%

    8


    PPG


    10.700


    9,44%





    8


    VC5


    6.300


    3,09%

    9


    HPS


    10.000


    43,67%





    9


    SD9


    4.600


    0,62%

    10


    PVS


    10.000


    0,59%





    10


    HPC


    3.800


    0,49%



    Các yếu tố kỹ thuật





    - Cũng giống như chỉ số VN-Index, diễn biến của chỉ số HaSTC-Index đã vượt ra khỏi dải dưới của Bollinger Band, cho thấy thị trường đã sụt giảm quá mức, và sẽ có khả năng quay trở lại để lấy lại trạng thái cân bằng.

    - Đường MACD đã cắt đường tín hiệu từ trên xuống và chưa có dấu hiệu phục hồi.

    - Chỉ số RSI đo lường sức mạnh tương đối của thị trường đã giảm xuống mức 25, mức rất thấp nhưng đã có dấu hiệu đi lên cho thấy hy vọng về sự tăng lên của thị trường.

    - Chỉ số MFI đo lường dòng tiền của thị trường tiếp tục giảm xuống mức 43, nhưng vẫn đang có xu hướng đi xuống, cho thấy có khả năng dòng tiền rút ra khỏi thị trường chưa bị loại trừ.

    - Aroon Down đang ở mức cao nhất 100 và chưa có dấu hiệu đi xuống, thể hiện động lực kéo thị trường giảm đang rất mạnh. Trong khi đó, Aroon Up lại đang tiến dần tới mức 30, cho thấy động lực kéo thị trường lên lại đang yếu đi.

    - Đường DI+ và DI- vẫn tiếp tục phân kì, DI- hiện đang ở mức 67 nhưng đã có dấu hiệu đảo chiều, trong khi DI+ lại đang dừng chân ở mức 19. Đường ADX cho biết sức mạnh của xu thế hiện tại vẫn đang đi lên, điều này chứng tỏ xu thế giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

    - Đường Stochastic Oscillator sau khi chạm xuống mức thấp nhất đã cắt đường tín hiệu đi lên, nhưng để tới được mốc 30 thì còn một chặng đường dài.

    Kiến nghị

    Hiện tại, HaSTC-Index đang ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, ngang bằng với thời điểm đầu năm 2007 (trước khi thị trường tăng trưởng thần tốc). Rất khó để có thể xác định được mức kháng cự và hỗ trợ ở thời điểm này. Tuy nhiên, với việc khối lượng tăng mạnh cũng cho thấy một tín hiệu khả quan hơn, khi mà thị trường đã có dấu hiệu đột phá. Đã đến lúc sàn Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào sàn TP. HCM mà phải tự mình vận động tích cực hơn, lúc đó mới có hy vọng vượt lên phía trước.

    Mặc dù chưa thể nhận thấy dấu hiệu về xu thế rõ ràng qua phân tích kĩ thuật, nhưng những thông tin tích cực nhận được vào cuối tuần cho chúng ta một niềm tin và hy vọng vào tuần giao dịch tiếp theo sôi động hơn. Tuy nhiên, thị trường có tăng trưởng trở lại và thực sự ổn định thì không chỉ trông chờ vào những chính sách từ phía cơ quan quản lý mà còn từ chính những quyết định của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngắn hạn nên cẩn trọng và bình tĩnh trước những phản ứng của thị trường để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Còn đối với những nhà đầu tư trung và dài hạn thì đây là một cơ hội để lựa chọn danh mục đầu tư tốt nhất. Hãy luôn là người sáng suốt trong mọi tình huống.

Chia sẻ trang này