Thị trường Vàng: Quản lý dốt: thiệt hại lớn cho nền kinh tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luutrufile, 18/11/2008.

1886 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 311 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. luutrufile

    luutrufile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Vàng: Quản lý dốt: thiệt hại lớn cho nền kinh tế

    Thiệt hại lớn vì... vàng
    Thứ ba, 18/11/2008, 10:03 GMT+7
    Việc điều hành cán cân thương mại vàng từ chỗ cho nhập thái quá đến ngưng tuyệt đối đang gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

    >> Đầu tư vàng qua sàn, quá nhiều rủi ro
    >> Giá vàng đi về nơi đâu?
    >> Lỗ oan vì vàng trồi sụt thất thường
    >> "Khóc ròng" vì vàng
    >> Coi chừng ?obỏng tay? vì vàng

    Những ngày cuối tuần qua, khi giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay thì giá USD trong nước bỗng tăng vọt. Một số dư luận cho rằng do giá vàng trong nước hiện cao hơn giá quốc tế rất nhiều (vì Ngân hàng Nhà nước (SBV) dừng cấp quota nhập khẩu gần 6 tháng nay) nên xuất hiện tình trạng gom USD để buôn lậu vàng, làm cho thị trường ngoại tệ biến động. Việc điều hành cán cân thương mại vàng từ chỗ cho nhập thái quá đến ngưng tuyệt đối đang gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

    Mất 320 triệu USD?

    Cho đến nay, VN vẫn cấm xuất khẩu vàng khối và vàng nguyên liệu (mà chỉ cho xuất vàng trang sức, số lượng xuất khẩu hằng năm không đáng kể); còn việc nhập khẩu vàng chính ngạch thì SBV quản lý bằng quota. Trong những tháng đầu năm, khi lạm phát trong nước tăng cao, giá vàng thế giới ở mức cao kỷ lục, thay vì hạn chế nhập vàng để giữ ngoại tệ, chống lạm phát thì SBV đã cấp quota ?orộng rãi? cho các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu vàng với số lượng cực lớn.

    Trong khoảng thời gian hơn 4 tháng trước khi SBV quyết định dừng cấp quota, các DN đã nhập 62 tấn vàng, giá trị 1,8 tỉ USD. Với con số đó, VN đã vượt trên cả Trung Quốc và Ấn Độ để trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong 5 tháng đầu năm.



    Giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá quốc tế, đã và đang gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và tạo ra vùng trũng cho hoạt động buôn lậu vàng



    Trong thời điểm này, giá vàng thế giới lúc thấp khoảng 860 USD, lúc cao lên tới 1.030 USD/ounce. Bình quân các DN nhập vàng về với giá 900 USD/ounce. Việc nhập khẩu vàng ồ ạt như vậy, chỉ là phản ứng hoảng loạn khi thấy lạm phát leo thang, thị trường tài chính lung lay nên những người có tiền chuyển sang mua vàng cất trữ với hy vọng bảo toàn vốn. Nhưng tình hình đã diễn biến ngược lại. 9 giờ ngày 17-11, giá vàng thế giới ở mức 740 USD/ounce (tối 14-11 xuống 710 USD/ounce). So với mức VN đã nhập trong thời gian qua thì giá đã giảm 160 USD/ounce.

    Theo nhận định của một số chuyên gia, chỉ vì tâm lý hoảng loạn, nhập khẩu về cất trữ với số lượng cực lớn (62 tấn - tương đương 2 triệu ounce x 160 USD= 320 triệu USD) nên so với giá bây giờ VN đã bị mất 320 triệu USD (tương đương giá trị 530.000 tấn gạo 5% tấm xuất khẩu thời điểm hiện tại).

    Nên cho xuất, nhập khẩu bình thường

    Ông Huỳnh Trung Khánh, đại diện Hội đồng Vàng thế giới tại VN, cho biết: ?oĐến nay, trong khu vực ASEAN, chỉ có VN chưa cho phép xuất, nhập khẩu vàng bình thường, còn các nước khác đều tự do lưu thông. Cơ chế thoáng sẽ giúp DN kinh doanh vàng dễ đối phó với tình huống xấu.

    Khi giá quốc tế xuống thấp, DN sẽ nhập về nhiều, khi giá thế giới lên cao thì xuất khẩu kiếm lời. Việc lưu thông bình thường với thế giới sẽ không tạo ra vùng trũng (như VN hiện tại) nên hạn chế được tình trạng buôn lậu, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ.

    ?oCơn bão? giá vàng đến nay đã giảm cường độ, nhưng trên đường đi qua nó đã gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh tế VN. Vì chưa được tái nhập nên các DN kinh doanh vàng ngầm liên kết bán giá cao hơn nhiều so với giá quốc tế, đã và đang gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và tạo ra vùng trũng thu hút những kẻ buôn lậu vàng hoạt động.

    Theo ông Huỳnh Trung Khánh, khi lạm phát trong nước đã qua đi, cung - cầu ngoại tệ đã cân bằng, SBV nên sớm cho nối lại việc cấp quota, giảm thuế nhập khẩu trở lại ở mức 0,5% (hiện tại là 1%) và nên ban hành cơ chế cho xuất, nhập khẩu bình thường mặt hàng vàng.
  2. nmhoang270504

    nmhoang270504 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do tại sao USD chợ đen lên cao thế đấy các bác ạ.
    Có thằng dân nào mua đâu, doanh nghiệp thì vào ngân hàng mua cho nó thấp. chỉ bọn hàng vàng nó mới cần $ để nhập lậu vàng thôị
    Nói chung là chỉ chết dân
  3. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ích nước thì lợi nhà...

    phương châm lãnh đạo đấy...

    ...

Chia sẻ trang này